Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Nước Nga vẫy gọi ! - Trần Thế Kỷ
1.
Cuba mất điện liên miên vì các nhà máy điện thi nhau hỏng hóc. Hỏng mà nhà nước không có tiền sửa. Đất nước chìm trong bóng tối.
Mất điện liên miên dẫn đến dân Cuba xuống đường biểu tình vì bất mãn. Chỉ cần có điện cho dân thì tự nhiên dân sẽ không biểu tình nữa. Việc chính quyền điều động lực lượng trấn áp biểu tình đâu giải quyết được vấn đề. Dân không phải là giặc.
Có ý kiến rằng cứ mất điện liên tục như thế này thì Cuba tha hồ tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. Mà có khi Cuba đã tới thiên đường xã nghĩa rồi cũng nên.
Nhưng không có điện thì sống làm sao? Chẳng lẽ sống bằng niềm tin?
Hay là VN chuyển điện cho dân Cuba xài? Khó lắm, dân VN đang than giá điện ngày càng đắt, mà giờ cho không Cuba điện để xài thì giá còn đắt chừng nào. Anh em thì anh em chứ. Cho mấy ký gạo là cùng.
Không có điện thì tối không thấy đường mà đi, làm sao đây? Dễ thôi, dân Cuba cứ học theo các lãnh tụ CS vĩ đại của VN. Đó là bắt thật nhiều đom đóm cho vào lọ. Thế là có đèn sáng chưng, Đế quốc Mỹ phải nể cho mà xem.
Thôi, không nói đùa nữa. Nói đùa thế đủ rồi. Đùa cợt trên nối đau của nhân dân Cuba là tội lỗi lắm. Tốt nhất là mỗi khi mất điện thì nhân dân Cuba anh hùng cứ leo lên giường ngủ cho khỏe cái thân. Đã có VN thức canh cho hòa bình thế giới.
2.
Trong diễn đàn đầu tư “Nước Nga Vẫy Gọi” được tổ chức cách đây không lâu ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga chào đón sự trở lại của các doanh nghiệp đã rút khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraine bùng nổ.
Ông Putin nhấn mạnh cánh cửa cơ hội tại Nga luôn rộng mở, và rằng “Nga không đuổi ai ra ngoài”. Khi đưa ra những lời có cánh như vậy, dường như ông Putin giả vờ quên rằng chính cuộc xâm lược mà Nga phát động vào Ukraine đã khiến Phương Tây tung ra những đòn cấm vận ngặt nghèo đối với Nga. Việc các doanh nghiệp Phương Tây rút khỏi Nga là vì cuộc xâm lược đó, chứ không phải do bị Nga “đuổi”.
Với diễn đàn “Nước Nga Vẫy Gọi”, ông Putin rõ là muốn làm thất bại sự trừng phạt của Phương Tây, đồng thời lại cho thấy Nga đang kiệt quệ vì cuộc chiến mà nước này gây ra ở Ukraine và khát khao sự đầu tư của các doanh nghiệp Phương Tây.
Moscow nên tỉnh táo để thấy rằng chỉ cần Nga rút quân khỏi Ukraine thì mặc nhiên các cuộc cấm vận mà Phương Tây đang áp đặt lên Nga sẽ chấm dứt, và việc các doanh nghiệp Phương Tây trở lại Nga sẽ là điều tất yếu, chẳng cần nước Nga phải vẫy gọi.
Và chỉ như thế mới chứng tỏ “cánh cửa cơ hội tại Nga luôn rộng mở và Nga không đuổi ai ra ngoài”!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Nước Nga vẫy gọi ! - Trần Thế Kỷ
1.
Cuba mất điện liên miên vì các nhà máy điện thi nhau hỏng hóc. Hỏng mà nhà nước không có tiền sửa. Đất nước chìm trong bóng tối.
Mất điện liên miên dẫn đến dân Cuba xuống đường biểu tình vì bất mãn. Chỉ cần có điện cho dân thì tự nhiên dân sẽ không biểu tình nữa. Việc chính quyền điều động lực lượng trấn áp biểu tình đâu giải quyết được vấn đề. Dân không phải là giặc.
Có ý kiến rằng cứ mất điện liên tục như thế này thì Cuba tha hồ tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. Mà có khi Cuba đã tới thiên đường xã nghĩa rồi cũng nên.
Nhưng không có điện thì sống làm sao? Chẳng lẽ sống bằng niềm tin?
Hay là VN chuyển điện cho dân Cuba xài? Khó lắm, dân VN đang than giá điện ngày càng đắt, mà giờ cho không Cuba điện để xài thì giá còn đắt chừng nào. Anh em thì anh em chứ. Cho mấy ký gạo là cùng.
Không có điện thì tối không thấy đường mà đi, làm sao đây? Dễ thôi, dân Cuba cứ học theo các lãnh tụ CS vĩ đại của VN. Đó là bắt thật nhiều đom đóm cho vào lọ. Thế là có đèn sáng chưng, Đế quốc Mỹ phải nể cho mà xem.
Thôi, không nói đùa nữa. Nói đùa thế đủ rồi. Đùa cợt trên nối đau của nhân dân Cuba là tội lỗi lắm. Tốt nhất là mỗi khi mất điện thì nhân dân Cuba anh hùng cứ leo lên giường ngủ cho khỏe cái thân. Đã có VN thức canh cho hòa bình thế giới.
2.
Trong diễn đàn đầu tư “Nước Nga Vẫy Gọi” được tổ chức cách đây không lâu ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga chào đón sự trở lại của các doanh nghiệp đã rút khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraine bùng nổ.
Ông Putin nhấn mạnh cánh cửa cơ hội tại Nga luôn rộng mở, và rằng “Nga không đuổi ai ra ngoài”. Khi đưa ra những lời có cánh như vậy, dường như ông Putin giả vờ quên rằng chính cuộc xâm lược mà Nga phát động vào Ukraine đã khiến Phương Tây tung ra những đòn cấm vận ngặt nghèo đối với Nga. Việc các doanh nghiệp Phương Tây rút khỏi Nga là vì cuộc xâm lược đó, chứ không phải do bị Nga “đuổi”.
Với diễn đàn “Nước Nga Vẫy Gọi”, ông Putin rõ là muốn làm thất bại sự trừng phạt của Phương Tây, đồng thời lại cho thấy Nga đang kiệt quệ vì cuộc chiến mà nước này gây ra ở Ukraine và khát khao sự đầu tư của các doanh nghiệp Phương Tây.
Moscow nên tỉnh táo để thấy rằng chỉ cần Nga rút quân khỏi Ukraine thì mặc nhiên các cuộc cấm vận mà Phương Tây đang áp đặt lên Nga sẽ chấm dứt, và việc các doanh nghiệp Phương Tây trở lại Nga sẽ là điều tất yếu, chẳng cần nước Nga phải vẫy gọi.
Và chỉ như thế mới chứng tỏ “cánh cửa cơ hội tại Nga luôn rộng mở và Nga không đuổi ai ra ngoài”!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )






.639180975579051646.jpg)





.639180975579051646.jpg)





