Mỗi Ngày Một Chuyện

Học giả Trung Quốc đánh cắp mẫu nghiên cứu của Đại học Harvard bị bắt giữ

Ăn cắp là nghề của Tàu Cộng...



Một học giả Trung Quốc viếng thăm Đại học Harvard đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vì phát hiện tự ‎tiện lấy bản mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mang về Trung Quốc, có khả năng ông ta phải chịu án tù 10 năm.

Học giả Trung Quốc đánh cắp bản mẫu nghiên cứu
Bản mẫu phòng thí nghiệm (Ảnh minh họa: Pixabay)


Bị bắt giữ tại sân bay

Theo những nguồn tin từ nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, phiên tòa lấy lời khai vụ án này đã mở vào hôm thứ Hai (ngày 30/12/2019) tại Tòa án Liên bang Boston.

Học giả thỉnh giảng người Trung Quốc tên là Trịnh Táo Tùng (Zaosong Zheng), là một nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Trung Sơn.

Năm 2018, ông Trịnh được đến thăm Trung tâm  Y tế Beth Israel Deaconess của Đại học Harvard với tư cách là một học giả thỉnh giảng, lĩnh vực nghiên cứu chính của ông ta là ung thư bàng quang và ung thư thận.

Ngày 10/12/2019, khi ông Trịnh đang chuẩn bị lên máy bay trở về Trung Quốc thì bị nhân viên hải quan chặn lại, vì nghi ngờ ông ta đang mang theo “tài liệu quan trọng chưa thông qua khai báo”. 

Qua kiểm tra đã phát hiện trong hành l‎ý ông ta có 21 chai chất lỏng màu nâu chứa các mẫu tế bào ung thư.  Những chai thủy tinh nhỏ này được bọc cẩn thận bằng chất dẻo và nhét trong cái tất để trong túi hành lý.

Trước thẩm vấn của cảnh sát, ban đầu ông Trịnh không thừa nhận mang theo bất kỳ vật phẩm sinh học hoặc tài liệu nghiên cứu nào, nhưng rồi sau đó cũng đã thừa nhận về những lọ thủy tinh và cho biết được người bạn tặng cho.
Nhưng khi cảnh sát hỏi tại sao lại lấy những bản mẫu này ra khỏi nước Mỹ thì ông ta không thể trình bày được l‎ý do.

Sau khi nhân viên hải quan đưa ông ta vào căn phòng nhỏ tối đenông ta mới thừa nhận rằng trong số những lọ thủy tinh này có 8 lọ đã được bí mật lấy từ Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess (Beth Israel Deaconess Medical Center) mà chưa xin phép, và sau đó ông ta đã tự “sao chép” thêm 11 lọ dựa theo nghiên cứu của các đồng nghiệp.

Ông ta khai rằng dự định khi về nước sẽ gửi các bản mẫu này đến Bệnh viện Kỷ niệm Trung Sơn và công bố kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc dưới tên riêng của mình để phát triển sự nghiệp nghiên cứu. Ông Trịnh đã bị bắt tại sân bay, sau đó đã bị giam giữ.


Bị hủy visa và có thể bị kết án 10 năm tù

Vào ngày 30/12/2019, cơ quan chức năng Mỹ đã tổ chức lấy lời khai, công tố viên liên bang cho biết ông Trịnh có thể bị buộc tội vận chuyển hàng hóa đánh cắp hoặc ăn cắp  bí mật thương mại, đây là một trọng tội và có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Ngay sau khi ông Trịnh bị bắt, Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess đã tuyên bố ngừng hợp tác với ông ta và cho biết sẽ tích cực phối hợp cùng cảnh sát điều tra. 

Tuyên bố này đã được đăng trên tờ The Harvard Crimson của trường Harvard. Sau đó thị thực của ông Trịnh cũng đã bị thu hồi.

Hiện nay vị luật sư bào chữa của ông Trịnh là Brendan O. Kelley vẫn chưa có phản hồi với truyền thông về các vấn đề này.

Tuyết Mai


kỹ sư IT ở Illinois đánh cắp bí mật thương mại sang Trung Quốc

Ngày 11/7, trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một bản cáo trạng đã được gửi tới Tòa án liên bang ở Chicago cáo buộc kỹ sư IT gốc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại của công ty sản xuất đầu máy ở Illinois và chuyển toàn bộ về Trung Quốc Đại Lục.

Kỹ sư phần IT Trung Quốc Diêu Húc Đông đã bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của công ty Mỹ và chuyển về Trung Quốc. FBI đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang. (Ảnh chụp màn hình của trang web FBI)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hôm thứ Năm (ngày 11/7), Diêu Húc Đông (còn gọi là William Yao) 57 tuổi sinh ra ở Trung Quốc và sau đó nhập quốc tịch Hoa Kỳ. 

Diêu Húc Đông bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, hiện đã đào thoát khỏi Mỹ và nhiều khả năng đang trốn về Trung Quốc Đại Lục.

Bài báo cho hay, trợ lý bộ trưởng Tư pháp John Demers, công tố viên tại thành phố Chicago John Lausch và Jeffrey Sallet, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI) tại Chicago Jeffrey S. Sallet cùng đồng thời gửi cáo trạng về vụ việc.

Theo bản cáo trạng, Diêu Húc Đông làm việc trong một công ty sản xuất đầu máy xe lửa ở Chicago kể từ tháng 8/2014. 
Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau khi nhậm chức, ông ta đã bí mật tải xuống 3.000 tập tin điện tử có chứa thông tin bằng sáng chế và bí mật thương mại, trong đó bao gồm 9 bản sao hoàn chỉnh mã nguồn phần mềm hệ thống kiểm soát được thiết kế để vận hành đầu máy của   công ty này. 

Diêu Húc Đông đã sớm bắt đầu tìm kiếm một công việc ở Trung Quốc và tiếp tục tải xuống nhiều tệp tin bí mật thương mại. 
Cho đến thời điểm tháng 2/2015, khi Diêu Húc Đông bị sa thải vì một lý do khác, hành vi đánh cắp các tệp tin của ông ta vẫn chưa bị phát hiện.

Đến tháng 7/2015, Diêu bắt đầu làm việc cho một nhà cung cấp hệ thống dịch vụ viễn thông ô tô tại Trung Quốc.
Ngày 18/11/2015, Diêu Húc Đông bay từ Trung Quốc đến sân bay O’Hare International Airport của Chicago. Thời điểm đó, ông ta bị nghi ngờ mang theo bí mật thương mại mà mình đánh cắp của nhà sản xuất đầu máy xe lửa Mỹ. Một thời gian sau, Diêu Húc Đông quay trở lại Trung Quốc.
Ngày 13/12/2017, FBI đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang. Nhưng mãi đến ngày 10/7/2019 vừa qua, bản cáo trạng mới được công  bố. 
Hành vi đánh cắp bí mật thương mại có thể bị trừng phạt 10 năm tù.

Trong những năm gần đây, tòa án Mỹ đã truy tố nhiều vụ việc đánh cắp sở hữu trí tuệ, và hầu hết đều liên quan  đến Trung Quốc. 
Ông Adam Hickey, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã từng nói rằng kế hoạch “Made in China 2025” thực chất chính là một “lộ trình cho hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ”.

Kể từ năm 2011, hơn 90% các cáo buộc gián điệp kinh tế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều có liên quan đến Trung Quốc.
Gần đây, hơn 2/3 các vụ trộm cắp bí mật thương mại liên bang hầu như đều bắt nguồn từ Trung Quốc.

Minh Ngọc


Mỹ truy tố 2 tin tặc Trung Quốc tội đánh cắp dữ liệu

Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp gần 80 triệu tài liệu khách hàng của công ty bảo hiểm Mỹ vào năm 2015, mới đây đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố.

Fujie Wang (trái) đang bị FBI truy nã (Ảnh: FBI)

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), hôm thứ Năm (9/5), Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai tin tặc Trung Quốc về tội đánh cắp dữ liệu bảo hiểm y tế của công ty Anthem.

Vương Phúc Kiệt (Fujie Wang) còn có tên khác là Dennis Wang 32 tuổi, và John Doe còn có tên khác như Châu Chí Hùng bị cáo buộc xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty Anthem. 

Theo cáo trạng, hoạt động xâm nhập vào hệ thống máy  tính của công ty Anthem kéo dài một năm, bắt đầu từ tháng 2/2014. Vụ việc khiến cho khoảng 80 triệu hồ sơ khách hàng của công ty này bị rò rỉ. 
Các thông tin bị đánh cắp gồm có họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thu nhập, v.v.
Công ty Anthem đã bị tổn thất lớn sau vụ việc này, năm 2017, công ty đã phải bồi thường cho những người bị ảnh hưởng tổng cộng số tiền lên đến 115 triệu USD.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, 2 tin tặc này bị cáo buộc 4 tội danh, và bị cáo buộc làm việc cho tổ chức tin tặc tại Trung Quốc.
VOA cho biết, ít nhất còn có 3 công ty khác tại Mỹ bị hai tin tặc này tấn công, trong đó có một công ty công nghệ, một công ty vật liệu cơ bản và một công ty viễn thông lớn. 
Tuy nhiên, cáo trạng không tiết lộ tên của 3 công ty này. 
Cáo trạng cũng không nói rõ hai tin tặc này liệu có mối liên hệ nào với chính phủ Trung Quốc hay không.

Trong một tuyên bố, Brian Benczkowski – Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói: “Cáo trạng được công bố hôm nay đã khái quát về hoạt động của một tổ chức tin tặc trơ tráo của Trung Quốc, tổ  chức này đã gây ra một trong những vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng nhất lịch sử”.

Hiện Cục điều tra Liên bang đang truy nã hai tin tặc này. 

Huệ Anh

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Học giả Trung Quốc đánh cắp mẫu nghiên cứu của Đại học Harvard bị bắt giữ

Ăn cắp là nghề của Tàu Cộng...



Một học giả Trung Quốc viếng thăm Đại học Harvard đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vì phát hiện tự ‎tiện lấy bản mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mang về Trung Quốc, có khả năng ông ta phải chịu án tù 10 năm.

Học giả Trung Quốc đánh cắp bản mẫu nghiên cứu
Bản mẫu phòng thí nghiệm (Ảnh minh họa: Pixabay)


Bị bắt giữ tại sân bay

Theo những nguồn tin từ nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, phiên tòa lấy lời khai vụ án này đã mở vào hôm thứ Hai (ngày 30/12/2019) tại Tòa án Liên bang Boston.

Học giả thỉnh giảng người Trung Quốc tên là Trịnh Táo Tùng (Zaosong Zheng), là một nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Trung Sơn.

Năm 2018, ông Trịnh được đến thăm Trung tâm  Y tế Beth Israel Deaconess của Đại học Harvard với tư cách là một học giả thỉnh giảng, lĩnh vực nghiên cứu chính của ông ta là ung thư bàng quang và ung thư thận.

Ngày 10/12/2019, khi ông Trịnh đang chuẩn bị lên máy bay trở về Trung Quốc thì bị nhân viên hải quan chặn lại, vì nghi ngờ ông ta đang mang theo “tài liệu quan trọng chưa thông qua khai báo”. 

Qua kiểm tra đã phát hiện trong hành l‎ý ông ta có 21 chai chất lỏng màu nâu chứa các mẫu tế bào ung thư.  Những chai thủy tinh nhỏ này được bọc cẩn thận bằng chất dẻo và nhét trong cái tất để trong túi hành lý.

Trước thẩm vấn của cảnh sát, ban đầu ông Trịnh không thừa nhận mang theo bất kỳ vật phẩm sinh học hoặc tài liệu nghiên cứu nào, nhưng rồi sau đó cũng đã thừa nhận về những lọ thủy tinh và cho biết được người bạn tặng cho.
Nhưng khi cảnh sát hỏi tại sao lại lấy những bản mẫu này ra khỏi nước Mỹ thì ông ta không thể trình bày được l‎ý do.

Sau khi nhân viên hải quan đưa ông ta vào căn phòng nhỏ tối đenông ta mới thừa nhận rằng trong số những lọ thủy tinh này có 8 lọ đã được bí mật lấy từ Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess (Beth Israel Deaconess Medical Center) mà chưa xin phép, và sau đó ông ta đã tự “sao chép” thêm 11 lọ dựa theo nghiên cứu của các đồng nghiệp.

Ông ta khai rằng dự định khi về nước sẽ gửi các bản mẫu này đến Bệnh viện Kỷ niệm Trung Sơn và công bố kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc dưới tên riêng của mình để phát triển sự nghiệp nghiên cứu. Ông Trịnh đã bị bắt tại sân bay, sau đó đã bị giam giữ.


Bị hủy visa và có thể bị kết án 10 năm tù

Vào ngày 30/12/2019, cơ quan chức năng Mỹ đã tổ chức lấy lời khai, công tố viên liên bang cho biết ông Trịnh có thể bị buộc tội vận chuyển hàng hóa đánh cắp hoặc ăn cắp  bí mật thương mại, đây là một trọng tội và có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Ngay sau khi ông Trịnh bị bắt, Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess đã tuyên bố ngừng hợp tác với ông ta và cho biết sẽ tích cực phối hợp cùng cảnh sát điều tra. 

Tuyên bố này đã được đăng trên tờ The Harvard Crimson của trường Harvard. Sau đó thị thực của ông Trịnh cũng đã bị thu hồi.

Hiện nay vị luật sư bào chữa của ông Trịnh là Brendan O. Kelley vẫn chưa có phản hồi với truyền thông về các vấn đề này.

Tuyết Mai


kỹ sư IT ở Illinois đánh cắp bí mật thương mại sang Trung Quốc

Ngày 11/7, trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một bản cáo trạng đã được gửi tới Tòa án liên bang ở Chicago cáo buộc kỹ sư IT gốc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại của công ty sản xuất đầu máy ở Illinois và chuyển toàn bộ về Trung Quốc Đại Lục.

Kỹ sư phần IT Trung Quốc Diêu Húc Đông đã bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của công ty Mỹ và chuyển về Trung Quốc. FBI đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang. (Ảnh chụp màn hình của trang web FBI)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hôm thứ Năm (ngày 11/7), Diêu Húc Đông (còn gọi là William Yao) 57 tuổi sinh ra ở Trung Quốc và sau đó nhập quốc tịch Hoa Kỳ. 

Diêu Húc Đông bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, hiện đã đào thoát khỏi Mỹ và nhiều khả năng đang trốn về Trung Quốc Đại Lục.

Bài báo cho hay, trợ lý bộ trưởng Tư pháp John Demers, công tố viên tại thành phố Chicago John Lausch và Jeffrey Sallet, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI) tại Chicago Jeffrey S. Sallet cùng đồng thời gửi cáo trạng về vụ việc.

Theo bản cáo trạng, Diêu Húc Đông làm việc trong một công ty sản xuất đầu máy xe lửa ở Chicago kể từ tháng 8/2014. 
Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau khi nhậm chức, ông ta đã bí mật tải xuống 3.000 tập tin điện tử có chứa thông tin bằng sáng chế và bí mật thương mại, trong đó bao gồm 9 bản sao hoàn chỉnh mã nguồn phần mềm hệ thống kiểm soát được thiết kế để vận hành đầu máy của   công ty này. 

Diêu Húc Đông đã sớm bắt đầu tìm kiếm một công việc ở Trung Quốc và tiếp tục tải xuống nhiều tệp tin bí mật thương mại. 
Cho đến thời điểm tháng 2/2015, khi Diêu Húc Đông bị sa thải vì một lý do khác, hành vi đánh cắp các tệp tin của ông ta vẫn chưa bị phát hiện.

Đến tháng 7/2015, Diêu bắt đầu làm việc cho một nhà cung cấp hệ thống dịch vụ viễn thông ô tô tại Trung Quốc.
Ngày 18/11/2015, Diêu Húc Đông bay từ Trung Quốc đến sân bay O’Hare International Airport của Chicago. Thời điểm đó, ông ta bị nghi ngờ mang theo bí mật thương mại mà mình đánh cắp của nhà sản xuất đầu máy xe lửa Mỹ. Một thời gian sau, Diêu Húc Đông quay trở lại Trung Quốc.
Ngày 13/12/2017, FBI đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang. Nhưng mãi đến ngày 10/7/2019 vừa qua, bản cáo trạng mới được công  bố. 
Hành vi đánh cắp bí mật thương mại có thể bị trừng phạt 10 năm tù.

Trong những năm gần đây, tòa án Mỹ đã truy tố nhiều vụ việc đánh cắp sở hữu trí tuệ, và hầu hết đều liên quan  đến Trung Quốc. 
Ông Adam Hickey, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã từng nói rằng kế hoạch “Made in China 2025” thực chất chính là một “lộ trình cho hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ”.

Kể từ năm 2011, hơn 90% các cáo buộc gián điệp kinh tế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều có liên quan đến Trung Quốc.
Gần đây, hơn 2/3 các vụ trộm cắp bí mật thương mại liên bang hầu như đều bắt nguồn từ Trung Quốc.

Minh Ngọc


Mỹ truy tố 2 tin tặc Trung Quốc tội đánh cắp dữ liệu

Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp gần 80 triệu tài liệu khách hàng của công ty bảo hiểm Mỹ vào năm 2015, mới đây đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố.

Fujie Wang (trái) đang bị FBI truy nã (Ảnh: FBI)

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), hôm thứ Năm (9/5), Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai tin tặc Trung Quốc về tội đánh cắp dữ liệu bảo hiểm y tế của công ty Anthem.

Vương Phúc Kiệt (Fujie Wang) còn có tên khác là Dennis Wang 32 tuổi, và John Doe còn có tên khác như Châu Chí Hùng bị cáo buộc xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty Anthem. 

Theo cáo trạng, hoạt động xâm nhập vào hệ thống máy  tính của công ty Anthem kéo dài một năm, bắt đầu từ tháng 2/2014. Vụ việc khiến cho khoảng 80 triệu hồ sơ khách hàng của công ty này bị rò rỉ. 
Các thông tin bị đánh cắp gồm có họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thu nhập, v.v.
Công ty Anthem đã bị tổn thất lớn sau vụ việc này, năm 2017, công ty đã phải bồi thường cho những người bị ảnh hưởng tổng cộng số tiền lên đến 115 triệu USD.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, 2 tin tặc này bị cáo buộc 4 tội danh, và bị cáo buộc làm việc cho tổ chức tin tặc tại Trung Quốc.
VOA cho biết, ít nhất còn có 3 công ty khác tại Mỹ bị hai tin tặc này tấn công, trong đó có một công ty công nghệ, một công ty vật liệu cơ bản và một công ty viễn thông lớn. 
Tuy nhiên, cáo trạng không tiết lộ tên của 3 công ty này. 
Cáo trạng cũng không nói rõ hai tin tặc này liệu có mối liên hệ nào với chính phủ Trung Quốc hay không.

Trong một tuyên bố, Brian Benczkowski – Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói: “Cáo trạng được công bố hôm nay đã khái quát về hoạt động của một tổ chức tin tặc trơ tráo của Trung Quốc, tổ  chức này đã gây ra một trong những vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng nhất lịch sử”.

Hiện Cục điều tra Liên bang đang truy nã hai tin tặc này. 

Huệ Anh

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm