Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

KHỦNG BỐ! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Chuyện khủng bố ở Boston hôm thứ Hai 15/04/2013 vào lúc 14:50 giờ địa phương được biết như sau “Đã có ít nhất 3 người chết và 170 người bị thương, sau khi 2 quả bom nổ như cùng lúc

 

(HNPĐ) Chuyện khủng bố ở Boston hôm thứ Hai 15/04/2013 vào lúc 14:50 giờ địa phương được biết như sau “Đã có ít nhất 3 người chết và 170 người bị thương, sau khi 2 quả bom nổ như cùng lúc, gần đám đông khán giả tại mức đến của cuộc đua Marathon nổi tiếng thế giới ở thành phố Boston”. Tin tức ghi nhận sau đó cho thấy ít ra là có tới 4 quả bom tổng cộng trong cùng một khu vực thành phố, 3 đã phát nổ, 1 đươc phát hiện và tháo gỡ kịp thời. Trong những quả nổ, thì 2 quả bom đầu tiên nổ trên mặt đường chỗ chạy đua marathon, 1 quả bom nổ tại thư viện không gây thương tích. Người ta cho rằng rõ ràng đây là một vụ khủng bố!

Chưa rõ động lực của vụ tấn công, hay ai đã mở cuộc tấn công, và cũng chưa một tổ chức nào hay cá nhân nào tuyên bố chịu trách nhiệm - Nhưng tuyên bố trên đài truyền hình, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng cho tới giờ phút này tuy Hoa Kỳ chưa biết ai đã làm điều này và với lý do vì sao, và ông đoan quyết rằng bất cứ kẻ nào chịu trách nhiệm trong vụ này “sẽ thấy tất cả sức mạnh của công lý”. Trong khi đó nhiều nhận định cho rằng với nhiều thiết bị nổ như thế, thì rõ ràng đây là một vụ tấn công khủng bố, vì vậy chắc chắn người Mỹ sẽ giải quyết vụ này trên căn bản là một “hành động khủng bố”.

Các nhà lãnh đạo và các chính quyền khắp thế giới đã đồng thanh lên án vụ đánh bom vào cuộc chạy đua marathon ở Boston, còn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 15/4, lên án vụ đánh bom tại cuộc thi marathon ở Boston, và coi đây là “nỗi kinh hoàng chưa từng có tại một sự kiện thể thao”. Trong khi đó, tổ chức Taliban tại Pakistan, nhóm đã từng lên tiếng nhận trách nhiệm về các âm mưu nhằm thực hiện các cuộc tấn công tại Hoa Kỳ, đã lên tiếng bác bỏ bất cứ vai trò nào trong vụ đánh bom tại Boston - Đấy là tất cả những gì ta có thể đọc được từ các bản tin do các cơ quan truyền thông loan báo.

Về phía dư luận ý kiến khá là dè dặt, khi chưa có một chỉ dấu nào cho thấy thủ phạm là ai, và với mục đích gì trong sự kiện phá hoại nhắm vào cuộc thi chạy đua lâu đời nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ ba của tháng Tư. Có chăng cũng chỉ nhằm gợi ý đưa ra nhận định sự phá hoại nhắm vào sự kiện thể thao có tính cách truyền thống này của một thành phố Mỹ là thành phố Boston, thủ phủ của bang Massachusetts miền đông bắc Hoa Kỳ, và cho là có ý là nhắm vào dân Mỹ, mặc dầu cuộc chạy đua này thu hút tất cả các vận động viên trên toàn thế giới, và có không ít du khách đến dự khán cuộc đua.

Mặc dầu có tin phía Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã lục soát một căn hộ tại thị trấn Revere ở ngoại ô thành phố Boston, trong nỗ lực nhằm tìm kẻ chủ mưu vụ đánh bom, người ta nhìn thấy các nhân viên điều tra mang đi một số vật dụng từ căn hộ này. Vẫn chưa có ai bị bắt giữ, và cũng không có thêm bình luận gì về những nghi can, nhưng có thể nói hình thức đặt bom sát thương như vụ Boston này, cho ta thấy đây khá lạ nếu là hành động của các tổ chức khủng bố Hồi giáo - Ta nghĩ gì nếu là khủng bố Hồi Giáo một khi họ nhắm đánh vào mục tiêu đông người như vụ marathon 23.000 người thi đua, và mấy trăm ngàn nười dự khán?

Lẽ nào khủng bố Hồi giáo vào được đất Mỹ chỉ để vài người chết, hơn trăm người bị thương, cái giá đó quá thấp, trong khi nếu tổ chức này mà làm chúng sẽ hoạch định một kết quả phải cao hơn thế nữa, bằng phương thức đánh bom tự sát ngay giữa một mục tiêu đông người như chúng vẫn thường làm. Vậy nếu có dính đến Hồi giáo quá khích thì đây chỉ có tính cách cá nhân nhỏ đơn lẻ, và một điều nữa ta vẫn thấy nơi những tổ chức khủng bố Hồi giáo, họ không có thói quen chọn ngày lễ hay hội hè như thế này, luôn hành động xuất kỳ bất ý, cũng như bất cứ lúc nào có thể. Cái cách gài bom này ta thấy rất quen nơi bọn cộng sản, dân ta vốn từng là nạn nhân của các vụ gài bom tại quán nước bến xe góc chợ, trong những ngày lễ vui chơi, đó là trò khủng bố tép riu. 

Thiết nghĩ quá sớm để nhận định thủ phạm cho một sự kiện như thế này, vì ngoài hai đối tượng Hồi Giáo và cộng sản, cũng không loại trừ những đầu óc bệnh hoạn của chính ngay người Mỹ như vụ đánh bom khủng bố tại Thành phố Oklahoma vào tòa nhà liên bang Alfred P. Murrah tại trung tâm thành phố ngày 19/4/1995. Vụ Oklahoma cướp đi 168 sinh mạng, trong đó có 19 trẻ em dưới 6 tuổi và khiến hơn 680 người bị thương, phá huỷ 324 tòa nhà, làm cháy 86 xe, thiệt hại lên đến 652 triệu đô, thủ phạm Timothy McVeigh kẻ đặt bom bị tuyên án tử hình 11/06/2001 và Terry Nicholsnh chung thân không đặc ân.

Hoa Kỳ không chỉ riêng là mục tiêu của các tổ chức Hồi Giáo quá khích, mà là còn là kẻ không ưa của vài nước cộng sản còn sót lại trên trái đất này, hai tuần qua chuyện chú Kim Ủn làm căng cùng Đại Hàn Nhật và Hoa Kỳ, với lời lẽ hiếu chiến sẽ phóng tên lửa hạt nhân. Do từ chi tiết này mà có ý kiến cho rằng vụ Boston có thể từ chú Kim Ủn không chừng, theo mỗ tôi đó là nói đùa cho vui, còn chuyện chiến tranh hạt nhân, ngay cả Chệt cộng cũng không dám chứ đừng nói chi tới Bắc Hàn.

Nhân thưa chuyện hạt nhân của chú Ủn, mà xin phép cho mỗ tôi vài dòng ý kiến riêng không dính líu gì tới vụ nổ bom Boston - Với mỗ tôi vụ Kim Ủn hung hăng vừa rồi đã tạo cho phía Mỹ một cơ hội khá là hi hữu, nếu không muốn nói là cơ hội bằng vàng để hoàn chỉnh trong chiến lược chuyển thế tại Á Châu, lợi dụng mọi e ngại của thế giới về những đe dọa từ Bắc Triều tiên mà Hoa kỳ đã bố trí các vũ khí chiến lược của mình trong khu vực một cách êm thắm mà ngay chính Trung cộng cũng không thể lên tiếng chống đối, nay sự thể những vũ khí này lại là mối lo cho TQ và đó là thế mạnh của HK tại Á Châu.

Nó lú còn chú nó khôn, Kim Ủn dù có là Hồng Hài Nhi thứ thiệt thích chơi với lửa, nhưng ngay chính Bắc Kinh cũng không muốn cuộc chiến xảy ra mà chắc chắn Bắc Hàn sẽ trở thành bình địa. TQ chỉ muốn có một áp lực gây khó cho HK, để chúng rảnh tay dễ dàng trong thôn tính biển Đông, mọi lo ngại rồi sẽ qua, chuyện chiến tranh hạt nhân sẽ không có, TQ sẽ dọn đường cho Kim Ủn xuống thang. Trở lại chuyện nổ bom tại Boston, cộng sản có thể đứng đàng sau những vụ khủng bố kiểu này, phải thấy hiện nay trên đất Mỹ bất cứ sự khủng bố nào dù lớn nhỏ đều dấy lên nỗi sợ hải, dân Mỹ quen trong an toàn nên những vụ như thế này đều gây kinh hoàng.

Chuyện ngoài quán cà phê Bến Nghé, nghe cho vui thôi xin đừng bàn ra tán vào, là có người đã trả lời cho câu hỏi ai đã gây ra vụ Boston, và câu trả lời là còn ai mà không phải là tiền, tiền sai khiến được tất cả - Nghe cũng có lý, từ xưa tới giờ chú ba Tàu thì rất giỏi dùng tiền.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHỦNG BỐ! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Chuyện khủng bố ở Boston hôm thứ Hai 15/04/2013 vào lúc 14:50 giờ địa phương được biết như sau “Đã có ít nhất 3 người chết và 170 người bị thương, sau khi 2 quả bom nổ như cùng lúc

 

(HNPĐ) Chuyện khủng bố ở Boston hôm thứ Hai 15/04/2013 vào lúc 14:50 giờ địa phương được biết như sau “Đã có ít nhất 3 người chết và 170 người bị thương, sau khi 2 quả bom nổ như cùng lúc, gần đám đông khán giả tại mức đến của cuộc đua Marathon nổi tiếng thế giới ở thành phố Boston”. Tin tức ghi nhận sau đó cho thấy ít ra là có tới 4 quả bom tổng cộng trong cùng một khu vực thành phố, 3 đã phát nổ, 1 đươc phát hiện và tháo gỡ kịp thời. Trong những quả nổ, thì 2 quả bom đầu tiên nổ trên mặt đường chỗ chạy đua marathon, 1 quả bom nổ tại thư viện không gây thương tích. Người ta cho rằng rõ ràng đây là một vụ khủng bố!

Chưa rõ động lực của vụ tấn công, hay ai đã mở cuộc tấn công, và cũng chưa một tổ chức nào hay cá nhân nào tuyên bố chịu trách nhiệm - Nhưng tuyên bố trên đài truyền hình, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng cho tới giờ phút này tuy Hoa Kỳ chưa biết ai đã làm điều này và với lý do vì sao, và ông đoan quyết rằng bất cứ kẻ nào chịu trách nhiệm trong vụ này “sẽ thấy tất cả sức mạnh của công lý”. Trong khi đó nhiều nhận định cho rằng với nhiều thiết bị nổ như thế, thì rõ ràng đây là một vụ tấn công khủng bố, vì vậy chắc chắn người Mỹ sẽ giải quyết vụ này trên căn bản là một “hành động khủng bố”.

Các nhà lãnh đạo và các chính quyền khắp thế giới đã đồng thanh lên án vụ đánh bom vào cuộc chạy đua marathon ở Boston, còn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 15/4, lên án vụ đánh bom tại cuộc thi marathon ở Boston, và coi đây là “nỗi kinh hoàng chưa từng có tại một sự kiện thể thao”. Trong khi đó, tổ chức Taliban tại Pakistan, nhóm đã từng lên tiếng nhận trách nhiệm về các âm mưu nhằm thực hiện các cuộc tấn công tại Hoa Kỳ, đã lên tiếng bác bỏ bất cứ vai trò nào trong vụ đánh bom tại Boston - Đấy là tất cả những gì ta có thể đọc được từ các bản tin do các cơ quan truyền thông loan báo.

Về phía dư luận ý kiến khá là dè dặt, khi chưa có một chỉ dấu nào cho thấy thủ phạm là ai, và với mục đích gì trong sự kiện phá hoại nhắm vào cuộc thi chạy đua lâu đời nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ ba của tháng Tư. Có chăng cũng chỉ nhằm gợi ý đưa ra nhận định sự phá hoại nhắm vào sự kiện thể thao có tính cách truyền thống này của một thành phố Mỹ là thành phố Boston, thủ phủ của bang Massachusetts miền đông bắc Hoa Kỳ, và cho là có ý là nhắm vào dân Mỹ, mặc dầu cuộc chạy đua này thu hút tất cả các vận động viên trên toàn thế giới, và có không ít du khách đến dự khán cuộc đua.

Mặc dầu có tin phía Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã lục soát một căn hộ tại thị trấn Revere ở ngoại ô thành phố Boston, trong nỗ lực nhằm tìm kẻ chủ mưu vụ đánh bom, người ta nhìn thấy các nhân viên điều tra mang đi một số vật dụng từ căn hộ này. Vẫn chưa có ai bị bắt giữ, và cũng không có thêm bình luận gì về những nghi can, nhưng có thể nói hình thức đặt bom sát thương như vụ Boston này, cho ta thấy đây khá lạ nếu là hành động của các tổ chức khủng bố Hồi giáo - Ta nghĩ gì nếu là khủng bố Hồi Giáo một khi họ nhắm đánh vào mục tiêu đông người như vụ marathon 23.000 người thi đua, và mấy trăm ngàn nười dự khán?

Lẽ nào khủng bố Hồi giáo vào được đất Mỹ chỉ để vài người chết, hơn trăm người bị thương, cái giá đó quá thấp, trong khi nếu tổ chức này mà làm chúng sẽ hoạch định một kết quả phải cao hơn thế nữa, bằng phương thức đánh bom tự sát ngay giữa một mục tiêu đông người như chúng vẫn thường làm. Vậy nếu có dính đến Hồi giáo quá khích thì đây chỉ có tính cách cá nhân nhỏ đơn lẻ, và một điều nữa ta vẫn thấy nơi những tổ chức khủng bố Hồi giáo, họ không có thói quen chọn ngày lễ hay hội hè như thế này, luôn hành động xuất kỳ bất ý, cũng như bất cứ lúc nào có thể. Cái cách gài bom này ta thấy rất quen nơi bọn cộng sản, dân ta vốn từng là nạn nhân của các vụ gài bom tại quán nước bến xe góc chợ, trong những ngày lễ vui chơi, đó là trò khủng bố tép riu. 

Thiết nghĩ quá sớm để nhận định thủ phạm cho một sự kiện như thế này, vì ngoài hai đối tượng Hồi Giáo và cộng sản, cũng không loại trừ những đầu óc bệnh hoạn của chính ngay người Mỹ như vụ đánh bom khủng bố tại Thành phố Oklahoma vào tòa nhà liên bang Alfred P. Murrah tại trung tâm thành phố ngày 19/4/1995. Vụ Oklahoma cướp đi 168 sinh mạng, trong đó có 19 trẻ em dưới 6 tuổi và khiến hơn 680 người bị thương, phá huỷ 324 tòa nhà, làm cháy 86 xe, thiệt hại lên đến 652 triệu đô, thủ phạm Timothy McVeigh kẻ đặt bom bị tuyên án tử hình 11/06/2001 và Terry Nicholsnh chung thân không đặc ân.

Hoa Kỳ không chỉ riêng là mục tiêu của các tổ chức Hồi Giáo quá khích, mà là còn là kẻ không ưa của vài nước cộng sản còn sót lại trên trái đất này, hai tuần qua chuyện chú Kim Ủn làm căng cùng Đại Hàn Nhật và Hoa Kỳ, với lời lẽ hiếu chiến sẽ phóng tên lửa hạt nhân. Do từ chi tiết này mà có ý kiến cho rằng vụ Boston có thể từ chú Kim Ủn không chừng, theo mỗ tôi đó là nói đùa cho vui, còn chuyện chiến tranh hạt nhân, ngay cả Chệt cộng cũng không dám chứ đừng nói chi tới Bắc Hàn.

Nhân thưa chuyện hạt nhân của chú Ủn, mà xin phép cho mỗ tôi vài dòng ý kiến riêng không dính líu gì tới vụ nổ bom Boston - Với mỗ tôi vụ Kim Ủn hung hăng vừa rồi đã tạo cho phía Mỹ một cơ hội khá là hi hữu, nếu không muốn nói là cơ hội bằng vàng để hoàn chỉnh trong chiến lược chuyển thế tại Á Châu, lợi dụng mọi e ngại của thế giới về những đe dọa từ Bắc Triều tiên mà Hoa kỳ đã bố trí các vũ khí chiến lược của mình trong khu vực một cách êm thắm mà ngay chính Trung cộng cũng không thể lên tiếng chống đối, nay sự thể những vũ khí này lại là mối lo cho TQ và đó là thế mạnh của HK tại Á Châu.

Nó lú còn chú nó khôn, Kim Ủn dù có là Hồng Hài Nhi thứ thiệt thích chơi với lửa, nhưng ngay chính Bắc Kinh cũng không muốn cuộc chiến xảy ra mà chắc chắn Bắc Hàn sẽ trở thành bình địa. TQ chỉ muốn có một áp lực gây khó cho HK, để chúng rảnh tay dễ dàng trong thôn tính biển Đông, mọi lo ngại rồi sẽ qua, chuyện chiến tranh hạt nhân sẽ không có, TQ sẽ dọn đường cho Kim Ủn xuống thang. Trở lại chuyện nổ bom tại Boston, cộng sản có thể đứng đàng sau những vụ khủng bố kiểu này, phải thấy hiện nay trên đất Mỹ bất cứ sự khủng bố nào dù lớn nhỏ đều dấy lên nỗi sợ hải, dân Mỹ quen trong an toàn nên những vụ như thế này đều gây kinh hoàng.

Chuyện ngoài quán cà phê Bến Nghé, nghe cho vui thôi xin đừng bàn ra tán vào, là có người đã trả lời cho câu hỏi ai đã gây ra vụ Boston, và câu trả lời là còn ai mà không phải là tiền, tiền sai khiến được tất cả - Nghe cũng có lý, từ xưa tới giờ chú ba Tàu thì rất giỏi dùng tiền.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm