Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHỈ BÁN BUÔN LÀ GIỎI _ Việt Nhân

HNPĐ) Bản tin Hội nghị ASEAN của hãng thông tấn Reuters với bức ảnh chụp ba ông Tưởng thú cộng sản, Ôn thủ Chệt cộng đứng giữa

 

(HNPĐ) Bản tin Hội nghị ASEAN của hãng thông tấn Reuters với bức ảnh chụp ba ông Tưởng thú cộng sản, Ôn thủ Chệt cộng đứng giữa, hai con rối chư hầu Nam cộng và Miên cộng hai bên. Ông tư Bến Nghé nhìn bộ tam sên dang cười trong ảnh, mà nói nhìn chúng cười ông chỉ muốn loi cho mỗi thằng một loi, ông già Nam kỳ dùng chữ loi, khiến cụ Fugitive hỏi mỗ tôi xem ông bạn già của cụ nói gì. Mỗ tôi vốn là thằng trôi sông lạc chợ, đất sông rạch phương nam đi lại nhiều, nên không lạ những câu như thế -Là đấm cho mỗi thằng một đấm đấy cụ ạ -Thế à… mà này chú mày có lấy làm lạ không, cả một dọc dài chục mạng không chụp toàn cảnh, lại đi chỉ chụp ban tam ca con khỉ đỏ đít như thế, chắc cũng phải có ý gì phải không?

Mỗ tôi cười đùa cùng cụ rằng -Nhà báo cũng có ý đấy cụ ạ…Họ muốn nói lên cái gọi là cấu kết của liên minh ma quỉ, mới mở hàng mà nhìn chúng như thế, thì rõ ý ông nhà báo cho thấy trước cái kết của hội nghị lần này sẽ không đi đến đâu. Từ hôm 19/11/2012, chuyện gây chú ý dư luận là chuyện các nước Asean đang thảo luận tại Campuchia về tranh chấp tại biển Đông, mà ba vấn đề nổi cộm thiên hạ chú ý cũng lại là chuyện nói về tay Chệt cộng. Vẫn là chuyện hắn không muốn quốc tế hóa chuyện biển Đông, nên tiếp tục cản trở chuyện soạn thảo bộ qui tắc ứng xử biển Đông COC, và dư luận cũng nói đến cái giấc mơ của anh Chệt mua ve chai này là muốn trở thành cường quốc hàng hải!!!

Chuyện Chệt cộng muốn thành cường quốc hàng hải! Nếu muốn như ngày nào từng ba chiếc ghe buồm thương buôn quanh quanh thì OK, chứ đừng hoang tưởng với những con tàu ve chai, mà hòng đọ cùng các cường quốc. Cứ cho rằng lắm tô nhiều bát đông miệng ăn, là thắng thì lầm to, quí hồ tinh bất quí hồ đa, binh thư Tôn Tử của nhà ngươi mà lại không thuộc sao, ngay với Ấn Nhật thì hải quân Chệt, so ra vẫn còn thua xa hàng vài chục năm. Thực tế thì có thể ăn hiếp vài nước con con quanh vùng Asean thì được, nhưng khi chúng có tiền mua được hàng xịn thì có mà ốm đòn – Nghĩ lại thấy cũng vui, bộ binh thì cứ lấy biển người xương thịt chọi súng đạn, hải quân thì cứ ba cái tầu đánh cá nhân dân vũ trang loi nhoi như dòi mà rằng cho là mạnh.

Chuyện Ôn thủ nêu lại lập trường của TQ chống chuyện quốc tế hóa, là chuyện xưa rồi ai cũng biết, Tàu cộng theo sách chia để trị, bẻ bó đủa từng chiếc trong ứng xử với Asean về Biển Đông. Philippines biết rõ cái ý đồ đó nên luôn mong muốn chuyện tranh chấp biển đông cần quốc tế hóa, chuyện chủ quyền biển đảo cần đưa ra trước Quốc tế xét xử để chận đứng hành vi xâm lăng của Tầu cộng. Phi là một nước nhỏ nhưng luôn cứng rắn đối đầu cùng TQ, trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và độc lập lãnh thổ của đất nước Phi thật đáng khen! Về chuyện trì hoãn COC, quá rõ ràng cho thấy TQ không muốn gặp khó khăn, vì những hành động càn rỡ của chúng trên Biển Đông, bởi COC sẽ hạn chế điều đó.

Lại một lần nữa Philippines phản đối chuyện cản trở của Tầu cộng, cho rằng điều này làm lãng phí thời gian – Chuyện COC rồi cũng sẽ phải đến như chúng ta đã có DOC sau thời gian dài cả chục năm, và chắc chắn bó đủa Asean sẽ bị bẻ gãy, vì TQ đang tạo áp lực khiến cho Asean không liên kết. TQ đang có ảnh hưởng mạnh với Campuchia, Thái lan, Malaysia, Brunei, Lao, nay lại muốn Myanma và Singapore trở lại gần hơn với TQ, qua chuyến đi đầu tháng 09/2012 của Mã Hiếu Thiên, đem món quà giúp đỡ quốc phòng làm mồi câu. Chuyện biển đông có thể sẽ diễn ra theo kịch bản TQ mong muốn, nhưng chắc chắn không một ai trên thế giới sẽ chịu để yên cho con đường hàng hải biển Đông đặt trong qui luật mới của Chệt cộng cả.

Hoa Kỳ đứng ngoài tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền biển đảo tại Biển Đông là điều đã được chính HK tuyên bố rõ ràng, nhưng luôn cổ động cho một COC có tính ràng buộc, để tránh đụng độ và cũng để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại AMM45 Campuchia tháng 07/12 mới đây, TQ thành công khi Asean không thoả thuận được về chuyện thiết lập bộ quy tắc ứng xử đa phương, với chiến thuật đặt ảnh hưởng của mình lên thêm những thành viên Asean khác. Trong khi đó một Philippines dũng cảm khiến mọi người khâm phục, hơn nữa hôm tháng 07/2012 Phi đã tố giác hành vi tiếp tay của Campuchia cho TQ, đâm sau lưng các nước Asean giúp TQ khống chế các đối thủ trong tranh chấp song phương.

Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama, cũng đã đến dự hội nghị cấp cao, và nói lên tiếng nói của Hoa Kỳ về cuộc tranh chấp chủ quyền – Phía HK mong muốn các nhà lãnh đạo Asean kiềm chế những căng thẳng trong cuộc tranh chấp này. VOA đưa tin TT Obama bất chấp những phản đối của Trung Quốc, đã nêu lên quan tâm về các cuộc tranh chấp lãnh thổ hôm thứ Ba trong các phiên họp kín tại hội nghị cấp cao.Hôm qua lãnh đạo các nước ASEAN đã kết thúc hội nghị cấp cao tại thủ đô Phnom-Penh của Campuchia, kết quả vẫn là bất đồng quan điểm về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông - Phía Philippine đã bác bỏ một dự thảo thông cáo nói rằng tất cả các bên đã đồng ý không quốc tế hoá các cuộc tranh chấp.

Kết cục mấy ngày họp trớt quớt! Chệt cộng nói rằng chúng vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra cam kết vào lúc này,trong khi phía Asean lẫn Hoa kỳ đang trông chờ thiện chí của TQ cho một COC, nhưng điều đó đang gặp khó khăn, ai cũng thấy TQ láu cá không muốn bị ràng buộc. Và một Campuchia đã làm tốt vai trò bưng bô, khi tuyên bố với tư cách chủ nhà tổ chức Hội nghị, là đã đạt được đồng thuận không quốc tế hóa tranh chấp.

Còn anh Việt xã nghĩa thì sao? Là một nước mất hầu hết biển Đông, cả HS-TS, nhưng xem tuồng cái mặt tên Xà Mâu tưởng thú lại hí ha hí hửng, mà nhà báo Reuters chộp được trên tấm hình, đã nói hết ra cái lòng dạ hắn rồi phải không, thứ đó chắc chắn không có chuyện vì đất nước, mà chỉ có chuyện tìm cách bán buôn thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHỈ BÁN BUÔN LÀ GIỎI _ Việt Nhân

HNPĐ) Bản tin Hội nghị ASEAN của hãng thông tấn Reuters với bức ảnh chụp ba ông Tưởng thú cộng sản, Ôn thủ Chệt cộng đứng giữa

 

(HNPĐ) Bản tin Hội nghị ASEAN của hãng thông tấn Reuters với bức ảnh chụp ba ông Tưởng thú cộng sản, Ôn thủ Chệt cộng đứng giữa, hai con rối chư hầu Nam cộng và Miên cộng hai bên. Ông tư Bến Nghé nhìn bộ tam sên dang cười trong ảnh, mà nói nhìn chúng cười ông chỉ muốn loi cho mỗi thằng một loi, ông già Nam kỳ dùng chữ loi, khiến cụ Fugitive hỏi mỗ tôi xem ông bạn già của cụ nói gì. Mỗ tôi vốn là thằng trôi sông lạc chợ, đất sông rạch phương nam đi lại nhiều, nên không lạ những câu như thế -Là đấm cho mỗi thằng một đấm đấy cụ ạ -Thế à… mà này chú mày có lấy làm lạ không, cả một dọc dài chục mạng không chụp toàn cảnh, lại đi chỉ chụp ban tam ca con khỉ đỏ đít như thế, chắc cũng phải có ý gì phải không?

Mỗ tôi cười đùa cùng cụ rằng -Nhà báo cũng có ý đấy cụ ạ…Họ muốn nói lên cái gọi là cấu kết của liên minh ma quỉ, mới mở hàng mà nhìn chúng như thế, thì rõ ý ông nhà báo cho thấy trước cái kết của hội nghị lần này sẽ không đi đến đâu. Từ hôm 19/11/2012, chuyện gây chú ý dư luận là chuyện các nước Asean đang thảo luận tại Campuchia về tranh chấp tại biển Đông, mà ba vấn đề nổi cộm thiên hạ chú ý cũng lại là chuyện nói về tay Chệt cộng. Vẫn là chuyện hắn không muốn quốc tế hóa chuyện biển Đông, nên tiếp tục cản trở chuyện soạn thảo bộ qui tắc ứng xử biển Đông COC, và dư luận cũng nói đến cái giấc mơ của anh Chệt mua ve chai này là muốn trở thành cường quốc hàng hải!!!

Chuyện Chệt cộng muốn thành cường quốc hàng hải! Nếu muốn như ngày nào từng ba chiếc ghe buồm thương buôn quanh quanh thì OK, chứ đừng hoang tưởng với những con tàu ve chai, mà hòng đọ cùng các cường quốc. Cứ cho rằng lắm tô nhiều bát đông miệng ăn, là thắng thì lầm to, quí hồ tinh bất quí hồ đa, binh thư Tôn Tử của nhà ngươi mà lại không thuộc sao, ngay với Ấn Nhật thì hải quân Chệt, so ra vẫn còn thua xa hàng vài chục năm. Thực tế thì có thể ăn hiếp vài nước con con quanh vùng Asean thì được, nhưng khi chúng có tiền mua được hàng xịn thì có mà ốm đòn – Nghĩ lại thấy cũng vui, bộ binh thì cứ lấy biển người xương thịt chọi súng đạn, hải quân thì cứ ba cái tầu đánh cá nhân dân vũ trang loi nhoi như dòi mà rằng cho là mạnh.

Chuyện Ôn thủ nêu lại lập trường của TQ chống chuyện quốc tế hóa, là chuyện xưa rồi ai cũng biết, Tàu cộng theo sách chia để trị, bẻ bó đủa từng chiếc trong ứng xử với Asean về Biển Đông. Philippines biết rõ cái ý đồ đó nên luôn mong muốn chuyện tranh chấp biển đông cần quốc tế hóa, chuyện chủ quyền biển đảo cần đưa ra trước Quốc tế xét xử để chận đứng hành vi xâm lăng của Tầu cộng. Phi là một nước nhỏ nhưng luôn cứng rắn đối đầu cùng TQ, trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và độc lập lãnh thổ của đất nước Phi thật đáng khen! Về chuyện trì hoãn COC, quá rõ ràng cho thấy TQ không muốn gặp khó khăn, vì những hành động càn rỡ của chúng trên Biển Đông, bởi COC sẽ hạn chế điều đó.

Lại một lần nữa Philippines phản đối chuyện cản trở của Tầu cộng, cho rằng điều này làm lãng phí thời gian – Chuyện COC rồi cũng sẽ phải đến như chúng ta đã có DOC sau thời gian dài cả chục năm, và chắc chắn bó đủa Asean sẽ bị bẻ gãy, vì TQ đang tạo áp lực khiến cho Asean không liên kết. TQ đang có ảnh hưởng mạnh với Campuchia, Thái lan, Malaysia, Brunei, Lao, nay lại muốn Myanma và Singapore trở lại gần hơn với TQ, qua chuyến đi đầu tháng 09/2012 của Mã Hiếu Thiên, đem món quà giúp đỡ quốc phòng làm mồi câu. Chuyện biển đông có thể sẽ diễn ra theo kịch bản TQ mong muốn, nhưng chắc chắn không một ai trên thế giới sẽ chịu để yên cho con đường hàng hải biển Đông đặt trong qui luật mới của Chệt cộng cả.

Hoa Kỳ đứng ngoài tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền biển đảo tại Biển Đông là điều đã được chính HK tuyên bố rõ ràng, nhưng luôn cổ động cho một COC có tính ràng buộc, để tránh đụng độ và cũng để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại AMM45 Campuchia tháng 07/12 mới đây, TQ thành công khi Asean không thoả thuận được về chuyện thiết lập bộ quy tắc ứng xử đa phương, với chiến thuật đặt ảnh hưởng của mình lên thêm những thành viên Asean khác. Trong khi đó một Philippines dũng cảm khiến mọi người khâm phục, hơn nữa hôm tháng 07/2012 Phi đã tố giác hành vi tiếp tay của Campuchia cho TQ, đâm sau lưng các nước Asean giúp TQ khống chế các đối thủ trong tranh chấp song phương.

Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama, cũng đã đến dự hội nghị cấp cao, và nói lên tiếng nói của Hoa Kỳ về cuộc tranh chấp chủ quyền – Phía HK mong muốn các nhà lãnh đạo Asean kiềm chế những căng thẳng trong cuộc tranh chấp này. VOA đưa tin TT Obama bất chấp những phản đối của Trung Quốc, đã nêu lên quan tâm về các cuộc tranh chấp lãnh thổ hôm thứ Ba trong các phiên họp kín tại hội nghị cấp cao.Hôm qua lãnh đạo các nước ASEAN đã kết thúc hội nghị cấp cao tại thủ đô Phnom-Penh của Campuchia, kết quả vẫn là bất đồng quan điểm về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông - Phía Philippine đã bác bỏ một dự thảo thông cáo nói rằng tất cả các bên đã đồng ý không quốc tế hoá các cuộc tranh chấp.

Kết cục mấy ngày họp trớt quớt! Chệt cộng nói rằng chúng vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra cam kết vào lúc này,trong khi phía Asean lẫn Hoa kỳ đang trông chờ thiện chí của TQ cho một COC, nhưng điều đó đang gặp khó khăn, ai cũng thấy TQ láu cá không muốn bị ràng buộc. Và một Campuchia đã làm tốt vai trò bưng bô, khi tuyên bố với tư cách chủ nhà tổ chức Hội nghị, là đã đạt được đồng thuận không quốc tế hóa tranh chấp.

Còn anh Việt xã nghĩa thì sao? Là một nước mất hầu hết biển Đông, cả HS-TS, nhưng xem tuồng cái mặt tên Xà Mâu tưởng thú lại hí ha hí hửng, mà nhà báo Reuters chộp được trên tấm hình, đã nói hết ra cái lòng dạ hắn rồi phải không, thứ đó chắc chắn không có chuyện vì đất nước, mà chỉ có chuyện tìm cách bán buôn thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm