Xe cán chó

Cuộc “nội chiến” ồn ào của nhạc Việt

Dư luận đã thực sự bị lôi kéo vào cuộc “nội chiến” ồn ào, ầm ĩ của đời sống âm nhạc Việt sau bao năm yên ắng trong sự bão hòa, người khởi xướng cho cuộc “nội chiến” này là Diva Thanh Lam với việc phát ngôn, “Mr. Đàm, Hà Hồ sẽ dạy bằng gì?”.

Đời sống âm nhạc bấy lâu vẫn bị giới chuyên môn, giới truyền thông “chê” là bão hòa, tẻ nhạt, “vàng thau lẫn lộn”. Những ngày này, đời sống âm nhạc bỗng “dậy sóng” với cuộc khẩu chiến giữa Diva Thanh Lam và hai ngôi sao giải trí hàng đầu: Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Cuộc “nội chiến” được ví là cuộc đối đầu giữa hai trường phái âm nhạc: học thuật và giải trí. Mỗi lời phát ngôn đều đanh thép!

Dư luận đã thực sự bị lôi kéo vào cuộc “nội chiến” ồn ào này của đời sống âm nhạc sau bao năm yên ắng trong sự bão hòa. Mỗi bài viết xoay quanh cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và các bên liên quan đều lập kỷ lục về số lượng truy cập và số lần “comment” (chia sẻ) của độc giả.

Sau bài Thanh Lam “Mr. Đàm, Hà Hồ sẽ dạy bằng gì?”, Dân trí có bài phỏng vấn với ca sỹ Trần Lập (một trong bốn huấn luyện viên của The Voice), bài viết thu hút gần ba trăm ngàn lượt truy cập với 335 comment từ độc giả. Bài phỏng vấn ca sỹ Thu Minh “Hãy cảm ơn Thanh Lam, dù đó có là sự tổn thương” thu hút 243 comment. Bài Thí sinh The Voice nói gì về cuộc khẩu chiến của các huấn luyện viên cùng thu hút 102 comment… Mỗi độc giả đều bày tỏ ý kiến rất riêng của mình về cuộc “nội chiến” này của đời sống âm nhạc.
 
Độc giả ký tên là Hoa Hồng (email

Độc giả ký tên là Hoa Hồng (email hoahong_thi@yahoo.de) bày tỏ “Tôi là người Việt sống ở Tây Âu đã gần 30 năm, tôi cũng rất thích nghe ca nhạc Việt. Nhưng nếu chỉ nghe thì tôi hoàn toàn không thích nghe Hà Hồ hay Đàm Hưng gì đó ... Mà tôi chỉ thích những bản nhạc mang đậm chất Việt, để thể hiện được những bản nhạc này thì những thế hệ trước như Thu Hiền, Thanh Hoa... và bây giờ là Hồng Nhung, Mỹ linh, Thanh Lam, Mỹ Tâm...Họ là nền móng của âm nhạc Việt. Còn nếu tôi muốn nghe nhạc hiện đại kiểu lai căng thì tôi thà nghe nhạc Tây chính hiệu chứ nghe chi thứ nhạc Tây ko ra Tây mà Ta chẳng ra Ta. Còn xem biểu diễn thì càng ko muốn chút nào…”

Độc giả thể hiện những ý kiến trái chiều xung quanh cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều ý kiến bênh vực Thanh Lam, bên cạnh đó không ít ý kiến cho rằng nữ Diva đã không tế nhị trong việc đưa ra quan điểm khen, chê với các đàn em.

“Sự thật lúc nào cũng mất lòng. Nhưng không có những phản đối, những phàn nàn, những lời chê bai từ người khác thì làm sao mình biết được cái sai, cái thiếu sót, cái điểm yếu của mình. Theo tôi thì người nào chê ta thì người đó là thầy ta. Người nào khen ta thì đó là kẻ nịnh ta. Đừng buồn, đừng hờn, đừng giận. Nếu thực sự ta không phải vậy, thì ta cứ phát huy. Còn nếu đúng thì đó là thời điểm ta nên sửa lại và phấn đấu cho tốt hơn”- Độc giả Nhật Tiến (Email: nhattien_av@yahoo.com) bày tỏ.

“Một điều không thể phủ nhận! chị Thanh Lam là một ca sĩ có tài năng thiên phú, có lẽ vì điều đó mà chị có được thàng công dễ dàng hơn Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Chính vì điều đó ĐVH và HNH phải cố gắng và khổ luyện nhiều hơn theo cách khác nhau để đi đến thành công của mình. The Voice chính là nơi để anh chị truyền lại sự tích lũy của mình! Điều đó đã thể hiện bằng việc số đông người hâm mộ ủng hộ ĐVH rất nhiều, gấp mấy lần ai đó đang đứng từ xa” là ý kiến của độc giả ký tên Mr. Hải (Email: tranvanhai2110@gmail.com

Nhiều độc giả đưa ra cái nhìn về đời sống âm nhạc “Dẫu biết rằng những ca khúc mà Thanh Lam và Hồng Nhung hát là những ca khúc sâu sắc và đi cùng năm tháng , nhưng bạn nên hiểu rằng cái gì thì cũng phải đi theo xu thế phát triển của thế giới , chỉ cần biết có cầu thì ắt có cung, dù là sử dụng công nghệ nhưng đó là cách để sinh tồn của thế giới ngày nay và thực tế đã chứng minh rất rõ ở chính thị trường Việt Nam khi những ca sĩ trẻ với những ca khúc mà các bạn gọi là "mỳ ăn liền" đang phát triển không ngừng” (Độc giả Tuấn- Email: nvietuan83@yahoo.com)

Độc giả Lại Văn Sang (email laivansang66@gmail.com) cho rằng “ Thanh Lam là người đầu tiên trong giới ca sĩ dám nói thẳng và thật về một hiện tượng điển hình nhưng phổ biến ở Việt nam đó là: Chỉ có giọng hát hay thôi nhưng được lăng xê lên làm thầy để rồi "Giám" và "Khảo". Tại sao các Thầy các Cô rất uyên bác trong các trường nghệ thuật lại không được phân công làm việc của họ mà lại để các "Trò quậy" lên làm những việc mà họ không biết. Đây cũng là một hiện tượng "bong bóng" của văn hóa nghệ thuật Việt nam”.

Độc giả ký tên Thanh (email bravefighter0791@yahoo.com.vn) chia sẻ quan điểm “Cách nói của chị Lam đúng là cách mà người ở các nước văn minh họ đưa ra chính kiến của mình. Thích thì bảo thích, không thích thì nói không thích. Vấn đề ở đây là người Việt ta chưa quen với cách tiếp nhận sự thật, sự thẳng thắn. Các bạn thử nghĩ mà xem, trong cách trả lời bạn sẽ cảm nhận được đâu là lời nói thật, mộc mạc, đâu là lời nói văn vẻ nhưng lại không thật. Cảm ơn chi Lam. Xã hội cần có những người giám nói thật vì nhiều người hiện nay thường ngộ nhận về bản thân và ảo tưởng”

“Ngay từ khi bắt đầu chương trình The Voice, tôi đã thấy đội ngũ HLV không ổn. Chương trình giọng hát Việt nhưng người vào vòng trong chủ yếu hát tiếng Anh. Đó có phải do Fomat của chương trình hay do bản thân các HLV. Tôi đồng tình với ý kiến của NSUT Thanh Lam, có bột mới gột nên hồ. Thí sinh là những người mới vào nghề cần khơi dậy trong họ nội lực, tiềm năng. Chiêu trò trong công nghệ giải trí là cần nhưng chỉ tốt khi hỗ trợ cho người có thực lực. Điều này Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà nên lấy đó là lời góp ý chân thành thay vì coi đó là lời mạt sát. Chúc Thanh Lam bình tĩnh và tiếp tục sự nghiệp ca hát và truyền nghề cho lớp trẻ”- độc giả Nguyễn Ngọc Giang (email giang.ggs@gmail.com) chia sẻ.

Bên cạnh đó, không ít độc giả phản đối Thanh Lam, quan điểm của Nguyễn Đình Bá (email banguyendinh999@gmail.com) cho rằng “Thanh Lam nói thì đúng nhưng không nên nói vẫn đúng hơn. Đứng về góc độ người am hiểu về âm nhạc và người có nghề thì vẫn nghiêng về Thanh Lam nhưng trên thực tế vẫn nhiều người “ném đá” Thanh Lam hơn Mr. Đàm vì lượng khán giả của Đàm vẫn nhiều hơn”.

Độc giả Nguyễn Quang Vinh (email vinhhn@gmail.com) khẳng định “Đàm Vĩnh Hưng là người có tài năng, không phải ai dễ nói gì thì nói. Tôi ủng hộ sự lên tiếng của anh Hưng!”

 

Hào Hoa

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cuộc “nội chiến” ồn ào của nhạc Việt

Dư luận đã thực sự bị lôi kéo vào cuộc “nội chiến” ồn ào, ầm ĩ của đời sống âm nhạc Việt sau bao năm yên ắng trong sự bão hòa, người khởi xướng cho cuộc “nội chiến” này là Diva Thanh Lam với việc phát ngôn, “Mr. Đàm, Hà Hồ sẽ dạy bằng gì?”.

Đời sống âm nhạc bấy lâu vẫn bị giới chuyên môn, giới truyền thông “chê” là bão hòa, tẻ nhạt, “vàng thau lẫn lộn”. Những ngày này, đời sống âm nhạc bỗng “dậy sóng” với cuộc khẩu chiến giữa Diva Thanh Lam và hai ngôi sao giải trí hàng đầu: Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Cuộc “nội chiến” được ví là cuộc đối đầu giữa hai trường phái âm nhạc: học thuật và giải trí. Mỗi lời phát ngôn đều đanh thép!

Dư luận đã thực sự bị lôi kéo vào cuộc “nội chiến” ồn ào này của đời sống âm nhạc sau bao năm yên ắng trong sự bão hòa. Mỗi bài viết xoay quanh cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và các bên liên quan đều lập kỷ lục về số lượng truy cập và số lần “comment” (chia sẻ) của độc giả.

Sau bài Thanh Lam “Mr. Đàm, Hà Hồ sẽ dạy bằng gì?”, Dân trí có bài phỏng vấn với ca sỹ Trần Lập (một trong bốn huấn luyện viên của The Voice), bài viết thu hút gần ba trăm ngàn lượt truy cập với 335 comment từ độc giả. Bài phỏng vấn ca sỹ Thu Minh “Hãy cảm ơn Thanh Lam, dù đó có là sự tổn thương” thu hút 243 comment. Bài Thí sinh The Voice nói gì về cuộc khẩu chiến của các huấn luyện viên cùng thu hút 102 comment… Mỗi độc giả đều bày tỏ ý kiến rất riêng của mình về cuộc “nội chiến” này của đời sống âm nhạc.
 
Độc giả ký tên là Hoa Hồng (email

Độc giả ký tên là Hoa Hồng (email hoahong_thi@yahoo.de) bày tỏ “Tôi là người Việt sống ở Tây Âu đã gần 30 năm, tôi cũng rất thích nghe ca nhạc Việt. Nhưng nếu chỉ nghe thì tôi hoàn toàn không thích nghe Hà Hồ hay Đàm Hưng gì đó ... Mà tôi chỉ thích những bản nhạc mang đậm chất Việt, để thể hiện được những bản nhạc này thì những thế hệ trước như Thu Hiền, Thanh Hoa... và bây giờ là Hồng Nhung, Mỹ linh, Thanh Lam, Mỹ Tâm...Họ là nền móng của âm nhạc Việt. Còn nếu tôi muốn nghe nhạc hiện đại kiểu lai căng thì tôi thà nghe nhạc Tây chính hiệu chứ nghe chi thứ nhạc Tây ko ra Tây mà Ta chẳng ra Ta. Còn xem biểu diễn thì càng ko muốn chút nào…”

Độc giả thể hiện những ý kiến trái chiều xung quanh cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều ý kiến bênh vực Thanh Lam, bên cạnh đó không ít ý kiến cho rằng nữ Diva đã không tế nhị trong việc đưa ra quan điểm khen, chê với các đàn em.

“Sự thật lúc nào cũng mất lòng. Nhưng không có những phản đối, những phàn nàn, những lời chê bai từ người khác thì làm sao mình biết được cái sai, cái thiếu sót, cái điểm yếu của mình. Theo tôi thì người nào chê ta thì người đó là thầy ta. Người nào khen ta thì đó là kẻ nịnh ta. Đừng buồn, đừng hờn, đừng giận. Nếu thực sự ta không phải vậy, thì ta cứ phát huy. Còn nếu đúng thì đó là thời điểm ta nên sửa lại và phấn đấu cho tốt hơn”- Độc giả Nhật Tiến (Email: nhattien_av@yahoo.com) bày tỏ.

“Một điều không thể phủ nhận! chị Thanh Lam là một ca sĩ có tài năng thiên phú, có lẽ vì điều đó mà chị có được thàng công dễ dàng hơn Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Chính vì điều đó ĐVH và HNH phải cố gắng và khổ luyện nhiều hơn theo cách khác nhau để đi đến thành công của mình. The Voice chính là nơi để anh chị truyền lại sự tích lũy của mình! Điều đó đã thể hiện bằng việc số đông người hâm mộ ủng hộ ĐVH rất nhiều, gấp mấy lần ai đó đang đứng từ xa” là ý kiến của độc giả ký tên Mr. Hải (Email: tranvanhai2110@gmail.com

Nhiều độc giả đưa ra cái nhìn về đời sống âm nhạc “Dẫu biết rằng những ca khúc mà Thanh Lam và Hồng Nhung hát là những ca khúc sâu sắc và đi cùng năm tháng , nhưng bạn nên hiểu rằng cái gì thì cũng phải đi theo xu thế phát triển của thế giới , chỉ cần biết có cầu thì ắt có cung, dù là sử dụng công nghệ nhưng đó là cách để sinh tồn của thế giới ngày nay và thực tế đã chứng minh rất rõ ở chính thị trường Việt Nam khi những ca sĩ trẻ với những ca khúc mà các bạn gọi là "mỳ ăn liền" đang phát triển không ngừng” (Độc giả Tuấn- Email: nvietuan83@yahoo.com)

Độc giả Lại Văn Sang (email laivansang66@gmail.com) cho rằng “ Thanh Lam là người đầu tiên trong giới ca sĩ dám nói thẳng và thật về một hiện tượng điển hình nhưng phổ biến ở Việt nam đó là: Chỉ có giọng hát hay thôi nhưng được lăng xê lên làm thầy để rồi "Giám" và "Khảo". Tại sao các Thầy các Cô rất uyên bác trong các trường nghệ thuật lại không được phân công làm việc của họ mà lại để các "Trò quậy" lên làm những việc mà họ không biết. Đây cũng là một hiện tượng "bong bóng" của văn hóa nghệ thuật Việt nam”.

Độc giả ký tên Thanh (email bravefighter0791@yahoo.com.vn) chia sẻ quan điểm “Cách nói của chị Lam đúng là cách mà người ở các nước văn minh họ đưa ra chính kiến của mình. Thích thì bảo thích, không thích thì nói không thích. Vấn đề ở đây là người Việt ta chưa quen với cách tiếp nhận sự thật, sự thẳng thắn. Các bạn thử nghĩ mà xem, trong cách trả lời bạn sẽ cảm nhận được đâu là lời nói thật, mộc mạc, đâu là lời nói văn vẻ nhưng lại không thật. Cảm ơn chi Lam. Xã hội cần có những người giám nói thật vì nhiều người hiện nay thường ngộ nhận về bản thân và ảo tưởng”

“Ngay từ khi bắt đầu chương trình The Voice, tôi đã thấy đội ngũ HLV không ổn. Chương trình giọng hát Việt nhưng người vào vòng trong chủ yếu hát tiếng Anh. Đó có phải do Fomat của chương trình hay do bản thân các HLV. Tôi đồng tình với ý kiến của NSUT Thanh Lam, có bột mới gột nên hồ. Thí sinh là những người mới vào nghề cần khơi dậy trong họ nội lực, tiềm năng. Chiêu trò trong công nghệ giải trí là cần nhưng chỉ tốt khi hỗ trợ cho người có thực lực. Điều này Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà nên lấy đó là lời góp ý chân thành thay vì coi đó là lời mạt sát. Chúc Thanh Lam bình tĩnh và tiếp tục sự nghiệp ca hát và truyền nghề cho lớp trẻ”- độc giả Nguyễn Ngọc Giang (email giang.ggs@gmail.com) chia sẻ.

Bên cạnh đó, không ít độc giả phản đối Thanh Lam, quan điểm của Nguyễn Đình Bá (email banguyendinh999@gmail.com) cho rằng “Thanh Lam nói thì đúng nhưng không nên nói vẫn đúng hơn. Đứng về góc độ người am hiểu về âm nhạc và người có nghề thì vẫn nghiêng về Thanh Lam nhưng trên thực tế vẫn nhiều người “ném đá” Thanh Lam hơn Mr. Đàm vì lượng khán giả của Đàm vẫn nhiều hơn”.

Độc giả Nguyễn Quang Vinh (email vinhhn@gmail.com) khẳng định “Đàm Vĩnh Hưng là người có tài năng, không phải ai dễ nói gì thì nói. Tôi ủng hộ sự lên tiếng của anh Hưng!”

 

Hào Hoa

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm