Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Mong ước của anh Pu - Trần Thế Kỷ
1.
Nhiều người còn nhớ một ngày sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ 2, Tổng Thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với chính quyền Trump, nhằm đạt được một “nền hòa bình lâu dài”.
Theo Putin, để đạt được một nền hòa bình lâu dài, thì một điều kiện quan trọng là Ukraine phải cắt giảm quân đội xuống 5 lần và giữ lại không quá 4 tàu chiến, 55 trực thăng và 300 xe tăng.
Yêu cầu này của Putin đã tức thì vấp phải sự bác bỏ của Kyiv. Tổng Thống Zelensky còn tuyên bố muốn xây dựng một quân đội có 800 ngàn binh lính và cho rằng với một quân đội như vậy, Ukraine sẽ cùng Âu Châu có một lực lượng không chỉ có khả năng tự vệ mà còn có thể chống lại Nga. Và rằng nếu Ukraine và Âu Châu không đủ mạnh mẽ thì Putin có thể mở rộng quân đội Nga và nhằm vào những nước khác ở Âu Châu theo “kịch bản Crimea”.
Rõ ràng ông Zelensky hoàn toàn có lý khi đưa ra tuyên bố như thế. Và rõ ràng ông Putin đã rất vô lý khi đòi hỏi Ukraine phải giảm quân số xuống 5 lần. Thiết nghĩ, một nền hòa bình lâu dài là điều ai cũng muốn. Ông Putin không sai khi mong muốn như thế. Vấn đề là khi đem quân xâm lược Ukraine, ông ta lại cho thấy Nga chỉ là một nước đế quốc có dã tâm đe dọa sự an bình và chỉ muốn thôn tính lãnh thổ của nước khác.
Rốt cuộc, để đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Âu Châu, tốt nhất là Putin nên cắt giảm quân số của quân đội Nga xuống 10 lần và chỉ nên sở hữu vài chiếc tàu, vài chiếc xe tăng!
2.
Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 14, cựu Ngoại trưởng Ukraine là ông Dmytro Kuleba tiết lộ rằng trước khi chiến sự bắt đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được một tài liệu từ các cơ quan tình báo Mỹ, nêu rõ rằng Ukraine sẽ sụp đổ.
Theo ông Kuleba, TT Biden đã cân nhắc thành lập một chính phủ Ukraine lưu vong vì lý do đó. Song thực tế đã chứng minh tình báo Mỹ đã sai khi nhận định như thế. Nghĩa là phía Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng của Nga và đánh giá quá thấp lòng yêu nước của người Ukraine. Sau hơn 4 năm chiến đấu với kẻ thù Nga mạnh hơn mình gấp bội phần, Ukraine vẫn đứng vững. Chẳng có chính phủ Ukraine lưu vong nào được thành lập khi mà ngay tại Kyiv đã có một chính phủ Ukraine kiên cường được đứng đầu bởi TT Zelensky. Chính phủ này đã anh dũng lèo lái đất nước qua mọi bão táp của chiến tranh.
Trong khi đó, Nga dù vẫn mạnh miệng, lại cho thấy chính họ đang suy yếu và phải cần tới sự hỗ trợ của hàng ngàn quân Bắc Hàn hòng chống lại Ukraine vốn có quân số ít hơn hẳn quân Nga.
Và người ta nhớ rằng trong khi chiến trường Ukraine đang rực cháy thì ở Nghị viện Âu Châu, Chủ tịch EC là bà Von der Leyen đã từng tát thẳng vào mặt Thủ tướng Hungary lúc đó làViktor Orban bằng bài diễn văn nẩy lửa của mình : “Vẫn còn một số người cho rằng cuộc chiến này không phải do kẻ xâm lược gây ra mà do kẻ bị xâm lược, không phải vì tham vọng của Putin mà vì lòng khát khao tự do của Ukraine”.
Rồi, nhìn thẳng vào mặt Viktor Orban, bà nói : “Tôi muốn hỏi họ rằng liệu họ có bao giờ đổ lỗi cho người Hungary về cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1956 không? Hay họ có bao giờ đổ lỗi cho người Séc và Slovakia vì sự đàn áp của Liên Xô năm 1968?”.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Mong ước của anh Pu - Trần Thế Kỷ
1.
Nhiều người còn nhớ một ngày sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ 2, Tổng Thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với chính quyền Trump, nhằm đạt được một “nền hòa bình lâu dài”.
Theo Putin, để đạt được một nền hòa bình lâu dài, thì một điều kiện quan trọng là Ukraine phải cắt giảm quân đội xuống 5 lần và giữ lại không quá 4 tàu chiến, 55 trực thăng và 300 xe tăng.
Yêu cầu này của Putin đã tức thì vấp phải sự bác bỏ của Kyiv. Tổng Thống Zelensky còn tuyên bố muốn xây dựng một quân đội có 800 ngàn binh lính và cho rằng với một quân đội như vậy, Ukraine sẽ cùng Âu Châu có một lực lượng không chỉ có khả năng tự vệ mà còn có thể chống lại Nga. Và rằng nếu Ukraine và Âu Châu không đủ mạnh mẽ thì Putin có thể mở rộng quân đội Nga và nhằm vào những nước khác ở Âu Châu theo “kịch bản Crimea”.
Rõ ràng ông Zelensky hoàn toàn có lý khi đưa ra tuyên bố như thế. Và rõ ràng ông Putin đã rất vô lý khi đòi hỏi Ukraine phải giảm quân số xuống 5 lần. Thiết nghĩ, một nền hòa bình lâu dài là điều ai cũng muốn. Ông Putin không sai khi mong muốn như thế. Vấn đề là khi đem quân xâm lược Ukraine, ông ta lại cho thấy Nga chỉ là một nước đế quốc có dã tâm đe dọa sự an bình và chỉ muốn thôn tính lãnh thổ của nước khác.
Rốt cuộc, để đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Âu Châu, tốt nhất là Putin nên cắt giảm quân số của quân đội Nga xuống 10 lần và chỉ nên sở hữu vài chiếc tàu, vài chiếc xe tăng!
2.
Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 14, cựu Ngoại trưởng Ukraine là ông Dmytro Kuleba tiết lộ rằng trước khi chiến sự bắt đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được một tài liệu từ các cơ quan tình báo Mỹ, nêu rõ rằng Ukraine sẽ sụp đổ.
Theo ông Kuleba, TT Biden đã cân nhắc thành lập một chính phủ Ukraine lưu vong vì lý do đó. Song thực tế đã chứng minh tình báo Mỹ đã sai khi nhận định như thế. Nghĩa là phía Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng của Nga và đánh giá quá thấp lòng yêu nước của người Ukraine. Sau hơn 4 năm chiến đấu với kẻ thù Nga mạnh hơn mình gấp bội phần, Ukraine vẫn đứng vững. Chẳng có chính phủ Ukraine lưu vong nào được thành lập khi mà ngay tại Kyiv đã có một chính phủ Ukraine kiên cường được đứng đầu bởi TT Zelensky. Chính phủ này đã anh dũng lèo lái đất nước qua mọi bão táp của chiến tranh.
Trong khi đó, Nga dù vẫn mạnh miệng, lại cho thấy chính họ đang suy yếu và phải cần tới sự hỗ trợ của hàng ngàn quân Bắc Hàn hòng chống lại Ukraine vốn có quân số ít hơn hẳn quân Nga.
Và người ta nhớ rằng trong khi chiến trường Ukraine đang rực cháy thì ở Nghị viện Âu Châu, Chủ tịch EC là bà Von der Leyen đã từng tát thẳng vào mặt Thủ tướng Hungary lúc đó làViktor Orban bằng bài diễn văn nẩy lửa của mình : “Vẫn còn một số người cho rằng cuộc chiến này không phải do kẻ xâm lược gây ra mà do kẻ bị xâm lược, không phải vì tham vọng của Putin mà vì lòng khát khao tự do của Ukraine”.
Rồi, nhìn thẳng vào mặt Viktor Orban, bà nói : “Tôi muốn hỏi họ rằng liệu họ có bao giờ đổ lỗi cho người Hungary về cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1956 không? Hay họ có bao giờ đổ lỗi cho người Séc và Slovakia vì sự đàn áp của Liên Xô năm 1968?”.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















