Tham Khảo

Hiệp định thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã gần hoàn tất

Sau nhiều năm đàm phán, Washington và Bắc Kinh đang rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận gây tranh cãi nhằm phát triển thương mại giữa hai nước. C

Sau nhiều năm đàm phán, Washington và Bắc Kinh đang rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận gây tranh cãi nhằm phát triển thương mại giữa hai nước. Các nhà đầu tư Mỹ tin rằng hiệp ước này sẽ gia tăng cơ hội cho họ tiếp cận tới nhiều ngành công nghiệp do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc. Có được vậy không?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama. (Ảnh chụp) 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama. (Ảnh chụp) 

Trung Quốc và Mỹ sắp hoàn tất những đàm phán về một thỏa thuận lớn nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước, theo tuyên bố hôm thứ Tư của cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh (Chen Deming). Hiệp định đầu tư song phương (BIT) đã được đàm phán từ nhiều năm nay, và vào tháng 9 năm 2015, hai nước đã tái khẳng định việc hoàn tất hiệp định này là một “ưu tiên kinh tế hàng đầu”.

“Sau nhiều năm đàm phán, hầu hết các vấn đề chính đã được giải quyết và danh sách đen là điều duy nhất còn lại để được giải quyết”, ông Trần cho biết bên lề một hội nghị ở Bác Ngao, Trung Quốc.

Danh sách đen liên quan đến các ngành công nghiệp và lĩnh vực mà người nước ngoài không được phép đầu tư vào đó. Ngay cả Khu vực thương mại tự do ở Thượng Hải, được xem như là một thử nghiệm cho cải cách kinh tế và xã hội trong tương lai, cũng có một danh sách dài các ngành công nghiệp bị hạn chế, từ lĩnh vực nông nghiệp cho đến sản xuất ô tô.

Mặc dù đã diễn ra hơn 20 vòng đàm phán về BIT kể từ khi bắt đầu vào năm 2008, các  ngành nằm trong danh sách đen vẫn còn là một vấn đề quan trọng gây tranh cãi. Trong tháng 9 năm 2015, cuộc đàm phán diễn ra trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm tới Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ  tự hào rằng họ đã thành công trong việc thuyết phục Bắc Kinh rút ngắn danh sách các lĩnh vực mà chế độ cộng sản tìm cách loại trừ khỏi thỏa thuận.

Hôm thứ Tư, ông Trần đã nêu lại những ý kiến được ​​đưa ra tuần trước của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi ông này nói rằng việc mở cửa thị trường trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài phải là một quá trình “đồng thời với cả hai bên”.

“Mỹ cũng nên cởi mở hơn với Trung Quốc, không chỉ trong việc tiếp cận thị trường, mà còn về tính minh bạch bổ sung cần thiết. Bất kể ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo, người này cần phải thấy rằng Mỹ nên cởi mở hơn với phần còn lại của thế giới, nếu không các công ty Mỹ và nhân dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng”, ông Trần nói.

Trong bối cảnh khi thương mại song phương đã đạt khoảng 600 tỷ đô la vào năm 2015, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. BIT được nhiều người coi là một bàn đạp cho một thỏa thuận tự do thương mại trong tương lai.

Trong khi chính phủ Trung Quốc hy vọng sự gia tăng của đầu tư nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài sẽ làm sống lại nền kinh tế đang chậm lại của mình, các nhà đầu tư Mỹ tin rằng hiệp ước này sẽ cho họ tiếp cận nhiều hơn tới nhiều ngành công nghiệp do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông.

Kể từ khi quá trình đàm phán diễn ra trong một nền kinh tế được Đảng Cộng sản  kiểm soát chặt chẽ, có một điều chắc chắn là: quá trình này không thể hoàn toàn minh bạch, cũng không phải không có những thỏa hiệp khổng lồ đằng sau hậu trường.

http://vietdaikynguyen.com/v3/95790-hiep-dinh-thuong-mai-lon-giua-my-va-trung-quoc-da-gan-hoan-tat/


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Hiệp định thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã gần hoàn tất

Sau nhiều năm đàm phán, Washington và Bắc Kinh đang rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận gây tranh cãi nhằm phát triển thương mại giữa hai nước. C

Sau nhiều năm đàm phán, Washington và Bắc Kinh đang rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận gây tranh cãi nhằm phát triển thương mại giữa hai nước. Các nhà đầu tư Mỹ tin rằng hiệp ước này sẽ gia tăng cơ hội cho họ tiếp cận tới nhiều ngành công nghiệp do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc. Có được vậy không?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama. (Ảnh chụp) 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama. (Ảnh chụp) 

Trung Quốc và Mỹ sắp hoàn tất những đàm phán về một thỏa thuận lớn nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước, theo tuyên bố hôm thứ Tư của cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh (Chen Deming). Hiệp định đầu tư song phương (BIT) đã được đàm phán từ nhiều năm nay, và vào tháng 9 năm 2015, hai nước đã tái khẳng định việc hoàn tất hiệp định này là một “ưu tiên kinh tế hàng đầu”.

“Sau nhiều năm đàm phán, hầu hết các vấn đề chính đã được giải quyết và danh sách đen là điều duy nhất còn lại để được giải quyết”, ông Trần cho biết bên lề một hội nghị ở Bác Ngao, Trung Quốc.

Danh sách đen liên quan đến các ngành công nghiệp và lĩnh vực mà người nước ngoài không được phép đầu tư vào đó. Ngay cả Khu vực thương mại tự do ở Thượng Hải, được xem như là một thử nghiệm cho cải cách kinh tế và xã hội trong tương lai, cũng có một danh sách dài các ngành công nghiệp bị hạn chế, từ lĩnh vực nông nghiệp cho đến sản xuất ô tô.

Mặc dù đã diễn ra hơn 20 vòng đàm phán về BIT kể từ khi bắt đầu vào năm 2008, các  ngành nằm trong danh sách đen vẫn còn là một vấn đề quan trọng gây tranh cãi. Trong tháng 9 năm 2015, cuộc đàm phán diễn ra trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm tới Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ  tự hào rằng họ đã thành công trong việc thuyết phục Bắc Kinh rút ngắn danh sách các lĩnh vực mà chế độ cộng sản tìm cách loại trừ khỏi thỏa thuận.

Hôm thứ Tư, ông Trần đã nêu lại những ý kiến được ​​đưa ra tuần trước của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi ông này nói rằng việc mở cửa thị trường trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài phải là một quá trình “đồng thời với cả hai bên”.

“Mỹ cũng nên cởi mở hơn với Trung Quốc, không chỉ trong việc tiếp cận thị trường, mà còn về tính minh bạch bổ sung cần thiết. Bất kể ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo, người này cần phải thấy rằng Mỹ nên cởi mở hơn với phần còn lại của thế giới, nếu không các công ty Mỹ và nhân dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng”, ông Trần nói.

Trong bối cảnh khi thương mại song phương đã đạt khoảng 600 tỷ đô la vào năm 2015, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. BIT được nhiều người coi là một bàn đạp cho một thỏa thuận tự do thương mại trong tương lai.

Trong khi chính phủ Trung Quốc hy vọng sự gia tăng của đầu tư nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài sẽ làm sống lại nền kinh tế đang chậm lại của mình, các nhà đầu tư Mỹ tin rằng hiệp ước này sẽ cho họ tiếp cận nhiều hơn tới nhiều ngành công nghiệp do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông.

Kể từ khi quá trình đàm phán diễn ra trong một nền kinh tế được Đảng Cộng sản  kiểm soát chặt chẽ, có một điều chắc chắn là: quá trình này không thể hoàn toàn minh bạch, cũng không phải không có những thỏa hiệp khổng lồ đằng sau hậu trường.

http://vietdaikynguyen.com/v3/95790-hiep-dinh-thuong-mai-lon-giua-my-va-trung-quoc-da-gan-hoan-tat/


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm