Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CŨNG LẠI XÀ MÂU _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Chúng là một lũ mà người dân vẫn thường dùng câu “chó nhảy bàn đọc” để gọi, cái vận nước Nam đến hồi đen tối mà chúng nắm vai lãnh tụ, chứ chúng tài cán gì

 

(HNPĐ) Chúng là một lũ mà người dân vẫn thường dùng câu “chó nhảy bàn đọc” để gọi, cái vận nước Nam đến hồi đen tối mà chúng nắm vai lãnh tụ, chứ chúng tài cán gì, cách mạng gì bọn chúng, ái quốc ái quần gì cái thứ đầu trộm đuôi cướp đó. Chữ nghĩa cách mạng chúng lượm được của nhau nghe rổn rảng cứ ngỡ đầy một bụng học thuyết cộng sản, thằng này nói thằng kia bắt chước rồi lập lại, nghe như tiếng đạn AK lốp bốp, vậy chớ chúng nói gì chúng mà hiểu chết liền.

Cách sống cùng tư cách chúng giống nhau như rập khuôn, nhưng tùy từng thằng mà chúng thể hiện cá tánh, trong bốn tên đầu sỏ đất xã nghĩa hôm nay liệu có ai tin rằng chúng còn là những tay vô sản thứ thiệt mà không là những thằng tư bản đỏ? Thử hỏi những tên trong bộ chính trị, có thằng nào, con nào sống chết với lý tưởng cộng sản, hay chỉ là những đứa bịp bợm cơ hội, mà người dân gọi là mười bốn con cá tra bộ cầu tiêu? Từ thực tế chúng không là chính nghĩa, nên cái đảng An Nam cộng phải dựa vào “cha già dân tộc” để tồn tại bằng trăm phương ngàn kế, và nói nào ngay, cả cái hào quang chúng đang núp gọi là lãnh tụ vĩ đại họ Hồ đó, cũng chỉ là thứ sương khói mù mờ không thật nốt.

Hai cái không thật đó cứ quện lấy nhau, lại thêm phương thức điều hành đất nước luôn bằng bạo lực cố hữu của cộng sản, nhà tù cùng súng đạn, với cái đói khổ triền miên của người dân, trong một xã hội nhũng nhiễu tràn lan, đã làm đất nước vô cùng bát nháo tang thương. Đất nước đã không còn là của người dân, mà đã trở nên của riêng một nhóm, một đảng, chúng toàn quyền bán buôn cho ngoại bang, tiền của thuế má của người dân trong tay bọn chúng, mặc sức tiêu xài tùy ý như thể của riêng chúng. Câu chuyện hôm nay như đã nói hôm rồi, mỗ tôi có đưa tin thủ Xà Mâu đã cho nghiên cứu lập đề án triển khai, “thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên cộng sản HCM”, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu đô tiền Mỹ.

Với số đoàn viên tính đến hôm nay là khoảng bẩy triệu, nó được biết đến như một tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên toàn quốc, và tổ chức này do An Nam cộng đảng lãnh đạo, đây là nguồn bổ xung đảng viên cho đảng, mà hiện nay con số đảng viên được biết là khoảng ba triệu đảng viên. Riêng đoàn viên thanh cộng thành Hồ, đã có đến hơn năm năm từ lần thống kê 2007, không nghe nói con số lên xuống thế nào, nhưng theo BBC thì trước đó tại thành Hồ, số thanh niên đứng ngoài tổ chức này lên đến 70%. Nay con số phần trăm này ước tính đã tăng cao, vì tình hình chính trị kinh tế xã hội của nước xã nghĩa đang tụt dốc, và có nhận định cho rằng lối sống theo lý tưởng cộng sản đã dần bị phá vỡ bởi nếp sống mới hưởng thụ đang được lớp trẻ ưa chuộng.

Đã qua rồi ý nghĩ chọn con đường tìm vào đoàn, là để ngoi lên cả hai mặt chính trị lẫn vật chất, vì thực tế cho thấy ngay cả đã là đảng viên không phe cánh, hay không gốc gác con ông cháu cha, thì tấm thẻ đảng cũng chỉ là vật trang trí cho vui. Trở lại chuyện thủ Xà Mâu thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên thanh niên Hồ cộng, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu USD, nghe vụ này hầu như ý kiến người dân đều không cầm được tiếng chửi, do nhìn vấn đề từ khía cạnh thành tích tham nhũng lưu manh, và vì phe phái gia đình của hắn. Đúng là hắn đang có thằng con thứ ba, đang giữ chân trong Ủy viên trung ương đoàn, và cũng có phần đây là kế hoạch của hắn, xây dựng và củng cố quyền lực cho thằng đó có điều kiện vươn xa.

Nhưng nếu có cái nhìn ngược về các động thái, của bọn lãnh đạo chóp bu xã nghĩa thời gian qua, sẽ thấy đây lại là cũng cố thêm chân đứng phụ cho đảng sau công an và quân đội, lực lượng đoàn viên thanh niên Hồ cộng, không phải là con số nhỏ. Chúng ta chỉ nói về con số thôi mà không nói về bất cứ cái gì khác, vì chuyện gia nhập các tổ chức do cộng đảng lãnh đạo đôi lúc là vì cuộc sống, chưa hẳn là lý tưởng, nên xây dựng một tập thể thiếu chất như thế, chính bọn xã nghĩa cũng thấy khó trở thành bức tường bọc kiên cố. Tóm lại đây là thêm một cố gắng nhằm cứu đảng, vì người dân càng ngày càng tỏ ra khó trị, là một lực lượng không võ trang, nhưng với trang mạng xã hội mới này, thì đám trẻ đó sẽ là công cụ dùng đánh phá các trang mạng chống đối.

Có ý kiến cho đây là bày đặt vẽ vời không thực tế, để dành tiền đó cho các chương trình ích lợi khác, 200 triệu đô là một số tiền lớn, làm được khá nhiều việc cho dân nghèo trên các mặt giáo dục y tế, xây dựng nâng cấp bao được bao nhiêu là bệnh viện trường học. Nếu nói đây là hành động cho giới trẻ thì sao không dùng tiền đó hỗ trợ cho học sinh nghèo vùng cao vùng xa, cứu lấy mạng sống của bao em nhỏ nghèo bệnh không tiền điều trị - Những thắc mắc này câu trả lời đâu có đâu xa, vấn đề tiền không là cái bọn xã nghĩa quan tâm, bao dự án riêng từ tay tên Xà Mâu đã bốc hơi hằng trăm ngàn tỷ, đã được xem là chuyện nhỏ như cọng cỏ, và những vấn nạn của người dân không là chuyện quan tâm, vấn nạn của đảng đến từ người dân mới là chuyện lớn.

Và cũng có người nói, thử nghĩ chuyện gì sẽ đến với cái mạng xây bằng cả 200 triệu đô, và bẩy triệu đứa trẻ được nhồi nhét hằng ngày chỉ biết có đảng và đoàn, đảng đang lập một trò chơi mới cho đám hồng hài nhi An Nam cộng đảng, trồi đây lũ trẻ sẽ vui bằng thích trong trò chơi đánh phá trên mạng. Cũng có người cho rằng đây là một kênh của chính phủ để kiểm soát dư luận, với một mạng xã hội như thế nhà nước xã nghĩa có thừa khả năng, kiểm soát các thông tin cá nhân của người dùng, ý kiến này cũng có cái lý của nó. Nhưng vấn đề này là con dao hai lưỡi, quá khứ cho thấy ngay trong làng báo chính thống của chúng, những người cầm bút là những người đã chuẩn về mặt chính trị dưới con mắt đảng, mà vẫn có người đã  quay ngoắt 180 độ.

Nhưng gì thì gì chơi dao sẽ đứt tay, chưa nói gậy ông sẽ đập lưng ông có ngày, mấy đứa nhỏ nếu cha nó có lú còn có chú nó khôn, theo thiên hạ nói thì tên Xà Mâu này không ngoài dự định tung mấy thằng nhỏ thành thứ dư luận viên. Cái này chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, lũ nhỏ trừ mấy thằng ba đời đỏ đít ra, còn thì trong môi trường internet với thông tin toàn cầu, chúng sẽ mở mắt đừng hòng xí gạt chúng, có thể lúc đầu chúng chưa nhận ra, nhưng dần gần đèn thì sẽ sáng thôi. Nhớ chuyện cũ năm rồi, bọn xã nghĩa cũng đã lùa các em nhỏ áo xanh trai cũng như gái, đi chốt chận biểu tình chống TQ tháng 07/2012, đi thì phải đi thôi, nhưng ra tới nơi nhìn thấy sự thật, trông các em thật tội, các em không dám nhìn một ai nhất là các cháu gái, mặt cúi gầm đứng sau hàng rào sắt.

Tuổi trẻ là thế, chúng biết xấu hổ khi bị ép buộc làm điều bậy! Riêng tuổi trẻ bên nhà, cái nông nổi háo thắng lại thêm bị bưng bít thông tin, rất dễ thành công cụ trong tay những kẻ lưu manh như Xà Mâu. Nhưng một khi đã tiếp cận được những ý kiến phản biện đúng đắn, thì thái độ của chúng sẽ như nước tràn bờ, một trăm thằng Xà Mâu cũng cũng bị cuốn phăng dễ dàng!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CŨNG LẠI XÀ MÂU _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Chúng là một lũ mà người dân vẫn thường dùng câu “chó nhảy bàn đọc” để gọi, cái vận nước Nam đến hồi đen tối mà chúng nắm vai lãnh tụ, chứ chúng tài cán gì

 

(HNPĐ) Chúng là một lũ mà người dân vẫn thường dùng câu “chó nhảy bàn đọc” để gọi, cái vận nước Nam đến hồi đen tối mà chúng nắm vai lãnh tụ, chứ chúng tài cán gì, cách mạng gì bọn chúng, ái quốc ái quần gì cái thứ đầu trộm đuôi cướp đó. Chữ nghĩa cách mạng chúng lượm được của nhau nghe rổn rảng cứ ngỡ đầy một bụng học thuyết cộng sản, thằng này nói thằng kia bắt chước rồi lập lại, nghe như tiếng đạn AK lốp bốp, vậy chớ chúng nói gì chúng mà hiểu chết liền.

Cách sống cùng tư cách chúng giống nhau như rập khuôn, nhưng tùy từng thằng mà chúng thể hiện cá tánh, trong bốn tên đầu sỏ đất xã nghĩa hôm nay liệu có ai tin rằng chúng còn là những tay vô sản thứ thiệt mà không là những thằng tư bản đỏ? Thử hỏi những tên trong bộ chính trị, có thằng nào, con nào sống chết với lý tưởng cộng sản, hay chỉ là những đứa bịp bợm cơ hội, mà người dân gọi là mười bốn con cá tra bộ cầu tiêu? Từ thực tế chúng không là chính nghĩa, nên cái đảng An Nam cộng phải dựa vào “cha già dân tộc” để tồn tại bằng trăm phương ngàn kế, và nói nào ngay, cả cái hào quang chúng đang núp gọi là lãnh tụ vĩ đại họ Hồ đó, cũng chỉ là thứ sương khói mù mờ không thật nốt.

Hai cái không thật đó cứ quện lấy nhau, lại thêm phương thức điều hành đất nước luôn bằng bạo lực cố hữu của cộng sản, nhà tù cùng súng đạn, với cái đói khổ triền miên của người dân, trong một xã hội nhũng nhiễu tràn lan, đã làm đất nước vô cùng bát nháo tang thương. Đất nước đã không còn là của người dân, mà đã trở nên của riêng một nhóm, một đảng, chúng toàn quyền bán buôn cho ngoại bang, tiền của thuế má của người dân trong tay bọn chúng, mặc sức tiêu xài tùy ý như thể của riêng chúng. Câu chuyện hôm nay như đã nói hôm rồi, mỗ tôi có đưa tin thủ Xà Mâu đã cho nghiên cứu lập đề án triển khai, “thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên cộng sản HCM”, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu đô tiền Mỹ.

Với số đoàn viên tính đến hôm nay là khoảng bẩy triệu, nó được biết đến như một tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên toàn quốc, và tổ chức này do An Nam cộng đảng lãnh đạo, đây là nguồn bổ xung đảng viên cho đảng, mà hiện nay con số đảng viên được biết là khoảng ba triệu đảng viên. Riêng đoàn viên thanh cộng thành Hồ, đã có đến hơn năm năm từ lần thống kê 2007, không nghe nói con số lên xuống thế nào, nhưng theo BBC thì trước đó tại thành Hồ, số thanh niên đứng ngoài tổ chức này lên đến 70%. Nay con số phần trăm này ước tính đã tăng cao, vì tình hình chính trị kinh tế xã hội của nước xã nghĩa đang tụt dốc, và có nhận định cho rằng lối sống theo lý tưởng cộng sản đã dần bị phá vỡ bởi nếp sống mới hưởng thụ đang được lớp trẻ ưa chuộng.

Đã qua rồi ý nghĩ chọn con đường tìm vào đoàn, là để ngoi lên cả hai mặt chính trị lẫn vật chất, vì thực tế cho thấy ngay cả đã là đảng viên không phe cánh, hay không gốc gác con ông cháu cha, thì tấm thẻ đảng cũng chỉ là vật trang trí cho vui. Trở lại chuyện thủ Xà Mâu thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên thanh niên Hồ cộng, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu USD, nghe vụ này hầu như ý kiến người dân đều không cầm được tiếng chửi, do nhìn vấn đề từ khía cạnh thành tích tham nhũng lưu manh, và vì phe phái gia đình của hắn. Đúng là hắn đang có thằng con thứ ba, đang giữ chân trong Ủy viên trung ương đoàn, và cũng có phần đây là kế hoạch của hắn, xây dựng và củng cố quyền lực cho thằng đó có điều kiện vươn xa.

Nhưng nếu có cái nhìn ngược về các động thái, của bọn lãnh đạo chóp bu xã nghĩa thời gian qua, sẽ thấy đây lại là cũng cố thêm chân đứng phụ cho đảng sau công an và quân đội, lực lượng đoàn viên thanh niên Hồ cộng, không phải là con số nhỏ. Chúng ta chỉ nói về con số thôi mà không nói về bất cứ cái gì khác, vì chuyện gia nhập các tổ chức do cộng đảng lãnh đạo đôi lúc là vì cuộc sống, chưa hẳn là lý tưởng, nên xây dựng một tập thể thiếu chất như thế, chính bọn xã nghĩa cũng thấy khó trở thành bức tường bọc kiên cố. Tóm lại đây là thêm một cố gắng nhằm cứu đảng, vì người dân càng ngày càng tỏ ra khó trị, là một lực lượng không võ trang, nhưng với trang mạng xã hội mới này, thì đám trẻ đó sẽ là công cụ dùng đánh phá các trang mạng chống đối.

Có ý kiến cho đây là bày đặt vẽ vời không thực tế, để dành tiền đó cho các chương trình ích lợi khác, 200 triệu đô là một số tiền lớn, làm được khá nhiều việc cho dân nghèo trên các mặt giáo dục y tế, xây dựng nâng cấp bao được bao nhiêu là bệnh viện trường học. Nếu nói đây là hành động cho giới trẻ thì sao không dùng tiền đó hỗ trợ cho học sinh nghèo vùng cao vùng xa, cứu lấy mạng sống của bao em nhỏ nghèo bệnh không tiền điều trị - Những thắc mắc này câu trả lời đâu có đâu xa, vấn đề tiền không là cái bọn xã nghĩa quan tâm, bao dự án riêng từ tay tên Xà Mâu đã bốc hơi hằng trăm ngàn tỷ, đã được xem là chuyện nhỏ như cọng cỏ, và những vấn nạn của người dân không là chuyện quan tâm, vấn nạn của đảng đến từ người dân mới là chuyện lớn.

Và cũng có người nói, thử nghĩ chuyện gì sẽ đến với cái mạng xây bằng cả 200 triệu đô, và bẩy triệu đứa trẻ được nhồi nhét hằng ngày chỉ biết có đảng và đoàn, đảng đang lập một trò chơi mới cho đám hồng hài nhi An Nam cộng đảng, trồi đây lũ trẻ sẽ vui bằng thích trong trò chơi đánh phá trên mạng. Cũng có người cho rằng đây là một kênh của chính phủ để kiểm soát dư luận, với một mạng xã hội như thế nhà nước xã nghĩa có thừa khả năng, kiểm soát các thông tin cá nhân của người dùng, ý kiến này cũng có cái lý của nó. Nhưng vấn đề này là con dao hai lưỡi, quá khứ cho thấy ngay trong làng báo chính thống của chúng, những người cầm bút là những người đã chuẩn về mặt chính trị dưới con mắt đảng, mà vẫn có người đã  quay ngoắt 180 độ.

Nhưng gì thì gì chơi dao sẽ đứt tay, chưa nói gậy ông sẽ đập lưng ông có ngày, mấy đứa nhỏ nếu cha nó có lú còn có chú nó khôn, theo thiên hạ nói thì tên Xà Mâu này không ngoài dự định tung mấy thằng nhỏ thành thứ dư luận viên. Cái này chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, lũ nhỏ trừ mấy thằng ba đời đỏ đít ra, còn thì trong môi trường internet với thông tin toàn cầu, chúng sẽ mở mắt đừng hòng xí gạt chúng, có thể lúc đầu chúng chưa nhận ra, nhưng dần gần đèn thì sẽ sáng thôi. Nhớ chuyện cũ năm rồi, bọn xã nghĩa cũng đã lùa các em nhỏ áo xanh trai cũng như gái, đi chốt chận biểu tình chống TQ tháng 07/2012, đi thì phải đi thôi, nhưng ra tới nơi nhìn thấy sự thật, trông các em thật tội, các em không dám nhìn một ai nhất là các cháu gái, mặt cúi gầm đứng sau hàng rào sắt.

Tuổi trẻ là thế, chúng biết xấu hổ khi bị ép buộc làm điều bậy! Riêng tuổi trẻ bên nhà, cái nông nổi háo thắng lại thêm bị bưng bít thông tin, rất dễ thành công cụ trong tay những kẻ lưu manh như Xà Mâu. Nhưng một khi đã tiếp cận được những ý kiến phản biện đúng đắn, thì thái độ của chúng sẽ như nước tràn bờ, một trăm thằng Xà Mâu cũng cũng bị cuốn phăng dễ dàng!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm