Thân Hữu Tiếp Tay...

Hãy nghe những gì CS Trọng Lú nói - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Tư tưởng bác Thiệu “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói…” lâu nay được bá tánh công nhận là chân lý, nhưng xem ra không đúng với Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng


( HNPĐ )
Tư tưởng bác Thiệu “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói…” lâu nay được bá tánh công nhận là chân lý, nhưng xem ra không đúng với Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng qua một số việc đương kim trùm sò đảng này nói và làm rất ngôn hành hợp nhất trong thời gian mới đây.

Trước hết là về vấn đề xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (CNXH). CS Trọng nói "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" (sic) và CS Trọng đang làm đúng với tinh thần loay hoay xoay dựng CNXH không biết thế kỷ nào mới xong này, bằng cách khẳng định lại trong cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XII, rằng thì là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, và rằng thì là “nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” .

KTTT là xương sống của Chủ nghĩa Tư bản (CNTB), mà mối liên quan giữa CNTB và CNXH,  ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, là như nước với lửa; CNXH mà đòi định hướng cho KTTT chẳng khác nào cầm vòi rồng xịt nước vào đám cháy. Còn “nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”: lâu nay chưa “nâng” mà đã “lỗ lã thất thoát” hàng nghìn tỷ đồng, nay trùm CS Trọng Lú còn kêu gọi phải “nâng” thì cái núi tài sản của bọn quan tham CS sẽ còn”cao” đến mức nào nữa, và hậu quả tất yếu là sự chênh lệch giàu nghèo giữa Cán và Dân lên đến “đỉnh cao chói lọi” thì làm sao có được “xã hội công bắng bình đẳng” mà đang ta đang xoay dựng.

Kế đến là vấn đề chống tham nhũng. CS Trọng nói “Đánh chuột, nhưng không để bể bình“ hay “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”, và CS Trọng đang làm y chang điều CS Trọng nói qua việc “xử lý” Đinh La Thăng.

Trong khi hai thiếu niên vì đói quá ăn cắp ổ bánh mì thi bị ra tòa án xử phạt 10 tháng tù giam (*), thì “đồng chí” Đinh La Thăng, Ủy viên BCT, Bí thư Thành Hồ “làm thất thoát” hàng nghìn tỷ đồng, rõ ràng là một con chuột, không phải chuột lắt / nhắt, cũng chẳng phải là chuột cống, mà là con đại thử, tức là con chuột vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp xoay dựng CNXH của “đảng ta”; ấy vậy mà Đinh đồng chí không cần đến tòa án tòa iếc, song chỉ cần một cái liếc của Cả Lú là xong: phạt “quảng” cáo và vẫn để con đại thử phây phây trong đội ngũ 200 “đồng chí” đang đè đầu cỡi cổ 100 triệu “nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Xây dựng CNXH mà lại học đòi cách làm ăn lối KTTT của Tư Bản, và nâng cao hậu quả của doanh nghiệp nhà nước, thì đúng là “xây dựng CNXH đến hết thế kỷ này đã xong chưa”. Cũng như dơ cao đánh khẻ con chuột nhớn Đinh La Thăng là phù hợp rất đúng quy trình với châm ngộn “đánh chuột  nhưng không để vở bình” hay “ Đánh tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”.

Nhìn những gì CS Nguyễn Phú Trọng làm trên đây, thì Nghe những gì CS đương kim đảng trưởng Cả Lú nói về những việc như rứa cũng “đúng thôi”.

Nhưng chỉ “đúng thôi” trong những việc có lợi riêng cho đảng CS. Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

Ghi chú:

(*)http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuop-banh-mi-khi-doi-2-thieu-nien-linh-an-3439329.html

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
SÀI GÒN SILICON * Phú Trọng côn an Vĩnh Xuân quyền Vũ Khiêu đạo dụ Cao Kỳ Duyên Phan Hùng tà giáo giang hồ cước Kế Đô quả tạ Bạch Hồng Quyền * Tấn tài tấn lộc tấn tuyên giáo điều tấn Dũng tấn chuyên tra Điêu Thuyền Xã hội đen tướng Bàng Quyên Lề dân Tôn Tẩn giả điên Tôn Thọ Tường Lò Tôn Nữ Thị Ninh cương suy Tôn Đức Thắng bất lương Bạch Hải Đường * Võ Kim Cự thủ Khiết Trì Dương Xà sàng long mộng khó chiếu giường Võng Ôn Ké trước Tòng Thị Phóng Cát Bà Fuck niễng Trung Quốc Dương * Gối đầu đối thoại khẩn trương tấn Sang Nguyễn Hữu Tấn tương đương chặt đầu Ép bi Ai Đợi hồng lầu C.I.A đến thanh lâu Tập Cận Bình Bành Lệ Viện Hồ Chí Minh Thiện Nhân Chợ Lớn cửa mình Silicon * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Hãy nghe những gì CS Trọng Lú nói - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Tư tưởng bác Thiệu “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói…” lâu nay được bá tánh công nhận là chân lý, nhưng xem ra không đúng với Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng


( HNPĐ )
Tư tưởng bác Thiệu “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói…” lâu nay được bá tánh công nhận là chân lý, nhưng xem ra không đúng với Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng qua một số việc đương kim trùm sò đảng này nói và làm rất ngôn hành hợp nhất trong thời gian mới đây.

Trước hết là về vấn đề xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (CNXH). CS Trọng nói "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" (sic) và CS Trọng đang làm đúng với tinh thần loay hoay xoay dựng CNXH không biết thế kỷ nào mới xong này, bằng cách khẳng định lại trong cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XII, rằng thì là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, và rằng thì là “nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” .

KTTT là xương sống của Chủ nghĩa Tư bản (CNTB), mà mối liên quan giữa CNTB và CNXH,  ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, là như nước với lửa; CNXH mà đòi định hướng cho KTTT chẳng khác nào cầm vòi rồng xịt nước vào đám cháy. Còn “nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”: lâu nay chưa “nâng” mà đã “lỗ lã thất thoát” hàng nghìn tỷ đồng, nay trùm CS Trọng Lú còn kêu gọi phải “nâng” thì cái núi tài sản của bọn quan tham CS sẽ còn”cao” đến mức nào nữa, và hậu quả tất yếu là sự chênh lệch giàu nghèo giữa Cán và Dân lên đến “đỉnh cao chói lọi” thì làm sao có được “xã hội công bắng bình đẳng” mà đang ta đang xoay dựng.

Kế đến là vấn đề chống tham nhũng. CS Trọng nói “Đánh chuột, nhưng không để bể bình“ hay “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”, và CS Trọng đang làm y chang điều CS Trọng nói qua việc “xử lý” Đinh La Thăng.

Trong khi hai thiếu niên vì đói quá ăn cắp ổ bánh mì thi bị ra tòa án xử phạt 10 tháng tù giam (*), thì “đồng chí” Đinh La Thăng, Ủy viên BCT, Bí thư Thành Hồ “làm thất thoát” hàng nghìn tỷ đồng, rõ ràng là một con chuột, không phải chuột lắt / nhắt, cũng chẳng phải là chuột cống, mà là con đại thử, tức là con chuột vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp xoay dựng CNXH của “đảng ta”; ấy vậy mà Đinh đồng chí không cần đến tòa án tòa iếc, song chỉ cần một cái liếc của Cả Lú là xong: phạt “quảng” cáo và vẫn để con đại thử phây phây trong đội ngũ 200 “đồng chí” đang đè đầu cỡi cổ 100 triệu “nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Xây dựng CNXH mà lại học đòi cách làm ăn lối KTTT của Tư Bản, và nâng cao hậu quả của doanh nghiệp nhà nước, thì đúng là “xây dựng CNXH đến hết thế kỷ này đã xong chưa”. Cũng như dơ cao đánh khẻ con chuột nhớn Đinh La Thăng là phù hợp rất đúng quy trình với châm ngộn “đánh chuột  nhưng không để vở bình” hay “ Đánh tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”.

Nhìn những gì CS Nguyễn Phú Trọng làm trên đây, thì Nghe những gì CS đương kim đảng trưởng Cả Lú nói về những việc như rứa cũng “đúng thôi”.

Nhưng chỉ “đúng thôi” trong những việc có lợi riêng cho đảng CS. Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

Ghi chú:

(*)http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuop-banh-mi-khi-doi-2-thieu-nien-linh-an-3439329.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm