Thân Hữu Tiếp Tay...

BÊN LY CÀ PHÊ : Lịch sử và dối trá - Trần Thế Kỷ

xxx

chump-dathiem

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói rằng Mỹ muốn Nga thua ở Ukraine là vì đất hiếm và Lithium.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là Dmitry Medvedev cũng từng có ý kiến giống như thế, cho rằng Mỹ không thực sự tử tế với Ukraine khi viện trợ quân sự cho Ukraine, mà đơn giản chỉ vì lòng ham muốn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, vốn tập trung ở vùng Donbas.

Theo ông Lavrov, Mỹ có ý định sử dụng đất hiếm và Lithium để thanh toán cho viện trợ quân sự. Ông Lavrov nói không phải ngẫu nhiên mà thượng nghị sĩ Lindsey Graham từng nói thẳng rằng Mỹ cần đảm bảo Nga phải nhận thất bại ở Ukraine vì Ukraine có rất nhiều kim loại đất hiếm và Lithium.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CBS, ông Lindsey Graham cho hay Ukraine đang sở hữu khoảng 12 ngàn tỷ USD khoáng sản quan trọng. Ông Medvedev cũng từng có nhận định như vậy và cáo buộc Mỹ chỉ muốn chiếm đoạt số tài sản quí giá này của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Lindsey Graham muốn rằng Mỹ bằng mọi cách phải giúp Ukraine đánh bại Nga để tài sản khoáng sản quan trọng của Ukraine có thể được Ukraine và Phương Tây khai thác chứ không phải bị rơi vào tay Nga.

Nga luôn cho rằng xung đột kéo dài quá lâu là vì Phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, và rằng sự hỗ trợ này của Phương Tây không vì lòng tốt, mà vì lòng tham đối với tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Khi cáo buộc Phương Tây về điều này với giọng điệu hậm hực, ông Lavrov dường như cố ý lờ đi rằng việc Phương Tây có ý định sử dụng tài nguyên khoáng sản của Ukraine để thanh toán cho viện trợ quân sự không chỉ nằm trong tính toán của Phương Tây, mà còn trong ý muốn của Kyiv. Bởi Ukraine không chỉ là một dân tộc kiên cường mà còn là một dân tộc có lòng tự trọng. Đất nước này không ngửa tay xin xỏ ai mà sẵn sàng chi trả cho sự giúp đỡ của bè bạn bằng của cải của mình. Kyiv không đóng cửa mà đi ăn mày. Kyiv chỉ muốn tài nguyên của mình phải được chính Ukraine và đồng minh sử dụng chứ không muốn nó rơi vào tay kẻ cướp là Nga.

Vấn đề là khi cáo buộc Phương Tây là kẻ tham lam, chỉ muốn chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản của Ukraine, thì ông Medvedev cũng như Ngoại trưởng Nga Lavrov có vẻ cay cú, tiếc xót cứ như đó là tài sản của Nga chứ không phải của Ukraine. Mà rất có thể họ nghĩ như thế, bởi trong tâm khảm của giới lãnh đạo Nga hiện nay, Ukraine vốn là một phần của nước Nga. Bản thân TT Vladimir Putin từng tuyên bố rằng về cơ bản, Ukraine luôn là một phần lịch sử của Nga.

Trong một phát biểu trước công chúng, ông Putin cho rằng việc thành lập Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền là một tai nạn do các nhà lãnh đạo Cộng sản trong thế kỷ 20 gây ra. Putin hết đổ lỗi cho Lenin rồi lại đổ lỗi cho Stalin về việc này, như từng đổ lỗi cho Khrushev về việc trao Crimea cho Ukraine năm 1954.

Về Stalin, ông Putin cho rằng nạn đói do Stalin áp đặt lên Ukraine vào những năm 1930 dẫn tới cái chết của hàng triệu người Ukraine đã gây nên sự căm thù của người Ukraine đối với Liên Xô mà hậu thân là nước Nga.

Về Lenin, ông Putin cho rằng Lenin đã sai khi công nhận Ukraine là một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa khi Liên Bang Xô Viết được thành lập. Chỉ trích Lenin như thế, Putin đã cố tình lờ đi rằng Lenin làm việc đó là dựa trên nhận định Ukraine có một bản sắc riêng biệt về dân tộc cũng như về lịch sử.

Đúng là trong một chừng mực nào đó, Ukraine cũng là một phần lịch sử của Nga. Đúng là người Ukraine và người Nga là những dân tộc Slave và có họ hàng, có số phận lịch sử gắn bó với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa đất nước Ukraine vốn thuộc về Nga. Ukraine là một quốc gia riêng biệt và được quốc tế và cả Nga công nhận suốt hơn 30 năm qua. Việc Moscow cho rằng Ukraine vốn là đất của Nga chỉ để nhằm tự biện minh cho cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Với Moscow, cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” không phải là sự xâm lược, mà chỉ là để đưa Ukraine trở về với đất mẹ Nga, không để đất nước này tiếp tục bị thao túng bởi Phương Tây.

Ông Putin từng nhấn mạnh rằng Nga và Ukraine là một dân tộc và một ngày nào đó phải được tái thống nhất. Phát biểu này của nhà độc tài Nga cho thấy tham vọng đế quốc của ông ta. Việc Nga xâm lược Ukraine chính là để thực hiện tham vọng đó.

 

        TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BÊN LY CÀ PHÊ : Lịch sử và dối trá - Trần Thế Kỷ

xxx

chump-dathiem

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói rằng Mỹ muốn Nga thua ở Ukraine là vì đất hiếm và Lithium.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là Dmitry Medvedev cũng từng có ý kiến giống như thế, cho rằng Mỹ không thực sự tử tế với Ukraine khi viện trợ quân sự cho Ukraine, mà đơn giản chỉ vì lòng ham muốn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, vốn tập trung ở vùng Donbas.

Theo ông Lavrov, Mỹ có ý định sử dụng đất hiếm và Lithium để thanh toán cho viện trợ quân sự. Ông Lavrov nói không phải ngẫu nhiên mà thượng nghị sĩ Lindsey Graham từng nói thẳng rằng Mỹ cần đảm bảo Nga phải nhận thất bại ở Ukraine vì Ukraine có rất nhiều kim loại đất hiếm và Lithium.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CBS, ông Lindsey Graham cho hay Ukraine đang sở hữu khoảng 12 ngàn tỷ USD khoáng sản quan trọng. Ông Medvedev cũng từng có nhận định như vậy và cáo buộc Mỹ chỉ muốn chiếm đoạt số tài sản quí giá này của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Lindsey Graham muốn rằng Mỹ bằng mọi cách phải giúp Ukraine đánh bại Nga để tài sản khoáng sản quan trọng của Ukraine có thể được Ukraine và Phương Tây khai thác chứ không phải bị rơi vào tay Nga.

Nga luôn cho rằng xung đột kéo dài quá lâu là vì Phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, và rằng sự hỗ trợ này của Phương Tây không vì lòng tốt, mà vì lòng tham đối với tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Khi cáo buộc Phương Tây về điều này với giọng điệu hậm hực, ông Lavrov dường như cố ý lờ đi rằng việc Phương Tây có ý định sử dụng tài nguyên khoáng sản của Ukraine để thanh toán cho viện trợ quân sự không chỉ nằm trong tính toán của Phương Tây, mà còn trong ý muốn của Kyiv. Bởi Ukraine không chỉ là một dân tộc kiên cường mà còn là một dân tộc có lòng tự trọng. Đất nước này không ngửa tay xin xỏ ai mà sẵn sàng chi trả cho sự giúp đỡ của bè bạn bằng của cải của mình. Kyiv không đóng cửa mà đi ăn mày. Kyiv chỉ muốn tài nguyên của mình phải được chính Ukraine và đồng minh sử dụng chứ không muốn nó rơi vào tay kẻ cướp là Nga.

Vấn đề là khi cáo buộc Phương Tây là kẻ tham lam, chỉ muốn chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản của Ukraine, thì ông Medvedev cũng như Ngoại trưởng Nga Lavrov có vẻ cay cú, tiếc xót cứ như đó là tài sản của Nga chứ không phải của Ukraine. Mà rất có thể họ nghĩ như thế, bởi trong tâm khảm của giới lãnh đạo Nga hiện nay, Ukraine vốn là một phần của nước Nga. Bản thân TT Vladimir Putin từng tuyên bố rằng về cơ bản, Ukraine luôn là một phần lịch sử của Nga.

Trong một phát biểu trước công chúng, ông Putin cho rằng việc thành lập Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền là một tai nạn do các nhà lãnh đạo Cộng sản trong thế kỷ 20 gây ra. Putin hết đổ lỗi cho Lenin rồi lại đổ lỗi cho Stalin về việc này, như từng đổ lỗi cho Khrushev về việc trao Crimea cho Ukraine năm 1954.

Về Stalin, ông Putin cho rằng nạn đói do Stalin áp đặt lên Ukraine vào những năm 1930 dẫn tới cái chết của hàng triệu người Ukraine đã gây nên sự căm thù của người Ukraine đối với Liên Xô mà hậu thân là nước Nga.

Về Lenin, ông Putin cho rằng Lenin đã sai khi công nhận Ukraine là một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa khi Liên Bang Xô Viết được thành lập. Chỉ trích Lenin như thế, Putin đã cố tình lờ đi rằng Lenin làm việc đó là dựa trên nhận định Ukraine có một bản sắc riêng biệt về dân tộc cũng như về lịch sử.

Đúng là trong một chừng mực nào đó, Ukraine cũng là một phần lịch sử của Nga. Đúng là người Ukraine và người Nga là những dân tộc Slave và có họ hàng, có số phận lịch sử gắn bó với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa đất nước Ukraine vốn thuộc về Nga. Ukraine là một quốc gia riêng biệt và được quốc tế và cả Nga công nhận suốt hơn 30 năm qua. Việc Moscow cho rằng Ukraine vốn là đất của Nga chỉ để nhằm tự biện minh cho cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Với Moscow, cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” không phải là sự xâm lược, mà chỉ là để đưa Ukraine trở về với đất mẹ Nga, không để đất nước này tiếp tục bị thao túng bởi Phương Tây.

Ông Putin từng nhấn mạnh rằng Nga và Ukraine là một dân tộc và một ngày nào đó phải được tái thống nhất. Phát biểu này của nhà độc tài Nga cho thấy tham vọng đế quốc của ông ta. Việc Nga xâm lược Ukraine chính là để thực hiện tham vọng đó.

 

        TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm