Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chúng ta cần gì ? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không ai muốn có chiến tranh, nhưng trong tình thế bắt buộc “thế thời phải thế”, gương trước mắt những nước như Nhật, Nga, Phi, Hàn… thái độ của lũ Tầu cộng khác xa như đối với lũ chèo bên nhà.

Những hòn đảo còn sót lại của Trường Sa, số phận đã nhìn thấy là sẽ không khác Gạc Ma trong những ngày tháng tới – Để cứu nguy đất nước chúng ta cần gì, xin thưa chúng ta cần có một tinh thần Diên Hồng trong lúc này.

-Tui coi rồi những tin tức như anh Hai nói, tui thắc mắc là với tình hình phía bọn thằng Chệt cứ gia tăng lấn chiếm, không còn coi dư luận thế giới ra cái gì hết, thái độ chúng không còn là thằng ăn trộm rình mò mà là nó cướp ngang nhiên, vậy dứt khoát mình phải làm một cái gì đây? –Ông Tư à, tui vốn là thằng lính, cái nóng đôi lúc làm hỏng chuyện, nhưng chuyện này không nóng không được, như nếu cho tui được toàn quyền, thì khi thấy cần phải đánh thì chết cũng đánh, không được sống hèn - Trong cái quyết tử, đã phải đánh thì đánh cho ngon, làm đẹp cho cái chết.

Ông Tư Bến Nghé vỗ tay cái bốp, để biểu lộ cái khoái của ông trong cách giải quyết vấn đề như vậy -Anh Hai nói vậy là tui chịu đó đa, mình phải quyết liều mạng với nó mới được, khi ra trận ai cũng sẵn sàng chết, dân Việt mình đâu có hèn, như vậy chúng sẽ co giò chạy thôi –Liều mạng đôi lúc cũng có cái hay, nhưng với chuyện này không phải gọi là liều mạng, trong Hội Nghị Diên Hồng, mọi người nắm tay giơ cao hô quyết chiến và hy sinh, như vậy là cũng đã nghĩ đến hy sinh, đã nghĩ đến cái chết cho đất nước –Còn nữa… anh Hai có nghĩ là nó lớn mạnh hơn mình nhiều, ai cũng nói là mình sẽ cầm cự hổng được lâu, mình phải cần đồng minh chứ?

Đừng e sợ địch mạnh, mà chỉ sợ ta không quyết tâm đánh - Cả mười vạn quân Nguyên bị đánh tan tác chỉ còn hai vạn trước một dân tộc nhỏ Đại Việt, bởi cái dân tộc ta lúc đó khi đánh chỉ nghĩ đến quyết sống mái cùng giặc, thì khi giáp trận thế mạnh như chẻ tre là điều không gì lạ - Thử hỏi còn cái quyết tâm nào hơn câu “đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”. Đấy là ta nhớ chuyện xưa ông cha đánh giặc, ngày nay Tầu cộng có cái thế dũng mãnh vó câu chinh phạt từ Trung Á sang Đông Âu như quân Nguyên ngày trước không? Hoàn toàn không, chúng là một lũ hèn già nắn rắn buông, nhìn cách chúng đối đầu cùng Nhật Nga Phi Hàn thì thấy ngay.

Chúng có cái thế hôm nay đối với nước ta cũng bởi do những tên Lê Chiêu Thống thời đại mà cho chúng có, cái mắc míu giữa hai thằng bợm cộng sản này đưa dân ta vào cái khó hôm nay, có khó đó nhưng không phải là không có thể gỡ. Tầu cộng có thể đè bẹp ta về quân sự, nhưng chúng có dám đem quân sự ra để đè bẹp ta hay không, đó mới là vấn đề, năm 2012 không phải là 1979, sáu tỉnh biên giới Việt-Trung không thể so với biển đông và con đường hàng hải quốc tế - Cái lợi của ta là biển Đông có con đường hàng hải quốc tế, mọi người đều nhìn vào.

Tầu đánh cá trộm TQ, bị bắt trong vùng của Nga của Nhật của Bắc Hàn, vụ Senkaku Nhật, vụ Scarborough Phi… cho thấy Tầu cộng cũng biết sợ cho một cuộc chiến mà TNS John M.Cain đã từng lên tiếng cảnh báo là HK sẽ không đứng ngoài. Không chỉ quyền lợi của Hoa Kỳ bị đe dọa tại Thái Bình Dương với con đường hàng hải ở biển Đông, mà còn Châu Âu cùng các nước chung quanh, như Ấn Độ Nhật Bản Úc cùng Asean. Tầu cộng sẽ phải trả giá và hậu quả khó lường một khi xung đột thật sự xảy ra, tất cả sẽ không để yên nếu TQ gây chiến trên biển Đông, làm thiệt hại chính ngay quyền lợi của chính họ cùng con đường hàng hải.

-Anh Hai à, với 23.000 chiếc tàu cá của tụi Chệt làm tôi nghĩ đến chúng muốn đem cái vụ biển người ra xài, nội mấy chiếc ghe đó nó bu đặc chung quanh mấy cái đảo của mình như ruồi, rồi nó chiếm từng cái một, nó mần vậy dễ ụi. Cái cách của chúng là lúc đầu cho thăm dò vài chiếc ghe cá vô sát các đảo của mình, đã có lúc lên đến 30 chục chiếc, nay là hàng chục ngàn chiếc trên danh nghĩa là tàu đánh dân sự, chứ chúng có võ trang hay không làm sao ai biết.

Chúng chỉ chơi trò này được với Việt Nam mà thôi, với các nước khác chỉ cần năm ba chiếc là bị tóm, ngay cả với Philippines cũng cứng rắn với chúng, vụ ngày 18/10/2011 các chiếc thuyền câu TQ vi phạm, phía Phi nhất quyết tịch thu không trao trả. Tất nhiên không ai mong có chiến tranh, nhưng động thái của phía TQ cho thấy chúng quyết chiếm bằng được toàn bộ hai quần đảo HS-TS của chúng ta, tất nhiên ta không thể nào còn lùi bước được nữa – Hãy nhìn lại các động thái hung hăng tuyên bố “giết bọn giặc Việt để làm lễ tế cờ Nam Sa (Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ), chuyện chúng đánh đắm tàu cá giết hại ngư dân Việt, đến cắt cáp tàu thăm dò.

Đã đến mức cho thấy không còn nhịn được nữa, khi chúng mời chào khai thác dầu khí trong khu 200 hải lý kinh tế nước ta, với thành phố Tam Sa cùng chính quyền được thành lập, hôm nay lại thêm hơn hai vạn tàu cá của chúng tràn ngập biển nhà mình. Ông bà xưa nói đừng để nước tới chân mới nhảy, hay mất trâu mới rào chuồng, ý nói đừng để mọi việc bị trễ tràng, nhưng nhìn tình huống hôm nay e nước đã ướt chân, trâu đã mất gần hết, chuyện rào chuồng hay phải nhảy thì cái nhà nước nô dịch xã nghĩa vẫn không động tĩnh, cứ trông chờ nơi thằng đồng chí 4 tốt, cũng đồng thời là thằng giặc xâm lăng thể hiện thiện chí của nó (?).

Tóm lại, chuyện chống Tầu cộng sẽ không khó khi vật cản là cái nhà nước xã nghĩa không còn nữa, ông cha ta bảo vệ được đất nước thì chúng ta cũng sẽ như thế - Đập tan xong bọn Việt gian cộng sản thì với sức mạnh đoàn kết toàn dân, chuyện chống ngoại xâm phương Bắc và lấy lại biển đảo là chuyện dân ta dư sức làm được.   

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chúng ta cần gì ? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không ai muốn có chiến tranh, nhưng trong tình thế bắt buộc “thế thời phải thế”, gương trước mắt những nước như Nhật, Nga, Phi, Hàn… thái độ của lũ Tầu cộng khác xa như đối với lũ chèo bên nhà.

Những hòn đảo còn sót lại của Trường Sa, số phận đã nhìn thấy là sẽ không khác Gạc Ma trong những ngày tháng tới – Để cứu nguy đất nước chúng ta cần gì, xin thưa chúng ta cần có một tinh thần Diên Hồng trong lúc này.

-Tui coi rồi những tin tức như anh Hai nói, tui thắc mắc là với tình hình phía bọn thằng Chệt cứ gia tăng lấn chiếm, không còn coi dư luận thế giới ra cái gì hết, thái độ chúng không còn là thằng ăn trộm rình mò mà là nó cướp ngang nhiên, vậy dứt khoát mình phải làm một cái gì đây? –Ông Tư à, tui vốn là thằng lính, cái nóng đôi lúc làm hỏng chuyện, nhưng chuyện này không nóng không được, như nếu cho tui được toàn quyền, thì khi thấy cần phải đánh thì chết cũng đánh, không được sống hèn - Trong cái quyết tử, đã phải đánh thì đánh cho ngon, làm đẹp cho cái chết.

Ông Tư Bến Nghé vỗ tay cái bốp, để biểu lộ cái khoái của ông trong cách giải quyết vấn đề như vậy -Anh Hai nói vậy là tui chịu đó đa, mình phải quyết liều mạng với nó mới được, khi ra trận ai cũng sẵn sàng chết, dân Việt mình đâu có hèn, như vậy chúng sẽ co giò chạy thôi –Liều mạng đôi lúc cũng có cái hay, nhưng với chuyện này không phải gọi là liều mạng, trong Hội Nghị Diên Hồng, mọi người nắm tay giơ cao hô quyết chiến và hy sinh, như vậy là cũng đã nghĩ đến hy sinh, đã nghĩ đến cái chết cho đất nước –Còn nữa… anh Hai có nghĩ là nó lớn mạnh hơn mình nhiều, ai cũng nói là mình sẽ cầm cự hổng được lâu, mình phải cần đồng minh chứ?

Đừng e sợ địch mạnh, mà chỉ sợ ta không quyết tâm đánh - Cả mười vạn quân Nguyên bị đánh tan tác chỉ còn hai vạn trước một dân tộc nhỏ Đại Việt, bởi cái dân tộc ta lúc đó khi đánh chỉ nghĩ đến quyết sống mái cùng giặc, thì khi giáp trận thế mạnh như chẻ tre là điều không gì lạ - Thử hỏi còn cái quyết tâm nào hơn câu “đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”. Đấy là ta nhớ chuyện xưa ông cha đánh giặc, ngày nay Tầu cộng có cái thế dũng mãnh vó câu chinh phạt từ Trung Á sang Đông Âu như quân Nguyên ngày trước không? Hoàn toàn không, chúng là một lũ hèn già nắn rắn buông, nhìn cách chúng đối đầu cùng Nhật Nga Phi Hàn thì thấy ngay.

Chúng có cái thế hôm nay đối với nước ta cũng bởi do những tên Lê Chiêu Thống thời đại mà cho chúng có, cái mắc míu giữa hai thằng bợm cộng sản này đưa dân ta vào cái khó hôm nay, có khó đó nhưng không phải là không có thể gỡ. Tầu cộng có thể đè bẹp ta về quân sự, nhưng chúng có dám đem quân sự ra để đè bẹp ta hay không, đó mới là vấn đề, năm 2012 không phải là 1979, sáu tỉnh biên giới Việt-Trung không thể so với biển đông và con đường hàng hải quốc tế - Cái lợi của ta là biển Đông có con đường hàng hải quốc tế, mọi người đều nhìn vào.

Tầu đánh cá trộm TQ, bị bắt trong vùng của Nga của Nhật của Bắc Hàn, vụ Senkaku Nhật, vụ Scarborough Phi… cho thấy Tầu cộng cũng biết sợ cho một cuộc chiến mà TNS John M.Cain đã từng lên tiếng cảnh báo là HK sẽ không đứng ngoài. Không chỉ quyền lợi của Hoa Kỳ bị đe dọa tại Thái Bình Dương với con đường hàng hải ở biển Đông, mà còn Châu Âu cùng các nước chung quanh, như Ấn Độ Nhật Bản Úc cùng Asean. Tầu cộng sẽ phải trả giá và hậu quả khó lường một khi xung đột thật sự xảy ra, tất cả sẽ không để yên nếu TQ gây chiến trên biển Đông, làm thiệt hại chính ngay quyền lợi của chính họ cùng con đường hàng hải.

-Anh Hai à, với 23.000 chiếc tàu cá của tụi Chệt làm tôi nghĩ đến chúng muốn đem cái vụ biển người ra xài, nội mấy chiếc ghe đó nó bu đặc chung quanh mấy cái đảo của mình như ruồi, rồi nó chiếm từng cái một, nó mần vậy dễ ụi. Cái cách của chúng là lúc đầu cho thăm dò vài chiếc ghe cá vô sát các đảo của mình, đã có lúc lên đến 30 chục chiếc, nay là hàng chục ngàn chiếc trên danh nghĩa là tàu đánh dân sự, chứ chúng có võ trang hay không làm sao ai biết.

Chúng chỉ chơi trò này được với Việt Nam mà thôi, với các nước khác chỉ cần năm ba chiếc là bị tóm, ngay cả với Philippines cũng cứng rắn với chúng, vụ ngày 18/10/2011 các chiếc thuyền câu TQ vi phạm, phía Phi nhất quyết tịch thu không trao trả. Tất nhiên không ai mong có chiến tranh, nhưng động thái của phía TQ cho thấy chúng quyết chiếm bằng được toàn bộ hai quần đảo HS-TS của chúng ta, tất nhiên ta không thể nào còn lùi bước được nữa – Hãy nhìn lại các động thái hung hăng tuyên bố “giết bọn giặc Việt để làm lễ tế cờ Nam Sa (Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ), chuyện chúng đánh đắm tàu cá giết hại ngư dân Việt, đến cắt cáp tàu thăm dò.

Đã đến mức cho thấy không còn nhịn được nữa, khi chúng mời chào khai thác dầu khí trong khu 200 hải lý kinh tế nước ta, với thành phố Tam Sa cùng chính quyền được thành lập, hôm nay lại thêm hơn hai vạn tàu cá của chúng tràn ngập biển nhà mình. Ông bà xưa nói đừng để nước tới chân mới nhảy, hay mất trâu mới rào chuồng, ý nói đừng để mọi việc bị trễ tràng, nhưng nhìn tình huống hôm nay e nước đã ướt chân, trâu đã mất gần hết, chuyện rào chuồng hay phải nhảy thì cái nhà nước nô dịch xã nghĩa vẫn không động tĩnh, cứ trông chờ nơi thằng đồng chí 4 tốt, cũng đồng thời là thằng giặc xâm lăng thể hiện thiện chí của nó (?).

Tóm lại, chuyện chống Tầu cộng sẽ không khó khi vật cản là cái nhà nước xã nghĩa không còn nữa, ông cha ta bảo vệ được đất nước thì chúng ta cũng sẽ như thế - Đập tan xong bọn Việt gian cộng sản thì với sức mạnh đoàn kết toàn dân, chuyện chống ngoại xâm phương Bắc và lấy lại biển đảo là chuyện dân ta dư sức làm được.   

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm