Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Eo biển Trump -Trân Thế Kỷ

Trong
khi cho rằng những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian
Pakistan đang tiến triển tích cực, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố
ưu tiên của ông là “kiểm soát dầu mỏ Iran”, và rằng “Mỹ có thể chiếm đảo
Kharg rất dễ dàng”.
Vậy có thể nói mà không sợ sai, đó là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Cuồng Nộ Sử Thi mà Mỹ nhắm vào Iran không hẳn là nhằm lật đổ chế độ thần quyền, mà chính là kiểm soát nguồn dầu của nước này.
Và nếu như thế thì nhiều khả năng Mỹ sẽ chiếm đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư. Có diện tích 20km2 và cách eo biển Hormuz hơn 480 km, đảo Kharg vốn là trung tâm xuất khẩu dầu khí quan trọng của Iran ở vùng Vịnh. Có lẽ không phải tự nhiên mà Mỹ đã điều 10 ngàn binh sĩ tới Trung Đông.
Theo các quan chức cao cấp Mỹ được Washington Post dẫn lời, Mỹ đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài hàng tuần ở Iran, có thể bao gồm các cuộc tấn công vào đảo Kharg và các địa điểm ven biển gần Eo biển Hormuz.
Được biết Ngũ Giác Đài đã điều động Thủy Quân Lục Chiến tới Trung Đông khi chiến dịch Cuống Nộ Sử Thi bước sang tuần thứ năm, cũng như đang lên kế hoạch gởi hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 của quân đội đến khu vực này.
Gần một năm trước, TT Trump từng tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc hóa dầu của Iran sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. “Bất kỳ ai bị phát hiện giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ không được phép làm ăn với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời yêu cầu “mọi giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải chấm dứt ngay lập tức”.
TT Trump cho rằng Tehran có thể đi theo con đường hợp tâc với Mỹ như Venezuela, nơi Mỹ đã tóm sống Nicolas Maduro rồi sau đó đặt chính quyền Caracas nằm dưới sự “điều hành” của Mỹ về dầu mỏ và nhiều vấn đề khác.
Một điều ai cũng thấy rõ, đó là bấy lâu nay, chế độ thần quyền ở Tehran, với nguồn tài chính dồi dào nhờ nguồn dầu mỏ khổng lò của mình, đã hỗ trợ các thế lực chống Mỹ và Israel như Houthi, Hamas, Hezbollah… Nay, nếu Mỹ kiểm soát được nguồn dầu mỏ của Iran thì xem như đã cắt đứt được nguồn sống của các thế lực đó, đồng thời chấm dứt mối đe dọa về quân sự của Iran đối với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.
Chắc chắn là ông Trump có lý khi gọi những kẻ đặt dấu hỏi về việc Mỹ kiểm soát dầu mỏ Iran là “ngớ ngẩn”.
Mới đây, phát biểu tại một hội nghị đầu tư do Ả rập Xê út hậu thuẫn ở Miami, TT Trump đã gọi Eo biển Hormuz là Eo biển Trump. Không rõ đó là do vô tình hay cố tình. Song có thể nói nếu TT Trump có thể biến Iran thành một Venezuela thứ hai, nghĩa là đặt chính quyền Tehran nằm dưới sự điều hành của Mỹ như chính quyền Caracas hiện tại về dầu mỏ, thì xem ra Eo biển Trump sẽ đáng được gọi thay cho Eo biển Hormuz!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Eo biển Trump -Trân Thế Kỷ

Trong
khi cho rằng những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian
Pakistan đang tiến triển tích cực, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố
ưu tiên của ông là “kiểm soát dầu mỏ Iran”, và rằng “Mỹ có thể chiếm đảo
Kharg rất dễ dàng”.
Vậy có thể nói mà không sợ sai, đó là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Cuồng Nộ Sử Thi mà Mỹ nhắm vào Iran không hẳn là nhằm lật đổ chế độ thần quyền, mà chính là kiểm soát nguồn dầu của nước này.
Và nếu như thế thì nhiều khả năng Mỹ sẽ chiếm đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư. Có diện tích 20km2 và cách eo biển Hormuz hơn 480 km, đảo Kharg vốn là trung tâm xuất khẩu dầu khí quan trọng của Iran ở vùng Vịnh. Có lẽ không phải tự nhiên mà Mỹ đã điều 10 ngàn binh sĩ tới Trung Đông.
Theo các quan chức cao cấp Mỹ được Washington Post dẫn lời, Mỹ đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài hàng tuần ở Iran, có thể bao gồm các cuộc tấn công vào đảo Kharg và các địa điểm ven biển gần Eo biển Hormuz.
Được biết Ngũ Giác Đài đã điều động Thủy Quân Lục Chiến tới Trung Đông khi chiến dịch Cuống Nộ Sử Thi bước sang tuần thứ năm, cũng như đang lên kế hoạch gởi hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 của quân đội đến khu vực này.
Gần một năm trước, TT Trump từng tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc hóa dầu của Iran sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. “Bất kỳ ai bị phát hiện giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ không được phép làm ăn với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời yêu cầu “mọi giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải chấm dứt ngay lập tức”.
TT Trump cho rằng Tehran có thể đi theo con đường hợp tâc với Mỹ như Venezuela, nơi Mỹ đã tóm sống Nicolas Maduro rồi sau đó đặt chính quyền Caracas nằm dưới sự “điều hành” của Mỹ về dầu mỏ và nhiều vấn đề khác.
Một điều ai cũng thấy rõ, đó là bấy lâu nay, chế độ thần quyền ở Tehran, với nguồn tài chính dồi dào nhờ nguồn dầu mỏ khổng lò của mình, đã hỗ trợ các thế lực chống Mỹ và Israel như Houthi, Hamas, Hezbollah… Nay, nếu Mỹ kiểm soát được nguồn dầu mỏ của Iran thì xem như đã cắt đứt được nguồn sống của các thế lực đó, đồng thời chấm dứt mối đe dọa về quân sự của Iran đối với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.
Chắc chắn là ông Trump có lý khi gọi những kẻ đặt dấu hỏi về việc Mỹ kiểm soát dầu mỏ Iran là “ngớ ngẩn”.
Mới đây, phát biểu tại một hội nghị đầu tư do Ả rập Xê út hậu thuẫn ở Miami, TT Trump đã gọi Eo biển Hormuz là Eo biển Trump. Không rõ đó là do vô tình hay cố tình. Song có thể nói nếu TT Trump có thể biến Iran thành một Venezuela thứ hai, nghĩa là đặt chính quyền Tehran nằm dưới sự điều hành của Mỹ như chính quyền Caracas hiện tại về dầu mỏ, thì xem ra Eo biển Trump sẽ đáng được gọi thay cho Eo biển Hormuz!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )

















