Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Putin không nhảy Tango - Trần Thế Kỷ
1.
Trả lời phỏng vấn của báo India Today nhân chuyến thăm Ấn Độ trước đây, Tổng Thống Nga Putin cho rằng cuộc gặp giữa ông với các ông Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã bị ông cho chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mới được gặp, là “rất hữu ích”.
TT Putin cũng cho rằng các đề xuất liên quan tới việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine mà Washington đưa ra phải dựa trên những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa ông với TT Trump tại Alaska hồi Tháng Tám 2025. Thế nhưng Washington mới đây thẳng thừng tuyên bố không hề có thỏa thuận nào giữa hai ông Putin và Trump trong lần gặp đó.
Theo ông Putin, TT Trump đã tỏ ra chân thành khi “nỗ lực tìm kiếm một giải pháp đồng thuận” cho vấn đề Ukraine dù đây “không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”. Có lẽ ông Putin không sai khi nhận định như thế về con người của ông Trump, cho dù cái gọi là sự chân thành của ông Trump có nhiều điều đáng bàn.
Song có lẽ chẳng mấy ai tin ông Putin là người chân thành khi đề xuất Kyiv rút hết lực lượng ra khỏi Donbas nhằm tránh đối đầu quân sự, song phía Kyiv lại “lựa chọn tiếp tục chiến sự”. Làm sao Kyiv có thể rút quân ra khỏi lãnh thổ của chính mình? Nếu có một bên rút quân thì đó phải là Nga, bên xâm lược, chứ không phải Ukraine, bên bị xâm lược. Đề xuất như thế, ông Putin tỏ ra là kẻ ngang ngược, chẳng chân thành tí nào.
Ông Putin khẳng định sẽ giành quyền kiểm soát Donbas bằng vũ lực hoặc quân đội Ukraine phải rời đi và chấm dứt giao tranh.
Ông Putin có thể đúng khi nói ông Trump là người chân thành. Song xem ra sự chân thành của ông Trump không thể nào giúp chiến tranh sớm kết thúc nếu ông Putin không phải là người chân thành.
Rốt cuộc, cần đủ hai kẻ chân thành mới có điệu nhảy Tango!
2.
Nhiều người còn nhớ cách đây không lâu, tỷ phú Elon Musk khiến người ta ngạc nhiên khi nhận định Phó Tổng Thống JD Vance sẽ kế nhiệm TT Trump.
Theo ông Musk, nước Mỹ đang bước vào “12 năm tươi sáng”, gồm nhiệm kỳ thứ hai của TT Trump và tiếp đó là hai nhiệm kỳ liên tiếp của ông JD Vance, người được nhiều đảng viên Cộng Hòa đánh giá là “người kế nhiệm tiềm năng nhất” của TT Trump dù hiện tại ông Vance vẫn chưa đưa ra kế hoạch tranh cử rõ ràng.
Nói là “ngạc nhiên” vì trước đó ông Elon Musk từng chỉ trích dữ dội “Siêu Dự Luật” được TT Trump phê chuẩn. “Siêu Dự Luật” vốn gồm hàng loạt điều khoản điều chỉnh thu chi, giúp TT Trump tăng chi cho quân sự, siết kiểm soát biên giới. Nó cũng bao gồm một số nội dung gây tranh cãi như điều chỉnh chương trình hỗ trợ y tế cho người thu nhập thấp Medicaid, và tiềm ẩn nguy cơ làm nợ công Mỹ tăng thêm gần 4 ngàn tỷ Mỹ kim.
Lần đó ông Elon Musk cho rằng “Siêu Dự Luật” của đảng Cộng Hòa là “sai lầm đáng kinh tởm”, cảnh báo nó sẽ khiến nợ công 36 ngàn tỷ Mỹ kim của nước Mỹ càng phình to.
“Siêu Dự Luật” được giới quan sát cho rằng có thể thành mục tiêu mà phe Dân Chủ nhắm tới để công kích, từ đó xoay chuyển cục diện tại Lưỡng viện Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Thực tế là trong các cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một vừa qua, phe Dân Chủ đã giành chiến thắng vang dội tại New York, Virginia và New Jersey.
Có thể xem các cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một là thước đo phản ứng của cử tri Mỹ trước 9 tháng cầm quyền đầy biến động của TT Trump. Thống Đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố đảng Dân Chủ trên đà thắng thế, và rằng kết quả bầu cử gởi đi một thông điệp mạnh mẽ tới TT Trump, người mà ông mô tả là “tổng thống không được ưa chuộng nhất trong lịch sử hiện đại”.
Có lẽ ông Newsom không quá lời khi dành cho TT Trump những lời nặng nề đó. Và nếu TT Trump không chịu làm gì để điều chỉnh các chính sách mất lòng dân, qua đó cải thiện hình ảnh của mình, thì nhiều khả năng ông JD Vance, người được cho chỉ là cái bóng của TT Trump, sẽ cầm chắc thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 nếu ông này giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa.
Và nếu điều đó xảy ra thì tất nhiên ông Musk không hề là nhà tiên tri tài ba, mà chỉ là nhà tiên tri hạng bét!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Putin không nhảy Tango - Trần Thế Kỷ
1.
Trả lời phỏng vấn của báo India Today nhân chuyến thăm Ấn Độ trước đây, Tổng Thống Nga Putin cho rằng cuộc gặp giữa ông với các ông Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã bị ông cho chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mới được gặp, là “rất hữu ích”.
TT Putin cũng cho rằng các đề xuất liên quan tới việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine mà Washington đưa ra phải dựa trên những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa ông với TT Trump tại Alaska hồi Tháng Tám 2025. Thế nhưng Washington mới đây thẳng thừng tuyên bố không hề có thỏa thuận nào giữa hai ông Putin và Trump trong lần gặp đó.
Theo ông Putin, TT Trump đã tỏ ra chân thành khi “nỗ lực tìm kiếm một giải pháp đồng thuận” cho vấn đề Ukraine dù đây “không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”. Có lẽ ông Putin không sai khi nhận định như thế về con người của ông Trump, cho dù cái gọi là sự chân thành của ông Trump có nhiều điều đáng bàn.
Song có lẽ chẳng mấy ai tin ông Putin là người chân thành khi đề xuất Kyiv rút hết lực lượng ra khỏi Donbas nhằm tránh đối đầu quân sự, song phía Kyiv lại “lựa chọn tiếp tục chiến sự”. Làm sao Kyiv có thể rút quân ra khỏi lãnh thổ của chính mình? Nếu có một bên rút quân thì đó phải là Nga, bên xâm lược, chứ không phải Ukraine, bên bị xâm lược. Đề xuất như thế, ông Putin tỏ ra là kẻ ngang ngược, chẳng chân thành tí nào.
Ông Putin khẳng định sẽ giành quyền kiểm soát Donbas bằng vũ lực hoặc quân đội Ukraine phải rời đi và chấm dứt giao tranh.
Ông Putin có thể đúng khi nói ông Trump là người chân thành. Song xem ra sự chân thành của ông Trump không thể nào giúp chiến tranh sớm kết thúc nếu ông Putin không phải là người chân thành.
Rốt cuộc, cần đủ hai kẻ chân thành mới có điệu nhảy Tango!
2.
Nhiều người còn nhớ cách đây không lâu, tỷ phú Elon Musk khiến người ta ngạc nhiên khi nhận định Phó Tổng Thống JD Vance sẽ kế nhiệm TT Trump.
Theo ông Musk, nước Mỹ đang bước vào “12 năm tươi sáng”, gồm nhiệm kỳ thứ hai của TT Trump và tiếp đó là hai nhiệm kỳ liên tiếp của ông JD Vance, người được nhiều đảng viên Cộng Hòa đánh giá là “người kế nhiệm tiềm năng nhất” của TT Trump dù hiện tại ông Vance vẫn chưa đưa ra kế hoạch tranh cử rõ ràng.
Nói là “ngạc nhiên” vì trước đó ông Elon Musk từng chỉ trích dữ dội “Siêu Dự Luật” được TT Trump phê chuẩn. “Siêu Dự Luật” vốn gồm hàng loạt điều khoản điều chỉnh thu chi, giúp TT Trump tăng chi cho quân sự, siết kiểm soát biên giới. Nó cũng bao gồm một số nội dung gây tranh cãi như điều chỉnh chương trình hỗ trợ y tế cho người thu nhập thấp Medicaid, và tiềm ẩn nguy cơ làm nợ công Mỹ tăng thêm gần 4 ngàn tỷ Mỹ kim.
Lần đó ông Elon Musk cho rằng “Siêu Dự Luật” của đảng Cộng Hòa là “sai lầm đáng kinh tởm”, cảnh báo nó sẽ khiến nợ công 36 ngàn tỷ Mỹ kim của nước Mỹ càng phình to.
“Siêu Dự Luật” được giới quan sát cho rằng có thể thành mục tiêu mà phe Dân Chủ nhắm tới để công kích, từ đó xoay chuyển cục diện tại Lưỡng viện Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Thực tế là trong các cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một vừa qua, phe Dân Chủ đã giành chiến thắng vang dội tại New York, Virginia và New Jersey.
Có thể xem các cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một là thước đo phản ứng của cử tri Mỹ trước 9 tháng cầm quyền đầy biến động của TT Trump. Thống Đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố đảng Dân Chủ trên đà thắng thế, và rằng kết quả bầu cử gởi đi một thông điệp mạnh mẽ tới TT Trump, người mà ông mô tả là “tổng thống không được ưa chuộng nhất trong lịch sử hiện đại”.
Có lẽ ông Newsom không quá lời khi dành cho TT Trump những lời nặng nề đó. Và nếu TT Trump không chịu làm gì để điều chỉnh các chính sách mất lòng dân, qua đó cải thiện hình ảnh của mình, thì nhiều khả năng ông JD Vance, người được cho chỉ là cái bóng của TT Trump, sẽ cầm chắc thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 nếu ông này giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa.
Và nếu điều đó xảy ra thì tất nhiên ông Musk không hề là nhà tiên tri tài ba, mà chỉ là nhà tiên tri hạng bét!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )





.639193840584531492.jpg)





.639193840584531492.jpg)






