Trang lá cải
Dũng Taylor lên lớp cả tổng thống ( Không biết sao, thấy Dũng, là có cảm giác sờ sợ )
Với lời qua tiếng lại với truyền thông Mỹ, đặc biệt tổng thống Trump cho rằng các kênh tin tức tại Hoa Kỳ như CNN, NY Times, CBS ... chỉ là những trang tin vịt. Việc này khiến nổ ra tranh cãi trong xã hội Mỹ. Anh Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ:
Với lời qua tiếng lại với truyền thông Mỹ, đặc biệt tổng thống Trump cho rằng các kênh tin tức tại Hoa Kỳ như CNN, NY Times, CBS ... chỉ là những trang tin vịt. Việc này khiến nổ ra tranh cãi trong xã hội Mỹ. Anh Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ:
Dũng đã viết vô số bài kêu gọi người không bỏ phiếu cho TT Trump hãy cho ông ấy cơ hội và thời gian vì sự thành công của ông gắng liền với sự thành công của quốc gia. Dù thích hay không thì ông ấy vẫn là vị TT thứ 45 của Mỹ. Sau 30 ngày qua thì hành động của TT Trump đã làm cho chính những người đã bỏ phiếu cho ông bân khuân, ông nên tập trung thời gian làm công việc của một vị TT thay vì cả ngày cứ Twitt hơn thua với những người chống đối mình và những gì ngược ý mình, có thể ông vẫn chưa quen với vai trò chính trị gia vì đã quen cương vị của một ông chủ, ra lệnh là phía dưới phải tuân thủ.

Tuy biết máu chảy ruột mềm khi nghe dư luận tấn công các con mình, nhưng nếu chúng làm kinh doanh và là người của công chúng thì đó là chuyện bình thường. Như lời ông đã nói các con ông đã khôn lớn là người cầm quyền của công ty thì hãy để chúng tự vệ, tự đương đầu với dư luận và sóng gió. Tôi cũng là người làm cha nên cảm thông với ông, nhưng ông cần phải phân biệt công tư rõ ràng, phải đặt mình vào cương vị TT trước và làm những điều tất yếu cho tổ quốc cho dù phải hy sinh lợi ích riêng. Đây là điều ông phải thấu đáo trước khi dấn thân vào lãnh vực chính trị. Có thể ông vẫn chưa đủ tự tin vì chỉ được 44% số phiếu của người Mỹ và có thể ông đang rất bận tâm với dư luận cho rằng ông thắng cử nhờ có sự cang thiệp của Nga nên ông vẫn còn muốn chứng minh.
Người lãnh đạo giỏi không cần phải được sự yêu thích mà tuyệt đối phải có sự kính nể (Great leaders are Respected, not Loved). Lãnh đạo giỏi cần định hướng không chạy theo xu hướng để được lòng dân, được người tung hô vạn tuế. Nếu chúng ta theo dõi những tin Twitt của TT Trump sẽ thấy ông thích người khen, lời thuận tai vừa ý và luôn phản đối, tấn công những ý kiến trái chiều. Đây không phải là cách hành xử của một vị lãnh đạo giỏi, người có quyền lực nhất thế giới.
Ông không thể làm tốt công việc của một vị TT khi mỗi ngày ông vẫn rình rập xem truyền thông nói gì không tốt về mình để trả đũa. Công việc của ông cần có sự hỗ trợ của truyền thông đa chiều, cho dù có trái chiều vẫn phải để cho họ nói. Chỉ có những cơ chế độc tài, độc quyền mới bịt miệng truyền thông, bịt miệng dư luận. Có thể tư tưởng của ông không phải là kẻ độc tài nhưng hành động và giọng điệu của ông đang thể hiện cho thế giới thấy ông là kẻ độc tài. Nếu ông không nhận ra điều này thì những cố vấn(trung quân, không phải nịnh thần) cần phải lên tiếng.

Ông cần tách rời hình ảnh thân thiện và giọng điệu hâm mộ TT và nước Nga. Họ là lửa, chúng ta là nước và muôn đời vẫn thế! Ông cần bỏ qua những cảm nhận cá nhân về TT Putin mà nên cho người dân thấy ông đặt quyền lợi của Mỹ lên hàng đầu, cho đến hôm nay chính đảng Cộng Hòa vẫn chưa đồng tâm đứng sau lưng ông thì nói chi là đảng đối lập khi đề cập đến Nga và TT Putin.
Người ủng hộ thì trời sập họ cũng không thay đổi, người không ủng hộ ông thì họ cũng chỉ bị ông thuyết phục qua hành động, không phải lời nói nhất là cách sân si thì không xứng tầm của một vị TT quyền lực nhất của thế giới.
Mr. President, you're our president! Act like a real President, not just playing the role of a celebrity President. BS time is over, please get to work, our country needs you!
Song Phương chuyển
Với lời qua tiếng lại với truyền thông Mỹ, đặc biệt tổng thống Trump cho rằng các kênh tin tức tại Hoa Kỳ như CNN, NY Times, CBS ... chỉ là những trang tin vịt. Việc này khiến nổ ra tranh cãi trong xã hội Mỹ. Anh Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ:
Dũng đã viết vô số bài kêu gọi người không bỏ phiếu cho TT Trump hãy cho ông ấy cơ hội và thời gian vì sự thành công của ông gắng liền với sự thành công của quốc gia. Dù thích hay không thì ông ấy vẫn là vị TT thứ 45 của Mỹ. Sau 30 ngày qua thì hành động của TT Trump đã làm cho chính những người đã bỏ phiếu cho ông bân khuân, ông nên tập trung thời gian làm công việc của một vị TT thay vì cả ngày cứ Twitt hơn thua với những người chống đối mình và những gì ngược ý mình, có thể ông vẫn chưa quen với vai trò chính trị gia vì đã quen cương vị của một ông chủ, ra lệnh là phía dưới phải tuân thủ.
![]() |
Tuy biết máu chảy ruột mềm khi nghe dư luận tấn công các con mình, nhưng nếu chúng làm kinh doanh và là người của công chúng thì đó là chuyện bình thường. Như lời ông đã nói các con ông đã khôn lớn là người cầm quyền của công ty thì hãy để chúng tự vệ, tự đương đầu với dư luận và sóng gió. Tôi cũng là người làm cha nên cảm thông với ông, nhưng ông cần phải phân biệt công tư rõ ràng, phải đặt mình vào cương vị TT trước và làm những điều tất yếu cho tổ quốc cho dù phải hy sinh lợi ích riêng. Đây là điều ông phải thấu đáo trước khi dấn thân vào lãnh vực chính trị. Có thể ông vẫn chưa đủ tự tin vì chỉ được 44% số phiếu của người Mỹ và có thể ông đang rất bận tâm với dư luận cho rằng ông thắng cử nhờ có sự cang thiệp của Nga nên ông vẫn còn muốn chứng minh.
Người lãnh đạo giỏi không cần phải được sự yêu thích mà tuyệt đối phải có sự kính nể (Great leaders are Respected, not Loved). Lãnh đạo giỏi cần định hướng không chạy theo xu hướng để được lòng dân, được người tung hô vạn tuế. Nếu chúng ta theo dõi những tin Twitt của TT Trump sẽ thấy ông thích người khen, lời thuận tai vừa ý và luôn phản đối, tấn công những ý kiến trái chiều. Đây không phải là cách hành xử của một vị lãnh đạo giỏi, người có quyền lực nhất thế giới.
Ông không thể làm tốt công việc của một vị TT khi mỗi ngày ông vẫn rình rập xem truyền thông nói gì không tốt về mình để trả đũa. Công việc của ông cần có sự hỗ trợ của truyền thông đa chiều, cho dù có trái chiều vẫn phải để cho họ nói. Chỉ có những cơ chế độc tài, độc quyền mới bịt miệng truyền thông, bịt miệng dư luận. Có thể tư tưởng của ông không phải là kẻ độc tài nhưng hành động và giọng điệu của ông đang thể hiện cho thế giới thấy ông là kẻ độc tài. Nếu ông không nhận ra điều này thì những cố vấn(trung quân, không phải nịnh thần) cần phải lên tiếng.
![]() |
Ông cần tách rời hình ảnh thân thiện và giọng điệu hâm mộ TT và nước Nga. Họ là lửa, chúng ta là nước và muôn đời vẫn thế! Ông cần bỏ qua những cảm nhận cá nhân về TT Putin mà nên cho người dân thấy ông đặt quyền lợi của Mỹ lên hàng đầu, cho đến hôm nay chính đảng Cộng Hòa vẫn chưa đồng tâm đứng sau lưng ông thì nói chi là đảng đối lập khi đề cập đến Nga và TT Putin.
Người ủng hộ thì trời sập họ cũng không thay đổi, người không ủng hộ ông thì họ cũng chỉ bị ông thuyết phục qua hành động, không phải lời nói nhất là cách sân si thì không xứng tầm của một vị TT quyền lực nhất của thế giới.
Mr. President, you're our president! Act like a real President, not just playing the role of a celebrity President. BS time is over, please get to work, our country needs you!
Song Phương chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Dũng Taylor lên lớp cả tổng thống ( Không biết sao, thấy Dũng, là có cảm giác sờ sợ )
Với lời qua tiếng lại với truyền thông Mỹ, đặc biệt tổng thống Trump cho rằng các kênh tin tức tại Hoa Kỳ như CNN, NY Times, CBS ... chỉ là những trang tin vịt. Việc này khiến nổ ra tranh cãi trong xã hội Mỹ. Anh Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ:
Với lời qua tiếng lại với truyền thông Mỹ, đặc biệt tổng thống Trump cho rằng các kênh tin tức tại Hoa Kỳ như CNN, NY Times, CBS ... chỉ là những trang tin vịt. Việc này khiến nổ ra tranh cãi trong xã hội Mỹ. Anh Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ:
Dũng đã viết vô số bài kêu gọi người không bỏ phiếu cho TT Trump hãy cho ông ấy cơ hội và thời gian vì sự thành công của ông gắng liền với sự thành công của quốc gia. Dù thích hay không thì ông ấy vẫn là vị TT thứ 45 của Mỹ. Sau 30 ngày qua thì hành động của TT Trump đã làm cho chính những người đã bỏ phiếu cho ông bân khuân, ông nên tập trung thời gian làm công việc của một vị TT thay vì cả ngày cứ Twitt hơn thua với những người chống đối mình và những gì ngược ý mình, có thể ông vẫn chưa quen với vai trò chính trị gia vì đã quen cương vị của một ông chủ, ra lệnh là phía dưới phải tuân thủ.
![]() |
Tuy biết máu chảy ruột mềm khi nghe dư luận tấn công các con mình, nhưng nếu chúng làm kinh doanh và là người của công chúng thì đó là chuyện bình thường. Như lời ông đã nói các con ông đã khôn lớn là người cầm quyền của công ty thì hãy để chúng tự vệ, tự đương đầu với dư luận và sóng gió. Tôi cũng là người làm cha nên cảm thông với ông, nhưng ông cần phải phân biệt công tư rõ ràng, phải đặt mình vào cương vị TT trước và làm những điều tất yếu cho tổ quốc cho dù phải hy sinh lợi ích riêng. Đây là điều ông phải thấu đáo trước khi dấn thân vào lãnh vực chính trị. Có thể ông vẫn chưa đủ tự tin vì chỉ được 44% số phiếu của người Mỹ và có thể ông đang rất bận tâm với dư luận cho rằng ông thắng cử nhờ có sự cang thiệp của Nga nên ông vẫn còn muốn chứng minh.
Người lãnh đạo giỏi không cần phải được sự yêu thích mà tuyệt đối phải có sự kính nể (Great leaders are Respected, not Loved). Lãnh đạo giỏi cần định hướng không chạy theo xu hướng để được lòng dân, được người tung hô vạn tuế. Nếu chúng ta theo dõi những tin Twitt của TT Trump sẽ thấy ông thích người khen, lời thuận tai vừa ý và luôn phản đối, tấn công những ý kiến trái chiều. Đây không phải là cách hành xử của một vị lãnh đạo giỏi, người có quyền lực nhất thế giới.
Ông không thể làm tốt công việc của một vị TT khi mỗi ngày ông vẫn rình rập xem truyền thông nói gì không tốt về mình để trả đũa. Công việc của ông cần có sự hỗ trợ của truyền thông đa chiều, cho dù có trái chiều vẫn phải để cho họ nói. Chỉ có những cơ chế độc tài, độc quyền mới bịt miệng truyền thông, bịt miệng dư luận. Có thể tư tưởng của ông không phải là kẻ độc tài nhưng hành động và giọng điệu của ông đang thể hiện cho thế giới thấy ông là kẻ độc tài. Nếu ông không nhận ra điều này thì những cố vấn(trung quân, không phải nịnh thần) cần phải lên tiếng.
![]() |
Ông cần tách rời hình ảnh thân thiện và giọng điệu hâm mộ TT và nước Nga. Họ là lửa, chúng ta là nước và muôn đời vẫn thế! Ông cần bỏ qua những cảm nhận cá nhân về TT Putin mà nên cho người dân thấy ông đặt quyền lợi của Mỹ lên hàng đầu, cho đến hôm nay chính đảng Cộng Hòa vẫn chưa đồng tâm đứng sau lưng ông thì nói chi là đảng đối lập khi đề cập đến Nga và TT Putin.
Người ủng hộ thì trời sập họ cũng không thay đổi, người không ủng hộ ông thì họ cũng chỉ bị ông thuyết phục qua hành động, không phải lời nói nhất là cách sân si thì không xứng tầm của một vị TT quyền lực nhất của thế giới.
Mr. President, you're our president! Act like a real President, not just playing the role of a celebrity President. BS time is over, please get to work, our country needs you!
Song Phương chuyển