Thân Hữu Tiếp Tay...

BÊN LY CÀ PHÊ : Xôi hỏng bỏng không -TRẦN THẾ KỶ

xxx


PuAnCaSong

 

1.

Tổng thống Zelensky cách đây không lâu tuyên bố Ukraine có thể tự phát triển vũ khí hạt nhân khi không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ quốc gia ngoài việc gia nhập NATO.

Khi nói như thế, ông Zelensky khiến người ta nghĩ rằng Ukraine rất có thể sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân, dẫu Ukraine có gia nhập NATO hay không.

Sản xuất vũ khí hạt nhân trong thời đại ngày nay có lẽ không phải là quá khó. Một nước nào đó như Anh, Mỹ hoặc Pháp… rất có thể sẽ hỗ trợ cho Ukraine thực hiện điều này.

TT Nga Putin ngay lập tức cho rằng tuyên bố của TT Zelensky là một sự khiêu khích. Mỉa mai cho Putin là sự “khiêu khích” của ông Zelensky lại đến từ việc Nga luôn khiêu khích bằng những lời hăm dọa sẽ đem vũ khí hạt nhân ra sử dụng. Gậy ông đập lưng ông. Sẽ không có gì lạ nếu một ngày nào đó Ukraine trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Thực tế là trong quá khứ, Ukraine đã từng sở hữu thứ vũ khí này.

TT Pháp Emmanuel Macron từng cảnh cáo Putin : “Nga không phải là quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân”. Khi cho rằng tuyên bố của TT Zelensky là một sự khiêu khích, ông Putin đã tỏ ra có một sự lo ngại. Vậy là kẻ thích đem vũ khí hạt nhân ra dọa người khác như Putin giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi bị người khác đe dọa bằng vũ khí hạt nhân.

 

2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay ông ta không thấy dấu hiệu nào thể hiện rằng Ukraine hoặc Phương Tây sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm.

Và ông Lavrov phàn nàn rằng Phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và có những động thái tựa như tối hậu thư với Nga. Trong khi đó, Tổng Thống Nga Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả ông Zelensky, về cuộc chiến ở Ukraine.

Về phần mình, TT Trump cũng nói ông sẵn sàng gặp ông Putin để bàn về kết thúc xung đột Nga-Ukraine. “Đây là một cuộc thảm sát. Hàng triệu sinh mạng đang bị lãng phí”, ông nói. Thế nhưng tới giờ này, Điện Kremlin nói rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Washington về việc sắp xếp cuộc gặp giữa hai ông Putin và Trump, dù Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng gặp mặt.

Có thể nói khi buông những lời đó, Moscow đã không thể tiếp tục che giấu điều họ muốn che giấu từ bấy lâu nay, đó là nước Nga không còn kham nổi hàng ngàn lệnh cấm vận ngặt nghèo mà Phương Tây áp đặt lên nước Nga, chưa kể lệnh cấm vận nặng nề nhằm vào ngành năng lượng Nga do TT Biden ban hành 10 ngày trước khi ông rời nhiệm sở.

Nói thẳng ra, Lúc này đây Moscow hơn bao giờ hết mong sớm có những cuộc đàm phán với Phương Tây để có thể thoát khỏi cuộc chiến Ukraine mà đã khiến Nga tổn hại nặng nề về mọi phương diện, từ quân sự tới kinh tế cũng như uy tín với thế giới. Moscow không thể cố đấm ăn xôi được nữa, dù rất muốn.

Việc Mỹ hay Phương Tây nói chung chưa đưa ra dấu hiệu nào rằng họ sẵn sàng đàm phán với Nga cho thấy Nga cần nhưng Phương Tây chưa vội. Và có thể hiểu rằng  khi không tỏ ra vội vàng, hẳn Phương Tây muốn Moscow phải từ bỏ bộ mặt vênh váo và buộc sẽ phải ký vào một thỏa thuận với những điều khoản bất lợi cho Nga, để Nga không chỉ là kẻ không thắng mà còn là kẻ thua cuộc.

 

3.

Báo Dân Việt từng có bài báo tựa là “Phát hiện bàn tay nhuốm máu của phương Tây trong vụ Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga”.

Dùng từ “nhuốm máu”, có lẽ Dân Việt cho rằng việc Phương Tây không lên án hay gây sức ép buộc Ukraine phải chấm dứt sự xâm nhập vào vùng Kursk của Nga là một tội ác. Rất có thể Dân Việt còn cho rằng Phương Tây đứng đằng sau vụ đột kích đó. “Tội ác” hay “khủng bố” chỉ là quan điểm của Moscow chứ không phải của Phương Tây hay những ai yêu công lý. Phương Tây có quyền cho rằng việc Ukraine tung hàng ngàn quân vào vùng Kursk là quyền tự vệ chính đáng của Ukraine nhằm chống lại cuộc xâm lược của Nga.

EU tuyên bố “hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ, bao gồm tấn công kẻ xâm lược ngay trên lãnh thổ của nó”. Ngũ Giác Đài đồng tình với quan điểm của EU : “Việc đó phù hợp với chính sách của Mỹ”.

Sẽ nhiệt liệt hoan nghênh nếu một ngày nào đó Dân Việt đăng một bài báo có tựa là: “Bàn tay nhuốm máu của Putin trong cái gọi là ‘chiến dịch quân sự đăc biệt’” !

 

               TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BÊN LY CÀ PHÊ : Xôi hỏng bỏng không -TRẦN THẾ KỶ

xxx


PuAnCaSong

 

1.

Tổng thống Zelensky cách đây không lâu tuyên bố Ukraine có thể tự phát triển vũ khí hạt nhân khi không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ quốc gia ngoài việc gia nhập NATO.

Khi nói như thế, ông Zelensky khiến người ta nghĩ rằng Ukraine rất có thể sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân, dẫu Ukraine có gia nhập NATO hay không.

Sản xuất vũ khí hạt nhân trong thời đại ngày nay có lẽ không phải là quá khó. Một nước nào đó như Anh, Mỹ hoặc Pháp… rất có thể sẽ hỗ trợ cho Ukraine thực hiện điều này.

TT Nga Putin ngay lập tức cho rằng tuyên bố của TT Zelensky là một sự khiêu khích. Mỉa mai cho Putin là sự “khiêu khích” của ông Zelensky lại đến từ việc Nga luôn khiêu khích bằng những lời hăm dọa sẽ đem vũ khí hạt nhân ra sử dụng. Gậy ông đập lưng ông. Sẽ không có gì lạ nếu một ngày nào đó Ukraine trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Thực tế là trong quá khứ, Ukraine đã từng sở hữu thứ vũ khí này.

TT Pháp Emmanuel Macron từng cảnh cáo Putin : “Nga không phải là quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân”. Khi cho rằng tuyên bố của TT Zelensky là một sự khiêu khích, ông Putin đã tỏ ra có một sự lo ngại. Vậy là kẻ thích đem vũ khí hạt nhân ra dọa người khác như Putin giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi bị người khác đe dọa bằng vũ khí hạt nhân.

 

2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay ông ta không thấy dấu hiệu nào thể hiện rằng Ukraine hoặc Phương Tây sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm.

Và ông Lavrov phàn nàn rằng Phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và có những động thái tựa như tối hậu thư với Nga. Trong khi đó, Tổng Thống Nga Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả ông Zelensky, về cuộc chiến ở Ukraine.

Về phần mình, TT Trump cũng nói ông sẵn sàng gặp ông Putin để bàn về kết thúc xung đột Nga-Ukraine. “Đây là một cuộc thảm sát. Hàng triệu sinh mạng đang bị lãng phí”, ông nói. Thế nhưng tới giờ này, Điện Kremlin nói rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Washington về việc sắp xếp cuộc gặp giữa hai ông Putin và Trump, dù Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng gặp mặt.

Có thể nói khi buông những lời đó, Moscow đã không thể tiếp tục che giấu điều họ muốn che giấu từ bấy lâu nay, đó là nước Nga không còn kham nổi hàng ngàn lệnh cấm vận ngặt nghèo mà Phương Tây áp đặt lên nước Nga, chưa kể lệnh cấm vận nặng nề nhằm vào ngành năng lượng Nga do TT Biden ban hành 10 ngày trước khi ông rời nhiệm sở.

Nói thẳng ra, Lúc này đây Moscow hơn bao giờ hết mong sớm có những cuộc đàm phán với Phương Tây để có thể thoát khỏi cuộc chiến Ukraine mà đã khiến Nga tổn hại nặng nề về mọi phương diện, từ quân sự tới kinh tế cũng như uy tín với thế giới. Moscow không thể cố đấm ăn xôi được nữa, dù rất muốn.

Việc Mỹ hay Phương Tây nói chung chưa đưa ra dấu hiệu nào rằng họ sẵn sàng đàm phán với Nga cho thấy Nga cần nhưng Phương Tây chưa vội. Và có thể hiểu rằng  khi không tỏ ra vội vàng, hẳn Phương Tây muốn Moscow phải từ bỏ bộ mặt vênh váo và buộc sẽ phải ký vào một thỏa thuận với những điều khoản bất lợi cho Nga, để Nga không chỉ là kẻ không thắng mà còn là kẻ thua cuộc.

 

3.

Báo Dân Việt từng có bài báo tựa là “Phát hiện bàn tay nhuốm máu của phương Tây trong vụ Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga”.

Dùng từ “nhuốm máu”, có lẽ Dân Việt cho rằng việc Phương Tây không lên án hay gây sức ép buộc Ukraine phải chấm dứt sự xâm nhập vào vùng Kursk của Nga là một tội ác. Rất có thể Dân Việt còn cho rằng Phương Tây đứng đằng sau vụ đột kích đó. “Tội ác” hay “khủng bố” chỉ là quan điểm của Moscow chứ không phải của Phương Tây hay những ai yêu công lý. Phương Tây có quyền cho rằng việc Ukraine tung hàng ngàn quân vào vùng Kursk là quyền tự vệ chính đáng của Ukraine nhằm chống lại cuộc xâm lược của Nga.

EU tuyên bố “hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ, bao gồm tấn công kẻ xâm lược ngay trên lãnh thổ của nó”. Ngũ Giác Đài đồng tình với quan điểm của EU : “Việc đó phù hợp với chính sách của Mỹ”.

Sẽ nhiệt liệt hoan nghênh nếu một ngày nào đó Dân Việt đăng một bài báo có tựa là: “Bàn tay nhuốm máu của Putin trong cái gọi là ‘chiến dịch quân sự đăc biệt’” !

 

               TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm