Tham Khảo

Bắc Hàn biết cuộc tấn công tổng lực sẽ là tự sát

Phát ngôn viên Jay Carney nói điều đó sẽ "không có gì bất ngờ" bởi nước này trước đây từng có những hành động như vậy.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói điều đó sẽ "không có gì bất ngờ" bởi nước này trước đây từng có những hành động như vậy.

Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri tuyên bố Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là phải "đối đầu" với Mỹ.

Theo tạp chí "Stars & Stripes" (Mỹ) ngày 2/4, những người ngoài cuộc nghĩ rằng cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với người Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng hiện nay với Triều Tiên chỉ là một chương mới trong lịch sử đối đầu lâu dài với người hàng xóm của họ.

Mặc dù trong hai tuần qua, lực lượng Mỹ liên tục phô trương sức mạnh bằng các phương tiện chiến tranh hiện đại, song hầu hết binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lại quan tâm hơn đến việc nghỉ phép và các khoản cắt giảm ngân sách, chứ không phải là triển vọng của một cuộc chiến tranh lớn hoặc một cuộc tấn công hạt nhân.

Căng thẳng liên tục leo thang - được thể hiện như một ván cờ “ăn miếng trả miếng” giữa Triều Tiên và liên minh Mỹ-Hàn - là chủ đề nổi bật của các phương tiện truyền thông trên thế giới, từ đó làm cho nhiều người liên tục gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử bày tỏ tâm trạng đầy lo lắng cho người thân đang sinh sống hoặc làm việc tại Hàn Quốc.

Nhiều người lo ngại Triều Tiên có thể phát động một cuộc tấn công khiêu khích như họ từng nã pháo lên một hòn đảo của Hàn Quốc gần biên giới biển tranh chấp giữa hai nước năm 2011 hoặc khi họ bắn chìm một tàu hải quân Hàn Quốc đầu năm 2011.

 

Triều Tiên đã phát triển truyền thống thách thức các tân tổng thống Hàn Quốc trong bối cảnh bà Park Geun-hye vừa lên nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc được hai tháng. Với mức độ sẵn sàng như hiện nay, Triều Tiên có thể không mất nhiều thời gian để phát động một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng biết rằng, một cuộc tấn công tổng lực sẽ là tự sát và liệu đồng minh Trung Quốc có can thiệp như trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hay không?

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên. (Nguồn: AFP)
Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã "đi quá xa"

Trong hai thập kỷ qua, Triều Tiên sử dụng chính sách bên miệng hố chiến tranh để đòi viện trợ và các nhượng bộ từ phương Tây.

Lần này, Triều Tiên có nhiều hành động đáng lo ngại hơn như phóng tên lửa thành công hồi tháng 12/2012, tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng 2/2013, tiếp đó liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến đe dọa biến Seoul và Washington thành “biển lửa”, cắt đứt thông tin liên lạc hai chiều tại khu phi quân sự, tuyên bố hiệp định đình chiến với Hàn Quốc là vô giá trị và tuyên bố bán đảo Triều Tiên trong “tình trạng chiến tranh”, sẵn sàng phát động cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy các căn cứ quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, chiếm toàn bộ Hàn Quốc trong 3 ngày.

Ngày 2/4, Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ bắt đầu tái khởi động một lò phản ứng plutoni và tăng cường sản xuất urani ở cấp độ có thể chế tạo vũ khí.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng có những động thái chuẩn bị. Mỹ đã thể hiện sức mạnh bằng cách huy động các máy bay ném bom chiến lược B-52, một tàu ngầm tấn công hạt nhân, các máy bay chiến đấu F-22 và 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân ở Missouri tham gia các cuộc diễn tập với Hàn Quốc.

Ngoài ra, tàu khu trục tên lửa có điều khiển lớp Aegis mang tên “McCain USS” được Mỹ sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đang thả neo ở ngoài khơi bờ biển tây nam của bán đảo Triều Tiên và một trạm ra đa đặt căn cứ trên biển đang trên dường di chuyển gần hơn đến Triều Tiên để theo dõi các vụ phóng tên lửa.

Triều Tiên liệu có mở cuộc tấn công để giữ thể diện?

Cùng lúc đó, tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết “phản ứng mạnh mẽ” trước bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên và cho phép các đơn vị quân sự địa phương được quyền phản ứng theo cách riêng của họ.

Có ý kiến cho rằng, với những tuyên bố và hành động hiếu chiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang muốn "đánh bóng tên tuổi" ở trong nước và nỗ lực thu hút sự ủng hộ của quân đội.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nói rằng Triều Tiên sẽ sớm công bố những gì họ thực sự mong muốn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, đó chính là các khoản viện trợ lương thực, nhiên liệu và đàm phán trực tiếp với Mỹ để đổi lấy việc đưa vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của nước này lên bàn đàm phán.

Song, vấn đề là tại thời điểm đó, liệu Mỹ và các nước đồng minh có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán? Liệu cách tiếp cận theo đường lối cứng rắn của các bên trong đàm phán có tiếp tục được thể hiện bằng sức mạnh? Nếu thế, ván cờ hiện nay sẽ chấm dứt như thế nào?./.

(TTXVN)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bắc Hàn biết cuộc tấn công tổng lực sẽ là tự sát

Phát ngôn viên Jay Carney nói điều đó sẽ "không có gì bất ngờ" bởi nước này trước đây từng có những hành động như vậy.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói điều đó sẽ "không có gì bất ngờ" bởi nước này trước đây từng có những hành động như vậy.

Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri tuyên bố Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là phải "đối đầu" với Mỹ.

Theo tạp chí "Stars & Stripes" (Mỹ) ngày 2/4, những người ngoài cuộc nghĩ rằng cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với người Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng hiện nay với Triều Tiên chỉ là một chương mới trong lịch sử đối đầu lâu dài với người hàng xóm của họ.

Mặc dù trong hai tuần qua, lực lượng Mỹ liên tục phô trương sức mạnh bằng các phương tiện chiến tranh hiện đại, song hầu hết binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lại quan tâm hơn đến việc nghỉ phép và các khoản cắt giảm ngân sách, chứ không phải là triển vọng của một cuộc chiến tranh lớn hoặc một cuộc tấn công hạt nhân.

Căng thẳng liên tục leo thang - được thể hiện như một ván cờ “ăn miếng trả miếng” giữa Triều Tiên và liên minh Mỹ-Hàn - là chủ đề nổi bật của các phương tiện truyền thông trên thế giới, từ đó làm cho nhiều người liên tục gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử bày tỏ tâm trạng đầy lo lắng cho người thân đang sinh sống hoặc làm việc tại Hàn Quốc.

Nhiều người lo ngại Triều Tiên có thể phát động một cuộc tấn công khiêu khích như họ từng nã pháo lên một hòn đảo của Hàn Quốc gần biên giới biển tranh chấp giữa hai nước năm 2011 hoặc khi họ bắn chìm một tàu hải quân Hàn Quốc đầu năm 2011.

 

Triều Tiên đã phát triển truyền thống thách thức các tân tổng thống Hàn Quốc trong bối cảnh bà Park Geun-hye vừa lên nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc được hai tháng. Với mức độ sẵn sàng như hiện nay, Triều Tiên có thể không mất nhiều thời gian để phát động một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng biết rằng, một cuộc tấn công tổng lực sẽ là tự sát và liệu đồng minh Trung Quốc có can thiệp như trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hay không?

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên. (Nguồn: AFP)
Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã "đi quá xa"

Trong hai thập kỷ qua, Triều Tiên sử dụng chính sách bên miệng hố chiến tranh để đòi viện trợ và các nhượng bộ từ phương Tây.

Lần này, Triều Tiên có nhiều hành động đáng lo ngại hơn như phóng tên lửa thành công hồi tháng 12/2012, tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng 2/2013, tiếp đó liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến đe dọa biến Seoul và Washington thành “biển lửa”, cắt đứt thông tin liên lạc hai chiều tại khu phi quân sự, tuyên bố hiệp định đình chiến với Hàn Quốc là vô giá trị và tuyên bố bán đảo Triều Tiên trong “tình trạng chiến tranh”, sẵn sàng phát động cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy các căn cứ quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, chiếm toàn bộ Hàn Quốc trong 3 ngày.

Ngày 2/4, Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ bắt đầu tái khởi động một lò phản ứng plutoni và tăng cường sản xuất urani ở cấp độ có thể chế tạo vũ khí.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng có những động thái chuẩn bị. Mỹ đã thể hiện sức mạnh bằng cách huy động các máy bay ném bom chiến lược B-52, một tàu ngầm tấn công hạt nhân, các máy bay chiến đấu F-22 và 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân ở Missouri tham gia các cuộc diễn tập với Hàn Quốc.

Ngoài ra, tàu khu trục tên lửa có điều khiển lớp Aegis mang tên “McCain USS” được Mỹ sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đang thả neo ở ngoài khơi bờ biển tây nam của bán đảo Triều Tiên và một trạm ra đa đặt căn cứ trên biển đang trên dường di chuyển gần hơn đến Triều Tiên để theo dõi các vụ phóng tên lửa.

Triều Tiên liệu có mở cuộc tấn công để giữ thể diện?

Cùng lúc đó, tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết “phản ứng mạnh mẽ” trước bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên và cho phép các đơn vị quân sự địa phương được quyền phản ứng theo cách riêng của họ.

Có ý kiến cho rằng, với những tuyên bố và hành động hiếu chiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang muốn "đánh bóng tên tuổi" ở trong nước và nỗ lực thu hút sự ủng hộ của quân đội.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nói rằng Triều Tiên sẽ sớm công bố những gì họ thực sự mong muốn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, đó chính là các khoản viện trợ lương thực, nhiên liệu và đàm phán trực tiếp với Mỹ để đổi lấy việc đưa vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của nước này lên bàn đàm phán.

Song, vấn đề là tại thời điểm đó, liệu Mỹ và các nước đồng minh có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán? Liệu cách tiếp cận theo đường lối cứng rắn của các bên trong đàm phán có tiếp tục được thể hiện bằng sức mạnh? Nếu thế, ván cờ hiện nay sẽ chấm dứt như thế nào?./.

(TTXVN)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm