Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHÚNG CÓ CẦN PHẢI ĐÁNH? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi sáng hôm nay khá là ồn, khách uống cà fé trong quán Bến Nghé mọi người đều muốn nói lên ý kiến của mình, tình hình biển đông đã quá rõ cho thấy bước đi của TQ, lại thêm có tuyên bố ngoại giao của Mỹ về Tam Sa, nên khiến ai cũng như tranh nhau bàn tranh nhau nói.

Và mọi ý kiến vẫn là chỉa mũi dùi vào bọn Chệt cộng đang tác yêu tác quái, và chê chúng thiếu hẵn tư cách của một nước lớn, tên côn đồ bẩn này dù có được bất cứ tư cách gì cũng không dấu được cốt cách hạ nhân của chúng.

Thật vậy Tầu cộng có là cường quốc khu vực, hay cường quốc thế giới số một số hai đi chăng nữa, người ta cũng không tìm thấy được nơi chúng một tư cách cường quốc lớn có trách nhiệm. Người ta đã thấy quá nhiều lần một TQ, lấy tư cách thành viên hội đồng bảo an, phủ quyết các biện pháp chế tài cần thiết của LHQ đối với các nhà nước độc tài, thiết nghĩ không cần phải dẫn chứng về chuyện này khi người ta đã nói câu “nói đến TQ là nói đến độc tài và hổ trợ độc tài”.

Mỗi người tùy góc độ của mình mà nhận xét về một TQ bẩn thỉu, với chuyện trước mắt nước nhà đang bị áp lực nặng nề trên biển đông, khi thằng Chệt cộng chơi màn biển người, thì ông Tư Bến Nghé gọi chúng là bọn “lấn chiếm lãnh thổ và ăn cướp tài nguyên”. Cũng tựa như với bàn dân thế giới, thì Chệt cộng thể hiện rõ nét về tha hóa đạo đức con người, với cái vô cảm ngày nay của cả một dân tộc độc ác, mà hàng gian hàng giả của chúng giết ngay cả người dân của chúng.

Với các nhà phân tách thì nói Tầu cộng đang mở mặt trận thứ ba là mặt trận dầu khí, sau hai mặt trận ngoại giao cái lưỡi bò và mặt trận quân sự là thành phố Tam Sa với quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho quân đồn trú trên biển Đông. Nhưng xét dưới cái nhìn của người lân bang quá biết về chúng và cũng không phải nhà phân tích tình hình chính trị chính em, với ông Tư thì đây là chuyện của một thằng côn đồ làm giặc theo lối hùng cứ địa phương, bất chấp luật và hành xử theo lối của bọn thảo khấu lấy sức mạnh của tiền bạc cùng súng ống làm chính.

Chuyện trở nên sôi động khi phía hoa kỳ lên tiếng vụ Tam Sa, ngày 3/8 Mỹ tuyên bố sẽ theo dõi sát sao tình hình Biển Đông và kêu gọi các bên cần có những bước đi làm giảm bớt căng thẳng, theo đúng tinh thần DOC giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngay sau khi Thượng viện Mỹ vừa thông qua Nghị quyết S.Res 524 vào tối 2/8 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với bản tuyên bố DOC về vấn đề Biển Đông – Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm nay, kể từ khi Trung Quốc tiến hành cuộc leo thang ngày càng công khai và quyết liệt trên Biển Đông cả hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ, cùng một lúc đã bày tỏ lập trường của mình về Biển Đông.

“Mỹ tin tưởng các quốc gia trong khu vực phối hợp chặt chẽ và sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp không sử dụng biện pháp ép buộc, dọa dẫm, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Mỹ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông và đang theo dõi sát sao tình hình tại khu vực này”. Ai cũng thấy một Tầu cộng đặt tay ký UNCLOS và DOC, nhưng chúng chưa bao giờ thể hiện sự tôn trọng chấp hành hai văn kiện này, nên việc Tuyên bố của Chính phủ Mỹ lên án “các biện pháp ép buộc, dọa dẫm, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực” của TQ tại Biển Đông rõ ràng đã thể hiện một sắc thái mạnh mẽ hơn.

Và ngay cả trong tương lai nếu có được một COC cũng e khó áp đặt con thú điên vào khuôn phép, nhưng chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể làm được, vì vậy Mỹ ủng hộ các nguyên tắc gần đây của ASEAN về vấn đề Biển Đông - Mỹ thúc giục tất cả các bên hãy làm rõ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tuân theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của LHQ, và Mỹ khuyến khích ASEAN và Trung Quốc có những bước tiến để đi tới thống nhất Bộ Quy tắc ứng xử COC, tạo ra các quy định và nguyên tắc để giải quyết các bất đồng một cách hòa bình.

Ngay sau đó, ngày 4/8, Trung Quốc đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc việc họ thành lập lực lượng đồn trú đóng trên Biển Đông. Trung Quốc cáo buộc Washington khuấy động sóng gió trong khu vực. Tân Hoa Xã gọi việc Mỹ chỉ trích chuyện thành lập khu cảnh bị của Trung Quốc trên Biển Đông là “một thông điệp sai lạc” gọi những chỉ trích của Mỹ là không có cơ sở; yêu cầu Mỹ “rút lại bàn tay can thiệp khỏi các tranh chấp” ở Biển Đông và cho rằng, việc Mỹ ủng hộ một vài nước đòi chủ quyền sẽ dẫn đến những hành động gây hấn và đối kháng.

Vậy đã rõ HK đã cho TQ biết sự chọn lựa của mình và cũng cho Asean biết phải cần sự đoàn kết, thêm vào đó sự chuyển khí tài đến Guam của Mỹ cho thấy cam kết sẽ hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong mạnh mẽ là lập trường của HK - Còn về phía TQ sự vô hiệu hóa liên minh quân sự của Mỹ trong khu vực, đã thất bại bởi chính các động thái gần đây của TQ gây lo ngại cho các nước Asean qua chuyện thành lập chính quyền dân sự và kèm theo đồn trú quân sự. TQ cũng gia tăng cướp đoạt lợi ích kinh tế bằng cách mời thầu dầu khí, và cho ngư dân đánh bắt cá ở ngay vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.

Phía nhà nước cộng sản VN đây là cơ hội thể hiện dứt khoát lập trường, vì ngay tới giờ phút này ý đồ của TQ đã lộ rõ, và hoàn cảnh đất nước của VN đúng là chỉ mành treo chuông, cần phải có những quyết định nhanh chóng và dứt khoát. Thử hỏi nếu có một sự đối đầu giống như Philippines thì đồng minh của VN là ai, hay lại trả lời rằng ông thầy TQ sẽ không đánh thằng học trò 16 chữ vàng đâu – Đúng! chúng không đánh chi cho mệt, vì chưa đánh hay tay đã bưng dâng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHÚNG CÓ CẦN PHẢI ĐÁNH? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi sáng hôm nay khá là ồn, khách uống cà fé trong quán Bến Nghé mọi người đều muốn nói lên ý kiến của mình, tình hình biển đông đã quá rõ cho thấy bước đi của TQ, lại thêm có tuyên bố ngoại giao của Mỹ về Tam Sa, nên khiến ai cũng như tranh nhau bàn tranh nhau nói.

Và mọi ý kiến vẫn là chỉa mũi dùi vào bọn Chệt cộng đang tác yêu tác quái, và chê chúng thiếu hẵn tư cách của một nước lớn, tên côn đồ bẩn này dù có được bất cứ tư cách gì cũng không dấu được cốt cách hạ nhân của chúng.

Thật vậy Tầu cộng có là cường quốc khu vực, hay cường quốc thế giới số một số hai đi chăng nữa, người ta cũng không tìm thấy được nơi chúng một tư cách cường quốc lớn có trách nhiệm. Người ta đã thấy quá nhiều lần một TQ, lấy tư cách thành viên hội đồng bảo an, phủ quyết các biện pháp chế tài cần thiết của LHQ đối với các nhà nước độc tài, thiết nghĩ không cần phải dẫn chứng về chuyện này khi người ta đã nói câu “nói đến TQ là nói đến độc tài và hổ trợ độc tài”.

Mỗi người tùy góc độ của mình mà nhận xét về một TQ bẩn thỉu, với chuyện trước mắt nước nhà đang bị áp lực nặng nề trên biển đông, khi thằng Chệt cộng chơi màn biển người, thì ông Tư Bến Nghé gọi chúng là bọn “lấn chiếm lãnh thổ và ăn cướp tài nguyên”. Cũng tựa như với bàn dân thế giới, thì Chệt cộng thể hiện rõ nét về tha hóa đạo đức con người, với cái vô cảm ngày nay của cả một dân tộc độc ác, mà hàng gian hàng giả của chúng giết ngay cả người dân của chúng.

Với các nhà phân tách thì nói Tầu cộng đang mở mặt trận thứ ba là mặt trận dầu khí, sau hai mặt trận ngoại giao cái lưỡi bò và mặt trận quân sự là thành phố Tam Sa với quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho quân đồn trú trên biển Đông. Nhưng xét dưới cái nhìn của người lân bang quá biết về chúng và cũng không phải nhà phân tích tình hình chính trị chính em, với ông Tư thì đây là chuyện của một thằng côn đồ làm giặc theo lối hùng cứ địa phương, bất chấp luật và hành xử theo lối của bọn thảo khấu lấy sức mạnh của tiền bạc cùng súng ống làm chính.

Chuyện trở nên sôi động khi phía hoa kỳ lên tiếng vụ Tam Sa, ngày 3/8 Mỹ tuyên bố sẽ theo dõi sát sao tình hình Biển Đông và kêu gọi các bên cần có những bước đi làm giảm bớt căng thẳng, theo đúng tinh thần DOC giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngay sau khi Thượng viện Mỹ vừa thông qua Nghị quyết S.Res 524 vào tối 2/8 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với bản tuyên bố DOC về vấn đề Biển Đông – Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm nay, kể từ khi Trung Quốc tiến hành cuộc leo thang ngày càng công khai và quyết liệt trên Biển Đông cả hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ, cùng một lúc đã bày tỏ lập trường của mình về Biển Đông.

“Mỹ tin tưởng các quốc gia trong khu vực phối hợp chặt chẽ và sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp không sử dụng biện pháp ép buộc, dọa dẫm, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Mỹ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông và đang theo dõi sát sao tình hình tại khu vực này”. Ai cũng thấy một Tầu cộng đặt tay ký UNCLOS và DOC, nhưng chúng chưa bao giờ thể hiện sự tôn trọng chấp hành hai văn kiện này, nên việc Tuyên bố của Chính phủ Mỹ lên án “các biện pháp ép buộc, dọa dẫm, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực” của TQ tại Biển Đông rõ ràng đã thể hiện một sắc thái mạnh mẽ hơn.

Và ngay cả trong tương lai nếu có được một COC cũng e khó áp đặt con thú điên vào khuôn phép, nhưng chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể làm được, vì vậy Mỹ ủng hộ các nguyên tắc gần đây của ASEAN về vấn đề Biển Đông - Mỹ thúc giục tất cả các bên hãy làm rõ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tuân theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của LHQ, và Mỹ khuyến khích ASEAN và Trung Quốc có những bước tiến để đi tới thống nhất Bộ Quy tắc ứng xử COC, tạo ra các quy định và nguyên tắc để giải quyết các bất đồng một cách hòa bình.

Ngay sau đó, ngày 4/8, Trung Quốc đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc việc họ thành lập lực lượng đồn trú đóng trên Biển Đông. Trung Quốc cáo buộc Washington khuấy động sóng gió trong khu vực. Tân Hoa Xã gọi việc Mỹ chỉ trích chuyện thành lập khu cảnh bị của Trung Quốc trên Biển Đông là “một thông điệp sai lạc” gọi những chỉ trích của Mỹ là không có cơ sở; yêu cầu Mỹ “rút lại bàn tay can thiệp khỏi các tranh chấp” ở Biển Đông và cho rằng, việc Mỹ ủng hộ một vài nước đòi chủ quyền sẽ dẫn đến những hành động gây hấn và đối kháng.

Vậy đã rõ HK đã cho TQ biết sự chọn lựa của mình và cũng cho Asean biết phải cần sự đoàn kết, thêm vào đó sự chuyển khí tài đến Guam của Mỹ cho thấy cam kết sẽ hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong mạnh mẽ là lập trường của HK - Còn về phía TQ sự vô hiệu hóa liên minh quân sự của Mỹ trong khu vực, đã thất bại bởi chính các động thái gần đây của TQ gây lo ngại cho các nước Asean qua chuyện thành lập chính quyền dân sự và kèm theo đồn trú quân sự. TQ cũng gia tăng cướp đoạt lợi ích kinh tế bằng cách mời thầu dầu khí, và cho ngư dân đánh bắt cá ở ngay vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.

Phía nhà nước cộng sản VN đây là cơ hội thể hiện dứt khoát lập trường, vì ngay tới giờ phút này ý đồ của TQ đã lộ rõ, và hoàn cảnh đất nước của VN đúng là chỉ mành treo chuông, cần phải có những quyết định nhanh chóng và dứt khoát. Thử hỏi nếu có một sự đối đầu giống như Philippines thì đồng minh của VN là ai, hay lại trả lời rằng ông thầy TQ sẽ không đánh thằng học trò 16 chữ vàng đâu – Đúng! chúng không đánh chi cho mệt, vì chưa đánh hay tay đã bưng dâng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm