Di Sản Hồ Chí Minh

Khi Bình Nhưỡng tố cáo “Mỹ là một địa ngục trần gian”

Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ.


Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ. 39 năm qua, dân chúng miền Bắc càng ý thức rằng con đường “Bác đi” là con đường “bi đát”, còn miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa chính là “hòn ngọc viễn đông”.

  – Trong thời gian qua, Liên Hiệp Quốc tung ra bản báo cáo dài 400 trang, tố cáo những thực trạng kinh hoàng và phi nhân mà Bắc Hàn đối xử với dân chúng của họ, và xem Bắc Hàn là một chế độ man rợ nhất trên hành tinh, không khác gì Đức Quốc Xã trong thời đệ nhị thế chiến. Thế nhưng, khó ai biết rằng Bắc Hàn nghiên cứu Hoa Kỳ thật sát sao và từ đó, tố cáo Mỹ là một “địa ngục trần gian” mà trong đó, nhiều chi tiết mà họ dẫn chứng ra cũng thật là chính xác.

Bắc Hàn muốn trao cái danh hiệu “nhân quyền tồi tệ nhất thế giới” cho Mỹ, thay vì chấp nhận cho Bắc Hàn.

Vào thứ tư vừa qua, Thông Tấn Xã KCNA của Bắc Hàn – cánh tay tuyên truyền của Bình Nhưỡng, đã đưa ra bài viết với tựa đề: “News Analysis on Poor Human Rights Records in US” mà trong đó tố cáo Mỹ là một địa ngục sống (a living hell) bởi vì những quyền sống căn bản của người Mỹ đã bị vi phạm một cách tàn bạo.
Bài báo này của cơ quan truyền thông Bắc Hàn đã nêu ra một số vi phạm của Mỹ trong các lãnh vực kinh tế và xã hội với một mức độ chính xác khó mà phủ nhận.
 
Bài báo của Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA đã đưa ra cả chục tố cáo để chứng minh cho bài viết và khẳng định rằng Mỹ là “một quốc gia vi phạm nhân quyền tệ hại nhất của thế giới”, bên cạnh một số con số thống kê để chứng minh tình trạng cách biệt của các sắc tộc, lạm dụng ngân quỹ chính trị, tình trạng bạo lực bằng súng ống và tình trạng nghèo nàn cũng như thất nghiệp rộng khắp tại Hoa Kỳ.
 
Kim Jong Un, nhà độc tài của thế kỷ 21. Photo courtesy: Yonhap
 
Có thể nói rằng bài viết này được xem là một màn “bán cái”: Trong lúc thế giới tố cáo Bắc Hàn là quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thì họ muốn “bán cái” cái danh hiệu xấu xa này cho Hoa Kỳ. Đây là cú phản đòn mạnh nhất của Bắc Hàn khi họ bị dồn vào chân tường.
 
Một ngày trước khi Bắc Hàn “tấn công” vào thành tích nhân quyền “tồi tệ” của nước Mỹ, Bắc Hàn cũng đã tấn công vào nước láng giềng phía Nam, là Nam Hàn. 
 
Thông Tấn Xã Bắc Hàn KCNA tố cáo “thành tích nhân quyền tồi tệ nhất thế giới của Nam Hàn”, và suy diễn rằng tình trạng nghèo nàn và thất nghiệp của Nam Hàn là vì Nam Hàn “là một sản phẩm của tình trạng cai trị thuộc địa của Mỹ” mà ở đó tình trạng nghèo đói và thất nghiệp tràn lan.
 
Điều rõ ràng là một số những lời tố cáo của Bắc Hàn phù hợp với những tố cáo của những người bảo thủ và trực tính của Mỹ.
 
Hãng tin KCNA tố cáo là “TT Obama tự mình hưởng thụ gần như hằng ngày, chi tiêu hàng trăm triệu Mỹ kim trong các chuyến xuất ngoại, bất chấp đời sống khốn cùng của người dân.” 
 
Điều này giống như lời tố cáo của Glenn Beck trong nhiều năm qua. Trong bài viết trên trang web riêng vào thứ năm qua, Glenn Beck cũng có bài “Seriously?! Obama-Biden vacation tab reaches a whopping $40 million”…
 
Glenn Beck không phải là người duy nhất so sánh giữa Mỹ với cái gọi là “Hermit Kingdom”. Trong thuật ngữ báo chí, một quốc gia được gọi là “Hermit Kingdom” khi quốc gia đó bị xem là quốc gia bị cô lập nhất trên thế giới, một quốc gia bị nằm ngoài vòng pháp luật, và một quốc gia xuất cảng khủng bố và nằm trong danh sách “trục ác quỹ” như Bắc Hàn chẳng hạn.
 
Chúng ta thử nghe cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là Mike Huckabee đã từng phát biểu tại một hội nghị vào giữa tháng tư qua là “Tôi bắt đầu nghĩ là đôi khi có nhiều tự do ở Bắc Hàn hơn là ở Mỹ”. Ngay sau đó, ông cựu thống đốc Mike Huckabee  ân hận vì đã nói như thế, nhưng Bắc Hàn lại mừng vui đón nhận lời nhận định này.
 
Glenn Beck cũng ít nhiều lần so sánh giữa nước Mỹ trong thời TT Obama với Bắc Hàn. Vào tháng 2 vừa qua, ông Beck lại nói rằng “Những ai không đồng tình với Obama đối với các vấn đề như sự hâm nóng toàn cầu, Obamacare, quyền phá thai, thì có thể bị ném vào trại tù…”
 
Hãng tin Bắc Hàn tố cáo Mỹ theo dõi mọi cử động của người dân và  cả người ngoại quốc bằng nhiều dụng cụ khác nhau như máy camera, máy thu lén, và ngay cả máy bay dọ thám, dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, KCNA không dám viết là Bắc Hàn cũng đã nhập cảng cả trăm ngàn máy camera theo dõi công dân của nước này trong vài năm qua.
 
Một số thống kê khác mà Bắc Hàn đưa ra để tố cáo Mỹ cũng đúng. KCNA tố cáo “Con số người nghèo tại Mỹ tăng lên 46.5 triệu người vào năm rồi, và 1 trong 6 người dân Mỹ hay 20% trẻ em Mỹ đang bị đói kém tại thành phố New York.” Con số này tương tự như số liệu thống kê của Thống Kê Dân Số 2012 của Mỹ (2012 U.S. Census). 
 
Bắc Hàn cũng theo dõi vụ án của Trayvon Martin và kết luận rằng “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngày càng trầm trọng hơn ở Mỹ” hay gọi Mỹ là “vương quốc của sự kỳ thị chủng tộc” vì toà án ở Florida đã tuyên bố vô tội cho người cảnh sát da trắng, khi anh này bắn chết một người da đen vô tội.
 
Ngoài ra, Bắc Hàn còn tố cáo nạn mua bán súng tràn lan và tình trạng thất nghiệp tại Mỹ. Mỗi tuần có khoảng 300 ngàn người Mỹ ghi danh thất nghiệp. Con số này đúng với công bố của Bộ Lao Động Mỹ vào tháng 4 vừa qua. KCNA cũng tố Mỹ hiện có tới 2.2 triệu tù nhân, con số tù nhân cao nhất trên thế giới. Những tố cáo này của Bắc Hàn là đúng về con số. 
 
Bắc Hàn cũng tố Mỹ gia tăng các đạo luật tạo điều kiện dễ dàng để mua bán súng, làm gia tăng tội ác sát nhân. Có tới 21 tiểu bang đề nghị dự luật cho phép được mang súng gần khu vực trường học. Tuy mức độ tội ác giảm xuống, nhưng những vụ tàn sát tập thể lại gia tăng. Hãng tin KCNA viết là Mỹ có tỷ lệ mức sát nhân cao nhất thế giới, mà vị trí này trước đây thuộc về Honduras.
 
Điều trớ trêu là Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 rồi đã công bố tập tài liệu dài 400 trang nhằm tố cáo Bắc Hàn là một quốc gia vi phạm nhân quyền tràn lan, có hệ thống, và không có quốc gia nào sánh bằng trong thời hiện đại, thì trong lúc đó Bắc Hàn lại tấn công Hoa Kỳ là “địa ngục trần gian”.
 
Cái loa tuyên truyền của Bắc Hàn đang cố tình lật lộng và “bán cái” cái  danh hiệu xấu xa này cho Hoa Kỳ, nhưng liệu có mấy ai tin điều mà họ muốn nói.
 
Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ. 39 năm qua, dân chúng miền Bắc càng ý thức rằng con đường “Bác đi” là con đường “bi đát”, còn miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa chính là “hòn ngọc viễn đông”.
 
Ngày nay, khoảng cách của Nam và Bắc Hàn quá lớn, và khoảng cách giữa Mỹ và Bắc Hàn càng lớn đến mức bất cả so sánh.
 
Chuyện Bắc Hàn tố Mỹ là “địa ngục trần gian” là chuyện nói láo lố bịch nhất mà sự tưởng tượng có thể nghĩ đến.
 
Nguyễn Xuân Nam
Cali Today News

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Khi Bình Nhưỡng tố cáo “Mỹ là một địa ngục trần gian”

Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ.


Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ. 39 năm qua, dân chúng miền Bắc càng ý thức rằng con đường “Bác đi” là con đường “bi đát”, còn miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa chính là “hòn ngọc viễn đông”.

  – Trong thời gian qua, Liên Hiệp Quốc tung ra bản báo cáo dài 400 trang, tố cáo những thực trạng kinh hoàng và phi nhân mà Bắc Hàn đối xử với dân chúng của họ, và xem Bắc Hàn là một chế độ man rợ nhất trên hành tinh, không khác gì Đức Quốc Xã trong thời đệ nhị thế chiến. Thế nhưng, khó ai biết rằng Bắc Hàn nghiên cứu Hoa Kỳ thật sát sao và từ đó, tố cáo Mỹ là một “địa ngục trần gian” mà trong đó, nhiều chi tiết mà họ dẫn chứng ra cũng thật là chính xác.

Bắc Hàn muốn trao cái danh hiệu “nhân quyền tồi tệ nhất thế giới” cho Mỹ, thay vì chấp nhận cho Bắc Hàn.

Vào thứ tư vừa qua, Thông Tấn Xã KCNA của Bắc Hàn – cánh tay tuyên truyền của Bình Nhưỡng, đã đưa ra bài viết với tựa đề: “News Analysis on Poor Human Rights Records in US” mà trong đó tố cáo Mỹ là một địa ngục sống (a living hell) bởi vì những quyền sống căn bản của người Mỹ đã bị vi phạm một cách tàn bạo.
Bài báo này của cơ quan truyền thông Bắc Hàn đã nêu ra một số vi phạm của Mỹ trong các lãnh vực kinh tế và xã hội với một mức độ chính xác khó mà phủ nhận.
 
Bài báo của Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA đã đưa ra cả chục tố cáo để chứng minh cho bài viết và khẳng định rằng Mỹ là “một quốc gia vi phạm nhân quyền tệ hại nhất của thế giới”, bên cạnh một số con số thống kê để chứng minh tình trạng cách biệt của các sắc tộc, lạm dụng ngân quỹ chính trị, tình trạng bạo lực bằng súng ống và tình trạng nghèo nàn cũng như thất nghiệp rộng khắp tại Hoa Kỳ.
 
Kim Jong Un, nhà độc tài của thế kỷ 21. Photo courtesy: Yonhap
 
Có thể nói rằng bài viết này được xem là một màn “bán cái”: Trong lúc thế giới tố cáo Bắc Hàn là quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thì họ muốn “bán cái” cái danh hiệu xấu xa này cho Hoa Kỳ. Đây là cú phản đòn mạnh nhất của Bắc Hàn khi họ bị dồn vào chân tường.
 
Một ngày trước khi Bắc Hàn “tấn công” vào thành tích nhân quyền “tồi tệ” của nước Mỹ, Bắc Hàn cũng đã tấn công vào nước láng giềng phía Nam, là Nam Hàn. 
 
Thông Tấn Xã Bắc Hàn KCNA tố cáo “thành tích nhân quyền tồi tệ nhất thế giới của Nam Hàn”, và suy diễn rằng tình trạng nghèo nàn và thất nghiệp của Nam Hàn là vì Nam Hàn “là một sản phẩm của tình trạng cai trị thuộc địa của Mỹ” mà ở đó tình trạng nghèo đói và thất nghiệp tràn lan.
 
Điều rõ ràng là một số những lời tố cáo của Bắc Hàn phù hợp với những tố cáo của những người bảo thủ và trực tính của Mỹ.
 
Hãng tin KCNA tố cáo là “TT Obama tự mình hưởng thụ gần như hằng ngày, chi tiêu hàng trăm triệu Mỹ kim trong các chuyến xuất ngoại, bất chấp đời sống khốn cùng của người dân.” 
 
Điều này giống như lời tố cáo của Glenn Beck trong nhiều năm qua. Trong bài viết trên trang web riêng vào thứ năm qua, Glenn Beck cũng có bài “Seriously?! Obama-Biden vacation tab reaches a whopping $40 million”…
 
Glenn Beck không phải là người duy nhất so sánh giữa Mỹ với cái gọi là “Hermit Kingdom”. Trong thuật ngữ báo chí, một quốc gia được gọi là “Hermit Kingdom” khi quốc gia đó bị xem là quốc gia bị cô lập nhất trên thế giới, một quốc gia bị nằm ngoài vòng pháp luật, và một quốc gia xuất cảng khủng bố và nằm trong danh sách “trục ác quỹ” như Bắc Hàn chẳng hạn.
 
Chúng ta thử nghe cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là Mike Huckabee đã từng phát biểu tại một hội nghị vào giữa tháng tư qua là “Tôi bắt đầu nghĩ là đôi khi có nhiều tự do ở Bắc Hàn hơn là ở Mỹ”. Ngay sau đó, ông cựu thống đốc Mike Huckabee  ân hận vì đã nói như thế, nhưng Bắc Hàn lại mừng vui đón nhận lời nhận định này.
 
Glenn Beck cũng ít nhiều lần so sánh giữa nước Mỹ trong thời TT Obama với Bắc Hàn. Vào tháng 2 vừa qua, ông Beck lại nói rằng “Những ai không đồng tình với Obama đối với các vấn đề như sự hâm nóng toàn cầu, Obamacare, quyền phá thai, thì có thể bị ném vào trại tù…”
 
Hãng tin Bắc Hàn tố cáo Mỹ theo dõi mọi cử động của người dân và  cả người ngoại quốc bằng nhiều dụng cụ khác nhau như máy camera, máy thu lén, và ngay cả máy bay dọ thám, dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, KCNA không dám viết là Bắc Hàn cũng đã nhập cảng cả trăm ngàn máy camera theo dõi công dân của nước này trong vài năm qua.
 
Một số thống kê khác mà Bắc Hàn đưa ra để tố cáo Mỹ cũng đúng. KCNA tố cáo “Con số người nghèo tại Mỹ tăng lên 46.5 triệu người vào năm rồi, và 1 trong 6 người dân Mỹ hay 20% trẻ em Mỹ đang bị đói kém tại thành phố New York.” Con số này tương tự như số liệu thống kê của Thống Kê Dân Số 2012 của Mỹ (2012 U.S. Census). 
 
Bắc Hàn cũng theo dõi vụ án của Trayvon Martin và kết luận rằng “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngày càng trầm trọng hơn ở Mỹ” hay gọi Mỹ là “vương quốc của sự kỳ thị chủng tộc” vì toà án ở Florida đã tuyên bố vô tội cho người cảnh sát da trắng, khi anh này bắn chết một người da đen vô tội.
 
Ngoài ra, Bắc Hàn còn tố cáo nạn mua bán súng tràn lan và tình trạng thất nghiệp tại Mỹ. Mỗi tuần có khoảng 300 ngàn người Mỹ ghi danh thất nghiệp. Con số này đúng với công bố của Bộ Lao Động Mỹ vào tháng 4 vừa qua. KCNA cũng tố Mỹ hiện có tới 2.2 triệu tù nhân, con số tù nhân cao nhất trên thế giới. Những tố cáo này của Bắc Hàn là đúng về con số. 
 
Bắc Hàn cũng tố Mỹ gia tăng các đạo luật tạo điều kiện dễ dàng để mua bán súng, làm gia tăng tội ác sát nhân. Có tới 21 tiểu bang đề nghị dự luật cho phép được mang súng gần khu vực trường học. Tuy mức độ tội ác giảm xuống, nhưng những vụ tàn sát tập thể lại gia tăng. Hãng tin KCNA viết là Mỹ có tỷ lệ mức sát nhân cao nhất thế giới, mà vị trí này trước đây thuộc về Honduras.
 
Điều trớ trêu là Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 rồi đã công bố tập tài liệu dài 400 trang nhằm tố cáo Bắc Hàn là một quốc gia vi phạm nhân quyền tràn lan, có hệ thống, và không có quốc gia nào sánh bằng trong thời hiện đại, thì trong lúc đó Bắc Hàn lại tấn công Hoa Kỳ là “địa ngục trần gian”.
 
Cái loa tuyên truyền của Bắc Hàn đang cố tình lật lộng và “bán cái” cái  danh hiệu xấu xa này cho Hoa Kỳ, nhưng liệu có mấy ai tin điều mà họ muốn nói.
 
Hình ảnh nhiều bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn vào năm 1975 đã bật ngữa khi thấy sự giàu có của miền Nam, vì trước đó, họ đã từng được dạy rằng miền Nam nghèo đói trong kiếp sống nô lệ của Mỹ. 39 năm qua, dân chúng miền Bắc càng ý thức rằng con đường “Bác đi” là con đường “bi đát”, còn miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa chính là “hòn ngọc viễn đông”.
 
Ngày nay, khoảng cách của Nam và Bắc Hàn quá lớn, và khoảng cách giữa Mỹ và Bắc Hàn càng lớn đến mức bất cả so sánh.
 
Chuyện Bắc Hàn tố Mỹ là “địa ngục trần gian” là chuyện nói láo lố bịch nhất mà sự tưởng tượng có thể nghĩ đến.
 
Nguyễn Xuân Nam
Cali Today News

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm