Thân Hữu Tiếp Tay...

Đảo đá Chữ Thập - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cái đường băng 3000 mét và doanh trại quân đội, được Chệt cộng xây trên đảo bồi nhân tạo Chữ Thập, đã phơi ra hết cái trò cướp biển, cứ ngỡ người ta không biết



(HNPĐ)
Như vậy cái đường băng 3000 mét và doanh trại quân đội, được Chệt cộng xây trên đảo bồi nhân tạo Chữ Thập, đã phơi ra hết cái trò cướp biển, cứ ngỡ người ta không biết. Lộng giả thành chơn, của người nói của mình, sự thật mọi người biết tỏng từ khuya, từ lúc cái lưỡi bò le ra liếm Biển Đông, và cũng không phải đợi đến mấy tấm không ảnh tuần rồi, mới biết vũ khí nặng đã được mang đến những cái đảo đá nhân tạo này.

Ngày 09/04/2015 đó là lần hiếm hoi đầu tiên phát ngôn Bộ Ngoại giao Tầu cộng Hoa Xuân Oánh, ngoài những lời vẫn thường tuyên bố: “Chúng tôi đang xây dựng chỗ trú ẩn, các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động hàng hải, tìm kiếm cứu nạn cũng như công tác dự báo khí tượng thủy văn, đánh bắt cá và các hoạt động hành chính khác.” Đã thú thật: “Các đảo và bãi đá ngầm đang được bồi đắp sẽ được sử dụng cho mục đích phòng thủ quân sự…”

Sau chuyện hải quân Tầu cộng ngày 20/05/2015, 8 lần cảnh báo máy bay tuần thám P8-A Poseidon, khi nó đang bay trên đảo Chữ Thập, mà Tầu cộng đã bồi đắp trái phép ở Biển Đông, do đài CNN đưa tin. Chiều ngày 25/05/2015, Hoa Xuân Oánh đã lại lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa các máy bay tuần thám tới khu vực Biển Đông. Tầu cộng cho rằng, đây là hành động của Mỹ “mang tính khiêu khích”, đồng thời kêu gọi Mỹ cần nhanh chóng sửa chữa những sai lầm!

Đã mười ngày trôi qua, vẫn đang là đôi bên lời qua tiếng lại, mặc dù giới quan sát quốc tế cho rằng sức nóng của sự kiện có thể đưa đến chiến tranh! Chuyện chắc không xảy ra đến mức độ đó, mặc dù những kẻ như mỗ tôi vẫn cầu mong có chuyện máu lửa, vì Biển Đông không còn cách nào giải quyết tốt hơn, đây là con đường đúng nhứt, thử hỏi sẽ chờ đến bao lâu cho một giải pháp hòa bình, trong khi vi phạm của Tầu cộng ngày càng lớn, và tỏ ra hung hăng hơn?

Đáp lời phía Mỹ yêu cầu chấm dứt mọi xây dựng trái phép, thì Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của cộng đảng Tầu) ngày 25/05/2015 đã nói: “Nếu quan điểm cốt lõi của Mỹ là Trung Quốc phải ngưng các hoạt động này, một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi tại Biển Đông”, và hăm rằng: “Sự dữ dội của cuộc xung đột này sẽ mạnh hơn so với cuộc ‘va chạm’ mà mọi người vẫn nghĩ tới”.

Mong rằng lần này, lời của Hoàn cầu Thời báo không là võ miệng, Tầu cộng đã lấn từ thành phố Tam Sa, đến vùng nhận diện phòng không, cùng khu vực lãnh hải 12 hải lý quanh các đảo đá nhân tạo, chưa có một phản ứng nào gọi là cứng đối với chúng. Ngay với Senkaku của Nhật, bởi không thể lấy thịt đè người, như cướp bãi cạn Scarborough của Philippines, chứ nếu làm được thì Tầu cộng cũng đã làm rồi, vì dư biết bằng súng đạn chúng không là đối thủ được của Nhật.

Còn với An Nam cộng, tình thế hiện nay nếu có gì xảy ra thì chỉ là cái búng tay! Sau đợt cướp 7 đảo đá (từ 1988-1999), mọi chuyện như đến lúc chúng tạm nghỉ tay, và chắc chắn số đảo còn lại ở Trường Sa sẽ cũng cùng số phận. Vì vậy chuyện Mỹ can thiệp được coi như làm nhẹ đi sức nặng, mà Việt Nam và Philippines phải gánh với Tầu cộng

Người Mỹ chuyển trục trở lại Châu Á, cái chính là vì là con đường hàng hải biển đông, đó là quyền lợi chung của thế giới và cũng vì lợi ích của nước Mỹ, đương nhiên có lợi cho VN nhiều hơn. Thực tế phải thấy sự can thiệp càng mạnh của Mỹ trong vấn đề biển Đông thì tình trạng biển đảo Việt Nam tương lai được yên, nếu không thì với sự lấn lướt của Tầu cộng, và sự nhu nhược của đám An Nam cộng thì biển đảo Việt Nam nắm chắc sẽ không còn.

Sự thật là vậy! Khi CNN công bố đoạn video máy bay quân sự Hoa Kỳ áp sát Trường Sa, và phía Tầu cộng, Hồng Lỗi người phát ngôn bộ ngoại giao Tầu cộng ngang ngược tuyên bố Trung Cộng “có quyền theo dõi không phận và hải phận nhằm bảo ̣đảm an ninh quốc gia”. Thì về phía nhà nước An Nam xã nghĩa lại đưa ra một cái khuyến cáo, cho cả Mỹ lẫn Tầu cộng là không được làm phức tạp thêm tình hình:

“Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông… không làm phức tạp thêm tình hình.” Phát ngôn bộ ngoại giao An Nam cộng trong cuộc họp báo hôm 21/5/2015 lên tiếng yêu cầu như vậy, đây có thể Hà Nội đã hoàn toàn đầu phục đàn anh Tầu cộng, hoặc là chưa biết chuyện sẽ ngã ngũ về phía nào, nên lo xa cho cái đảng Ba Đình mà nói như kẻ đứng giữa!

Cho tới hôm nay phía Mỹ vẫn tỏ ra rất kiên quyết ngăn chặn hành động bành trướng phi pháp của Tầu cộng trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf khẳng định: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng quyền tự do và sử dụng đúng luật vùng biển thuộc Biển Đông.” Và hai Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Jack Reed kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ rút lại lời mời Tầu Cộng tới cuộc tập trận lớn RIMPAC vào năm tới, coi như một sự trừng phạt.

Theo Reuters 28/05/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Tầu cộng chấm dứt ngay lập tức các hoạt động bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông, những nỗ lực bồi lấp xây đảo nhân tạo này đã không có sự đồng thuận trong khu vực, và máy bay, tàu chiến Mỹ, sẽ tiếp tục hoạt động trong không phận và vùng biển quốc tế được luật pháp cho phép.

Và ông Ashton Carter nhận định: “Hành động của Trung Quốc đang đưa các nước khu vực lại với nhau theo con đường mới. Họ đang ngày càng làm gia tăng nhu cầu sự tham gia của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ đáp ứng nó. Chúng tôi sẽ vẫn là sức mạnh an ninh chủ yếu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới”.

Theo Jeffrey Bader, một học giả nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Brookings, cố vấn chính về các vấn đề châu Á cho Tổng thống Mỹ, thì trên thực tế 7 rặng san hô, bãi đá ngầm, nằm dưới mực nước thủy triều, mà Tầu cộng xâm chiếm bất hợp pháp của Việt Nam (1988-1995) về mặt luật pháp quốc tế, sẽ không được hưởng bất kỳ quy chế nào về vùng lãnh hải 12 hải lý. Và theo UNCLOS.1982, thì máy bay, tàu chiến Hoa Kỳ đi qua khu vực 12 hải lý, sẽ không bị giới hạn.

Hành động ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây tổn hại lợi ích của Mỹ lẫn Nhật ở Tây Thái Bình Dương. Là đồng minh với nhau, nay Mỹ-Nhật lại càng thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh hơn cho phép liên minh Mỹ-Nhật không chỉ tập trung vào việc bảo đảm quốc phòng và an ninh cho Nhật Bản cùng các khu vực phụ cận. Mà còn mở rộng sự phối hợp an ninh, quốc phòng song phương trong cả khu vực và toàn cầu.

Bản định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi công bố ngày 27/04/2015 cho thấy, trong thế liên minh cùng Mỹ, nay Nhựt Bổn đến lúc sẵn sàng đối mặt với Tầu cộng. Với Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/05/2015 tuyên bố tái cam kết bảo vệ, và theo theo báo Le Monde (20/05/2015) các nước Malaysia, Singapore và cả Indonesia, đều lên tiếng ủng hộ Mỹ ngăn chặn Tầu cộng ngang ngược, để bảo vệ an ninh hàng hải Biển Đông.

Phía An Nam xã nghĩa vẫn chưa thấy có sự dứt khoát! Dư luận đã có cái nhìn khác hơn về chuyến đi sắp tới của Trọng Lú, bí thư đảng An Nam cộng, khi nghe Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, tại thành Hồ hôm 19/05/2013 cho hay TT Ố-ba-má đang chờ chuến đi của Lú. Mỹ gọi đây là chuyến thăm lịch sử! Đã có người vẽ ra cảnh trải thảm đoe rước Lú vào phòng Bầu Dục… Chuyện có xảy như vậy cũng đâu có gì lạ, người Mỹ theo thực dụng chủ nghĩa!

Sắp đến theo CNN (24/05/2015), Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và các Thượng nghị sĩ John McCain (trưởng ban Quân vụ Thượng viện), và Ông Jack Reed, sẽ đi Hà Nội để gặp các lãnh đạo Ba Đình. Và từ cái rộn ràng chuyện qua lại của đôi bên, dư luận lại có cả nhận định, là bây giờ mọi sự là trong tay Bí Lú, thời cơ thuận lợi và hiếm có cho Việt Nam là đây, mong chuyến đi Mỹ sắp đến, Bí Lú tạo được bước tiến quyết liệt trong quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ!

Thiệt là nản! Hết gửi hy vọng vô Thủ Ếch xóa sổ cái đảng An Nam cộng, nay lại đặt niềm tin vào Bí Lú bắt tay Mỹ để chống Tầu cộng, xin hỏi căn cứ vào đâu để mà tin nơi đám chóp bu xã nghĩa, bỏ đảng để cứu nước? Thật lòng mà nói thấy chuyện tuần qua giữa Mỹ và Tầu cộng, mỗ tôi trong bụng vẫn cầu cho bùng lên lớn chuyện, nhưng thấy điều đó không thể xảy ra, Tầu cộng vẫn là thứ mềm nắn rắn buông.

Và đây cũng là lúc đám Ba Đình tính sát nút chuyện sống còn của đảng… Đất nước ngay từ ngày Hồ còn sống cũng đã không nghĩa lý gì, đảng còn chúng còn, và cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng chỉ là con đẻ của Tầu công. Nay mong nó theo Mỹ chống lại bố nó thì đúng là mơ ngủ!
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đảo đá Chữ Thập - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cái đường băng 3000 mét và doanh trại quân đội, được Chệt cộng xây trên đảo bồi nhân tạo Chữ Thập, đã phơi ra hết cái trò cướp biển, cứ ngỡ người ta không biết



(HNPĐ)
Như vậy cái đường băng 3000 mét và doanh trại quân đội, được Chệt cộng xây trên đảo bồi nhân tạo Chữ Thập, đã phơi ra hết cái trò cướp biển, cứ ngỡ người ta không biết. Lộng giả thành chơn, của người nói của mình, sự thật mọi người biết tỏng từ khuya, từ lúc cái lưỡi bò le ra liếm Biển Đông, và cũng không phải đợi đến mấy tấm không ảnh tuần rồi, mới biết vũ khí nặng đã được mang đến những cái đảo đá nhân tạo này.

Ngày 09/04/2015 đó là lần hiếm hoi đầu tiên phát ngôn Bộ Ngoại giao Tầu cộng Hoa Xuân Oánh, ngoài những lời vẫn thường tuyên bố: “Chúng tôi đang xây dựng chỗ trú ẩn, các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động hàng hải, tìm kiếm cứu nạn cũng như công tác dự báo khí tượng thủy văn, đánh bắt cá và các hoạt động hành chính khác.” Đã thú thật: “Các đảo và bãi đá ngầm đang được bồi đắp sẽ được sử dụng cho mục đích phòng thủ quân sự…”

Sau chuyện hải quân Tầu cộng ngày 20/05/2015, 8 lần cảnh báo máy bay tuần thám P8-A Poseidon, khi nó đang bay trên đảo Chữ Thập, mà Tầu cộng đã bồi đắp trái phép ở Biển Đông, do đài CNN đưa tin. Chiều ngày 25/05/2015, Hoa Xuân Oánh đã lại lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa các máy bay tuần thám tới khu vực Biển Đông. Tầu cộng cho rằng, đây là hành động của Mỹ “mang tính khiêu khích”, đồng thời kêu gọi Mỹ cần nhanh chóng sửa chữa những sai lầm!

Đã mười ngày trôi qua, vẫn đang là đôi bên lời qua tiếng lại, mặc dù giới quan sát quốc tế cho rằng sức nóng của sự kiện có thể đưa đến chiến tranh! Chuyện chắc không xảy ra đến mức độ đó, mặc dù những kẻ như mỗ tôi vẫn cầu mong có chuyện máu lửa, vì Biển Đông không còn cách nào giải quyết tốt hơn, đây là con đường đúng nhứt, thử hỏi sẽ chờ đến bao lâu cho một giải pháp hòa bình, trong khi vi phạm của Tầu cộng ngày càng lớn, và tỏ ra hung hăng hơn?

Đáp lời phía Mỹ yêu cầu chấm dứt mọi xây dựng trái phép, thì Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của cộng đảng Tầu) ngày 25/05/2015 đã nói: “Nếu quan điểm cốt lõi của Mỹ là Trung Quốc phải ngưng các hoạt động này, một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi tại Biển Đông”, và hăm rằng: “Sự dữ dội của cuộc xung đột này sẽ mạnh hơn so với cuộc ‘va chạm’ mà mọi người vẫn nghĩ tới”.

Mong rằng lần này, lời của Hoàn cầu Thời báo không là võ miệng, Tầu cộng đã lấn từ thành phố Tam Sa, đến vùng nhận diện phòng không, cùng khu vực lãnh hải 12 hải lý quanh các đảo đá nhân tạo, chưa có một phản ứng nào gọi là cứng đối với chúng. Ngay với Senkaku của Nhật, bởi không thể lấy thịt đè người, như cướp bãi cạn Scarborough của Philippines, chứ nếu làm được thì Tầu cộng cũng đã làm rồi, vì dư biết bằng súng đạn chúng không là đối thủ được của Nhật.

Còn với An Nam cộng, tình thế hiện nay nếu có gì xảy ra thì chỉ là cái búng tay! Sau đợt cướp 7 đảo đá (từ 1988-1999), mọi chuyện như đến lúc chúng tạm nghỉ tay, và chắc chắn số đảo còn lại ở Trường Sa sẽ cũng cùng số phận. Vì vậy chuyện Mỹ can thiệp được coi như làm nhẹ đi sức nặng, mà Việt Nam và Philippines phải gánh với Tầu cộng

Người Mỹ chuyển trục trở lại Châu Á, cái chính là vì là con đường hàng hải biển đông, đó là quyền lợi chung của thế giới và cũng vì lợi ích của nước Mỹ, đương nhiên có lợi cho VN nhiều hơn. Thực tế phải thấy sự can thiệp càng mạnh của Mỹ trong vấn đề biển Đông thì tình trạng biển đảo Việt Nam tương lai được yên, nếu không thì với sự lấn lướt của Tầu cộng, và sự nhu nhược của đám An Nam cộng thì biển đảo Việt Nam nắm chắc sẽ không còn.

Sự thật là vậy! Khi CNN công bố đoạn video máy bay quân sự Hoa Kỳ áp sát Trường Sa, và phía Tầu cộng, Hồng Lỗi người phát ngôn bộ ngoại giao Tầu cộng ngang ngược tuyên bố Trung Cộng “có quyền theo dõi không phận và hải phận nhằm bảo ̣đảm an ninh quốc gia”. Thì về phía nhà nước An Nam xã nghĩa lại đưa ra một cái khuyến cáo, cho cả Mỹ lẫn Tầu cộng là không được làm phức tạp thêm tình hình:

“Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông… không làm phức tạp thêm tình hình.” Phát ngôn bộ ngoại giao An Nam cộng trong cuộc họp báo hôm 21/5/2015 lên tiếng yêu cầu như vậy, đây có thể Hà Nội đã hoàn toàn đầu phục đàn anh Tầu cộng, hoặc là chưa biết chuyện sẽ ngã ngũ về phía nào, nên lo xa cho cái đảng Ba Đình mà nói như kẻ đứng giữa!

Cho tới hôm nay phía Mỹ vẫn tỏ ra rất kiên quyết ngăn chặn hành động bành trướng phi pháp của Tầu cộng trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf khẳng định: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng quyền tự do và sử dụng đúng luật vùng biển thuộc Biển Đông.” Và hai Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Jack Reed kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ rút lại lời mời Tầu Cộng tới cuộc tập trận lớn RIMPAC vào năm tới, coi như một sự trừng phạt.

Theo Reuters 28/05/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Tầu cộng chấm dứt ngay lập tức các hoạt động bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông, những nỗ lực bồi lấp xây đảo nhân tạo này đã không có sự đồng thuận trong khu vực, và máy bay, tàu chiến Mỹ, sẽ tiếp tục hoạt động trong không phận và vùng biển quốc tế được luật pháp cho phép.

Và ông Ashton Carter nhận định: “Hành động của Trung Quốc đang đưa các nước khu vực lại với nhau theo con đường mới. Họ đang ngày càng làm gia tăng nhu cầu sự tham gia của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ đáp ứng nó. Chúng tôi sẽ vẫn là sức mạnh an ninh chủ yếu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới”.

Theo Jeffrey Bader, một học giả nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Brookings, cố vấn chính về các vấn đề châu Á cho Tổng thống Mỹ, thì trên thực tế 7 rặng san hô, bãi đá ngầm, nằm dưới mực nước thủy triều, mà Tầu cộng xâm chiếm bất hợp pháp của Việt Nam (1988-1995) về mặt luật pháp quốc tế, sẽ không được hưởng bất kỳ quy chế nào về vùng lãnh hải 12 hải lý. Và theo UNCLOS.1982, thì máy bay, tàu chiến Hoa Kỳ đi qua khu vực 12 hải lý, sẽ không bị giới hạn.

Hành động ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây tổn hại lợi ích của Mỹ lẫn Nhật ở Tây Thái Bình Dương. Là đồng minh với nhau, nay Mỹ-Nhật lại càng thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh hơn cho phép liên minh Mỹ-Nhật không chỉ tập trung vào việc bảo đảm quốc phòng và an ninh cho Nhật Bản cùng các khu vực phụ cận. Mà còn mở rộng sự phối hợp an ninh, quốc phòng song phương trong cả khu vực và toàn cầu.

Bản định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi công bố ngày 27/04/2015 cho thấy, trong thế liên minh cùng Mỹ, nay Nhựt Bổn đến lúc sẵn sàng đối mặt với Tầu cộng. Với Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/05/2015 tuyên bố tái cam kết bảo vệ, và theo theo báo Le Monde (20/05/2015) các nước Malaysia, Singapore và cả Indonesia, đều lên tiếng ủng hộ Mỹ ngăn chặn Tầu cộng ngang ngược, để bảo vệ an ninh hàng hải Biển Đông.

Phía An Nam xã nghĩa vẫn chưa thấy có sự dứt khoát! Dư luận đã có cái nhìn khác hơn về chuyến đi sắp tới của Trọng Lú, bí thư đảng An Nam cộng, khi nghe Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, tại thành Hồ hôm 19/05/2013 cho hay TT Ố-ba-má đang chờ chuến đi của Lú. Mỹ gọi đây là chuyến thăm lịch sử! Đã có người vẽ ra cảnh trải thảm đoe rước Lú vào phòng Bầu Dục… Chuyện có xảy như vậy cũng đâu có gì lạ, người Mỹ theo thực dụng chủ nghĩa!

Sắp đến theo CNN (24/05/2015), Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và các Thượng nghị sĩ John McCain (trưởng ban Quân vụ Thượng viện), và Ông Jack Reed, sẽ đi Hà Nội để gặp các lãnh đạo Ba Đình. Và từ cái rộn ràng chuyện qua lại của đôi bên, dư luận lại có cả nhận định, là bây giờ mọi sự là trong tay Bí Lú, thời cơ thuận lợi và hiếm có cho Việt Nam là đây, mong chuyến đi Mỹ sắp đến, Bí Lú tạo được bước tiến quyết liệt trong quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ!

Thiệt là nản! Hết gửi hy vọng vô Thủ Ếch xóa sổ cái đảng An Nam cộng, nay lại đặt niềm tin vào Bí Lú bắt tay Mỹ để chống Tầu cộng, xin hỏi căn cứ vào đâu để mà tin nơi đám chóp bu xã nghĩa, bỏ đảng để cứu nước? Thật lòng mà nói thấy chuyện tuần qua giữa Mỹ và Tầu cộng, mỗ tôi trong bụng vẫn cầu cho bùng lên lớn chuyện, nhưng thấy điều đó không thể xảy ra, Tầu cộng vẫn là thứ mềm nắn rắn buông.

Và đây cũng là lúc đám Ba Đình tính sát nút chuyện sống còn của đảng… Đất nước ngay từ ngày Hồ còn sống cũng đã không nghĩa lý gì, đảng còn chúng còn, và cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng chỉ là con đẻ của Tầu công. Nay mong nó theo Mỹ chống lại bố nó thì đúng là mơ ngủ!
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm