Tham Khảo
ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC RƠI VÀO CHIẾC BẪY ĐÃ GIĂNG, KHÔNG LỐI THOÁT - Đại-Dương
ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC
RƠI VÀO CHIẾC BẪY ĐÃ GIĂNG, KHÔNG LỐI THOÁT
Đại-Dương
Sau cuộc bầu cử năm
2016, Đảng Dân Chủ tự nuôi ảo tưởng về sức mạnh vô địch của hệ thống Hành pháp,
Tư pháp, Lập pháp và Truyền thông do Tổng thống Barack Obama xây dựng suốt 8
năm (2008-2016) nên phát động chiến dịch lật đổ Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Phe thất cử tố cáo chức
tổng thống của Trump không hợp hiến mà cố tình quên Hiến pháp của Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ tạo ra hệ thống song hành: cử tri và Đại cử tri đoàn nhằm tránh thể
chế chính trị độc tài, độc đoán, mạnh hiếp yếu.
Thiếu hệ thống Đại cử
tri đoàn thì một ứng viên chỉ cần thắng ở 11/50 tiểu bang đông dân nhất để trở
thành Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà không cần phí sức đi vận động
khắp nơi.
Đảng Dân Chủ đòi kiểm
phiếu, ngăn Tổng thống Donald Trump đến địa điểm nhậm chức đã hoàn toàn thất
bại vì họ chỉ biết dùng tiền để mua phiếu nên không hiểu rõ sức mạnh tiềm tàng
của người Mỹ được chứng minh hơn 240 năm qua.
Năm 2000, đương kim Phó
tổng thống Al Gore đòi kiểm phiếu lại ở Florida khi tranh tài với Thống đốc
tiểu bang Texas, George W. Bush (đắc cử năm 1994 và tái cử 1998). Vẫn thua.
Năm 2016, Đảng Dân Chủ
không dám đích thân đòi kiểm phiếu (có thể sợ Đảng Cộng Hoà đòi kiểm phiếu ở
nơi nghi ngờ có gian lận) nên sai ứng viên Jill Stein (chỉ được 1% phiếu phổ
thông) khiếu nại tại ba tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Stein
không tìm thấy sai phạm tại Wisconsin lại bị Pennsylvania đòi ký quỹ 1 triệu
USD nên bỏ cuộc, dù sao bà cũng gây quỹ được 7 triệu USD.
Tinh thần thượng võ của
dân tộc Mỹ đã bị Đảng Dân Chủ thay thế bằng thái độ cay cú trước phe thắng
trận. Mọi loại ngôn từ bóng bẫy, thô lỗ đều được Đảng Dân Chủ sử dụng để gán
cho người thắng cuộc đã không che dấu được tính ti tiện, thù vặt trong sinh
hoạt chính trị.
Xu hướng cực tả đang trở
thành ngọn đuốc soi đường cho Đảng Dân Chủ buộc dư luận ở Mỹ khó chấp nhận vì
Hoa Kỳ trở nên hùng cường nhất thế giới do không áp dụng các nguyên tắc và
phương pháp thiên tả.
Một số "tinh
hoa" ở Hoa Kỳ ba hoa sẽ ra nước ngoài sinh sống nếu Donald Trump đắc cử mà
tới nay vẫn chưa đi!
Đảng Dân Chủ đòi đóng
thuế cao đám nhà giàu, Đảng Cộng Hoà chủ trương hạ thuế. Vậy, các "tinh
hoa" này chỉ đóng kịch?
Giới truyền thông thiên
tả và Đảng Dân Chủ cáo buộc Trump cùng các phụ tá trong chiến dịch tranh cử đã
dính dáng với Nga để xây dựng kịch bản truất phế tổng thống với tội danh phản
quốc.
Nhưng, hơn bốn tháng
rồi, xuyên qua nhiều cuộc điều trần trước Quốc hội đã không tìm thấy dấu hiệu
Donald Trump làm tay sai cho Nga.
Trái lại, Tổng thống
Trump tố cáo người tiền nhiệm Barack Obama thất bại trong việc bảo vệ Hoa Kỳ
khi bị Nga tấn công bằng chiến tranh mạng.
Đảng Dân Chủ và Truyền
thông thiên tả khắp thế giới tự cho đã được cử tri Mỹ ủng hộ (Clinton hơn Trump
2 triệu phiếu phổ thông) nên quyết giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau năm
2018.
Lại một lần nữa, sự tự
cao và tự đại, ỷ nhiều tiền, được truyền thông thiên tả thổi ống đu đủ nên Đảng
Dân Chủ tung tiền rất hào phóng trong các cuộc bầu cử bổ sung làm cho 2 bên
phải tốn 50 triệu USD (nhiều nhất so với các kỳ bầu cử Dân biểu trong quá khứ).
Đặc biệt, đã chi 25 triệu USD cho ứng viên Dân Chủ Jon Ossoff.
Dù theo phe Dân Chủ ôn
hoà hoặc Cực tả đều tin sẽ đánh bại đối thủ thuộc Đảng Cộng Hoà ở Kansas,
Montana, South Carolina, Georgia nhờ tài chính dồi dào và sự bất mãn của dân
chúng đối với tân Tổng thống Trump.
Ứng viên Hillary Clinton
chi hơn 1 tỉ USD, gấp 3 lần Trump, vẫn bị thua vì đánh giá thấp trí thông minh
của công chúng Mỹ.
Họ đã bại do Đảng Dân
Chủ chỉ vì quyền lợi riêng tư hơn sự khôi phục đất nước là điều người Mỹ nào
cũng quan tâm hàng đầu.
Tỉ lệ thất nghiệp 4.9%,
nhiều công ty Mỹ hồi hương, chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng theo niềm tin của
dân chúng và sự lãnh đạo kinh tế của Chính phủ Trump, nhiều hợp đồng hàng trăm
tỉ USD đã đổ vào Mỹ. Cộng đồng quốc tế hướng niềm tin vào Hoa Kỳ không để chờ
viện trợ mà mong sự hợp tác chân thành. An ninh và thịnh vượng của nước Mỹ được
đặt lên hàng đầu chẳng phải là khát vọng chính đáng của mỗi công dân Hiệp chủng
quốc Hoa Kỳ hay sao?
Các hành vi chống đối
mang tính chất cực đoan đối với vị Tổng thống hợp pháp thứ 45 của Hoa Kỳ lẽ ra
chỉ có ở các nước lạc hậu đã làm cho lý tưởng mà Đảng Dân Chủ đang tuyên truyền
thiếu tính cách thuyết phục.
Cựu Thị trưởng Nữu Ước,
Michael Bloomberg thường chỉ trích Donald Trump đã phải thốt lên khi trả lời
Đài Truyền hình ABC "chống đối một tổng thống chỉ vì mình ở trong một đảng
phái khác là thái độ sai lầm ... Ông Trump là tổng thống của chúng ta, và chúng
ta cần thấy đất nước này được điều hành tốt đẹp. Hãy hy vọng, Donald Trump là
một tổng thống giỏi cho nước Mỹ".
Đáng tiếc, cựu Tổng
thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn ôm ảo tưởng vào vai
trò cứu nhân độ thế mà không ai có thể thay được nên họ tiếp tục thúc đẩy,
khuyến khích mọi hành vi chống đối Tổng thống Donald Trump một cách mù quáng.
Như tân Tổng thống
Donald Trump đã phát biểu trong lễ nhậm chức rằng đất nước của người Mỹ nên
quyền quyết định vận mệnh thuộc về họ chứ không phải giới chính trị gia chuyên
nghiệp.
Đánh phá chỉ làm cho Hoa
Kỳ mất cơ hội lãnh đạo thế giới nhờ sức mạnh quân sự, kinh tế và sự đoàn kết
dân tộc.
Đại-Dương
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC RƠI VÀO CHIẾC BẪY ĐÃ GIĂNG, KHÔNG LỐI THOÁT - Đại-Dương
ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC
RƠI VÀO CHIẾC BẪY ĐÃ GIĂNG, KHÔNG LỐI THOÁT
Đại-Dương
Sau cuộc bầu cử năm
2016, Đảng Dân Chủ tự nuôi ảo tưởng về sức mạnh vô địch của hệ thống Hành pháp,
Tư pháp, Lập pháp và Truyền thông do Tổng thống Barack Obama xây dựng suốt 8
năm (2008-2016) nên phát động chiến dịch lật đổ Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Phe thất cử tố cáo chức
tổng thống của Trump không hợp hiến mà cố tình quên Hiến pháp của Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ tạo ra hệ thống song hành: cử tri và Đại cử tri đoàn nhằm tránh thể
chế chính trị độc tài, độc đoán, mạnh hiếp yếu.
Thiếu hệ thống Đại cử
tri đoàn thì một ứng viên chỉ cần thắng ở 11/50 tiểu bang đông dân nhất để trở
thành Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà không cần phí sức đi vận động
khắp nơi.
Đảng Dân Chủ đòi kiểm
phiếu, ngăn Tổng thống Donald Trump đến địa điểm nhậm chức đã hoàn toàn thất
bại vì họ chỉ biết dùng tiền để mua phiếu nên không hiểu rõ sức mạnh tiềm tàng
của người Mỹ được chứng minh hơn 240 năm qua.
Năm 2000, đương kim Phó
tổng thống Al Gore đòi kiểm phiếu lại ở Florida khi tranh tài với Thống đốc
tiểu bang Texas, George W. Bush (đắc cử năm 1994 và tái cử 1998). Vẫn thua.
Năm 2016, Đảng Dân Chủ
không dám đích thân đòi kiểm phiếu (có thể sợ Đảng Cộng Hoà đòi kiểm phiếu ở
nơi nghi ngờ có gian lận) nên sai ứng viên Jill Stein (chỉ được 1% phiếu phổ
thông) khiếu nại tại ba tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Stein
không tìm thấy sai phạm tại Wisconsin lại bị Pennsylvania đòi ký quỹ 1 triệu
USD nên bỏ cuộc, dù sao bà cũng gây quỹ được 7 triệu USD.
Tinh thần thượng võ của
dân tộc Mỹ đã bị Đảng Dân Chủ thay thế bằng thái độ cay cú trước phe thắng
trận. Mọi loại ngôn từ bóng bẫy, thô lỗ đều được Đảng Dân Chủ sử dụng để gán
cho người thắng cuộc đã không che dấu được tính ti tiện, thù vặt trong sinh
hoạt chính trị.
Xu hướng cực tả đang trở
thành ngọn đuốc soi đường cho Đảng Dân Chủ buộc dư luận ở Mỹ khó chấp nhận vì
Hoa Kỳ trở nên hùng cường nhất thế giới do không áp dụng các nguyên tắc và
phương pháp thiên tả.
Một số "tinh
hoa" ở Hoa Kỳ ba hoa sẽ ra nước ngoài sinh sống nếu Donald Trump đắc cử mà
tới nay vẫn chưa đi!
Đảng Dân Chủ đòi đóng
thuế cao đám nhà giàu, Đảng Cộng Hoà chủ trương hạ thuế. Vậy, các "tinh
hoa" này chỉ đóng kịch?
Giới truyền thông thiên
tả và Đảng Dân Chủ cáo buộc Trump cùng các phụ tá trong chiến dịch tranh cử đã
dính dáng với Nga để xây dựng kịch bản truất phế tổng thống với tội danh phản
quốc.
Nhưng, hơn bốn tháng
rồi, xuyên qua nhiều cuộc điều trần trước Quốc hội đã không tìm thấy dấu hiệu
Donald Trump làm tay sai cho Nga.
Trái lại, Tổng thống
Trump tố cáo người tiền nhiệm Barack Obama thất bại trong việc bảo vệ Hoa Kỳ
khi bị Nga tấn công bằng chiến tranh mạng.
Đảng Dân Chủ và Truyền
thông thiên tả khắp thế giới tự cho đã được cử tri Mỹ ủng hộ (Clinton hơn Trump
2 triệu phiếu phổ thông) nên quyết giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau năm
2018.
Lại một lần nữa, sự tự
cao và tự đại, ỷ nhiều tiền, được truyền thông thiên tả thổi ống đu đủ nên Đảng
Dân Chủ tung tiền rất hào phóng trong các cuộc bầu cử bổ sung làm cho 2 bên
phải tốn 50 triệu USD (nhiều nhất so với các kỳ bầu cử Dân biểu trong quá khứ).
Đặc biệt, đã chi 25 triệu USD cho ứng viên Dân Chủ Jon Ossoff.
Dù theo phe Dân Chủ ôn
hoà hoặc Cực tả đều tin sẽ đánh bại đối thủ thuộc Đảng Cộng Hoà ở Kansas,
Montana, South Carolina, Georgia nhờ tài chính dồi dào và sự bất mãn của dân
chúng đối với tân Tổng thống Trump.
Ứng viên Hillary Clinton
chi hơn 1 tỉ USD, gấp 3 lần Trump, vẫn bị thua vì đánh giá thấp trí thông minh
của công chúng Mỹ.
Họ đã bại do Đảng Dân
Chủ chỉ vì quyền lợi riêng tư hơn sự khôi phục đất nước là điều người Mỹ nào
cũng quan tâm hàng đầu.
Tỉ lệ thất nghiệp 4.9%,
nhiều công ty Mỹ hồi hương, chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng theo niềm tin của
dân chúng và sự lãnh đạo kinh tế của Chính phủ Trump, nhiều hợp đồng hàng trăm
tỉ USD đã đổ vào Mỹ. Cộng đồng quốc tế hướng niềm tin vào Hoa Kỳ không để chờ
viện trợ mà mong sự hợp tác chân thành. An ninh và thịnh vượng của nước Mỹ được
đặt lên hàng đầu chẳng phải là khát vọng chính đáng của mỗi công dân Hiệp chủng
quốc Hoa Kỳ hay sao?
Các hành vi chống đối
mang tính chất cực đoan đối với vị Tổng thống hợp pháp thứ 45 của Hoa Kỳ lẽ ra
chỉ có ở các nước lạc hậu đã làm cho lý tưởng mà Đảng Dân Chủ đang tuyên truyền
thiếu tính cách thuyết phục.
Cựu Thị trưởng Nữu Ước,
Michael Bloomberg thường chỉ trích Donald Trump đã phải thốt lên khi trả lời
Đài Truyền hình ABC "chống đối một tổng thống chỉ vì mình ở trong một đảng
phái khác là thái độ sai lầm ... Ông Trump là tổng thống của chúng ta, và chúng
ta cần thấy đất nước này được điều hành tốt đẹp. Hãy hy vọng, Donald Trump là
một tổng thống giỏi cho nước Mỹ".
Đáng tiếc, cựu Tổng
thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn ôm ảo tưởng vào vai
trò cứu nhân độ thế mà không ai có thể thay được nên họ tiếp tục thúc đẩy,
khuyến khích mọi hành vi chống đối Tổng thống Donald Trump một cách mù quáng.
Như tân Tổng thống
Donald Trump đã phát biểu trong lễ nhậm chức rằng đất nước của người Mỹ nên
quyền quyết định vận mệnh thuộc về họ chứ không phải giới chính trị gia chuyên
nghiệp.
Đánh phá chỉ làm cho Hoa
Kỳ mất cơ hội lãnh đạo thế giới nhờ sức mạnh quân sự, kinh tế và sự đoàn kết
dân tộc.
Đại-Dương