Kinh Đời

Đài Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 3 năm thành lập

WESTMINSTER - Thành lập cách nay đúng ba năm, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), một cơ quan truyền thông phát thanh về Việt Nam mỗi ngày,
(VienDongDaily.Com - 21/05/2014)
Thanh Phong/Viễn Đông



Ban Tù Ca Xuân Điềm, một trong những đơn vị hỗ trợ Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mạnh mẽ nhất.
 
WESTMINSTER - Thành lập cách nay đúng ba năm, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), một cơ quan truyền thông phát thanh về Việt Nam mỗi ngày, đã đánh trúng vào tử huyệt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và cũng là phương tiện đi vào trái tim, khối óc hàng triệu người dân trong nước luôn muốn nghe, muốn biết sự thật thay vì sự bưng bít, lừa dối, phỉnh gạt của đảng và nhà nước CSVN.

Vào lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật 18-5-2014, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Hoàng Sa (Seafood Paracel) ở Westminster để kỷ niệm ba năm thành lập, cám ơn các nhà bảo trợ và đồng hương khắp nơi.

Tham dự buổi kỷ niệm ba năm thành lập có gần 300 quan khách, thân hữu thường xuyên tham dự các sinh hoạt với đài; một số mạnh thường quân, nhân sĩ, chính đảng, đại diện các đoàn thể và một số cựu chiến sĩ QL/VNCH, đặc biệt có ban đại diện Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Gia Đình Đệ Nhất Song Ngư, Khóa 12 SQHQ cùng đông đảo các cơ quan truyển thông.

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Lực Lượng Cứu Nguy Dân Tộc (tổ chức hỗ trợ cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN) lên ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của mọi người và trình bày mục đích chính sự ra đời của Đài Phát Thanh ĐLSN. Sau đó, ông nhường lời cho giáo sư Nguyễn Thanh Trang, người phụ trách điều hành đài phát thanh ĐLSN, trình bày chi tiết các hoạt động của Đài. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang cho biết:

Đài ĐLSN ra đời ngày 15-5-2011. Đài được thành lập vì Lực Lượng Cứu Quốc cũng như tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam đều thấy rõ chế độ CSVN đã làm cho đất nước ngày càng tụt hậu, suy yếu và Việt Nam đang phải đối đầu với họa diệt vong vì tham vọng bành trướng của Trung quốc. Nhưng chế độ ấy đã trụ được hơn 60 năm qua nhờ thủ đoạn bưng bít thông tin, tuyên truyền bịp bợm và đàn áp tàn bạo tất cả những người yêu nước bất đồng chính kiến, dù đó là những tiếng nói ôn hòa và xây dựng vì phúc lợi của dân tộc. Vì vậy, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Quốc đã thành lập Đài ĐLSN để thực hiện hai mục tiêu chiến lược sau đây:

-Thứ Nhất, phá vỡ bức tường ngăn chặn thông tin, bưng bít sự thật mà Đảng CSVN dựng lên để dễ bề dối gạt, phỉnh lừa dân chúng.

-Thứ hai, quảng bá các kiến thức về dân chủ, nhân quyền và đề cao tinh thần trách nhiệm của công dân, nhất là thanh niên, trí thức nhằm đánh động lòng yêu nước và thúc đẩy họ tham gia công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ độc tài để cứu nguy tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, phú cường.

Hiện nay, theo giáo sư Nguyễn Thanh Trang, Đài Phát Thanh ĐLSN mỗi ngày phát thanh nửa giờ từ 9 giờ 30 tối đến 10 giờ tối giờ VN trên làn sóng trung bình 1503 ký lô chu kỳ. Đó là làn sóng mà đài BBC đã từng xử dụng trong nhiều năm cho đến khi họ chấm dứt phát sóng về VN ngày 15-3-2011. Tính đến nay, đài phát thanh ĐLSN đã liên tục thực hiện được 1,100 buổi phát thanh.

Đề cập đến ảnh hưởng của đài phát thanh ĐLSN, giáo sư Nguyễn Thanh Trang cho biết, sau khi đài ĐLSN ra đời mới chưa đầy 9 tháng, trong Hội Nghị Cán Bộ Cấp Cao Toàn Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 27-2-2012, khi bàn đến các chiến dịch do các lực lượng chống Cộng chủ trương, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN đã đưa ra nhận xét như sau: “...hoạt động tư tưởng văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là lãnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa... Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước.”

Giáo sư Trang nói quả quyết, “Như thế, rõ ràng đài phát thanh ĐLSN của chúng ta đã đánh trúng tử huyệt của Đảng CSVN.”

Ngoài ra, GS Nguyễn Thanh Trang cũng trình bày về cơ cấu tổ chức, chương trình và ngân sách của đài. Về mặt ngân sách, mỗi tháng, tổng chi phí cho Đài là 15 ngàn Mỹ kim, trong đó 9 ngàn là tiền thuê làn sóng và 6 ngàn là phí tổn văn phòng, máy móc, điện thoại và yểm trợ một số chiến hữu và cộng sự viên của Đài tại quốc nội.

Trong 3 năm qua, tổng chi phí của Đài là nửa triệu Mỹ kim. Nhờ sự đóng góp của các tổ chức tham gia Lực Lượng và các thành viên trong Lực Lượng, và nhất là sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân và đồng bào khắp nơi nên Đài hoạt động và phát triển trong 3 năm qua. Nhân dịp này, ban điều hành xin chân thành tri ân và mong được sự tiếp tục giúp đỡ rộng rãi của quý vị mạnh thường quân và đồng hương khắp nơi, để Đài có phương tiện duy trì tiếng nói của quý vị gửi về đồng bào trong nước. Ngay sau đó, một số vị có mặt tham dự đã đóng góp hiện kim cho đài.

Trong buổi họp mặt này, Ban Tù Ca Xuân Điềm và Tiến sĩ Lê Minh Nguyên được ca ngợi là những người tích cực yểm trợ cho Đài Phát Thanh ĐLSN từ nhiều năm qua. Các ông Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Trang, Đỗ Như Điện, đại diện Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Đài Phát Thanh ĐLSN, đã trao tặng tấm Placque Tri Ân cho Ban Tù Ca Xuân Điềm và một món quà cho TS Lê Minh Nguyên.

Trong dịp này, GS Nguyễn Thanh Trang cũng thông báo một tin vui. Nhờ sự can thiệp của Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu Scott Peters và Dân biểu Ed Royce, Đài RFA phát thanh về VN đã rút lại ý định cắt bỏ 2 giờ phát thanh Việt ngữ, ít nhất từ nay cho đến hết tài khóa 2015.

Sau đó có phần cắt bánh sinh nhật của đài và mọi người được mời dùng cơm trưa thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh do ban tù ca Xuân Điềm phụ trách..

Liên lạc với Đài ĐLSN qua email: lienlac.dlsn@gmail.com. Điện thoại: (408) 663-9860.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đài Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 3 năm thành lập

WESTMINSTER - Thành lập cách nay đúng ba năm, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), một cơ quan truyền thông phát thanh về Việt Nam mỗi ngày,
(VienDongDaily.Com - 21/05/2014)
Thanh Phong/Viễn Đông



Ban Tù Ca Xuân Điềm, một trong những đơn vị hỗ trợ Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mạnh mẽ nhất.
 
WESTMINSTER - Thành lập cách nay đúng ba năm, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), một cơ quan truyền thông phát thanh về Việt Nam mỗi ngày, đã đánh trúng vào tử huyệt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và cũng là phương tiện đi vào trái tim, khối óc hàng triệu người dân trong nước luôn muốn nghe, muốn biết sự thật thay vì sự bưng bít, lừa dối, phỉnh gạt của đảng và nhà nước CSVN.

Vào lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật 18-5-2014, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Hoàng Sa (Seafood Paracel) ở Westminster để kỷ niệm ba năm thành lập, cám ơn các nhà bảo trợ và đồng hương khắp nơi.

Tham dự buổi kỷ niệm ba năm thành lập có gần 300 quan khách, thân hữu thường xuyên tham dự các sinh hoạt với đài; một số mạnh thường quân, nhân sĩ, chính đảng, đại diện các đoàn thể và một số cựu chiến sĩ QL/VNCH, đặc biệt có ban đại diện Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Gia Đình Đệ Nhất Song Ngư, Khóa 12 SQHQ cùng đông đảo các cơ quan truyển thông.

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Lực Lượng Cứu Nguy Dân Tộc (tổ chức hỗ trợ cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN) lên ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của mọi người và trình bày mục đích chính sự ra đời của Đài Phát Thanh ĐLSN. Sau đó, ông nhường lời cho giáo sư Nguyễn Thanh Trang, người phụ trách điều hành đài phát thanh ĐLSN, trình bày chi tiết các hoạt động của Đài. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang cho biết:

Đài ĐLSN ra đời ngày 15-5-2011. Đài được thành lập vì Lực Lượng Cứu Quốc cũng như tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam đều thấy rõ chế độ CSVN đã làm cho đất nước ngày càng tụt hậu, suy yếu và Việt Nam đang phải đối đầu với họa diệt vong vì tham vọng bành trướng của Trung quốc. Nhưng chế độ ấy đã trụ được hơn 60 năm qua nhờ thủ đoạn bưng bít thông tin, tuyên truyền bịp bợm và đàn áp tàn bạo tất cả những người yêu nước bất đồng chính kiến, dù đó là những tiếng nói ôn hòa và xây dựng vì phúc lợi của dân tộc. Vì vậy, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Quốc đã thành lập Đài ĐLSN để thực hiện hai mục tiêu chiến lược sau đây:

-Thứ Nhất, phá vỡ bức tường ngăn chặn thông tin, bưng bít sự thật mà Đảng CSVN dựng lên để dễ bề dối gạt, phỉnh lừa dân chúng.

-Thứ hai, quảng bá các kiến thức về dân chủ, nhân quyền và đề cao tinh thần trách nhiệm của công dân, nhất là thanh niên, trí thức nhằm đánh động lòng yêu nước và thúc đẩy họ tham gia công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ độc tài để cứu nguy tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, phú cường.

Hiện nay, theo giáo sư Nguyễn Thanh Trang, Đài Phát Thanh ĐLSN mỗi ngày phát thanh nửa giờ từ 9 giờ 30 tối đến 10 giờ tối giờ VN trên làn sóng trung bình 1503 ký lô chu kỳ. Đó là làn sóng mà đài BBC đã từng xử dụng trong nhiều năm cho đến khi họ chấm dứt phát sóng về VN ngày 15-3-2011. Tính đến nay, đài phát thanh ĐLSN đã liên tục thực hiện được 1,100 buổi phát thanh.

Đề cập đến ảnh hưởng của đài phát thanh ĐLSN, giáo sư Nguyễn Thanh Trang cho biết, sau khi đài ĐLSN ra đời mới chưa đầy 9 tháng, trong Hội Nghị Cán Bộ Cấp Cao Toàn Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 27-2-2012, khi bàn đến các chiến dịch do các lực lượng chống Cộng chủ trương, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN đã đưa ra nhận xét như sau: “...hoạt động tư tưởng văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là lãnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa... Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước.”

Giáo sư Trang nói quả quyết, “Như thế, rõ ràng đài phát thanh ĐLSN của chúng ta đã đánh trúng tử huyệt của Đảng CSVN.”

Ngoài ra, GS Nguyễn Thanh Trang cũng trình bày về cơ cấu tổ chức, chương trình và ngân sách của đài. Về mặt ngân sách, mỗi tháng, tổng chi phí cho Đài là 15 ngàn Mỹ kim, trong đó 9 ngàn là tiền thuê làn sóng và 6 ngàn là phí tổn văn phòng, máy móc, điện thoại và yểm trợ một số chiến hữu và cộng sự viên của Đài tại quốc nội.

Trong 3 năm qua, tổng chi phí của Đài là nửa triệu Mỹ kim. Nhờ sự đóng góp của các tổ chức tham gia Lực Lượng và các thành viên trong Lực Lượng, và nhất là sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân và đồng bào khắp nơi nên Đài hoạt động và phát triển trong 3 năm qua. Nhân dịp này, ban điều hành xin chân thành tri ân và mong được sự tiếp tục giúp đỡ rộng rãi của quý vị mạnh thường quân và đồng hương khắp nơi, để Đài có phương tiện duy trì tiếng nói của quý vị gửi về đồng bào trong nước. Ngay sau đó, một số vị có mặt tham dự đã đóng góp hiện kim cho đài.

Trong buổi họp mặt này, Ban Tù Ca Xuân Điềm và Tiến sĩ Lê Minh Nguyên được ca ngợi là những người tích cực yểm trợ cho Đài Phát Thanh ĐLSN từ nhiều năm qua. Các ông Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Trang, Đỗ Như Điện, đại diện Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Đài Phát Thanh ĐLSN, đã trao tặng tấm Placque Tri Ân cho Ban Tù Ca Xuân Điềm và một món quà cho TS Lê Minh Nguyên.

Trong dịp này, GS Nguyễn Thanh Trang cũng thông báo một tin vui. Nhờ sự can thiệp của Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu Scott Peters và Dân biểu Ed Royce, Đài RFA phát thanh về VN đã rút lại ý định cắt bỏ 2 giờ phát thanh Việt ngữ, ít nhất từ nay cho đến hết tài khóa 2015.

Sau đó có phần cắt bánh sinh nhật của đài và mọi người được mời dùng cơm trưa thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh do ban tù ca Xuân Điềm phụ trách..

Liên lạc với Đài ĐLSN qua email: lienlac.dlsn@gmail.com. Điện thoại: (408) 663-9860.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm