Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

Clinton nhận đề cử ứng viên TT: 'Nước Mỹ không sợ hãi'

Bài phát biểu nhận đề cử tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton là sự kiện được trông đợi nhất trong 4 ngày đại hội của đảng Dân chủ.

Bài phát biểu nhận đề cử tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton là sự kiện được trông đợi nhất trong 4 ngày đại hội của đảng Dân chủ.

Hillary Clinton trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AFP
Hillary Clinton trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AFP

"Chúng ta nhìn rất rõ đất nước đang đối mặt với gì," bà Clinton phát biểu trong diễn văn chính thức nhận đề cử của đảng Dân chủ. "Nhưng chúng ta không sợ hãi, chúng ta sẽ đối mặt với thử thách - như mọi khi." 

Thông điệp của bà Clinton muốn đối lập với bức tranh u ám, đen tối và chia rẽ mà đối thủ Donald Trump đưa ra cách đây một tuần tại đại hội đảng Cộng hoà. Sự đối lập trong thông điệp giữa bà và Trump là sợi dây xuyên suốt trong bài phát biểu. 

Đây là đêm lịch sử với bà Clinton và nước Mỹ. Bà là ứng viên tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử 240 năm của nước Mỹ.

“Có quá nhiều những bất công. Quá ít linh động xã hội. Quá nhiều bất lực ở Washington. Quá nhiều mối đe doạ ở trong và ngoài nước,” bà nhấn mạnh về những vấn đề nước Mỹ đang đối mặt.

Ca ngợi Obama

Khi khó khăn kinh tế vẫn là mối lo lớn nhất đối với người dân, bài phát biểu của bà nhấn nhiều tới việc tạo ra việc làm, công bằng thu nhập, tăng lương cho người lao động. 

Bà Clinton mở đầu bài phát biểu: "Chúng ta đã được nghe những bài phát biểu của người đàn ông đến từ Hope (thành phố ở Arkansas), Bill Clinton, và người đàn ông của hy vọng là Barack Obama (bà Clinton chơi chữ vì Hope cũng đồng nghĩa là "hy vọng" - PV).

Nước Mỹ mạnh mẽ hơn nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, và tôi hoàn thiện hơn nhờ tình bạn với ông. Michelle Obama cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, những đứa trẻ đều đang dõi theo chúng ta, và tổng thống mà chúng ta sắp bầu lên cũng là tổng thống của chúng".

"Khi còn là ngoại trưởng, tôi đã đi đến 112 quốc gia. Ở đó, họ đều thể hiện sự kính trọng với một nước Mỹ mạnh mẽ. Do vậy, đừng để ai nói với bạn rằng chúng ta đang yếu đi", bà Hillary nhấn mạnh về kinh nghiệm của mình.

Chế nhạo Donald Trump

Bà cũng chế nhạo những phát biểu của Donald Trump tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland tuần trước. "Ông ta có thể tự khắc phục được những vấn đề của đất nước. Thật sự, ông ta có thể làm được không?".

"Có phải ông ấy đang quên, là các binh sĩ của chúng ta đang chiến đấu ở tiền tuyến, những cảnh sát và lính cứu hỏa đang lao vào chốn nguy hiểm, các y tá và bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, những thầy cô giúp thay đổi cuộc đời ta, những doanh nhân luôn nhìn thấy cơ hội từ khó khăn, những người mẹ mất con vì các vụ bạo lực nhưng đang nỗ lực xây dựng một cuộc sống an toàn cho những đứa trẻ khác. Ông ấy cũng quên rằng người Mỹ sẽ không bao giờ nói 'Tôi có thể tự mình khắc phục'. Chúng ta sẽ nói rằng: "Chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục rắc rối".

"Tôi sẽ mang những ý kiến, nguyện vọng của bạn trên đường vào Nhà Trắng. Tôi sẽ là một tổng thống của cả các đảng viên Cộng hòa, những người độc lập, những người đang nỗ lực, những người đàn khao khát và những người thành công; của những người đã bỏ phiếu và kể cả không bầu chọn tôi, vì tất cả người Mỹ", cựu ngoại trưởng Mỹ nói.

"Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một cột mốc lịch sử, khi lần đầu tiên một chính đảng đã đề cử phụ nữ tranh cử tổng thống. Đứng tại đây hôm nay, với tư cách là con gái của mẹ tôi, mẹ của con gái tôi, tôi hạnh phúc vì ngày này đã tới. Đó là niềm hạnh phúc với tất cả những bà ngoại, các cô gái trẻ và những người đang ở giữa khoảng này. Niềm hạnh phúc cũng dành cho các cậu bé và những người đàn ông. Vì điều này chứng tỏ rõ ràng là khi những rào cản bị dỡ bỏ, nó cũng tạo ra con đường cho mọi người".

"Sau tất cả, khi không có trần nhà thì bầu trời chính là giới hạn", Hillary nói. "Do vậy, hãy tiếp tục đấu tranh, cho đến khi tất cả trong số 161 triệu phụ nữ và bé gái ở nước Mỹ có được cơ hội xứng đáng".

Kế hoạch 100 ngày đầu ở Nhà Trắng

"Trong 70 phút phát biểu của Trump, các bạn hầu như không nghe được gì từ ông ta cả. Trump cũng không đưa ra giải pháp nào. Nhưng chúng ta cũng biết là ông ta không tin vào những điều này. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trump không thích nói về các kế hoạch của ông ta. Nhưng tôi lại rất thích chia sẻ về điều này", Hillary nói.

"Trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ làm việc với các đảng để thông qua những khoản đầu tư lớn nhất, những công việc được trả lương tốt nhất từ Thế chiến 2. Tạo ra công việc ở các khối sản xuất, năng lượng sạch, công nghệ và phát kiến, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở hạ tầng".

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói sẽ phối hợp với đối thủ cũ Bernie Sanders để xây dựng chương trình miễn học phí cho tầng lớp trung lưu, không khiến ai mắc nợ khi vào đại học, hỗ trợ những sinh viên đang vướng các khoản nợ học phí.

"Đại học quan trọng, nhưng tấm bằng 4 năm không phải con đường duy nhất để có việc làm tốt", bà Clinton nói. "Chúng ta sẽ giúp nhiều người học thêm các kỹ năng và có thể kiếm sống từ đó. Chúng ta sẽ tạo ra cú hích cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn".

Bà Hillary Clinton xuất hiện trong đêm cuối của đại hội đảng Dân chủ ngày 28/7 (gờ địa phương). Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ bỏ phiếu cho một chiến binh"

Xuất hiện ngay trước khi bà Clinton phát biểu là người con gái Chelsea Clinton. Trong bài phát biểu, Chelsea đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về cuộc sống riêng. "Tôi xuất hiện đêm nay, tự hào là một thành viên đảng Dân chủ, là một người mẹ, và đặc biệt là một người con đầy tự hào trong buổi tối hôm nay".

Từ kinh nghiệm cá nhân khi đã trở thành mẹ, Chelsea nói: "Khi tôi chăm sóc các con, tôi nghĩ đến người mẹ tuyệt vời của tôi". "Con gái tôi, Charlotte, rất thích nói chuyện với bà ngoại qua Facetime. Dù mẹ bận rộn với công việc như thế nào, bà vẫn dành thời gian để nói chuyện với các cháu".

Chelsea nói một trong những ký ức sớm nhất của cô về mẹ là mỗi đêm được bà luôn kể chuyện Goodnight Moon. "Dù chuyện gì xảy ra trong cuộc đời tôi, mẹ luôn xuất hiện để ủng hộ tôi".

Chelsea cho biết cô được bố mẹ nuôi dưỡng trong môi trường khiến cô cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất thế giới. "Bố mẹ ủng hộ tôi có ý kiến và đưa ra quan điểm. Tôi chưa từng nghi ngờ việc cha mẹ quan tâm đến những suy nghĩ và ý tưởng của tôi. Đó là cảm giác được trân trọng và yêu thương. Đây cũng là điều mà mẹ tôi mong muốn đem lại cho mọi đứa trẻ. Đó là ý nghĩa cuộc đời của bà".


Chelsea cho biết, là con gái của Hillary, cô đã có những cái nhìn rất đặc biệt về cách mẹ quyết tâm theo đuổi những mục tiêu của bà. "Mẹ tôi đã dạy rằng Các cơ quan công quyền được sinh ra để phục vụ người dân", Chelsea nói.

Cũng có những khoảnh khắc thất vọng, như mùa hè năm 1994 khi Hillary thua cuộc trong cuộc chiến cải cách y tế của bà, Chelsea kể.  "Mẹ tôi chỉ cần ít thời gian để lấy lại tinh thần. Những buổi tối cả nhà cùng xem phim chắc chắn đã giúp bà. Bố tôi thì thích phim Học viện cảnh sát, nhưng tôi và mẹ thì lại thích Kiêu hãnh và Định kiến. Sau đó mẹ tôi trở lại với công việc", con gái của cựu ngoại trưởng Mỹ kể.

"Mọi người luôn hỏi tôi, bà ấy làm điều đó như thế nào? Làm sao bà ấy có thể tiếp tục? Tôi trả lời rằng, vì mẹ tôi chưa bao giờ quên mẹ đang đấu tranh vì ai".Tôi biết ơn vì là con của mẹ, tôi biết ơn vì mẹ là bà ngoại tuyệt vời của 2 đứa con của tôi. Tôi luôn tự hào về mẹ trong mọi ngày." 

Chelsea kết thúc bài phát biểu: "Tháng 11 năm nay, tôi sẽ bỏ phiếu cho một người phụ nữ là hình mẫu của một người mẹ và một nhà hoạt động, một người tiến bộ sẽ bảo vệ hành tinh chúng ta khỏi biến đổi khí hậu, bảo vệ cộng đồng khỏi bạo lực súng đạn. Người đã khẳng định rằng nữ quyền cũng là nhân quyền, quyền của người LGBT cũng là nhân quyền. Tôi sẽ bỏ phiếu cho một chiến binh mà không bao giờ bỏ cuộc, và tin rằng chúng ta sẽ có thể làm tốt hơn khi đoàn kết".

Minh Anh

( Zing )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Clinton nhận đề cử ứng viên TT: 'Nước Mỹ không sợ hãi'

Bài phát biểu nhận đề cử tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton là sự kiện được trông đợi nhất trong 4 ngày đại hội của đảng Dân chủ.

Bài phát biểu nhận đề cử tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton là sự kiện được trông đợi nhất trong 4 ngày đại hội của đảng Dân chủ.

Hillary Clinton trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AFP
Hillary Clinton trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AFP

"Chúng ta nhìn rất rõ đất nước đang đối mặt với gì," bà Clinton phát biểu trong diễn văn chính thức nhận đề cử của đảng Dân chủ. "Nhưng chúng ta không sợ hãi, chúng ta sẽ đối mặt với thử thách - như mọi khi." 

Thông điệp của bà Clinton muốn đối lập với bức tranh u ám, đen tối và chia rẽ mà đối thủ Donald Trump đưa ra cách đây một tuần tại đại hội đảng Cộng hoà. Sự đối lập trong thông điệp giữa bà và Trump là sợi dây xuyên suốt trong bài phát biểu. 

Đây là đêm lịch sử với bà Clinton và nước Mỹ. Bà là ứng viên tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử 240 năm của nước Mỹ.

“Có quá nhiều những bất công. Quá ít linh động xã hội. Quá nhiều bất lực ở Washington. Quá nhiều mối đe doạ ở trong và ngoài nước,” bà nhấn mạnh về những vấn đề nước Mỹ đang đối mặt.

Ca ngợi Obama

Khi khó khăn kinh tế vẫn là mối lo lớn nhất đối với người dân, bài phát biểu của bà nhấn nhiều tới việc tạo ra việc làm, công bằng thu nhập, tăng lương cho người lao động. 

Bà Clinton mở đầu bài phát biểu: "Chúng ta đã được nghe những bài phát biểu của người đàn ông đến từ Hope (thành phố ở Arkansas), Bill Clinton, và người đàn ông của hy vọng là Barack Obama (bà Clinton chơi chữ vì Hope cũng đồng nghĩa là "hy vọng" - PV).

Nước Mỹ mạnh mẽ hơn nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, và tôi hoàn thiện hơn nhờ tình bạn với ông. Michelle Obama cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, những đứa trẻ đều đang dõi theo chúng ta, và tổng thống mà chúng ta sắp bầu lên cũng là tổng thống của chúng".

"Khi còn là ngoại trưởng, tôi đã đi đến 112 quốc gia. Ở đó, họ đều thể hiện sự kính trọng với một nước Mỹ mạnh mẽ. Do vậy, đừng để ai nói với bạn rằng chúng ta đang yếu đi", bà Hillary nhấn mạnh về kinh nghiệm của mình.

Chế nhạo Donald Trump

Bà cũng chế nhạo những phát biểu của Donald Trump tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland tuần trước. "Ông ta có thể tự khắc phục được những vấn đề của đất nước. Thật sự, ông ta có thể làm được không?".

"Có phải ông ấy đang quên, là các binh sĩ của chúng ta đang chiến đấu ở tiền tuyến, những cảnh sát và lính cứu hỏa đang lao vào chốn nguy hiểm, các y tá và bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, những thầy cô giúp thay đổi cuộc đời ta, những doanh nhân luôn nhìn thấy cơ hội từ khó khăn, những người mẹ mất con vì các vụ bạo lực nhưng đang nỗ lực xây dựng một cuộc sống an toàn cho những đứa trẻ khác. Ông ấy cũng quên rằng người Mỹ sẽ không bao giờ nói 'Tôi có thể tự mình khắc phục'. Chúng ta sẽ nói rằng: "Chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục rắc rối".

"Tôi sẽ mang những ý kiến, nguyện vọng của bạn trên đường vào Nhà Trắng. Tôi sẽ là một tổng thống của cả các đảng viên Cộng hòa, những người độc lập, những người đang nỗ lực, những người đàn khao khát và những người thành công; của những người đã bỏ phiếu và kể cả không bầu chọn tôi, vì tất cả người Mỹ", cựu ngoại trưởng Mỹ nói.

"Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một cột mốc lịch sử, khi lần đầu tiên một chính đảng đã đề cử phụ nữ tranh cử tổng thống. Đứng tại đây hôm nay, với tư cách là con gái của mẹ tôi, mẹ của con gái tôi, tôi hạnh phúc vì ngày này đã tới. Đó là niềm hạnh phúc với tất cả những bà ngoại, các cô gái trẻ và những người đang ở giữa khoảng này. Niềm hạnh phúc cũng dành cho các cậu bé và những người đàn ông. Vì điều này chứng tỏ rõ ràng là khi những rào cản bị dỡ bỏ, nó cũng tạo ra con đường cho mọi người".

"Sau tất cả, khi không có trần nhà thì bầu trời chính là giới hạn", Hillary nói. "Do vậy, hãy tiếp tục đấu tranh, cho đến khi tất cả trong số 161 triệu phụ nữ và bé gái ở nước Mỹ có được cơ hội xứng đáng".

Kế hoạch 100 ngày đầu ở Nhà Trắng

"Trong 70 phút phát biểu của Trump, các bạn hầu như không nghe được gì từ ông ta cả. Trump cũng không đưa ra giải pháp nào. Nhưng chúng ta cũng biết là ông ta không tin vào những điều này. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trump không thích nói về các kế hoạch của ông ta. Nhưng tôi lại rất thích chia sẻ về điều này", Hillary nói.

"Trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ làm việc với các đảng để thông qua những khoản đầu tư lớn nhất, những công việc được trả lương tốt nhất từ Thế chiến 2. Tạo ra công việc ở các khối sản xuất, năng lượng sạch, công nghệ và phát kiến, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở hạ tầng".

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói sẽ phối hợp với đối thủ cũ Bernie Sanders để xây dựng chương trình miễn học phí cho tầng lớp trung lưu, không khiến ai mắc nợ khi vào đại học, hỗ trợ những sinh viên đang vướng các khoản nợ học phí.

"Đại học quan trọng, nhưng tấm bằng 4 năm không phải con đường duy nhất để có việc làm tốt", bà Clinton nói. "Chúng ta sẽ giúp nhiều người học thêm các kỹ năng và có thể kiếm sống từ đó. Chúng ta sẽ tạo ra cú hích cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn".

Bà Hillary Clinton xuất hiện trong đêm cuối của đại hội đảng Dân chủ ngày 28/7 (gờ địa phương). Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ bỏ phiếu cho một chiến binh"

Xuất hiện ngay trước khi bà Clinton phát biểu là người con gái Chelsea Clinton. Trong bài phát biểu, Chelsea đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về cuộc sống riêng. "Tôi xuất hiện đêm nay, tự hào là một thành viên đảng Dân chủ, là một người mẹ, và đặc biệt là một người con đầy tự hào trong buổi tối hôm nay".

Từ kinh nghiệm cá nhân khi đã trở thành mẹ, Chelsea nói: "Khi tôi chăm sóc các con, tôi nghĩ đến người mẹ tuyệt vời của tôi". "Con gái tôi, Charlotte, rất thích nói chuyện với bà ngoại qua Facetime. Dù mẹ bận rộn với công việc như thế nào, bà vẫn dành thời gian để nói chuyện với các cháu".

Chelsea nói một trong những ký ức sớm nhất của cô về mẹ là mỗi đêm được bà luôn kể chuyện Goodnight Moon. "Dù chuyện gì xảy ra trong cuộc đời tôi, mẹ luôn xuất hiện để ủng hộ tôi".

Chelsea cho biết cô được bố mẹ nuôi dưỡng trong môi trường khiến cô cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất thế giới. "Bố mẹ ủng hộ tôi có ý kiến và đưa ra quan điểm. Tôi chưa từng nghi ngờ việc cha mẹ quan tâm đến những suy nghĩ và ý tưởng của tôi. Đó là cảm giác được trân trọng và yêu thương. Đây cũng là điều mà mẹ tôi mong muốn đem lại cho mọi đứa trẻ. Đó là ý nghĩa cuộc đời của bà".


Chelsea cho biết, là con gái của Hillary, cô đã có những cái nhìn rất đặc biệt về cách mẹ quyết tâm theo đuổi những mục tiêu của bà. "Mẹ tôi đã dạy rằng Các cơ quan công quyền được sinh ra để phục vụ người dân", Chelsea nói.

Cũng có những khoảnh khắc thất vọng, như mùa hè năm 1994 khi Hillary thua cuộc trong cuộc chiến cải cách y tế của bà, Chelsea kể.  "Mẹ tôi chỉ cần ít thời gian để lấy lại tinh thần. Những buổi tối cả nhà cùng xem phim chắc chắn đã giúp bà. Bố tôi thì thích phim Học viện cảnh sát, nhưng tôi và mẹ thì lại thích Kiêu hãnh và Định kiến. Sau đó mẹ tôi trở lại với công việc", con gái của cựu ngoại trưởng Mỹ kể.

"Mọi người luôn hỏi tôi, bà ấy làm điều đó như thế nào? Làm sao bà ấy có thể tiếp tục? Tôi trả lời rằng, vì mẹ tôi chưa bao giờ quên mẹ đang đấu tranh vì ai".Tôi biết ơn vì là con của mẹ, tôi biết ơn vì mẹ là bà ngoại tuyệt vời của 2 đứa con của tôi. Tôi luôn tự hào về mẹ trong mọi ngày." 

Chelsea kết thúc bài phát biểu: "Tháng 11 năm nay, tôi sẽ bỏ phiếu cho một người phụ nữ là hình mẫu của một người mẹ và một nhà hoạt động, một người tiến bộ sẽ bảo vệ hành tinh chúng ta khỏi biến đổi khí hậu, bảo vệ cộng đồng khỏi bạo lực súng đạn. Người đã khẳng định rằng nữ quyền cũng là nhân quyền, quyền của người LGBT cũng là nhân quyền. Tôi sẽ bỏ phiếu cho một chiến binh mà không bao giờ bỏ cuộc, và tin rằng chúng ta sẽ có thể làm tốt hơn khi đoàn kết".

Minh Anh

( Zing )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm