Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Giặc cờ đỏ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Đảng An Nam cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, một khi đã nắm được trong tay thì giữ lấy chính quyền càng bạo lực hơn, cái sắt máu


(HNPĐ) Đảng An Nam cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, một khi đã nắm được trong tay thì giữ lấy chính quyền càng bạo lực hơn, cái sắt máu của bạo lực nay đã không giới hạn! Trong cai trị lấy ngu dân làm gốc, cái dân ngu cộng với chính sách bạo lực của nhà nước đem đến kết quả bề ngoài nhìn thấy ngỡ là người dân được sống yên bình. Không chối cải sau những ngày dài chiến tranh, thì cái an bình ít nhiều cũng là tâm lý người dân mong muốn, nhưng nay họ đã trở thành những đàn cừu, chịu mọi áp đặt, mất cả những quyền sống căn bản đáng phải có.

Lũ Ba Đình vẫn đi theo con đường bạo lực từ ngay những ngày đầu manh múm. Hơn cả Triều Tiên coi người dân chỉ là phương tiện để hình thành chính quyền, tạo nên tầng lớp người dân ngu dốt chấp nhận sống không hơn loài vật, thích hợp cho sự cai trị độc tài, người dân đi dưới bàn tay chỉ đường của nhà nước không khác những đàn súc vật dưới cây roi người chăn thú. Bọn An Nam cộng nay đã thành công trong giai đoạn biến người dân thành công cụ trong tay đảng, bần cùng hóa người dân cùng chính sách xin cho, tạo nên những tầng lớp sống chết với đảng.

Cuồng đảng cuồng Hồ, những cách gọi nay nghe đã quá quen, không là côn an, quân đội, đảng viên, đoàn viên, công chức… bám vào nhà nước để bảo vệ lấy quyền lợi cá nhân có tính trực thuộc ‘chính quy’ tương đối lâu dài, nay đảng đang nhắm đến phát triển những thành phần ăn theo có tính thời vụ giai đoạn. Những thứ đã có như dân phòng, tai mắt điềm chỉ, dư luận viên, quần chúng tự phát… thấy ra rồi đây có thể sẽ được nhà nước biên chế vào chung một hội, mà mấy hôm nay được truyền thông báo chí nêu lên đó là: Liên minh hội cờ đỏ.

Xin trích lấy một đoạn (BBC 30/10/2017) để thấy hình thái lẫn mục đích hoạt động của cái ‘liên minh hội cờ đỏ’ này: Người tham dự mặc áo đỏ, trán thắt băng đỏ tuần hành trên đường, mang theo loa phóng thanh và phát các bản nhạc đỏ ồn ào. Một người đàn ông cầm loa phát biểu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông: Từ tháng 4/2016, bọn cha cố quạ đen Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lừa bịp giáo dân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước… Chúng xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường của Đảng và Nhà nước…”

Vậy đã rõ không là tự phát (vốn ô hợp) mà là có tổ chức cùng sự cho phép của chính quyền, lời lẽ có động thái khiêu khích bằng bạo lực, chia rẽ dân tộc, gieo rắc sự thù hận lương giáo vốn là đường lối quen thuộc của nhà nước xã nghĩa. Chiêu bài ‘Bảo vệ an ninh Tổ quốc’ như tấm băng rôn đã ghi, và cuộc phô trương lực lượng của 700 giặc cờ đỏ, xảy ra nơi từng có các cuộc tuần hành đòi bồi thường và đòi trục xuất Formosa ra khỏi đất nước của người dân (hầu hết là Công giáo) ở Nghệ An, vốn là nạn nhân của thảm họa cá chết, biển ô nhiễm do Formosa gây ra.

Với mọi người thì hội cờ đỏ ra mắt hôm 29/10/2017 nhưng với người dân Công giáo Nghệ An thì đã nếm mùi bạo lực của chúng từ hồi tháng 04/2017, hội cờ đỏ đã tấn công nhiều lần vào các giáo họ, gây ra sự tổn thất nặng nề tại giáo xứ như Văn Thai vào cuối tháng 4/2017, Diễn Mỹ vào tháng 09/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều. Như tại Giáo họ Văn Thai, chúng chọn thời điểm ban đêm để hành động, dùng gậy gộc đánh đập giáo dân, ném đá vào người, nhà, la hét tạo cảnh bạo lực hoảng loạn, đồng thời phá hoại nặng nề tài sản nhà cửa giáo dân.

Hành động của chúng diễn ra trước sự làm ngơ của công an có mặt tại hiện trường, và đặc biệt chúng trang bị cả roi điện súng ngắn kéo đến tấn công nhà thờ và Linh mục Nguyễn Duy Tân tại giáo xứ Thọ Hòa ngày 04/09/2017. Nhà nước xã nghĩa nói đây là sự tự phát quần chúng, và hành động khủng bố gây tổn thất vật chất, tính mạng người khác đã không bị pháp luật xử lý, thậm chí lại được chính quyền sắp đặt cho các cuộc tụ họp. Như vụ ra mắt của liên hội này tại địa phương, UBND Sơn Hải 25/10/2017 đã thông báo trước cho ban điều hành giáo họ Văn Thai?!

Rõ ràng ‘liên minh hội cờ đỏ’ là công cụ của chính quyền nhằm đàn áp những tiếng nói đòi hỏi quyền sống của người dân, chính thức đã được thành lập để đối đầu với khối quần chúng phản đối nhà nước ngày một nhiều hơn. Một thời kỳ loạn lạc mới đã bắt đầu, xứ xã nghĩa đã hỗn loạn nay càng hỗn loạn thêm với đám giặc cờ đỏ này, đó là sự suy nghĩ của người dân xã nghĩa vốn từng bị chính sách bạo lực của đảng An Nam cộng cai trị, với nỗi lo sợ cùng tâm lý cá nhân an phận né tránh (vô cảm) bấy lâu, nay càng trở nên phổ biến trong tư duy quần chúng.

Không quá đáng đến vậy, ‘liên minh hội cờ đỏ’ chỉ là thứ lửa rơm, dễ bùng dễ tắt, tụ chúng lại không khó như buổi lễ ‘ra mắt’ tại Sơn Hải đã được BBC mô tả: Một cuộc tụ tập rầm rộ với hàng trăm người mang theo hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đã diễn ra vào chiều tối Chủ Nhật 29/10/2017 tại xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những người tham dự mặc áo đỏ, trán thắt băng đỏ tuần hành trên đường, rồi kéo tới khu vực đã dựng rạp quy mô lớn, có chăng băng-rôn, biểu ngữ, bên trong có kê sẵn bàn ghế, có đồ ăn thức uống.

Kẻ đứng đằng sau liên hội cờ đỏ này quá dễ để biết, cái chắc chắn trăm phần là lũ nhốn nháo này được trả tiền, như những dịch vụ khác thuê theo thời vụ (dư luận viên, quần chúng tự phát), cộng với sự ham vui, a dua mà bị lợi dụng, dập chúng tắt không khó, chỉ cần dăm đứa được cho đi gặp bác là chúng xẹp ngay. Bây giờ không còn là lúc nói suông vấn đề côn an trị hay côn đồ trị, mà là lúc cần hành động thiết thực đừng để chúng lan rộng, nó không khác gì thứ dịch ghẻ Trường sơn đã gặp sau ngày ba mươi tháng Tư, xin thẳng tay diệt đừng để lan truyền.

Đối với cái đảng và nhà nước thổ tả này, đám giặc cờ đỏ danh phận chúng chỉ là những con chốt thí, vụ chúng hành hung người dân tưởng niệm Gạc Ma 14/03/2015 tại tượng đài Lý Thái Tổ, cho thấy nhà nước làm ngơ để chúng hành động, không can thiệp bắt bớ, nhưng lại có thái độ khá rõ ràng với đám được thuê này. Ngày đó tên giám đốc côn an Hà nội đã phủi tay, không nhận chúng là người của côn an hay tuyên giáo, giặc cờ đỏ chỉ là giẻ lót tay của đảng Ba Đình không khác một thời đấu tố xưa tại miền bắc lúc Hồ vừa cướp được chính quyền.

Sự thực đã rõ! Cái gọi là ‘quần chúng tự phát ủng hộ chính quyền’ cho thấy nhà nước xã nghĩa xử dụng côn đồ trong chính sách cai trị, nói thẳng ra dùng ‘quần chúng tự phát’ (tiền), chính là hành động bảo kê cho côn đồ, khủng bố trấn áp người dân lên tiếng đòi quyền sống, là cánh tay thêm vào trong chính sách cai trị bằng bạo lực của nhà nước An Nam cộng. Cái né tránh dư luận trong nhìn nhận đám giặc cờ đỏ này, cho thấy cái không chính danh của nhà cầm quyền xã nghĩa… Vậy còn chờ gì, khi cái bạo lực cai trị áp đặt lên người dân ngày càng tăng?

Hết thú người thợ săn giết chó, đó là việc của thợ săn, ở đây chúng ta phải thấy đám chó của lũ thợ săn được việc, chỉ vì muôn thú quay lưng bỏ chạy, xin hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi có được một vài hành động tích cực? Không là cổ xúy lấy bạo lực đáp trả bạo lực, nhưng trước đối tượng hung hãn lời lẽ suông không thuyết phục, cái cần là trong đối đầu, kẻ khôn dư biết phải làm gì đừng để hệ lụy!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Giặc cờ đỏ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Đảng An Nam cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, một khi đã nắm được trong tay thì giữ lấy chính quyền càng bạo lực hơn, cái sắt máu


(HNPĐ) Đảng An Nam cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, một khi đã nắm được trong tay thì giữ lấy chính quyền càng bạo lực hơn, cái sắt máu của bạo lực nay đã không giới hạn! Trong cai trị lấy ngu dân làm gốc, cái dân ngu cộng với chính sách bạo lực của nhà nước đem đến kết quả bề ngoài nhìn thấy ngỡ là người dân được sống yên bình. Không chối cải sau những ngày dài chiến tranh, thì cái an bình ít nhiều cũng là tâm lý người dân mong muốn, nhưng nay họ đã trở thành những đàn cừu, chịu mọi áp đặt, mất cả những quyền sống căn bản đáng phải có.

Lũ Ba Đình vẫn đi theo con đường bạo lực từ ngay những ngày đầu manh múm. Hơn cả Triều Tiên coi người dân chỉ là phương tiện để hình thành chính quyền, tạo nên tầng lớp người dân ngu dốt chấp nhận sống không hơn loài vật, thích hợp cho sự cai trị độc tài, người dân đi dưới bàn tay chỉ đường của nhà nước không khác những đàn súc vật dưới cây roi người chăn thú. Bọn An Nam cộng nay đã thành công trong giai đoạn biến người dân thành công cụ trong tay đảng, bần cùng hóa người dân cùng chính sách xin cho, tạo nên những tầng lớp sống chết với đảng.

Cuồng đảng cuồng Hồ, những cách gọi nay nghe đã quá quen, không là côn an, quân đội, đảng viên, đoàn viên, công chức… bám vào nhà nước để bảo vệ lấy quyền lợi cá nhân có tính trực thuộc ‘chính quy’ tương đối lâu dài, nay đảng đang nhắm đến phát triển những thành phần ăn theo có tính thời vụ giai đoạn. Những thứ đã có như dân phòng, tai mắt điềm chỉ, dư luận viên, quần chúng tự phát… thấy ra rồi đây có thể sẽ được nhà nước biên chế vào chung một hội, mà mấy hôm nay được truyền thông báo chí nêu lên đó là: Liên minh hội cờ đỏ.

Xin trích lấy một đoạn (BBC 30/10/2017) để thấy hình thái lẫn mục đích hoạt động của cái ‘liên minh hội cờ đỏ’ này: Người tham dự mặc áo đỏ, trán thắt băng đỏ tuần hành trên đường, mang theo loa phóng thanh và phát các bản nhạc đỏ ồn ào. Một người đàn ông cầm loa phát biểu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông: Từ tháng 4/2016, bọn cha cố quạ đen Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lừa bịp giáo dân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước… Chúng xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường của Đảng và Nhà nước…”

Vậy đã rõ không là tự phát (vốn ô hợp) mà là có tổ chức cùng sự cho phép của chính quyền, lời lẽ có động thái khiêu khích bằng bạo lực, chia rẽ dân tộc, gieo rắc sự thù hận lương giáo vốn là đường lối quen thuộc của nhà nước xã nghĩa. Chiêu bài ‘Bảo vệ an ninh Tổ quốc’ như tấm băng rôn đã ghi, và cuộc phô trương lực lượng của 700 giặc cờ đỏ, xảy ra nơi từng có các cuộc tuần hành đòi bồi thường và đòi trục xuất Formosa ra khỏi đất nước của người dân (hầu hết là Công giáo) ở Nghệ An, vốn là nạn nhân của thảm họa cá chết, biển ô nhiễm do Formosa gây ra.

Với mọi người thì hội cờ đỏ ra mắt hôm 29/10/2017 nhưng với người dân Công giáo Nghệ An thì đã nếm mùi bạo lực của chúng từ hồi tháng 04/2017, hội cờ đỏ đã tấn công nhiều lần vào các giáo họ, gây ra sự tổn thất nặng nề tại giáo xứ như Văn Thai vào cuối tháng 4/2017, Diễn Mỹ vào tháng 09/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều. Như tại Giáo họ Văn Thai, chúng chọn thời điểm ban đêm để hành động, dùng gậy gộc đánh đập giáo dân, ném đá vào người, nhà, la hét tạo cảnh bạo lực hoảng loạn, đồng thời phá hoại nặng nề tài sản nhà cửa giáo dân.

Hành động của chúng diễn ra trước sự làm ngơ của công an có mặt tại hiện trường, và đặc biệt chúng trang bị cả roi điện súng ngắn kéo đến tấn công nhà thờ và Linh mục Nguyễn Duy Tân tại giáo xứ Thọ Hòa ngày 04/09/2017. Nhà nước xã nghĩa nói đây là sự tự phát quần chúng, và hành động khủng bố gây tổn thất vật chất, tính mạng người khác đã không bị pháp luật xử lý, thậm chí lại được chính quyền sắp đặt cho các cuộc tụ họp. Như vụ ra mắt của liên hội này tại địa phương, UBND Sơn Hải 25/10/2017 đã thông báo trước cho ban điều hành giáo họ Văn Thai?!

Rõ ràng ‘liên minh hội cờ đỏ’ là công cụ của chính quyền nhằm đàn áp những tiếng nói đòi hỏi quyền sống của người dân, chính thức đã được thành lập để đối đầu với khối quần chúng phản đối nhà nước ngày một nhiều hơn. Một thời kỳ loạn lạc mới đã bắt đầu, xứ xã nghĩa đã hỗn loạn nay càng hỗn loạn thêm với đám giặc cờ đỏ này, đó là sự suy nghĩ của người dân xã nghĩa vốn từng bị chính sách bạo lực của đảng An Nam cộng cai trị, với nỗi lo sợ cùng tâm lý cá nhân an phận né tránh (vô cảm) bấy lâu, nay càng trở nên phổ biến trong tư duy quần chúng.

Không quá đáng đến vậy, ‘liên minh hội cờ đỏ’ chỉ là thứ lửa rơm, dễ bùng dễ tắt, tụ chúng lại không khó như buổi lễ ‘ra mắt’ tại Sơn Hải đã được BBC mô tả: Một cuộc tụ tập rầm rộ với hàng trăm người mang theo hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đã diễn ra vào chiều tối Chủ Nhật 29/10/2017 tại xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những người tham dự mặc áo đỏ, trán thắt băng đỏ tuần hành trên đường, rồi kéo tới khu vực đã dựng rạp quy mô lớn, có chăng băng-rôn, biểu ngữ, bên trong có kê sẵn bàn ghế, có đồ ăn thức uống.

Kẻ đứng đằng sau liên hội cờ đỏ này quá dễ để biết, cái chắc chắn trăm phần là lũ nhốn nháo này được trả tiền, như những dịch vụ khác thuê theo thời vụ (dư luận viên, quần chúng tự phát), cộng với sự ham vui, a dua mà bị lợi dụng, dập chúng tắt không khó, chỉ cần dăm đứa được cho đi gặp bác là chúng xẹp ngay. Bây giờ không còn là lúc nói suông vấn đề côn an trị hay côn đồ trị, mà là lúc cần hành động thiết thực đừng để chúng lan rộng, nó không khác gì thứ dịch ghẻ Trường sơn đã gặp sau ngày ba mươi tháng Tư, xin thẳng tay diệt đừng để lan truyền.

Đối với cái đảng và nhà nước thổ tả này, đám giặc cờ đỏ danh phận chúng chỉ là những con chốt thí, vụ chúng hành hung người dân tưởng niệm Gạc Ma 14/03/2015 tại tượng đài Lý Thái Tổ, cho thấy nhà nước làm ngơ để chúng hành động, không can thiệp bắt bớ, nhưng lại có thái độ khá rõ ràng với đám được thuê này. Ngày đó tên giám đốc côn an Hà nội đã phủi tay, không nhận chúng là người của côn an hay tuyên giáo, giặc cờ đỏ chỉ là giẻ lót tay của đảng Ba Đình không khác một thời đấu tố xưa tại miền bắc lúc Hồ vừa cướp được chính quyền.

Sự thực đã rõ! Cái gọi là ‘quần chúng tự phát ủng hộ chính quyền’ cho thấy nhà nước xã nghĩa xử dụng côn đồ trong chính sách cai trị, nói thẳng ra dùng ‘quần chúng tự phát’ (tiền), chính là hành động bảo kê cho côn đồ, khủng bố trấn áp người dân lên tiếng đòi quyền sống, là cánh tay thêm vào trong chính sách cai trị bằng bạo lực của nhà nước An Nam cộng. Cái né tránh dư luận trong nhìn nhận đám giặc cờ đỏ này, cho thấy cái không chính danh của nhà cầm quyền xã nghĩa… Vậy còn chờ gì, khi cái bạo lực cai trị áp đặt lên người dân ngày càng tăng?

Hết thú người thợ săn giết chó, đó là việc của thợ săn, ở đây chúng ta phải thấy đám chó của lũ thợ săn được việc, chỉ vì muôn thú quay lưng bỏ chạy, xin hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi có được một vài hành động tích cực? Không là cổ xúy lấy bạo lực đáp trả bạo lực, nhưng trước đối tượng hung hãn lời lẽ suông không thuyết phục, cái cần là trong đối đầu, kẻ khôn dư biết phải làm gì đừng để hệ lụy!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm