Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐỐI THOẠI _ Việt Nhân ( Repost )

(HNPĐ) Chiều 02/09 - Thằng ăn cướp lại tới thăm gia chủ bị nó cướp, lần trước nó nói nó có đủ sức mạnh để bảo vệ những gì nó cướp được của chủ nhà, lần này nó nói nó sẽ cùng chủ nhà, hai bên sẽ trao đổi chuyện chống lại những âm mưu phá hoại cái thuận thảo của hai bên




(HNPĐ) Chiều 02/09 - Thằng ăn cướp lại tới thăm gia chủ bị nó cướp, lần trước nó nói nó có đủ sức mạnh để bảo vệ những gì nó cướp được của chủ nhà, lần này nó nói nó sẽ cùng chủ nhà, hai bên sẽ trao đổi chuyện chống lại những âm mưu phá hoại cái thuận thảo của hai bên. Để khẳng định với thiên hạ rằng nó và nạn nhân của nó vẫn có quan hệ tốt đẹp và đang chống lại những luận điệu xuyên tạc lợi dụng nhằm chia rẽ - Như vậy là thế nào, có phải thằng bị cướp nhừ đòn đếch dám hó hé, mà đeo theo thằng cướp để được nó chỉ đạo?

Bản tin của BBC nói là Nguyễn Chí Vịnh, còn bản tin Xinhua -Tân Hoa, của Tầu cộng thì nói Phùng Quang Thanh đã tiếp Mã Hiếu Thiên, Tham mưu phó quân đội nhân dân TQ - Anh nào thì cũng thế, nhìn mặt chúng đứng trước quan thầy Tầu khúm núm, cùng thở hơi thối nô dịch ra là đủ thấy bực. Bản tin Xinhua thì cũng lập lại quan hệ hai nước sông liền sông núi liền núi cùng 16 chữ vàng và 4 tốt, cám ơn sự giúp đở của Tầu cộng trong quá khứ, và bản tin Việt ngữ BBC thì cho biết phiên đối thoại lần này là để ‘tiếp tục củng cố nhận thức chung’, trao đổi các biện pháp thúc đẩy lòng tin giữa hai nước và ‘khẳng định quan điểm trước sau như một’ của Việt Nam trong quan hệ quốc phòng với Trung Quốc.

Thật là đáng thất vọng, thế này thì còn nói thế quái gì nữa được, phía Mỹ đang mong một thái độ khá hơn nữa ở phía VN, mà anh cứ thậm thụt thế này có khác gì cô gái ăn sương chưa chịu lánh xa thằng ma cô, thì bàn tay cứu vớt nào đưa ra mãi để chờ? Thái độ lừng chừng thiếu dứt khoát này không một ai không bực mình, hay lại đây là màn vì đảng mà hy sinh, có người còn thất vọng hơn nữa, vì chuyện Mã Hiếu Thiên cùng Phùng Quang Thanh xảy ra trong khi đang tại Singapore và Indonésia có chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ. Phía HK đang mong muốn một Indonesia và Singapore tiếp tay làm xoa dịu căng thẳng tại biển Đông, và thời gian qua Indonesia thể hiên sự tích cực của mình sau khi AMM45 bị TQ và Campuchia phá vỡ.

Và ai cũng biết Mỹ đang muốn có các nước đồng minh nhiệt thành cùng Mỹ trong vấn đề biển Đông, Bà H Clinton nói “Chúng tôi tin rằng các quốc gia trong khu vực nên cộng tác với nhau để giải quyết tranh chấp, mà không bị cưởng ép, không bị trấn áp tinh thần, không bị đe dọa, và dĩ nhiên không xử dụng vũ lực”. Cũng trùng nơi đến Singapore cùng với Mã Hiếu Thiên, nhưng phía TQ mang một mong muốn Asean không liên kết, hay nói trắng ra TQ đang với chích sách bẻ gãy Asean, TQ đã có ảnh hưởng mạnh với Campuchia Thái lan Malaysia Brunei Lao. Nay TQ muốn Myanma và Singapore trở lại gần hơn với TQ, và với một tướng quân đội như Mã Hiếu Thiên, thì vấn đề TQ giúp đở quốc phòng là quà ngoại giao có sức hấp dẫn với các đối tác trên.

Trước đây ai cũng thấy một TQ với chén cháo nóng Asean trên tay, và với lối ăn cứ húp vòng quanh cho đến khi hết cháo, và có nhận định cho rằng nay đã được một nửa, và vẫn tiếp tục cách đó với một nữa còn lại. Trung Quốc không phải là thành viên của Asean, nên con đường tốt nhất vẫn là một COC với sự đồng thuận của 10 thành viên, nhằm mục đích ngăn chặn các tuyên bố chủ quyền, làm leo thang căng thẳng tại khu vực biển Đông. Với chiều hướng đó Ngoại trưởng HK trong chuyến công du Indonesia và Singapore là để thúc dục Asean mau chóng đồng thuận một COC, không ngoài đối lại với các tuyên bố chủ quyền một cách bừa bãi không cơ sở của TQ, cũng như bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải quốc tế.
Cùng lúc với các chuyến đi ngoại giao của TQ lẫn HK, truyền thông quốc tế cũng đưa tin, Trung Quốc đã cam kết cho Campuchia vay hơn nữa tỷ đô la với lãi suất mềm, và thủ tướng Ôn Gia Bảo cảm ơn nước này giúp Bắc Kinh trong quan hệ với Asean, Lời cám ơn cùng việc cho vay đã quá rõ ràng cho thấy chủ trương xé lẻ Asean, chia để trị và dùng sức mạnh kinh tế, để tạo thêm những con ngựa mồi giống như Campuchia, vì thế mà chúng luôn phản đối tất cả mọi giải quyết có tính đa phương, và chỉ muốn thương thảo riêng rẽ với từng các nước tuyên bố chủ quyền.

Một Asean đoàn kết, một COC với tính ràng buộc pháp lý, sẽ không để một TQ tùy tiện tuyên bố chủ quyền lãnh hải theo ý muốn riêng, đó là những gì người ta mong đợi từ bao lâu nay. Nhưng ta cũng phải thấy một thực tế, TQ ngang ngược với sức mạnh trong tay, thì không thể khống chế con thú điên này một cách dễ dàng, bằng các phương thức hòa bình thương thảo. Năm tới Brunei là chủ tịch luân phiên 2013 của Asean, một Brunei không đến nỗi trắng trợn như Campuchia nhưng là nước nhỏ nghèo cũng sẽ không thoát khỏi ngón đòn lợi lộc cám dỗ từ TQ.

Ngay thời điểm này HK đang trong mùa tranh cử, cũng không ngoài tính toán là anh Chệt sẽ ra tay chộp lấy thời cơ đặt chuyện đã rồi. Chuyện biển Đông đã dậy sóng từ lâu, từ những năm giữa thế kỷ trước với cái công hàm thối Phạm Văn Đồng, không khó để ta thấy cái mặt thật của cái nhà nước cộng sản bên nhà hôm nay, chúng có thực muốn bảo vệ lãnh thổ lãnh hải không, hay đây là màn bịp của hai thầy trò chúng? Nói không quá đáng từ đầu năm ngoái đến nay với con bài thân Tầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bọn xâm lăng Tầu cộng đã bước một bước khá lớn trong thâu tóm biển đông, đến nổi có người nói rằng phải chăng đã có sự thỏa thuận là ViêtNam chỉ còn 12 hải lý lãnh hải.

Những mời chào liên tục của TQ gọi thầu khai thác dầu trên thềm Kinh tế 200 hải lý nước ta, cho ta thấy thời điểm thay thế tên gọi Nansha cùng Xisha cho Vạn Lý Trường Sa đang cận kề. Với một thành phố cùng quân đội đóng chốt Tam Sa, thì số phận những đảo còn lại của VN trên Trường Sa rất mong manh, giặc đang chờ thời gian thuận lợi để nhổ bỏ như xóa một Gạc Ma năm 88. Sự sống còn của đất nước tựa chỉ mành, giặc đã vào tới sân, lãnh đạo nhà nước thì mãi bận đấm đá tranh ăn – Thì cuộc họp chiến lược quốc phòng an ninh đôi bên, lần thứ sáu này không là một cuộc đối thoại, mà rõ ràng là buổi ban huấn từ, ngay cả chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phải nghe nếu còn muốn tại vị.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐỐI THOẠI _ Việt Nhân ( Repost )

(HNPĐ) Chiều 02/09 - Thằng ăn cướp lại tới thăm gia chủ bị nó cướp, lần trước nó nói nó có đủ sức mạnh để bảo vệ những gì nó cướp được của chủ nhà, lần này nó nói nó sẽ cùng chủ nhà, hai bên sẽ trao đổi chuyện chống lại những âm mưu phá hoại cái thuận thảo của hai bên




(HNPĐ) Chiều 02/09 - Thằng ăn cướp lại tới thăm gia chủ bị nó cướp, lần trước nó nói nó có đủ sức mạnh để bảo vệ những gì nó cướp được của chủ nhà, lần này nó nói nó sẽ cùng chủ nhà, hai bên sẽ trao đổi chuyện chống lại những âm mưu phá hoại cái thuận thảo của hai bên. Để khẳng định với thiên hạ rằng nó và nạn nhân của nó vẫn có quan hệ tốt đẹp và đang chống lại những luận điệu xuyên tạc lợi dụng nhằm chia rẽ - Như vậy là thế nào, có phải thằng bị cướp nhừ đòn đếch dám hó hé, mà đeo theo thằng cướp để được nó chỉ đạo?

Bản tin của BBC nói là Nguyễn Chí Vịnh, còn bản tin Xinhua -Tân Hoa, của Tầu cộng thì nói Phùng Quang Thanh đã tiếp Mã Hiếu Thiên, Tham mưu phó quân đội nhân dân TQ - Anh nào thì cũng thế, nhìn mặt chúng đứng trước quan thầy Tầu khúm núm, cùng thở hơi thối nô dịch ra là đủ thấy bực. Bản tin Xinhua thì cũng lập lại quan hệ hai nước sông liền sông núi liền núi cùng 16 chữ vàng và 4 tốt, cám ơn sự giúp đở của Tầu cộng trong quá khứ, và bản tin Việt ngữ BBC thì cho biết phiên đối thoại lần này là để ‘tiếp tục củng cố nhận thức chung’, trao đổi các biện pháp thúc đẩy lòng tin giữa hai nước và ‘khẳng định quan điểm trước sau như một’ của Việt Nam trong quan hệ quốc phòng với Trung Quốc.

Thật là đáng thất vọng, thế này thì còn nói thế quái gì nữa được, phía Mỹ đang mong một thái độ khá hơn nữa ở phía VN, mà anh cứ thậm thụt thế này có khác gì cô gái ăn sương chưa chịu lánh xa thằng ma cô, thì bàn tay cứu vớt nào đưa ra mãi để chờ? Thái độ lừng chừng thiếu dứt khoát này không một ai không bực mình, hay lại đây là màn vì đảng mà hy sinh, có người còn thất vọng hơn nữa, vì chuyện Mã Hiếu Thiên cùng Phùng Quang Thanh xảy ra trong khi đang tại Singapore và Indonésia có chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ. Phía HK đang mong muốn một Indonesia và Singapore tiếp tay làm xoa dịu căng thẳng tại biển Đông, và thời gian qua Indonesia thể hiên sự tích cực của mình sau khi AMM45 bị TQ và Campuchia phá vỡ.

Và ai cũng biết Mỹ đang muốn có các nước đồng minh nhiệt thành cùng Mỹ trong vấn đề biển Đông, Bà H Clinton nói “Chúng tôi tin rằng các quốc gia trong khu vực nên cộng tác với nhau để giải quyết tranh chấp, mà không bị cưởng ép, không bị trấn áp tinh thần, không bị đe dọa, và dĩ nhiên không xử dụng vũ lực”. Cũng trùng nơi đến Singapore cùng với Mã Hiếu Thiên, nhưng phía TQ mang một mong muốn Asean không liên kết, hay nói trắng ra TQ đang với chích sách bẻ gãy Asean, TQ đã có ảnh hưởng mạnh với Campuchia Thái lan Malaysia Brunei Lao. Nay TQ muốn Myanma và Singapore trở lại gần hơn với TQ, và với một tướng quân đội như Mã Hiếu Thiên, thì vấn đề TQ giúp đở quốc phòng là quà ngoại giao có sức hấp dẫn với các đối tác trên.

Trước đây ai cũng thấy một TQ với chén cháo nóng Asean trên tay, và với lối ăn cứ húp vòng quanh cho đến khi hết cháo, và có nhận định cho rằng nay đã được một nửa, và vẫn tiếp tục cách đó với một nữa còn lại. Trung Quốc không phải là thành viên của Asean, nên con đường tốt nhất vẫn là một COC với sự đồng thuận của 10 thành viên, nhằm mục đích ngăn chặn các tuyên bố chủ quyền, làm leo thang căng thẳng tại khu vực biển Đông. Với chiều hướng đó Ngoại trưởng HK trong chuyến công du Indonesia và Singapore là để thúc dục Asean mau chóng đồng thuận một COC, không ngoài đối lại với các tuyên bố chủ quyền một cách bừa bãi không cơ sở của TQ, cũng như bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải quốc tế.
Cùng lúc với các chuyến đi ngoại giao của TQ lẫn HK, truyền thông quốc tế cũng đưa tin, Trung Quốc đã cam kết cho Campuchia vay hơn nữa tỷ đô la với lãi suất mềm, và thủ tướng Ôn Gia Bảo cảm ơn nước này giúp Bắc Kinh trong quan hệ với Asean, Lời cám ơn cùng việc cho vay đã quá rõ ràng cho thấy chủ trương xé lẻ Asean, chia để trị và dùng sức mạnh kinh tế, để tạo thêm những con ngựa mồi giống như Campuchia, vì thế mà chúng luôn phản đối tất cả mọi giải quyết có tính đa phương, và chỉ muốn thương thảo riêng rẽ với từng các nước tuyên bố chủ quyền.

Một Asean đoàn kết, một COC với tính ràng buộc pháp lý, sẽ không để một TQ tùy tiện tuyên bố chủ quyền lãnh hải theo ý muốn riêng, đó là những gì người ta mong đợi từ bao lâu nay. Nhưng ta cũng phải thấy một thực tế, TQ ngang ngược với sức mạnh trong tay, thì không thể khống chế con thú điên này một cách dễ dàng, bằng các phương thức hòa bình thương thảo. Năm tới Brunei là chủ tịch luân phiên 2013 của Asean, một Brunei không đến nỗi trắng trợn như Campuchia nhưng là nước nhỏ nghèo cũng sẽ không thoát khỏi ngón đòn lợi lộc cám dỗ từ TQ.

Ngay thời điểm này HK đang trong mùa tranh cử, cũng không ngoài tính toán là anh Chệt sẽ ra tay chộp lấy thời cơ đặt chuyện đã rồi. Chuyện biển Đông đã dậy sóng từ lâu, từ những năm giữa thế kỷ trước với cái công hàm thối Phạm Văn Đồng, không khó để ta thấy cái mặt thật của cái nhà nước cộng sản bên nhà hôm nay, chúng có thực muốn bảo vệ lãnh thổ lãnh hải không, hay đây là màn bịp của hai thầy trò chúng? Nói không quá đáng từ đầu năm ngoái đến nay với con bài thân Tầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bọn xâm lăng Tầu cộng đã bước một bước khá lớn trong thâu tóm biển đông, đến nổi có người nói rằng phải chăng đã có sự thỏa thuận là ViêtNam chỉ còn 12 hải lý lãnh hải.

Những mời chào liên tục của TQ gọi thầu khai thác dầu trên thềm Kinh tế 200 hải lý nước ta, cho ta thấy thời điểm thay thế tên gọi Nansha cùng Xisha cho Vạn Lý Trường Sa đang cận kề. Với một thành phố cùng quân đội đóng chốt Tam Sa, thì số phận những đảo còn lại của VN trên Trường Sa rất mong manh, giặc đang chờ thời gian thuận lợi để nhổ bỏ như xóa một Gạc Ma năm 88. Sự sống còn của đất nước tựa chỉ mành, giặc đã vào tới sân, lãnh đạo nhà nước thì mãi bận đấm đá tranh ăn – Thì cuộc họp chiến lược quốc phòng an ninh đôi bên, lần thứ sáu này không là một cuộc đối thoại, mà rõ ràng là buổi ban huấn từ, ngay cả chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phải nghe nếu còn muốn tại vị.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm