Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LẠI CHUYỆN BIỂN ĐÔNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Các ông khách trong quán Bến Nghé cười rộ lên, khi ông Tư chê thẳng rằng mỗ tôi như vậy là chửi không đúng, trong câu chuyện Philippines thưa thằng Chệt cộng ra trước tòa án

 

(HNPĐ) Các ông khách trong quán Bến Nghé cười rộ lên, khi ông Tư chê thẳng rằng mỗ tôi như vậy là chửi không đúng, trong câu chuyện Philippines thưa thằng Chệt cộng ra trước tòa án quốc tế trong vụ biển Đông –Anh Hai nói tụi nó ngu rồi chửi tổ cha tụi nó là lũ đội quần hổng đúng, phải chửi tụi nó là đồ cái quân chủ ngục thì phải hơn, dân mình sống đâu khác gì tù còn lũ chúng là cai ngục, với lại tụi nó đâu có ngu đâu anh Hai, tự mình nghĩ tiếc cho đất nước mình mà nói nó ngu, chứ nó khôn tổ mẹ, nó đeo theo thằng Tầu để được có ăn, thì anh Hai biểu nó đi thưa thằng Tầu mần sao nó dám.

Nhớ lại câu chuyện hôm đó, dư luận rất phấn khích mà có người muốn qua chuyện của Philippines mà rút ra được con đường tốt cho Việt Nam trong đối đầu lẫn giành thắng lợi cho đất nước khi đứng trước tòa án quốc tế về biển đảo. Hôm nay nhắc chuyện này ông Tư Bến Nghé hỏi lớn là ai muốn nhà nước Việt cộng làm như Phi thì lên tiếng, dĩ nhiên ai cũng nhao nhao lên là muốn, ông buông một câu làm mọi người chưng hửng –Đầu óc mấy người để đâu, mà nghĩ tụi nó sẽ làm như mấy người muốn? Quá quen lối ông Tư ăn nói trực tính, vả lại với khách quán ông, tuổi ông đáng cha chú họ, nên không một ai giận ông, mà chỉ im lặng chờ ông nói tiếp, riêng ông cũng thấy rằng mình đã quá lời mà nói ngay không để mọi người chờ.

Mình muốn mà bọn cô hồn các đảng tụi nó không muốn, thì mần sao mà thành chuyện, lại còn muốn nó làm như những gì mình nghĩ, thì như vậy tụi nó đâu còn bị gọi là bọn bán nước, với chúng bọn Tung Của vừa là thầy, vừa là đồng chí, vừa là ân nhân. Nó nói thẳng là không được biểu tình không được vô ơn, thằng học trò sinh viên nào cãi lại là cho nghỉ học, ai viết báo chống ông chủ của nó là nó cho đi tù, ngay cả chống hàng hóa TQ cũng là có tội, thì làm gì có chuyện tụi nó thưa nhau ra tòa. Có bao nhiêu chuyện khuất tất từ thời già Hồ đến nay, những chuyện cắt đất dâng biển, chuyện nhận tiền, chuyện gái gú, bọn Chệt cộng chúng nắm thóp bọn xã nghĩa với tất cả chứng cớ, hó hé nó xì ra là mất mặt, lúc đó tránh sao người dân không nổi loạn.

Ông Tư lôi chuyện cũ, chê mỗ tôi chửi Việt cộng không đúng, là cũng bởi buổi họp chợ hôm nay lại có thêm chuyện biển đông, Philippines đang được Hạ viện Mỹ ủng hộ, anh em bàn dầy tán mỏng xem Philippines sẽ đạt được gì trước tòa án quốc tế trong tranh tụng. Cái thói thường anh em họp chợ thấy ai ý kiến khác mình là ít có tha, mà trong chuyện thưa kiện này hầu như tất cả ai cũng cho là phải khi kết hợp cùng Philippines chung tay đưa Chệt cộng ra trước tòa án quốc tế. Nhưng ở đây ông Tư không tin phía bọn Việt cộng làm chuyện đó, nên một ông khách như muốn cho rõ hơn mà hỏi tới –Vậy ông Tư thấy chuyện sẽ ra sao nhứt là người dân trong nước cùng anh em đấu tranh chuyện biển Đông?

Hổng có chuyện gì xảy ra đâu! Đã từ lâu nhứt là từ giữa năm rồi tới nay, lúc nào hai thầy trò nó cũng như hai đứa nhẩy đầm, ôm eo ếch nhau đứa tiến đứa lùi thiệt là ăn khớp, vì vậy chuyện đất nước mình cứ cù cưa như vậy, rồi thành con bệnh để lâu càng nặng hết thuốc chữa. Nghe ông Tư nói, nếu thật như vậy thì ai cũng tiếc, tin hãng AP của Mỹ, sau cuộc gặp với phía Ngoại trưởng Albert del Rosario, Dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện xác định trở lại. Là Washington không bênh bên nào trong cuộc tranh chấp biển đảo trong khu vực, nhưng sẽ ủng hộ một giải pháp ngoại giao được quốc tế công nhận, theo ông “Tốt nhất là Trung Quốc nên tham gia vào tiến trình tranh tụng để có thể tiến bước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

 

Vậy cho thấy quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc đã nhận được một hậu thuẫn quốc tế đầu tiên và có trọng lượng, cho mọi người thấy chuyện biển đông đã không còn là cái gì chỉ song phương. Đã ra tòa là đã đa phương, đó là cái tốt cho những nước nhỏ, chính vì thế mà người ta mới tiếc cho Việt Nam, nay lại thêm chuyện thượng nghị sĩ John Kerry, vừa được phê chuẩn làm bộ trưởng ngoại giao - John Kerry là trung úy thuyền trưởng coast guard Hải quân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và sau khi trở về Mỹ, trở thành một người phản chiến, được xem là thân với chính quyền CSVN.

Dư luận cho rằng với thành tích nuôi dưỡng chế độ CSVN bằng cách ủng hộ các ngân khoản viện trợ cho CSVN mà không kèm theo những điều kiện ràng buộc về Nhân Quyền, thì nay chuyện chính quyền đàn áp mọi chống đối TQ của người dân, nói thẳng ra là chuyện vi phạm nhân quyền ở VN trong mắt ngoại trưởng John Kerry, sẽ không phải là điều ông chú ý. Vì đối với người Việt Hải ngoại thì không một ai quên chuyện John Kerry là thủ phạm ngăn chặn Dự Luật Nhân Quyền Cho VN (HR 2833) đã được 410/1 Dân Biểu Hạ Viện thông qua, chính TNS John Kerry đã giấu kín, không đưa dự luật này ra nghị trường Thượng Viện biểu quyết.

Ý kiến về tranh chấp biển Đông TNS

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LẠI CHUYỆN BIỂN ĐÔNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Các ông khách trong quán Bến Nghé cười rộ lên, khi ông Tư chê thẳng rằng mỗ tôi như vậy là chửi không đúng, trong câu chuyện Philippines thưa thằng Chệt cộng ra trước tòa án

 

(HNPĐ) Các ông khách trong quán Bến Nghé cười rộ lên, khi ông Tư chê thẳng rằng mỗ tôi như vậy là chửi không đúng, trong câu chuyện Philippines thưa thằng Chệt cộng ra trước tòa án quốc tế trong vụ biển Đông –Anh Hai nói tụi nó ngu rồi chửi tổ cha tụi nó là lũ đội quần hổng đúng, phải chửi tụi nó là đồ cái quân chủ ngục thì phải hơn, dân mình sống đâu khác gì tù còn lũ chúng là cai ngục, với lại tụi nó đâu có ngu đâu anh Hai, tự mình nghĩ tiếc cho đất nước mình mà nói nó ngu, chứ nó khôn tổ mẹ, nó đeo theo thằng Tầu để được có ăn, thì anh Hai biểu nó đi thưa thằng Tầu mần sao nó dám.

Nhớ lại câu chuyện hôm đó, dư luận rất phấn khích mà có người muốn qua chuyện của Philippines mà rút ra được con đường tốt cho Việt Nam trong đối đầu lẫn giành thắng lợi cho đất nước khi đứng trước tòa án quốc tế về biển đảo. Hôm nay nhắc chuyện này ông Tư Bến Nghé hỏi lớn là ai muốn nhà nước Việt cộng làm như Phi thì lên tiếng, dĩ nhiên ai cũng nhao nhao lên là muốn, ông buông một câu làm mọi người chưng hửng –Đầu óc mấy người để đâu, mà nghĩ tụi nó sẽ làm như mấy người muốn? Quá quen lối ông Tư ăn nói trực tính, vả lại với khách quán ông, tuổi ông đáng cha chú họ, nên không một ai giận ông, mà chỉ im lặng chờ ông nói tiếp, riêng ông cũng thấy rằng mình đã quá lời mà nói ngay không để mọi người chờ.

Mình muốn mà bọn cô hồn các đảng tụi nó không muốn, thì mần sao mà thành chuyện, lại còn muốn nó làm như những gì mình nghĩ, thì như vậy tụi nó đâu còn bị gọi là bọn bán nước, với chúng bọn Tung Của vừa là thầy, vừa là đồng chí, vừa là ân nhân. Nó nói thẳng là không được biểu tình không được vô ơn, thằng học trò sinh viên nào cãi lại là cho nghỉ học, ai viết báo chống ông chủ của nó là nó cho đi tù, ngay cả chống hàng hóa TQ cũng là có tội, thì làm gì có chuyện tụi nó thưa nhau ra tòa. Có bao nhiêu chuyện khuất tất từ thời già Hồ đến nay, những chuyện cắt đất dâng biển, chuyện nhận tiền, chuyện gái gú, bọn Chệt cộng chúng nắm thóp bọn xã nghĩa với tất cả chứng cớ, hó hé nó xì ra là mất mặt, lúc đó tránh sao người dân không nổi loạn.

Ông Tư lôi chuyện cũ, chê mỗ tôi chửi Việt cộng không đúng, là cũng bởi buổi họp chợ hôm nay lại có thêm chuyện biển đông, Philippines đang được Hạ viện Mỹ ủng hộ, anh em bàn dầy tán mỏng xem Philippines sẽ đạt được gì trước tòa án quốc tế trong tranh tụng. Cái thói thường anh em họp chợ thấy ai ý kiến khác mình là ít có tha, mà trong chuyện thưa kiện này hầu như tất cả ai cũng cho là phải khi kết hợp cùng Philippines chung tay đưa Chệt cộng ra trước tòa án quốc tế. Nhưng ở đây ông Tư không tin phía bọn Việt cộng làm chuyện đó, nên một ông khách như muốn cho rõ hơn mà hỏi tới –Vậy ông Tư thấy chuyện sẽ ra sao nhứt là người dân trong nước cùng anh em đấu tranh chuyện biển Đông?

Hổng có chuyện gì xảy ra đâu! Đã từ lâu nhứt là từ giữa năm rồi tới nay, lúc nào hai thầy trò nó cũng như hai đứa nhẩy đầm, ôm eo ếch nhau đứa tiến đứa lùi thiệt là ăn khớp, vì vậy chuyện đất nước mình cứ cù cưa như vậy, rồi thành con bệnh để lâu càng nặng hết thuốc chữa. Nghe ông Tư nói, nếu thật như vậy thì ai cũng tiếc, tin hãng AP của Mỹ, sau cuộc gặp với phía Ngoại trưởng Albert del Rosario, Dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện xác định trở lại. Là Washington không bênh bên nào trong cuộc tranh chấp biển đảo trong khu vực, nhưng sẽ ủng hộ một giải pháp ngoại giao được quốc tế công nhận, theo ông “Tốt nhất là Trung Quốc nên tham gia vào tiến trình tranh tụng để có thể tiến bước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

 

Vậy cho thấy quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc đã nhận được một hậu thuẫn quốc tế đầu tiên và có trọng lượng, cho mọi người thấy chuyện biển đông đã không còn là cái gì chỉ song phương. Đã ra tòa là đã đa phương, đó là cái tốt cho những nước nhỏ, chính vì thế mà người ta mới tiếc cho Việt Nam, nay lại thêm chuyện thượng nghị sĩ John Kerry, vừa được phê chuẩn làm bộ trưởng ngoại giao - John Kerry là trung úy thuyền trưởng coast guard Hải quân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và sau khi trở về Mỹ, trở thành một người phản chiến, được xem là thân với chính quyền CSVN.

Dư luận cho rằng với thành tích nuôi dưỡng chế độ CSVN bằng cách ủng hộ các ngân khoản viện trợ cho CSVN mà không kèm theo những điều kiện ràng buộc về Nhân Quyền, thì nay chuyện chính quyền đàn áp mọi chống đối TQ của người dân, nói thẳng ra là chuyện vi phạm nhân quyền ở VN trong mắt ngoại trưởng John Kerry, sẽ không phải là điều ông chú ý. Vì đối với người Việt Hải ngoại thì không một ai quên chuyện John Kerry là thủ phạm ngăn chặn Dự Luật Nhân Quyền Cho VN (HR 2833) đã được 410/1 Dân Biểu Hạ Viện thông qua, chính TNS John Kerry đã giấu kín, không đưa dự luật này ra nghị trường Thượng Viện biểu quyết.

Ý kiến về tranh chấp biển Đông TNS

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm