Thân Hữu Tiếp Tay...

Cộng sản VN sợ ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng với "quần chúng tự phát" _ Nguyễn Dư

xxx



NguyenPhuongHang 4

Mỗi lần báo đài của đảng nói về "cái tội" của bà Nguyễn Phương Hằng, họ đều lặp đi lặp lại điều ba trăm ba mươi mốt bộ luật hình sự để kết tội, khởi tố bà: "Người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Bà Hằng không xâm phạm "lợi ích nhà nước", tức là bà không tuyên truyền nói xấu, chống đảng; Bà không xâm phạm "quyền, lợi ích hợp pháp" của bất kỳ một tổ chức nào. "Tội" của bà là xâm phạm đến quyền lợi chưa chắc đã hợp pháp của từng cá nhân.

Điều luật ba ba một là một điều luật rất mơ hồ do đảng tự ý đặt ra, nếu cảm thấy việc gì làm ảnh hưởng không tốt cho chế độ thì họ áp dụng luật này để kết tội, bắt bớ tùy tiện.

Nói chính xác ra là bà Hằng ra rả chửi một bầy sâu bọ thằng hề con hát lừa đảo, ăn bẩn, giấu giấu giếm giếm tiền từ thiện mà chúng nó quyên góp được thay vì giúp đỡ nạn nhân nghèo do lũ  lụt gây ra

Đây chỉ là một vụ tố giác lẫn nhau, lời qua tiếng lại giữa bà và nhiều cá nhân khác. Nó chỉ là một vụ án dân sự nếu xử theo đúng nghĩa của nó. Thế thì tại sao đảng lại xía vào chuyện xích mích về dân sự, đi bắt bà; xía vào một cách bất công như thế?! Bởi vì họ lo sợ, muốn bịt miệng, răn đe sức ảnh hưởng của bà đối với cộng đồng xã hội. Họ sợ bà Hằng, vì có thể bà sẽ là quân cờ Domino, là ngòi nổ cho bạo loạn làm sụp đổ chế độ đầy dẫy thất nghiệp, nghèo đói, bất công, thối nát, người dân thấp cổ bé miệng khắp cả nước đều chán ngán mà không ai dám lên tiếng. Nay chợt có bà xuất hiên, đứng lên đạp đổ gian dối, chống bất công hợp với lòng dân, cho nên họ ủng hộ bà ngoài sức tưởng tượng 

Tội phạm đầy ra đó, do hệ thống lãnh đạo tồi của chế độ tạo ra mà đảng giờ thì bó tay, xử lý không xuể; có nhiều sự việc đành phải nhắm mắt làm ngơ.

Bà không có ý thay người dân cất lên tiếng nói trực tiếp chống gian dối, bất công và cũng là gián tiếp đồng nghĩa với chống chế độ. Bà làm theo lương tâm. Bà đã từng tuyên bố: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao"

Chỉ cần nhìn những lúc, người ta có hàng triệu người chờ đợi bà lên mạng tố cáo tham nhũng, bất công; lúc bà đi Hà Nội; hay bà đến nhà nhà báo Hàn Ni để hỏi tội vì bà này xúc phạm bà. Bà muốn đối chất với bà nhà báo này thì có hàng chục ngàn người chờ đợi từ sáng sớm theo cổ vũ, đều đó làm chúng ta dễ nhận ra tiếng nói, sức ảnh hưởng của bà đối với mọi thành phần trong xã hội lớn cỡ nào

Điều nghịch lý ở cái chỗ, thay vì đảng phải cảm ơn, công của bà làm trong sạch xã hội thì ngươc lại chính bà là nạn nhân bị đảng trù dập; là người đầu tiên trong cái đám lời qua tiếng lại bị đảng bắt tạm giam, khởi tố. Câu hỏi lại đặt ra: Thế thì đảng đi bênh vực ai!?. Tại sao lại có chuyện tréo cẳng ngỗng như thế. Mấy ông kẹ đầu đảng chóp bu triều đình nhiều lần đã từng nói: "tố cáo tham nhũng, chống bất công là nghĩa vụ của mọi công dân" kia mà.

Vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đã tám lần gia hạn, hoãn đi hoãn lại nhiều lần bởi không dễ xét xử. Họ bắt bà rất vô lý! Xử bà về tội gì? Cái tội bà chửi người khác! Thế thì "người khác" có đi kiếm chuyện, chửi bới lại bà không?

Nhiều người, nhiều Youtube bóp méo sự thật, hùa theo cái đám ăn bẩn tiền từ thiện, chửi bới bà thậm tệ; có người còn muốn hại doanh nghiệp của bà, nhưng đến nay thành phần tép riu đó đảng vẫn không thèm đụng đến

Đảng cộng sản Việt Nam là một băng đảng ma cô, bất chính cho nên họ sợ bà Hằng và cái đám "quần chúng tụ phát" lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm tới lợi ích nhà nước và cũng đồng nghĩa gián tiếp đụng đến quyền lợi cá nhân họ, cho nên chúng phải bắt bà để "chữa cháy" từ xa. Họ chỉ bắt những ai có ảnh hưởng lớn, có thể lôi kéo đám đông làm thay đổi chế độ mà thôi

Bà Hằng là một người đàn bà quá nguy hiểm cho chế độ. Cái chuyện thâm cung bí sử của triều đình nhà sản, đến một lúc nào đó hứng chí lên khui ra thì khó ai mà bịt miệng bà

Cái gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, từ xưa nay Việt Nam có dân chủ đâu mà lợi dụng!

Đảng áp dụng luật rừng để bắt bà Hằng tùy tiện. Chỉ có xã hội Việt Nam do đảng lãnh đạo toàn diện mới có chuyện kì khôi như thế

Ngày một tháng sáu vừa qua lại thêm một lần nữa hoãn xử bà Hằng. Tất cả báo đài chính thống của đảng đưa tin rồi cũng chính họ tuyên bố hoãn. Tại sao đảng lại nhiều lần bất nhất như thế!? Có thể đó chỉ là kế "dương đông, kích tây" của thế lực ngầm trong đảng để thăm dò dư luận chăng(!)

Đặt trường hợp nếu vụ án của bà Phương Hằng đem ra xử thì thành Hồ phải cử hàng ngàn cảnh sát, công an chìm nổi vì họ lo sợ trong dịp nầy có thể sinh ra bạo loạn cũng nên

Nguyễn Dư ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cộng sản VN sợ ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng với "quần chúng tự phát" _ Nguyễn Dư

xxx



NguyenPhuongHang 4

Mỗi lần báo đài của đảng nói về "cái tội" của bà Nguyễn Phương Hằng, họ đều lặp đi lặp lại điều ba trăm ba mươi mốt bộ luật hình sự để kết tội, khởi tố bà: "Người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Bà Hằng không xâm phạm "lợi ích nhà nước", tức là bà không tuyên truyền nói xấu, chống đảng; Bà không xâm phạm "quyền, lợi ích hợp pháp" của bất kỳ một tổ chức nào. "Tội" của bà là xâm phạm đến quyền lợi chưa chắc đã hợp pháp của từng cá nhân.

Điều luật ba ba một là một điều luật rất mơ hồ do đảng tự ý đặt ra, nếu cảm thấy việc gì làm ảnh hưởng không tốt cho chế độ thì họ áp dụng luật này để kết tội, bắt bớ tùy tiện.

Nói chính xác ra là bà Hằng ra rả chửi một bầy sâu bọ thằng hề con hát lừa đảo, ăn bẩn, giấu giấu giếm giếm tiền từ thiện mà chúng nó quyên góp được thay vì giúp đỡ nạn nhân nghèo do lũ  lụt gây ra

Đây chỉ là một vụ tố giác lẫn nhau, lời qua tiếng lại giữa bà và nhiều cá nhân khác. Nó chỉ là một vụ án dân sự nếu xử theo đúng nghĩa của nó. Thế thì tại sao đảng lại xía vào chuyện xích mích về dân sự, đi bắt bà; xía vào một cách bất công như thế?! Bởi vì họ lo sợ, muốn bịt miệng, răn đe sức ảnh hưởng của bà đối với cộng đồng xã hội. Họ sợ bà Hằng, vì có thể bà sẽ là quân cờ Domino, là ngòi nổ cho bạo loạn làm sụp đổ chế độ đầy dẫy thất nghiệp, nghèo đói, bất công, thối nát, người dân thấp cổ bé miệng khắp cả nước đều chán ngán mà không ai dám lên tiếng. Nay chợt có bà xuất hiên, đứng lên đạp đổ gian dối, chống bất công hợp với lòng dân, cho nên họ ủng hộ bà ngoài sức tưởng tượng 

Tội phạm đầy ra đó, do hệ thống lãnh đạo tồi của chế độ tạo ra mà đảng giờ thì bó tay, xử lý không xuể; có nhiều sự việc đành phải nhắm mắt làm ngơ.

Bà không có ý thay người dân cất lên tiếng nói trực tiếp chống gian dối, bất công và cũng là gián tiếp đồng nghĩa với chống chế độ. Bà làm theo lương tâm. Bà đã từng tuyên bố: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao"

Chỉ cần nhìn những lúc, người ta có hàng triệu người chờ đợi bà lên mạng tố cáo tham nhũng, bất công; lúc bà đi Hà Nội; hay bà đến nhà nhà báo Hàn Ni để hỏi tội vì bà này xúc phạm bà. Bà muốn đối chất với bà nhà báo này thì có hàng chục ngàn người chờ đợi từ sáng sớm theo cổ vũ, đều đó làm chúng ta dễ nhận ra tiếng nói, sức ảnh hưởng của bà đối với mọi thành phần trong xã hội lớn cỡ nào

Điều nghịch lý ở cái chỗ, thay vì đảng phải cảm ơn, công của bà làm trong sạch xã hội thì ngươc lại chính bà là nạn nhân bị đảng trù dập; là người đầu tiên trong cái đám lời qua tiếng lại bị đảng bắt tạm giam, khởi tố. Câu hỏi lại đặt ra: Thế thì đảng đi bênh vực ai!?. Tại sao lại có chuyện tréo cẳng ngỗng như thế. Mấy ông kẹ đầu đảng chóp bu triều đình nhiều lần đã từng nói: "tố cáo tham nhũng, chống bất công là nghĩa vụ của mọi công dân" kia mà.

Vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đã tám lần gia hạn, hoãn đi hoãn lại nhiều lần bởi không dễ xét xử. Họ bắt bà rất vô lý! Xử bà về tội gì? Cái tội bà chửi người khác! Thế thì "người khác" có đi kiếm chuyện, chửi bới lại bà không?

Nhiều người, nhiều Youtube bóp méo sự thật, hùa theo cái đám ăn bẩn tiền từ thiện, chửi bới bà thậm tệ; có người còn muốn hại doanh nghiệp của bà, nhưng đến nay thành phần tép riu đó đảng vẫn không thèm đụng đến

Đảng cộng sản Việt Nam là một băng đảng ma cô, bất chính cho nên họ sợ bà Hằng và cái đám "quần chúng tụ phát" lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm tới lợi ích nhà nước và cũng đồng nghĩa gián tiếp đụng đến quyền lợi cá nhân họ, cho nên chúng phải bắt bà để "chữa cháy" từ xa. Họ chỉ bắt những ai có ảnh hưởng lớn, có thể lôi kéo đám đông làm thay đổi chế độ mà thôi

Bà Hằng là một người đàn bà quá nguy hiểm cho chế độ. Cái chuyện thâm cung bí sử của triều đình nhà sản, đến một lúc nào đó hứng chí lên khui ra thì khó ai mà bịt miệng bà

Cái gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, từ xưa nay Việt Nam có dân chủ đâu mà lợi dụng!

Đảng áp dụng luật rừng để bắt bà Hằng tùy tiện. Chỉ có xã hội Việt Nam do đảng lãnh đạo toàn diện mới có chuyện kì khôi như thế

Ngày một tháng sáu vừa qua lại thêm một lần nữa hoãn xử bà Hằng. Tất cả báo đài chính thống của đảng đưa tin rồi cũng chính họ tuyên bố hoãn. Tại sao đảng lại nhiều lần bất nhất như thế!? Có thể đó chỉ là kế "dương đông, kích tây" của thế lực ngầm trong đảng để thăm dò dư luận chăng(!)

Đặt trường hợp nếu vụ án của bà Phương Hằng đem ra xử thì thành Hồ phải cử hàng ngàn cảnh sát, công an chìm nổi vì họ lo sợ trong dịp nầy có thể sinh ra bạo loạn cũng nên

Nguyễn Dư ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm