Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lại xúi bậy ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má




(HNPĐ) Tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má, thì lần này Tập cũng không muốn đám con hoang Ba-Đình chưa được ‘lên lớp’ mà lại đi gặp tong tong Mẽo. Biết rằng chúng không dám cãi nhưng đề phòng trước vẫn hơn, và ngày 5 và 6/11/2015 sắp tới đây, tại Hà-Nội, đảng An Nam cộng trải thảm đỏ đón tiếp Tập Cận Bành, chủ tịt nước kiêm bí thư đảng Tầu cộng.

Như vậy là chỉ còn vài ngày nữa bố con chúng lại được bên nhau, lôi ra bốn bãi mười sáu cục tha hồ hôn hít! Nghe nói bên nhà, các anh em tranh đấu đang dấy lên chuyện biểu tình chống bố Xi của đám An Nam cộng sang đất nước mình… Hy vọng các bạn trẻ yêu nước làm nên đình đám, để cho thấy giặc Tầu không được welcome ở đất Việt, tuy chắc rằng rồi sau đó sẽ có một số bạn nữa lại bị bắt, hay bị bọn côn an chận đường đánh đấm, khủng bố.

Chuyện Nguyễn Lân Thắng mấy ngày qua, ai cũng thấy càng ra tay đàn áp người dân chống Tầu cộng, càng lộ rõ bộ mặt tay sai phương Bắc của đám Ba Đình, và người dân không còn nghi ngờ, chuyện bán nước đã có từ khi Hồ còn sống. Chuyện bán nước của chúng đã là khó chối, ngày 27/10/2015 tầu chiến của hải quân Hoa kỳ đi thẳng vào vùng đảo đá nhân tạo, mà Tầu cộng đòi hỏi chủ quyền 12 hải lý… Ông bố Xi tịt ngòi hung hăng, vịt cộng con thì câm như hến.

29/10/2015, hai ngày sau sự kiện xảy ra đám An Nam cộng mới dám lên tiếng về việc này: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. Vẫn là những lời tuyên bố quen tai!

Nhưng qua lời của Lê Việt Trường, phó chủ nhiệm ủy ban an ninh quốc phòng, thấy rõ chúng về hùa cùng TQ: “VN không hoan nghênh bất cứ nước nào đi vào khu vực này nhằm mục đích làm căng thẳng thêm, phức tạp thêm tình hình tranh chấp tại Biển Đông… Khi ra vào khu vực 12 hải lý ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phía Mỹ phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của VN, và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật VN.” (Đất-Việt 16/10/2015)

Tủi nhục qua cái gọi là bốn bãi mười sáu cục, nhưng thằng con An Nam cộng không còn lựa chọn, muốn sống phải bám vào bố Tầu cộng, ngay cả lúc Hồ còn sống cũng thế, nói nhại theo lời Hồ là chân lý đó không bao giờ thay đổi. Vậy mà nay là lúc nước đã dạt cỏ thối đã lòi ra, mà vẫn còn có người mơ lắm chuyện viễn vông về chúng, cái viễn vông đang rộ lên mấy ngày nay đó là ý kiến, ý ruồi, đưa ra những lợi hại mà khuyên đám An Nam cộng, kiện Tầu cộng ra trước tòa án quốc tế PCA.

Thậm chí có cả người viết bài kêu gọi đám Ba-Đình, khẳng định mình là một nhà nước độc lập tự chủ, mà nên có những động thái cứng rắn như Philippines, với bọn An Nam cộng mà vẫn còn ngái ngủ như vậy thì đúng là bó tay chấm com. Những ai mơ một Ếch-ba-chóp, qua chuyện nhân sự đại hội đảng 12, nay đã mở mắt chưa khi chờ dài cổ, không thấy đồng chí Ếch cho là thân Mỹ, lên tiếng hay vỗ tay hoan nghênh chiến hạm Mỹ vào Trường Sa? 

Ngày 29/10/2015, Tòa Trọng tài thường trực Permanent Court of Arbitration (PCA) tại The Hague-Hà Lan chính thức thông báo họ có đủ thẩm quyền để phân xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông vì cả 2 Philippines và Trung Quốc đều đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nên phải giải quyết các tranh chấp theo công ước này. Vậy cho thấy việc làm của Philippines đã đi đúng đường!

Xin được phép đôi dòng chuyện nhà nước Philippines! Cũng là một trong những nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo cùng Tầu cộng, nhưng phải nói chính phủ Philippines, mạnh mẽ đối đầu cùng tên ăn cướp biển đảo. Chúng ta đã được thấy quá nhiều sự kiện, từ quân sự đến ngoại giao không hề lùi trước một Tầu cộng to lớn, ngay từ tháng 07/2011, Bộ ngoại giao Phi, đã gửi công hàm cho Tầu cộng, đòi đưa vụ tranh chấp ra tòa án LHQ, nhưng đã bị Tầu cộng phản bác. 

Sau đó tháng 11/2011 tại hội nghị Bali, Indonesia, Phi vẫn cương quyết tuyên bố nhờ tòa án LHQ, trong vụ biển đảo của Philippines bị xâm lăng, ngoại trưởng của Philippines, tuyên bố không chấp nhận đàm phán song phương, không tin tưởng thiện chí của Tầu cộng trong thương thảo. Sau đó chính phủ Philippines đã đưa vụ kiện ra tóa án quốc tế từ năm 2013, và nay chúng ta đã biết vụ án được tuyên bố chính thức đưa ra xét xử. 

Philippines kiện Tầu cộng đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, và quyền tài phán của Philippines cũng như yêu sách “đường 9 đoạn” của Bắc Kinh là không có căn cứ, vi phạm nghiêm trọng Luật Biển 1982. Còn chính quyền An Nam xã nghĩa đem so thiệt hại cả về nhân mạng lẫn lãnh thổ gấp nhiều lần hơn, trong khi Philippines chỉ bị có mỗi mặt Tây giáp đường lưỡi bò, còn Việt Nam thì rõ ràng đã bị bít kín mọi lối ra.

Tới đây cũng xin nhắc lại ngày 07/07/2015, tòa án quốc tế tuyên bố chính thức bắt đầu nghe Philippines thưa Tầu cộng về vấn đề chủ quyền Biển Đông, đường Lưỡi Bò, và việc xâm phạm các vùng biển của Philippines tại Biển Đông. Sau một thời gian xem xét sự việc, một ban điều trần gồm 5 thẩm phán quyết định đã lắng nghe các lập luận của Philippines để đi đến quyết định với vụ kiện này, Tòa án PCA có quyền tài phán hay không.

Theo trình tự thủ tục, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) đã ấn định ngày 15/12/2014 là thời hạn để Trung Quốc đệ trình văn bản lập luận đối với hồ sơ khởi kiện của Philippines. Ngay sau đó Tầu cộng đã gửi một công hàm cho Tòa PCA ngày 21/5/2014 nhắc lại lập trường là không chấp nhận, không tham gia vào các thủ tục tố tụng này, xem như mọi phán quyết của PCA không có giá trị với Tầu cộng!

Đường chín đoạn của Tầu cộng hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chiều hướng này nhìn thấy là rồi đây Philippines sẽ thắng kiện từ phiên tòa lần này, nhưng sau đó sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, vì phán quyết phiên tòa bên phía Tầu cộng sẽ không công nhận. Và nhất là hiện trạng thực tế các đảo chìm (Reef) đã xây thành những đảo nổi nhân tạo, và đó cũng là mục đích của Tầu cộng, để đối phó với mọi phán quyết của tòa PCA, vào đầu năm 2016 tới đây.

Có ý kiến cho rằng thắng lợi của Philippines tạo phản ứng di chuyền, sẽ thúc dục nhiều nước làm theo mà kiện Tầu cộng! Có thể đúng với các nước khác, nhưng còn với lũ bán nước Ba Đình, ngay cả Hồ có sống lại cũng không dám làm chuyện đó, đừng nói chi đến bọn Lú, Sâu, Ếch, Hói, kiện Tầu cộng là lên án tử cho cái đảng An Nam cộng, và chế độ. 

Tên ngố Nguyễn Minh Triết từng nói câu bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, cho thấy chúng thừa biết mất đảng là chúng chết.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Lại xúi bậy ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má




(HNPĐ) Tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má, thì lần này Tập cũng không muốn đám con hoang Ba-Đình chưa được ‘lên lớp’ mà lại đi gặp tong tong Mẽo. Biết rằng chúng không dám cãi nhưng đề phòng trước vẫn hơn, và ngày 5 và 6/11/2015 sắp tới đây, tại Hà-Nội, đảng An Nam cộng trải thảm đỏ đón tiếp Tập Cận Bành, chủ tịt nước kiêm bí thư đảng Tầu cộng.

Như vậy là chỉ còn vài ngày nữa bố con chúng lại được bên nhau, lôi ra bốn bãi mười sáu cục tha hồ hôn hít! Nghe nói bên nhà, các anh em tranh đấu đang dấy lên chuyện biểu tình chống bố Xi của đám An Nam cộng sang đất nước mình… Hy vọng các bạn trẻ yêu nước làm nên đình đám, để cho thấy giặc Tầu không được welcome ở đất Việt, tuy chắc rằng rồi sau đó sẽ có một số bạn nữa lại bị bắt, hay bị bọn côn an chận đường đánh đấm, khủng bố.

Chuyện Nguyễn Lân Thắng mấy ngày qua, ai cũng thấy càng ra tay đàn áp người dân chống Tầu cộng, càng lộ rõ bộ mặt tay sai phương Bắc của đám Ba Đình, và người dân không còn nghi ngờ, chuyện bán nước đã có từ khi Hồ còn sống. Chuyện bán nước của chúng đã là khó chối, ngày 27/10/2015 tầu chiến của hải quân Hoa kỳ đi thẳng vào vùng đảo đá nhân tạo, mà Tầu cộng đòi hỏi chủ quyền 12 hải lý… Ông bố Xi tịt ngòi hung hăng, vịt cộng con thì câm như hến.

29/10/2015, hai ngày sau sự kiện xảy ra đám An Nam cộng mới dám lên tiếng về việc này: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. Vẫn là những lời tuyên bố quen tai!

Nhưng qua lời của Lê Việt Trường, phó chủ nhiệm ủy ban an ninh quốc phòng, thấy rõ chúng về hùa cùng TQ: “VN không hoan nghênh bất cứ nước nào đi vào khu vực này nhằm mục đích làm căng thẳng thêm, phức tạp thêm tình hình tranh chấp tại Biển Đông… Khi ra vào khu vực 12 hải lý ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phía Mỹ phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của VN, và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật VN.” (Đất-Việt 16/10/2015)

Tủi nhục qua cái gọi là bốn bãi mười sáu cục, nhưng thằng con An Nam cộng không còn lựa chọn, muốn sống phải bám vào bố Tầu cộng, ngay cả lúc Hồ còn sống cũng thế, nói nhại theo lời Hồ là chân lý đó không bao giờ thay đổi. Vậy mà nay là lúc nước đã dạt cỏ thối đã lòi ra, mà vẫn còn có người mơ lắm chuyện viễn vông về chúng, cái viễn vông đang rộ lên mấy ngày nay đó là ý kiến, ý ruồi, đưa ra những lợi hại mà khuyên đám An Nam cộng, kiện Tầu cộng ra trước tòa án quốc tế PCA.

Thậm chí có cả người viết bài kêu gọi đám Ba-Đình, khẳng định mình là một nhà nước độc lập tự chủ, mà nên có những động thái cứng rắn như Philippines, với bọn An Nam cộng mà vẫn còn ngái ngủ như vậy thì đúng là bó tay chấm com. Những ai mơ một Ếch-ba-chóp, qua chuyện nhân sự đại hội đảng 12, nay đã mở mắt chưa khi chờ dài cổ, không thấy đồng chí Ếch cho là thân Mỹ, lên tiếng hay vỗ tay hoan nghênh chiến hạm Mỹ vào Trường Sa? 

Ngày 29/10/2015, Tòa Trọng tài thường trực Permanent Court of Arbitration (PCA) tại The Hague-Hà Lan chính thức thông báo họ có đủ thẩm quyền để phân xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông vì cả 2 Philippines và Trung Quốc đều đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nên phải giải quyết các tranh chấp theo công ước này. Vậy cho thấy việc làm của Philippines đã đi đúng đường!

Xin được phép đôi dòng chuyện nhà nước Philippines! Cũng là một trong những nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo cùng Tầu cộng, nhưng phải nói chính phủ Philippines, mạnh mẽ đối đầu cùng tên ăn cướp biển đảo. Chúng ta đã được thấy quá nhiều sự kiện, từ quân sự đến ngoại giao không hề lùi trước một Tầu cộng to lớn, ngay từ tháng 07/2011, Bộ ngoại giao Phi, đã gửi công hàm cho Tầu cộng, đòi đưa vụ tranh chấp ra tòa án LHQ, nhưng đã bị Tầu cộng phản bác. 

Sau đó tháng 11/2011 tại hội nghị Bali, Indonesia, Phi vẫn cương quyết tuyên bố nhờ tòa án LHQ, trong vụ biển đảo của Philippines bị xâm lăng, ngoại trưởng của Philippines, tuyên bố không chấp nhận đàm phán song phương, không tin tưởng thiện chí của Tầu cộng trong thương thảo. Sau đó chính phủ Philippines đã đưa vụ kiện ra tóa án quốc tế từ năm 2013, và nay chúng ta đã biết vụ án được tuyên bố chính thức đưa ra xét xử. 

Philippines kiện Tầu cộng đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, và quyền tài phán của Philippines cũng như yêu sách “đường 9 đoạn” của Bắc Kinh là không có căn cứ, vi phạm nghiêm trọng Luật Biển 1982. Còn chính quyền An Nam xã nghĩa đem so thiệt hại cả về nhân mạng lẫn lãnh thổ gấp nhiều lần hơn, trong khi Philippines chỉ bị có mỗi mặt Tây giáp đường lưỡi bò, còn Việt Nam thì rõ ràng đã bị bít kín mọi lối ra.

Tới đây cũng xin nhắc lại ngày 07/07/2015, tòa án quốc tế tuyên bố chính thức bắt đầu nghe Philippines thưa Tầu cộng về vấn đề chủ quyền Biển Đông, đường Lưỡi Bò, và việc xâm phạm các vùng biển của Philippines tại Biển Đông. Sau một thời gian xem xét sự việc, một ban điều trần gồm 5 thẩm phán quyết định đã lắng nghe các lập luận của Philippines để đi đến quyết định với vụ kiện này, Tòa án PCA có quyền tài phán hay không.

Theo trình tự thủ tục, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) đã ấn định ngày 15/12/2014 là thời hạn để Trung Quốc đệ trình văn bản lập luận đối với hồ sơ khởi kiện của Philippines. Ngay sau đó Tầu cộng đã gửi một công hàm cho Tòa PCA ngày 21/5/2014 nhắc lại lập trường là không chấp nhận, không tham gia vào các thủ tục tố tụng này, xem như mọi phán quyết của PCA không có giá trị với Tầu cộng!

Đường chín đoạn của Tầu cộng hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chiều hướng này nhìn thấy là rồi đây Philippines sẽ thắng kiện từ phiên tòa lần này, nhưng sau đó sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, vì phán quyết phiên tòa bên phía Tầu cộng sẽ không công nhận. Và nhất là hiện trạng thực tế các đảo chìm (Reef) đã xây thành những đảo nổi nhân tạo, và đó cũng là mục đích của Tầu cộng, để đối phó với mọi phán quyết của tòa PCA, vào đầu năm 2016 tới đây.

Có ý kiến cho rằng thắng lợi của Philippines tạo phản ứng di chuyền, sẽ thúc dục nhiều nước làm theo mà kiện Tầu cộng! Có thể đúng với các nước khác, nhưng còn với lũ bán nước Ba Đình, ngay cả Hồ có sống lại cũng không dám làm chuyện đó, đừng nói chi đến bọn Lú, Sâu, Ếch, Hói, kiện Tầu cộng là lên án tử cho cái đảng An Nam cộng, và chế độ. 

Tên ngố Nguyễn Minh Triết từng nói câu bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, cho thấy chúng thừa biết mất đảng là chúng chết.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm