Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

KHI “CHỆT” ĂN CHÁO NÓNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Sáng cuối tuần hôm nay, ba anh em tôi gặp nhau đủ mặt, chung bàn tôi ông cụ Fugitive đang đấu với ông Tư Bến Nghé, còn mỗ tôi thì lại dính với hai anh bạn trẻ ngồi bàn bên trái – Chuyện khởi thủy chỉ là cái vụ huy chương Olympic London,

mà người phát pháo trước là ông Tư, ông nói ông coi trên mạng có người nói vận động viên Việt cộng một cục chao ăn chia ra làm ba ngày, như vậy làm sao có huy chương cho đặng, có chăng là huy chương chì.

Ông còn nói có ai đó gọi Vẹm ta đi dự Olympic là Lực sĩ ăn mì gói, cái này không biết thực hư thế nào đây, lực sĩ mì ăn liền được đào tạo cấp tốc để có đủ người theo thiên hạ xuống phố London. Và rồi chỉ có mì gói ngày hai buổi “bồi dưỡng” tập dợt, để mà tranh tài cùng bàn dân thế giới văn minh, nếu thật như thế thi thê thảm thật, như vậy làm sao mà có đặng vài miếng huy chương đem dìa cho bác và đảng được thơm. Nhưng ông cụ Fugitive nghe ông Tư Bến Nghé nói vậy bèn phản công rằng ông không đồng ý, tụi Vẹm bây giờ chúng không ăn chao ăn mì gói đâu, chúng không có huy chương là vì chúng không cần thế thôi, vàng bạc chúng thiếu gì mà phải đổ mồ hôi tranh miếng vàng mỏng lét chi cho cực.

Nơi bọn Vẹm chúng là một cái gì đặc biệt, chúng đến London không mảy may với ý thi đấu, một thằng đi hai thằng đeo theo ăn có, chúng đi có mục đích riêng không ai được chúng thố lộ, chỉ có cái ông trưởng đoàn nói rằng là chúng đi để học hỏi. Bốn năm một lần chúng đi để học, còn học cái giống gì và hỏi cái chi chi thì bố ai biết đươc, người ta luôn nghe chúng vênh mặt, chúng là đuốc soi thế giới thì sao phải cần học, chắc chúng nói là nói thế cho vui rằng ta là tay khiêm nhường. Nhưng cái ông cụ Fugitive thì nói chắc như đinh đóng cột, là chúng có một chuyện kín chúng dấu trong đầu, chúng lợi dụng công việc được giao là quan sát lẫn nhau, nhưng cái chính là tìm cơ hội để “chuồn”, ông dứt khoát chuyện đó không là nói quá – Theo thời giá đi lậu từ nhà trọn gói sang nước Anh, phải chi ít nhất trên 20.000 euro đấy.

Hai ông già, một Nam một Bắc kẻ nói một câu người đáp một câu thật xôm tụ, mỗ tôi để hai ông vui với nhau, mà xoay qua hai anh bạn bàn cánh trái, đang bên ly cà fé sữa sáng với gói xôi ba màu mà bắt chuyện. Tôi đùa mà hỏi hai anh cũng chuyện thi đấu của Vẹm tại London, rằng chuyện Vẹm lượm huy chương ở London, khó hơn dùng CKC bắn rơi pháo đài bay B.52 của Mỹ ngày nào -Các o du kích bắn máy bay Mỹ rụng cả trăm chiếc còn huy chương Olympic không quơ được cái nào, nghĩ cũng lạ -Không lạ đâu anh Hai, chuyện huy chương cả thế giới cùng biết không nổ được, còn bắn máy bay có ai biết đâu mà không xạo để lòe thiên hạ rằng ta ngang tầm dũng sĩ.

Có khách vào quán ông Tư phải đứng lên lo tiếp - Ông cụ Fugitive thế là xoay qua góp chuyên cùng chúng tôi –Các chú mày thấy mấy thằng Vẹm ăn nói khiến người ta ngứa lổ tai không? Đi thi đấu thì nói chỉ để học hỏi, còn mua tàu ngầm lớp kí lô máy bay Sukhoi, thì Phùng Quang Thanh nói mua thì mua thế thôi không đe dọa ai –Thì chúng nói thật đấy Cụ à, đi London là chúng kéo nhau đi chơi để có dịp xài tiền chùa, chứ thi đấu thì không dám đâu. Còn chuyện năm ngoái chúng mua máy bay tầu ngầm, chẳng qua tìm cách đi chợ mà cấu véo tiền bỏ túi riêng, chứ đánh đấm gì, thằng nào thằng nấy béo ú núc như heo, chúng chỉ lo chuyện sống chết riêng chúng, bọn Tầu cộng nắm rõ như thế nên chúng khinh, lâu lâu lại bợp tai đá đít vài cái.

Sau màn phản ứng khá là gay gắt những gì Hoa Kỳ tuyên bố, người ta nói Trung cộng đang ve vản Asean, nhiều chóp bu Vẹm ý kiến cho là nên theo Bắc Kinh, vì đó là những gì truyền thống từ già Hồ mà có, vừa là ân nghĩa và cũng vừa vì lệ thuộc vào Tầu quá đậm. Còn theo Mỹ hay phương Tây thì chưa quen lề lối, lại thêm bị mất đảng là cái chắc, Vả Dương Khiết Trì trong chuyến đi Malisia- Brunei- Indonesia hôm 09/08 cũng đã nói rằng TQ muốn hòa hợp cùng Asean, muốn giảm bớt đi những khác biệt trong bất đồng tranh chấp, chuyện này nhiều người cho đây là sự lôi kéo, theo cách xây dựng đồng thuận trên những cái tư lợi.

Những người theo ý kiến như thế đều cho rằng Asean đã cùng với TQ mà có DOC, thì nay cũng phải cùng chung đường để nên một COC trong những ngày tới, vì một COC không TQ sẽ đưa đến hiệu quả là con số không – Nếu thế thì Asean sẽ lệ thuộc TQ theo cái cách đạo diễn của chính kẻ cướp, nhưng cũng có người lạc quan khi nghe, ngoại trưởng Indonesia Natalegawa phát biểu hôm thứ Sáu "Tôi rất yên tâm là tiến trình ngoại giao của chúng ta đang đi đúng hướng -Chúng ta có DOC để thực thi và COC để hướng tới", (Còn đến bao giờ có COC thì chưa biết!).

Đương nhiên khi nói như vậy có nghĩa là, TQ không muốn một Asean hòa hợp cùng Hoa Kỳ, và điều rõ nét cho thấy là sau khi đến ba nước trên, Dương Khiết Trì sẽ không ghé Philippines và VN như ngầm tỏ cho biết thái độ của Bắc Kinh. Thái độ lạnh nhạt rõ rệt của TQ với thằng em 4 tốt, cho thấy thông điệp của thằng anh rằng, chúng không vừa ý thằng em chơi với Mỹ, cũng như  lôi kéo HK vào chuyện biển Đông, cái này khiến các tay chóp bu Việt xã nghĩa đâm lo.

Sau cái màn đóng quân trên biển đông, gây lo ngại lẫn chống đối của dư luận, hiện Hoa Kỳ đã tuyên bố lên án hành vi tạo thêm phức tạp và căng thẳng tại biển Đông của TQ, người ta đang chờ động thái mới của TQ. Vì luôn sau những màn ngoại giao thì thường TQ sẽ có động thái mới, nay mặt trận thứ ba là mặt trận dầu khí, nên sau chuyến đi của Dương rồi đây chắc chắn TQ sẽ đưa những dàn khoan dầu lớn ra Biển Đông. Những gì lu loa của Phó Oánh, nay đến một Dương Khiết Trì, đó là những gì trên mặt ngoại giao cho thấy một TQ vừa giải độc vừa bôi trơn.

Hoa Kỳ đứng ngoài tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền tại Biển Đông, nhưng cổ động cho một COC có tính ràng buộc, để tránh đụng độ và cũng để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại AMM45 Campuchia tháng 07/12 mới đây, TQ thành công khi Asean không thoả thuận được về chuyện thiết lập bộ quy tắc ứng xử đa phương, giờ đây TQ lại đang đặt ảnh hưởng của mình lên thêm những thành viên khác nhằm khống chế những tranh chấp song phương. Một Campuchia rồi Thailand, nay tới lúc Malaisia, Brunei và Indonesia - Với chén cháo nóng Asean anh TQ với cách ăn là cứ xoay chén húp quanh cho đến hết cháo, mọi người đã thấy rõ điều đó.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHI “CHỆT” ĂN CHÁO NÓNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Sáng cuối tuần hôm nay, ba anh em tôi gặp nhau đủ mặt, chung bàn tôi ông cụ Fugitive đang đấu với ông Tư Bến Nghé, còn mỗ tôi thì lại dính với hai anh bạn trẻ ngồi bàn bên trái – Chuyện khởi thủy chỉ là cái vụ huy chương Olympic London,

mà người phát pháo trước là ông Tư, ông nói ông coi trên mạng có người nói vận động viên Việt cộng một cục chao ăn chia ra làm ba ngày, như vậy làm sao có huy chương cho đặng, có chăng là huy chương chì.

Ông còn nói có ai đó gọi Vẹm ta đi dự Olympic là Lực sĩ ăn mì gói, cái này không biết thực hư thế nào đây, lực sĩ mì ăn liền được đào tạo cấp tốc để có đủ người theo thiên hạ xuống phố London. Và rồi chỉ có mì gói ngày hai buổi “bồi dưỡng” tập dợt, để mà tranh tài cùng bàn dân thế giới văn minh, nếu thật như thế thi thê thảm thật, như vậy làm sao mà có đặng vài miếng huy chương đem dìa cho bác và đảng được thơm. Nhưng ông cụ Fugitive nghe ông Tư Bến Nghé nói vậy bèn phản công rằng ông không đồng ý, tụi Vẹm bây giờ chúng không ăn chao ăn mì gói đâu, chúng không có huy chương là vì chúng không cần thế thôi, vàng bạc chúng thiếu gì mà phải đổ mồ hôi tranh miếng vàng mỏng lét chi cho cực.

Nơi bọn Vẹm chúng là một cái gì đặc biệt, chúng đến London không mảy may với ý thi đấu, một thằng đi hai thằng đeo theo ăn có, chúng đi có mục đích riêng không ai được chúng thố lộ, chỉ có cái ông trưởng đoàn nói rằng là chúng đi để học hỏi. Bốn năm một lần chúng đi để học, còn học cái giống gì và hỏi cái chi chi thì bố ai biết đươc, người ta luôn nghe chúng vênh mặt, chúng là đuốc soi thế giới thì sao phải cần học, chắc chúng nói là nói thế cho vui rằng ta là tay khiêm nhường. Nhưng cái ông cụ Fugitive thì nói chắc như đinh đóng cột, là chúng có một chuyện kín chúng dấu trong đầu, chúng lợi dụng công việc được giao là quan sát lẫn nhau, nhưng cái chính là tìm cơ hội để “chuồn”, ông dứt khoát chuyện đó không là nói quá – Theo thời giá đi lậu từ nhà trọn gói sang nước Anh, phải chi ít nhất trên 20.000 euro đấy.

Hai ông già, một Nam một Bắc kẻ nói một câu người đáp một câu thật xôm tụ, mỗ tôi để hai ông vui với nhau, mà xoay qua hai anh bạn bàn cánh trái, đang bên ly cà fé sữa sáng với gói xôi ba màu mà bắt chuyện. Tôi đùa mà hỏi hai anh cũng chuyện thi đấu của Vẹm tại London, rằng chuyện Vẹm lượm huy chương ở London, khó hơn dùng CKC bắn rơi pháo đài bay B.52 của Mỹ ngày nào -Các o du kích bắn máy bay Mỹ rụng cả trăm chiếc còn huy chương Olympic không quơ được cái nào, nghĩ cũng lạ -Không lạ đâu anh Hai, chuyện huy chương cả thế giới cùng biết không nổ được, còn bắn máy bay có ai biết đâu mà không xạo để lòe thiên hạ rằng ta ngang tầm dũng sĩ.

Có khách vào quán ông Tư phải đứng lên lo tiếp - Ông cụ Fugitive thế là xoay qua góp chuyên cùng chúng tôi –Các chú mày thấy mấy thằng Vẹm ăn nói khiến người ta ngứa lổ tai không? Đi thi đấu thì nói chỉ để học hỏi, còn mua tàu ngầm lớp kí lô máy bay Sukhoi, thì Phùng Quang Thanh nói mua thì mua thế thôi không đe dọa ai –Thì chúng nói thật đấy Cụ à, đi London là chúng kéo nhau đi chơi để có dịp xài tiền chùa, chứ thi đấu thì không dám đâu. Còn chuyện năm ngoái chúng mua máy bay tầu ngầm, chẳng qua tìm cách đi chợ mà cấu véo tiền bỏ túi riêng, chứ đánh đấm gì, thằng nào thằng nấy béo ú núc như heo, chúng chỉ lo chuyện sống chết riêng chúng, bọn Tầu cộng nắm rõ như thế nên chúng khinh, lâu lâu lại bợp tai đá đít vài cái.

Sau màn phản ứng khá là gay gắt những gì Hoa Kỳ tuyên bố, người ta nói Trung cộng đang ve vản Asean, nhiều chóp bu Vẹm ý kiến cho là nên theo Bắc Kinh, vì đó là những gì truyền thống từ già Hồ mà có, vừa là ân nghĩa và cũng vừa vì lệ thuộc vào Tầu quá đậm. Còn theo Mỹ hay phương Tây thì chưa quen lề lối, lại thêm bị mất đảng là cái chắc, Vả Dương Khiết Trì trong chuyến đi Malisia- Brunei- Indonesia hôm 09/08 cũng đã nói rằng TQ muốn hòa hợp cùng Asean, muốn giảm bớt đi những khác biệt trong bất đồng tranh chấp, chuyện này nhiều người cho đây là sự lôi kéo, theo cách xây dựng đồng thuận trên những cái tư lợi.

Những người theo ý kiến như thế đều cho rằng Asean đã cùng với TQ mà có DOC, thì nay cũng phải cùng chung đường để nên một COC trong những ngày tới, vì một COC không TQ sẽ đưa đến hiệu quả là con số không – Nếu thế thì Asean sẽ lệ thuộc TQ theo cái cách đạo diễn của chính kẻ cướp, nhưng cũng có người lạc quan khi nghe, ngoại trưởng Indonesia Natalegawa phát biểu hôm thứ Sáu "Tôi rất yên tâm là tiến trình ngoại giao của chúng ta đang đi đúng hướng -Chúng ta có DOC để thực thi và COC để hướng tới", (Còn đến bao giờ có COC thì chưa biết!).

Đương nhiên khi nói như vậy có nghĩa là, TQ không muốn một Asean hòa hợp cùng Hoa Kỳ, và điều rõ nét cho thấy là sau khi đến ba nước trên, Dương Khiết Trì sẽ không ghé Philippines và VN như ngầm tỏ cho biết thái độ của Bắc Kinh. Thái độ lạnh nhạt rõ rệt của TQ với thằng em 4 tốt, cho thấy thông điệp của thằng anh rằng, chúng không vừa ý thằng em chơi với Mỹ, cũng như  lôi kéo HK vào chuyện biển Đông, cái này khiến các tay chóp bu Việt xã nghĩa đâm lo.

Sau cái màn đóng quân trên biển đông, gây lo ngại lẫn chống đối của dư luận, hiện Hoa Kỳ đã tuyên bố lên án hành vi tạo thêm phức tạp và căng thẳng tại biển Đông của TQ, người ta đang chờ động thái mới của TQ. Vì luôn sau những màn ngoại giao thì thường TQ sẽ có động thái mới, nay mặt trận thứ ba là mặt trận dầu khí, nên sau chuyến đi của Dương rồi đây chắc chắn TQ sẽ đưa những dàn khoan dầu lớn ra Biển Đông. Những gì lu loa của Phó Oánh, nay đến một Dương Khiết Trì, đó là những gì trên mặt ngoại giao cho thấy một TQ vừa giải độc vừa bôi trơn.

Hoa Kỳ đứng ngoài tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền tại Biển Đông, nhưng cổ động cho một COC có tính ràng buộc, để tránh đụng độ và cũng để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại AMM45 Campuchia tháng 07/12 mới đây, TQ thành công khi Asean không thoả thuận được về chuyện thiết lập bộ quy tắc ứng xử đa phương, giờ đây TQ lại đang đặt ảnh hưởng của mình lên thêm những thành viên khác nhằm khống chế những tranh chấp song phương. Một Campuchia rồi Thailand, nay tới lúc Malaisia, Brunei và Indonesia - Với chén cháo nóng Asean anh TQ với cách ăn là cứ xoay chén húp quanh cho đến hết cháo, mọi người đã thấy rõ điều đó.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm