Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CON THÚ ĐIÊN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong những nạn nhân của bọn bành trướng Trung Quốc, thì nước ta là một nạn nhân bị nặng nhất và lâu dài nhất, đã từ bao ngàn năm nay, với một âm mưu thôn tính

 

(HNPĐ) Trong những nạn nhân của bọn bành trướng Trung Quốc, thì nước ta là một nạn nhân bị nặng nhất và lâu dài nhất, đã từ bao ngàn năm nay, với một âm mưu thôn tính có hệ thống, dùng cả vũ lực lẫn những trò trí trá trong một chiến lược thâm độc nhằm thỏa mộng chiếm đoạt nước ta. Hiện các cuộc tranh chấp của các nước vùng Đông Á với TQ, phải thực tế công nhận thế giới không một ai là không nhìn rõ mặt thật của kẻ cướp, nhưng thấy chúng vừa hung hăng vừa quỉ quyệt, khiến thế giới e ngại một cuộc chiến sẽ xảy ra, mà cố kềm chế các bên.

Ngay cả nạn nhân bị xâm lấn cũng cảm thấy như tuồng bị dư luận đè ép, còn kẻ hung hăng là TQ lại lớn tiếng cho mình đúng, vì những tưởng không ai thấy được mặt trái xấu xa của chúng, mà đã hành xử như một con thú điên. Cũng bằng cái cái gian trá để tranh thắng với bên ngoài, chúng cũng không từ nan lừa dối ngay với cả người dân Trung Hoa, chỉ cần một điều không thực chúng lập đi lập lại trong vài chục năm là chúng có được một hai thế hệ dân Tầu theo chúng mà tin đó là thật. Đây là điều có lẽ chỉ có các nước cộng sản là ưu dùng, nhờ vào điều kiện bưng bít thông tin mà chuyện lộng giả thành chân đạt được kết quả, cái lợi đem đến là điều chúng lấy được sự ủng hộ của người dân cho việc làm sai trái của chúng.

Nhưng cái hại không phải là nhỏ, chúng lừa dối để lấy được lòng tin chỉ chính dân Trung Hoa mà thôi, còn với cộng đồng thế giới, một TQ không có được lòng tin nơi mọi người, cái này là cái hại lớn về lâu dài. Chuyện biển Đông, những năm 50 thế kỷ trước, ngay trong nhà trường chúng bắt đầu dạy cho trẻ nhỏ, biển Đông là của chúng, Hoàng Trường Sa là của chúng, điều mà chỉ vài chục năm trước đó chúng phủ nhận. Kết quả cái chúng đạt được ngày nay là dân Tầu độ tuổi trung niên trở xuống, đều tin là những biển đảo đang tranh chấp thật sự là của chúng, ở điểm này chính những người Trung Hoa trí thức cũng đã có nhận xét, là một dân tộc với nền văn hóa lâu đời như dân tộc Trung Hoa, vì hành động này mà bị phá sản về dân trí.

Một dân số đông, lãnh thổ lớn mà cứ hô hoán là bị các nước nhỏ xâm lược, thế mà dân Tầu vẫn tin, nên thời gian qua có khá nhiều hành vi bài Nhật, khiêu khích cùng ồn ào đòi cho Việt Nam, cùng Philippines những bài học vũ lực vì xâm lăng TQ (?). Thực tế đây là hành động tuyên truyền sai lệch trong dân chúng thiếu hiểu biết, để kích động cùng làm hậu thuẩn cho những hành vi xâm lấn trái phép của chính TQ, và đây cũng là điều dư luận e ngại cho một cuộc chiến, khi lòng yêu nước của người Hoa bị kích động sai trái bởi chính nhà nước họ. Đã hơn một lần các thượng nghị sĩ Mỹ và tổng thống Mỹ, cũng đã tuyên bố thẳng cùng Tầu cộng, là muốn trở nên cường quốc, thì Tầu cộng phải tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm.

Nói thế bằng chửi vào mặt TQ là không đủ tư cách, và thiếu trách nhiệm của một cường quốc nước lớn, với đà tiến hiện nay về mọi mặt như một sự trổi dậy, thế giới mong muốn nơi TQ không nên đối đầu cùng quốc tế một cách hung hăng. Đồng thời cam kết xử lý các vấn đề nội bộ, và cải thiện phúc lợi cho người dân Trung Hoa, trước khi can thiệp các vấn đề thế giới, và cũng đã có thêm nhận xét nơi TQ mọi thứ đều tiến, nhưng lòng tin thì thụt lui, hàm ý nói TQ là mối đe dọa cho hòa bình thế giới.

Hôm nay phía Nhật có một nhận xét mới nhưng cũng không lạ về TQ, “Trung Quốc gây hấn với lân bang để củng cố quyền lưc” - Trong chuyến công du hai ngày 21 và  22/02/2013, thủ tướng Nhật, ông Abe đã làm cho Bắc Kinh shocked, một câu nói không nể nang, không một chút né tránh, phạng thẳng ngay trò bẩn của lảnh đạo CSTQ, chỉ rỏ ý đồ đen tối của chúng lạm dụng để quấy động chủ nghĩa dân tộc của dân Tầu. Trong bài phỏng vấn dành cho báo Washington Post số đề ngày 21/02/2013, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định như trên, theo ông thủ đoạn này về lâu về dài sẽ gây tổn hại cho chính Bắc Kinh.

Thủ tướng Nhật nhận định là chế độ Bắc Kinh gây xung khắc với Nhật Bản và các quốc gia láng giềng chỉ để phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ, huy động dân chúng hậu thuẫn chế độ. Thông thường theo lối nói ngoại giao, các câu tuyên bố luôn khôn khéo có tính cách lịch sự ngoại giao, nhưng đây quả thật một câu nói vạch trần mà phía TQ không ngờ khiến chúng choáng váng. Câu nói thẳng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho thấy đã đến lúc không còn e ngại, mà phải nói thẳng cùng dư luận thế giới, về một Tầu công càn rỡ trong chủ trương chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, cùng lãnh hải của các nước nhỏ lân bang. Câu nói của thủ tướng nhật cho thấy điều phải làm đó, không thể lịch sự ngoại giao với kẻ cướp, cũng một thế ấy cho dân Trung Hoa thấy rằng, chính phủ họ đang kích động sai trái nơi họ lòng dân tộc chủ nghĩa.

Theo AFP ngày 21/02, Ông Danny Russel, cố vấn về châu Á hàng đầu của Tổng thống Obama, cho biết rằng tổng thống Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề còn tồn đọng về tranh chấp chủ quyền,” Ông cũng nói TT Obama có lập trường rõ ràng rằng Hoa Kỳ chống lại những hành động mang tính cưỡng ép hay các bước đi đơn phương đe dọa ổn định của khu vực”.

Trở lại chuyện TQ bị sốc! Theo phân tích của thủ tướng Nhật thì thái độ gây hiềm khích với các lân bang “cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế TQ và làm các nhà đầu tư quốc tế lo ngại”. Thái độ bất thân thiện của Trung Quốc, theo thủ tướng Nhật được thể hiện qua chính sách “giáo dục lòng yêu nước là giáo dục tâm lý chống Nhật Bản”. Điều này Ông Abe nói rất đúng, những cái loa của kẻ cướp trên Global Times cho thấy, bất cứ nước nào mà TQ muốn cướp tài nguyên đất đai, thì người dân Trung Hoa đều được giáo dục đó là kẻ thù, các nước tại vùng biển Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines cũng không thoát khỏi bị gọi như thế.

Với cái lịch sự Ông Abe khi lên tiếng cảnh báo TQ, kinh tế của chúng sẽ bị thiệt hại trước tiên trong chính sách thù địch cùng mọi người – Ở cương vị Thủ tướng, ông Abe ít nhiều giữ miệng mà nói thế, chứ như mỗ tôi nhiều lần đã gọi Tầu cộng là con thú điên, với con thú điên thì mọi người xa lánh nó, không ai chơi và làm ăn cùng nó, và nếu nó hung hăng quá sẽ có lúc, chính nó được dạy cho một bài học. Câu chuyện hôm nay xin được ngừng nơi đây, ngày mai mỗ tôi xin được phép thưa về câu chuyện, Tầu cộng với Việt cộng, tình đồng chí hữu hảo mười sáu chữ vàng và bốn tốt, qua câu “không người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và Chó”.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CON THÚ ĐIÊN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong những nạn nhân của bọn bành trướng Trung Quốc, thì nước ta là một nạn nhân bị nặng nhất và lâu dài nhất, đã từ bao ngàn năm nay, với một âm mưu thôn tính

 

(HNPĐ) Trong những nạn nhân của bọn bành trướng Trung Quốc, thì nước ta là một nạn nhân bị nặng nhất và lâu dài nhất, đã từ bao ngàn năm nay, với một âm mưu thôn tính có hệ thống, dùng cả vũ lực lẫn những trò trí trá trong một chiến lược thâm độc nhằm thỏa mộng chiếm đoạt nước ta. Hiện các cuộc tranh chấp của các nước vùng Đông Á với TQ, phải thực tế công nhận thế giới không một ai là không nhìn rõ mặt thật của kẻ cướp, nhưng thấy chúng vừa hung hăng vừa quỉ quyệt, khiến thế giới e ngại một cuộc chiến sẽ xảy ra, mà cố kềm chế các bên.

Ngay cả nạn nhân bị xâm lấn cũng cảm thấy như tuồng bị dư luận đè ép, còn kẻ hung hăng là TQ lại lớn tiếng cho mình đúng, vì những tưởng không ai thấy được mặt trái xấu xa của chúng, mà đã hành xử như một con thú điên. Cũng bằng cái cái gian trá để tranh thắng với bên ngoài, chúng cũng không từ nan lừa dối ngay với cả người dân Trung Hoa, chỉ cần một điều không thực chúng lập đi lập lại trong vài chục năm là chúng có được một hai thế hệ dân Tầu theo chúng mà tin đó là thật. Đây là điều có lẽ chỉ có các nước cộng sản là ưu dùng, nhờ vào điều kiện bưng bít thông tin mà chuyện lộng giả thành chân đạt được kết quả, cái lợi đem đến là điều chúng lấy được sự ủng hộ của người dân cho việc làm sai trái của chúng.

Nhưng cái hại không phải là nhỏ, chúng lừa dối để lấy được lòng tin chỉ chính dân Trung Hoa mà thôi, còn với cộng đồng thế giới, một TQ không có được lòng tin nơi mọi người, cái này là cái hại lớn về lâu dài. Chuyện biển Đông, những năm 50 thế kỷ trước, ngay trong nhà trường chúng bắt đầu dạy cho trẻ nhỏ, biển Đông là của chúng, Hoàng Trường Sa là của chúng, điều mà chỉ vài chục năm trước đó chúng phủ nhận. Kết quả cái chúng đạt được ngày nay là dân Tầu độ tuổi trung niên trở xuống, đều tin là những biển đảo đang tranh chấp thật sự là của chúng, ở điểm này chính những người Trung Hoa trí thức cũng đã có nhận xét, là một dân tộc với nền văn hóa lâu đời như dân tộc Trung Hoa, vì hành động này mà bị phá sản về dân trí.

Một dân số đông, lãnh thổ lớn mà cứ hô hoán là bị các nước nhỏ xâm lược, thế mà dân Tầu vẫn tin, nên thời gian qua có khá nhiều hành vi bài Nhật, khiêu khích cùng ồn ào đòi cho Việt Nam, cùng Philippines những bài học vũ lực vì xâm lăng TQ (?). Thực tế đây là hành động tuyên truyền sai lệch trong dân chúng thiếu hiểu biết, để kích động cùng làm hậu thuẩn cho những hành vi xâm lấn trái phép của chính TQ, và đây cũng là điều dư luận e ngại cho một cuộc chiến, khi lòng yêu nước của người Hoa bị kích động sai trái bởi chính nhà nước họ. Đã hơn một lần các thượng nghị sĩ Mỹ và tổng thống Mỹ, cũng đã tuyên bố thẳng cùng Tầu cộng, là muốn trở nên cường quốc, thì Tầu cộng phải tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm.

Nói thế bằng chửi vào mặt TQ là không đủ tư cách, và thiếu trách nhiệm của một cường quốc nước lớn, với đà tiến hiện nay về mọi mặt như một sự trổi dậy, thế giới mong muốn nơi TQ không nên đối đầu cùng quốc tế một cách hung hăng. Đồng thời cam kết xử lý các vấn đề nội bộ, và cải thiện phúc lợi cho người dân Trung Hoa, trước khi can thiệp các vấn đề thế giới, và cũng đã có thêm nhận xét nơi TQ mọi thứ đều tiến, nhưng lòng tin thì thụt lui, hàm ý nói TQ là mối đe dọa cho hòa bình thế giới.

Hôm nay phía Nhật có một nhận xét mới nhưng cũng không lạ về TQ, “Trung Quốc gây hấn với lân bang để củng cố quyền lưc” - Trong chuyến công du hai ngày 21 và  22/02/2013, thủ tướng Nhật, ông Abe đã làm cho Bắc Kinh shocked, một câu nói không nể nang, không một chút né tránh, phạng thẳng ngay trò bẩn của lảnh đạo CSTQ, chỉ rỏ ý đồ đen tối của chúng lạm dụng để quấy động chủ nghĩa dân tộc của dân Tầu. Trong bài phỏng vấn dành cho báo Washington Post số đề ngày 21/02/2013, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định như trên, theo ông thủ đoạn này về lâu về dài sẽ gây tổn hại cho chính Bắc Kinh.

Thủ tướng Nhật nhận định là chế độ Bắc Kinh gây xung khắc với Nhật Bản và các quốc gia láng giềng chỉ để phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ, huy động dân chúng hậu thuẫn chế độ. Thông thường theo lối nói ngoại giao, các câu tuyên bố luôn khôn khéo có tính cách lịch sự ngoại giao, nhưng đây quả thật một câu nói vạch trần mà phía TQ không ngờ khiến chúng choáng váng. Câu nói thẳng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho thấy đã đến lúc không còn e ngại, mà phải nói thẳng cùng dư luận thế giới, về một Tầu công càn rỡ trong chủ trương chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, cùng lãnh hải của các nước nhỏ lân bang. Câu nói của thủ tướng nhật cho thấy điều phải làm đó, không thể lịch sự ngoại giao với kẻ cướp, cũng một thế ấy cho dân Trung Hoa thấy rằng, chính phủ họ đang kích động sai trái nơi họ lòng dân tộc chủ nghĩa.

Theo AFP ngày 21/02, Ông Danny Russel, cố vấn về châu Á hàng đầu của Tổng thống Obama, cho biết rằng tổng thống Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề còn tồn đọng về tranh chấp chủ quyền,” Ông cũng nói TT Obama có lập trường rõ ràng rằng Hoa Kỳ chống lại những hành động mang tính cưỡng ép hay các bước đi đơn phương đe dọa ổn định của khu vực”.

Trở lại chuyện TQ bị sốc! Theo phân tích của thủ tướng Nhật thì thái độ gây hiềm khích với các lân bang “cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế TQ và làm các nhà đầu tư quốc tế lo ngại”. Thái độ bất thân thiện của Trung Quốc, theo thủ tướng Nhật được thể hiện qua chính sách “giáo dục lòng yêu nước là giáo dục tâm lý chống Nhật Bản”. Điều này Ông Abe nói rất đúng, những cái loa của kẻ cướp trên Global Times cho thấy, bất cứ nước nào mà TQ muốn cướp tài nguyên đất đai, thì người dân Trung Hoa đều được giáo dục đó là kẻ thù, các nước tại vùng biển Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines cũng không thoát khỏi bị gọi như thế.

Với cái lịch sự Ông Abe khi lên tiếng cảnh báo TQ, kinh tế của chúng sẽ bị thiệt hại trước tiên trong chính sách thù địch cùng mọi người – Ở cương vị Thủ tướng, ông Abe ít nhiều giữ miệng mà nói thế, chứ như mỗ tôi nhiều lần đã gọi Tầu cộng là con thú điên, với con thú điên thì mọi người xa lánh nó, không ai chơi và làm ăn cùng nó, và nếu nó hung hăng quá sẽ có lúc, chính nó được dạy cho một bài học. Câu chuyện hôm nay xin được ngừng nơi đây, ngày mai mỗ tôi xin được phép thưa về câu chuyện, Tầu cộng với Việt cộng, tình đồng chí hữu hảo mười sáu chữ vàng và bốn tốt, qua câu “không người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và Chó”.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm