Thân Hữu Tiếp Tay...
Kết tội vụ á hậu bán dâm - Đâu phải là trách nhiệm của ngành CA - Mai Tú Ân
                ( HNPD )Theo luật thì CA TP.HCM đã vi phạm luật pháp hiện hành
            
                
        ( HNPD )Theo
 luật thì CA TP.HCM đã vi phạm luật pháp hiện hành khi công bố công khai
 tên tuổi và hình ảnh của những cô gái bị bắt trong vụ Á hậu, MC bán 
dâm. Mặc dù vờ vịt có che mặt và đề tên tắt nhưng người dân lại dễ dàng 
đoán biết được thân thế những người bán dâm, và giờ này thì cả nước đều 
biết được điều đó. Thậm chí ông trưởng ban tổ chức của cuộc thi Hoa Hậu 
mà người bị bắt có tham gia cũng đã to tiếng đòi rút lại giải Á hậu. 
Ngành
 CA phải chịu trách nhiệm về vụ việc sai trái này mà không cần biết lý 
do vì đâu bởi CA chính là ngành duy nhất tham gia vào vụ bắt giữ các cô 
gái bán dâm này. Cho dù bị thất thoát thông tin ngoài ý muốn thì họ cũng
 phải chịu trách nhiệm vì đây là những thông tin nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực và lâu dài đến nhân phẩm của những người liên quan.  Lực lượng 
CA đã hành động vừa vi phạm pháp luật, vừa thiếu tính nhân văn qua việc 
để dò rỉ thông tin một cách cố tình về nhân thân của những người bị bắt.
 Ấy thế mà thông tin về những người mua dâm, những kẻ đáng bị trừng trị 
hơn thì tuyệt nhiên không có chút nào, cho dù chỉ là những cái tên tắt.
Kết
 quả là trong vụ án này có 4 cô gái, gồm có Á hậu, MC và 2 sinh viên sẽ 
bị cái gông ghê tởm là "Bán Dâm" tròng lên đầu và nó sẽ kéo dài suốt 
cuộc đời dài lâu của các cô gái trẻ đáng thương hơn là đáng ghét đó. Rồi
 những hệ lụy kinh khủng của việc đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình thân 
thiết như cha mẹ, người yêu hay các anh chị em, bạn bè, hàng xóm của họ,
 cho dù họ không còn dính đến tệ nạn đó nữa. Tất cả tội lỗi ấy sẽ mãi 
mãi như một vết nhơ bám vào các cô gái đó cũng như những người thân 
thiết của họ chỉ vì một lỗi lầm thoáng qua...
Vậy
 lực lượng CA tham gia vụ án này có hiểu được công việc của họ chỉ là 
tham gia phá án mà thôi. Nếu các cô gái bị bắt  này có tội thì đã có 
VKS, Tòa Án cùng hệ thống pháp luật xử lý. Không ai bị coi là có tội nếu
 chưa có phán quyết có tội của tòa án. 
Nhưng
 đạp lên những nguyên tắc nhân văn và đạo lý ở trên đời, lực lượng CA 
tham gia vụ án nói trên đã lạnh lùng phán quyết các cô gái bị bắt là có 
tội bằng việc cố tình tiết lộ thông tin về họ cho thông tin đại chúng. 
Qua đó kết tội họ bằng một bản án suốt cuộc đời họ, bản án của những lời
 nói xấu, xúc xiểm bôi nhọ của miệng lưỡi người đời...
Mai Tú Ân ( HNPD )
            Mai Tú Ân ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
XaQuê Nguyễn
                        
                            )-(iện nay ở Việt nam không có chuyện bán dâm đâu...
chỉ cho mướn theo giờ thôi nha Cụ Tú ... 
                            
                ----------------------------------------------------------------------------------
Kết tội vụ á hậu bán dâm - Đâu phải là trách nhiệm của ngành CA - Mai Tú Ân
                ( HNPD )Theo luật thì CA TP.HCM đã vi phạm luật pháp hiện hành
            
            ( HNPD )Theo
 luật thì CA TP.HCM đã vi phạm luật pháp hiện hành khi công bố công khai
 tên tuổi và hình ảnh của những cô gái bị bắt trong vụ Á hậu, MC bán 
dâm. Mặc dù vờ vịt có che mặt và đề tên tắt nhưng người dân lại dễ dàng 
đoán biết được thân thế những người bán dâm, và giờ này thì cả nước đều 
biết được điều đó. Thậm chí ông trưởng ban tổ chức của cuộc thi Hoa Hậu 
mà người bị bắt có tham gia cũng đã to tiếng đòi rút lại giải Á hậu. 
Ngành
 CA phải chịu trách nhiệm về vụ việc sai trái này mà không cần biết lý 
do vì đâu bởi CA chính là ngành duy nhất tham gia vào vụ bắt giữ các cô 
gái bán dâm này. Cho dù bị thất thoát thông tin ngoài ý muốn thì họ cũng
 phải chịu trách nhiệm vì đây là những thông tin nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực và lâu dài đến nhân phẩm của những người liên quan.  Lực lượng 
CA đã hành động vừa vi phạm pháp luật, vừa thiếu tính nhân văn qua việc 
để dò rỉ thông tin một cách cố tình về nhân thân của những người bị bắt.
 Ấy thế mà thông tin về những người mua dâm, những kẻ đáng bị trừng trị 
hơn thì tuyệt nhiên không có chút nào, cho dù chỉ là những cái tên tắt.
Kết
 quả là trong vụ án này có 4 cô gái, gồm có Á hậu, MC và 2 sinh viên sẽ 
bị cái gông ghê tởm là "Bán Dâm" tròng lên đầu và nó sẽ kéo dài suốt 
cuộc đời dài lâu của các cô gái trẻ đáng thương hơn là đáng ghét đó. Rồi
 những hệ lụy kinh khủng của việc đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình thân 
thiết như cha mẹ, người yêu hay các anh chị em, bạn bè, hàng xóm của họ,
 cho dù họ không còn dính đến tệ nạn đó nữa. Tất cả tội lỗi ấy sẽ mãi 
mãi như một vết nhơ bám vào các cô gái đó cũng như những người thân 
thiết của họ chỉ vì một lỗi lầm thoáng qua...
Vậy
 lực lượng CA tham gia vụ án này có hiểu được công việc của họ chỉ là 
tham gia phá án mà thôi. Nếu các cô gái bị bắt  này có tội thì đã có 
VKS, Tòa Án cùng hệ thống pháp luật xử lý. Không ai bị coi là có tội nếu
 chưa có phán quyết có tội của tòa án. 
Nhưng
 đạp lên những nguyên tắc nhân văn và đạo lý ở trên đời, lực lượng CA 
tham gia vụ án nói trên đã lạnh lùng phán quyết các cô gái bị bắt là có 
tội bằng việc cố tình tiết lộ thông tin về họ cho thông tin đại chúng. 
Qua đó kết tội họ bằng một bản án suốt cuộc đời họ, bản án của những lời
 nói xấu, xúc xiểm bôi nhọ của miệng lưỡi người đời...
Mai Tú Ân ( HNPD )
            Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


