Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Medvedev và Thế Chiến 3
Mới đây, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga là Dmitry Medvedev cho rằng các chiến dịch do Tổng Thống Trump theo đuổi, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào Iran, có thể đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3.
Theo ông Medvedev, việc Mỹ tấn công Iran sẽ thúc đẩy sự đoàn kết trong xã hội Iran, và chính Mỹ đã vô tình tạo ra sự đoàn kết đó.
Không rõ nhận định này của ông Medvedev sẽ đúng tới mức nào. Nhưng nhiều người cho rằng ông Medvedev đã quá lo xa. Bởi một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Iran của Mỹ khó có thể đưa thế giới vào Thế chiến 3.Và rằng sự đoàn kết trong xã hội Iran do cuộc tấn công của Mỹ tạo ra, nếu có, rất có thể sẽ hướng tới một cuộc lật đổ cái chế độ thần quyền ở Iran do Nga ủng hộ bấy lâu nay.
Một điều nữa, đó là dường như ông Medvedev không nhận ra rằng chính cuộc xâm lăng do Nga phát động nhằm vào Ukraine năm 2022 đã tạo nên sự đoàn kết hơn bao giờ hết giữa người dân Ukraine với nhau. Không chỉ thế, cuộc xâm lăng này còn khiến các nước Châu Âu gắn bó với nhau hơn. Và chính Nga đã vô tình tạo ra sự đoàn kết đó. Ông Medvedev chỉ biết nói tới người mà không chịu nghĩ tới mình.
Người ta cũng nhận thấy rằng ông Medvedev rất hay nói về Thế chiến 3, và thường đem vũ khí hạt nhân ra hù dọa thiên hạ. Dường như ông Medvedev không nhận ra rằng chính việc ông ta thường xuyên dọa sẽ sử dụng bom hạt nhân đã đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3.
Lúc này đây, thay vì nói những lời vớ vẩn, ông Medvedev và những cái đầu nóng ở Điện Kremlin nên lo nghĩ tới chuyện đưa nước Nga ra khỏi vũng lầy ở Ukraine càng sớm càng tốt mà nó đã sa lầy hơn 4 năm qua. Và rằng nếu Nga thất bại ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn tới sự chia rẽ trong xã hội Nga. Sự chia rẽ đó rất có thể sẽ đẩy nước Nga tới bờ vực của sự tan rã.
2.
Nga và Trung Quốc đồng lên án chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Sau cuộc điện đàm hôm 1 Tháng Ba, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cực lực chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, đồng thời bày tỏ mong muốn giúp ổn định tình hình ở Trung Đông.
Song người ta phải phì cười khi các ông Vương Nghị và Lavrov nói rằng : “Những hành động gây hấn của Mỹ và Israel vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, gây bất ổn tình hình trong toàn khu vực”.
Phì cười là vì khi buông ra những lời chỉ trích Mỹ và Israel như thế, các ông ngoại trưởng này lại khiến người ta có cảm tưởng họ đang nói về chính nước Nga và TQ. Bởi một điều mà ai cũng thấy rõ, đó là khi phát động cuộc xâm lược vào Ukraine, chính Nga đã vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, gây bất ổn không chỉ cho khu vực mà còn cho toàn thế giới. Trung Quốc cũng chẳng tử tế gì hơn Nga khi ra sức bắt nạt các nước nhỏ Biển Đông với chính sách Đường Lưỡi Bò đầy ngang ngược.
Vương Nghị và Lavrov sau đó lên tiếng ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao mọi vấn đề liên quan tới Iran. Lời kêu gọi của hai ông này lại khiến người ta phải cười một lần nữa. Bởi nếu thực sự là những quốc gia yêu chuộng hòa bình thì trước tiên Nga phải ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và rút quân khỏi đất nước này, chứ không phải tiếp tục ngoan cố nhằm chiếm đoạt đất đai của Ukraine. TQ cũng thế, phải từ bỏ chính sách Đường Lưỡi Bò nếu họ thực sự tôn trọng các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông.
Những thằng hay nói đạo đức thường vô đạo đức. Rốt cuộc, những tuyên bố hay ho của Vương Nghị và Lavrov về Iran chỉ là trò chọc cười của hai thằng nỡm.
Bàn ra tán vào (0)
BÊN LY CÀ PHÊ : Medvedev và Thế Chiến 3
Mới đây, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga là Dmitry Medvedev cho rằng các chiến dịch do Tổng Thống Trump theo đuổi, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào Iran, có thể đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3.
Theo ông Medvedev, việc Mỹ tấn công Iran sẽ thúc đẩy sự đoàn kết trong xã hội Iran, và chính Mỹ đã vô tình tạo ra sự đoàn kết đó.
Không rõ nhận định này của ông Medvedev sẽ đúng tới mức nào. Nhưng nhiều người cho rằng ông Medvedev đã quá lo xa. Bởi một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Iran của Mỹ khó có thể đưa thế giới vào Thế chiến 3.Và rằng sự đoàn kết trong xã hội Iran do cuộc tấn công của Mỹ tạo ra, nếu có, rất có thể sẽ hướng tới một cuộc lật đổ cái chế độ thần quyền ở Iran do Nga ủng hộ bấy lâu nay.
Một điều nữa, đó là dường như ông Medvedev không nhận ra rằng chính cuộc xâm lăng do Nga phát động nhằm vào Ukraine năm 2022 đã tạo nên sự đoàn kết hơn bao giờ hết giữa người dân Ukraine với nhau. Không chỉ thế, cuộc xâm lăng này còn khiến các nước Châu Âu gắn bó với nhau hơn. Và chính Nga đã vô tình tạo ra sự đoàn kết đó. Ông Medvedev chỉ biết nói tới người mà không chịu nghĩ tới mình.
Người ta cũng nhận thấy rằng ông Medvedev rất hay nói về Thế chiến 3, và thường đem vũ khí hạt nhân ra hù dọa thiên hạ. Dường như ông Medvedev không nhận ra rằng chính việc ông ta thường xuyên dọa sẽ sử dụng bom hạt nhân đã đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3.
Lúc này đây, thay vì nói những lời vớ vẩn, ông Medvedev và những cái đầu nóng ở Điện Kremlin nên lo nghĩ tới chuyện đưa nước Nga ra khỏi vũng lầy ở Ukraine càng sớm càng tốt mà nó đã sa lầy hơn 4 năm qua. Và rằng nếu Nga thất bại ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn tới sự chia rẽ trong xã hội Nga. Sự chia rẽ đó rất có thể sẽ đẩy nước Nga tới bờ vực của sự tan rã.
2.
Nga và Trung Quốc đồng lên án chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Sau cuộc điện đàm hôm 1 Tháng Ba, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cực lực chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, đồng thời bày tỏ mong muốn giúp ổn định tình hình ở Trung Đông.
Song người ta phải phì cười khi các ông Vương Nghị và Lavrov nói rằng : “Những hành động gây hấn của Mỹ và Israel vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, gây bất ổn tình hình trong toàn khu vực”.
Phì cười là vì khi buông ra những lời chỉ trích Mỹ và Israel như thế, các ông ngoại trưởng này lại khiến người ta có cảm tưởng họ đang nói về chính nước Nga và TQ. Bởi một điều mà ai cũng thấy rõ, đó là khi phát động cuộc xâm lược vào Ukraine, chính Nga đã vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, gây bất ổn không chỉ cho khu vực mà còn cho toàn thế giới. Trung Quốc cũng chẳng tử tế gì hơn Nga khi ra sức bắt nạt các nước nhỏ Biển Đông với chính sách Đường Lưỡi Bò đầy ngang ngược.
Vương Nghị và Lavrov sau đó lên tiếng ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao mọi vấn đề liên quan tới Iran. Lời kêu gọi của hai ông này lại khiến người ta phải cười một lần nữa. Bởi nếu thực sự là những quốc gia yêu chuộng hòa bình thì trước tiên Nga phải ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và rút quân khỏi đất nước này, chứ không phải tiếp tục ngoan cố nhằm chiếm đoạt đất đai của Ukraine. TQ cũng thế, phải từ bỏ chính sách Đường Lưỡi Bò nếu họ thực sự tôn trọng các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông.
Những thằng hay nói đạo đức thường vô đạo đức. Rốt cuộc, những tuyên bố hay ho của Vương Nghị và Lavrov về Iran chỉ là trò chọc cười của hai thằng nỡm.



639114041096852812.jpg)





639114041096852812.jpg)








