Thân Hữu Tiếp Tay...

NGHĨ VỀ CHIẾN DỊCH CHIÊU HỒI - LÃO NGOAN ĐỒNG

Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ ) - Thời đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa,vào cuối năm 1962, chánh phủđã ban hành một chính sách kêu gọi những người bên kia chiến tuyến




Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ )  - Thời đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa,vào cuối năm 1962, chánh phủđã ban hành một chính sách kêu gọi những người bên kia chiến tuyến,đang theo cộng sản,hại dân bán nước, hảy quay về nẽo chánh, trở về với nhân dân Miền Nam, tiếp tay với Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đất nước. “Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chủ trương lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chân thành mở rộng vòng tay đón tiếp những anh chị em ruột thịt chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, lầm lạc phục vụ chủ nghĩa cộng sản mà tưởng là phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc. Tất cả các cán binh cộng sản ra hồi chánh, bất kể quá trình hoạt động bản thân trong hàng ngũ cộng sản như thế nào, nếu ý thức sự lầm lạc trong quá khứ, và nhiệt tình phục vụ lý tưởng tự do dân chủ, đều được phục hồi đầy đủ quyền công dân và hội nhập trọn vẹn vào cộng đồng dân tộc”( theo Bác sĩ Hồ Văn Châm @ http://batkhuat.net/tl-chuongtrinh-chieuhoi-vnch.htm).

Chiến dịch chiêu hồi tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, và theo thiển ý của người viết, chiến dịch nầy vẫn cònđang thực hiện bởi những người Việt tỵ nạn cộng sản, những người Việt Nam Quốc Gia chân chính tại hải ngoại.

Qua quá trình thực thi chiến dịch chiêu hồi, hầu như toàn thể ngưới Việt Quốc Gia đều nhìn thấy, trong số những người thật tâm quay về nẽo chánh, cũng có những tên gián điệp hoạt đầu của việt cộng trá hàng, len lỏi vào hàng ngủ của Hồi Chánh Viên, thực thi kế sách phá hoại gian manh của bọn cộng sản Hà Nội. Bọn trá hàng nầy đưa ra tin giả vềcác tin tức trận liệt, về chiến thuật chiến lược của việt cộng, vềcác hang ổmật khu của bọn giải phóng miền Nam, v.v…, với mục tiêu gài bẩy quân đội VNCH sụp hầm vảo ổ phục kích của chúng, làm tiêu hao lực lượng quân sự của ta.

Tương tự như vậy, thời gian từ sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975, trong những chuyến “vượt biên bán chánh thức” do việt cộng cho phép và tổ chức để gom vàng, có rất nhiều cán bộ tình báo cộng sản đội lốt người tỵ nạn, hòa nhập vào những người thật sự tỵ nạn cộng sản, để được định cư tại các nước trong khối Tự Do. Bọn chúng nằm yên, lặn sâu chờ chỉ thị của đảng cộng sản Việt Nam, sẽ trổi dậy tái hoạt động phá hoại cộng đồng Người Việt  Tỵ Nạn Cộng sản khi được lịnh. Và Lịnh đã được bọn việt cộng ban hành bằng cái gọi là“ nghị quyết 36 ”, chỉ thị cho bọn nằm vùng và tay sai tại các cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, phải phá nát cái hậu phương Hải Ngoại của mặt trận tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền trong nước, đang làm khốn đốn cho bọn đảng và bọn cầm quyền, sẽ dẩn đến sự sụp đổ cái chế độ CHXHCNVN, tay sai của trung cộng.

Hiện giờ, trên khắp thế giới, các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, đã lần lượt vạch mặt chỉ tên các đặc công tình báo của việt cộng và những tên trở cờ, đang cố sức thực hiện nghị quyết 36 của chúng. Những bằng chứng và sự việc đã bị phanh phui, khiến bọn chúng không thể nào núp trong bóng tối được nữa. Do vậy, bọn chúng thấy dùng bọn nằm vùng vàtay sai không thểđạt được hiệu quả mong muốn, chúng phải tìm cách thay đổi chiến thuật phá hoại cộng đồng.

Đặctính nhân bản của chiến dịch Chiêu Hồi là tìm một lối thoát cho những người lầm đường lạc lối, đãnghe lời tuyên truyền xảo trá của cộng sản trong lề lối “giáo dục nhồi sọ” con người từ khi bước chân vào học đường. Cái lối giáo dục của cộng sản là làm ngu dân, con người chỉ biết phục vụ cho đảng cộng sản vì họ in trí, chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo đúng sai, rằng đảng là Tổ Quốc cho nên phải trung thành với đảng, phục vụ cho đảng tức là phục vụ cho Tổ Quốc.

Khi những người đang trung thành với cộng sản, phát hiện ra rằng mình đã bị lừa bịp đi theo và bảo vệ cáiác, đã phản bội Tổ Quốc chớ không phải là vì Tổ Quốc. Họ muốn thoát khỏi cái vòng kềm tỏa của cộng sản, muốn  trở về với đường ngay nẽo chánh, để chuộc lại những lầm lỗi mà họđã gây ra khi còn ngu trung với cộng sản. Và con đường duy nhứt để họđi là hồi chánh với những người Quốc Gia, những người thật tâm vì tiền đồ của Tổ Quốc.

Qua chiến dịch chiêu hồi của người Quốc Gia, dân tộc sẽ mở rộng vòng tay chào mừng họ, giúp đở họ, khuyến khích họ hảy cùng nhau tiếp tay xóa bỏ chế độ cộng sản, cùng xây dựng lại Tổ Quốc Việt Nam.
Tuy nhiên chiến dịch chiêu hồi cũng có kẻ hở, để cho những tên trá hàng lọt vào qua cách ứng xử quá hời hợt của một số Người Quốc Gia.

Vì tinh thần “đánh kẻ chạy đi chớ ai đánh kẻ chạy lại” mà quên đi sự phòng bị những kẻ chạy lại, sẽ bị chúng đâm sau lưng mình.Và đó chính là kẻ hở của những người Quốc Gia vì quá nhiệt tình, để trống cho bọn đặc công trá hàng chui lọt.

Trong thập niên vừa qua, đã có rất nhiều người, nguyên là cán bộ nồng cốt, đã từng phục vụ rất đắc lực cho chế độ việt cộng, đã góp phần vào những tội ác do việt cộng gây ra cho toàn dân, đã nhận thức được cộng sản (chế độ của việt cộng) là một chế độ dã man, phản lại luân thường đạo lý phản lại giống nòi. Họ đã khẳng khái lên tiếng phủ nhận đảng cộng sản Việt Nam, phủ nhận những kẻ dốt nát ngu muội, tàn ác đang ngự trị chính trường và dân tộc Việt Nam. Những ngôn từ và hành động của họđã làm cho bọn cầm quyền đảng và nhà nước lồng lộn điên cuồng, ra lịnh cho bọn tay chân đàn áp khốc liệt qua bắt bớ giam cầm, đánh đập tra khảo, vân vân..Tuy vậy những người phản tỉnh nầy vẫn không chùng bước, vẫn cất vang giọng nói phản kháng quyết liệt dù đang bị giam cầm đày đọa trong tù.

Những người nầy là mầm móng của cuộc cách mạng dân tộc trong tương lai, là những mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tử huyệt của chế độ độc tài cộng sản, là một trong những nguyên do làm sụp đổ chế độ.

Nhận rõ như vậy, bọn việt cộng không muốn “dưởng hổ di họa” nếu vẫn để họ tự do tự tại. Bọn chúng đã bắt cầm tù tất cả những ai mà chúng thấy có hại cho chế độ, dù cho là một lời chỉ trích cá nhân những tên ăn hại đái nát, tham nhũng, hối mại quyền thế, chẳng cóđộng chạm gì đến thể chế việt cộng. Chăm ngôn của chúng là“thà giết lầm hơn bỏ sót”, việc nầy chứng thực qua cẩu ngôn của tên gọi là trưởng ban nội chính: “hốt, hốt hết, không chừa một móng!”

Hành động độc tài, bịt miệng dân, vi phạm quyền con người quá trắng trợn, đã tạo thành một cái “mô” ngăn chận những lợi ích từ quốc tế đem đến cho bọn việt cộng, như các hiệp ước về thương mãi TPP, v.v…

Muốn cứu vảng nền kinh tế đang phá sản, bọn “cộng sản An Nam” phải tìm một cái gìđó để đổi chát với Thế Giới Tự Do hầu được hưởng lợi từ TPP, từ cấm vận vũ khi sát thương của Mỹ,…

Món hàng đổi chát mà cả hai bên đều có lợi là những người “tù chánh trị” đang bị thế giới đòi bọn chúng phải trả tự do. Như vậy, một mặt về phía chánh phủ Hoa Kỳ,họcó thể lên tiếng là việt cộng đã “đáp ứng phần nào” về nhân quyền, mặt khác bọn việt cộng tống khứđi những cái gai tối ngày cứđâm thọt chúng, tuy không ảnh hưởng gì nhiều đối với chế độ độc tài, nhưng chúng không thể “lớn tiếng” với thế giới bên ngoài là chúng không có vi phạm nhân quyền. Một cái lợi khác là chúng cho những tên cán bộđang dùng “khổ nhục kế” len lỏi vào số tù chánh trị, trắng đen lẫn lộn, làm cho những người đang tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền bị mất uy tín, bị “xuống cấp”, không còn ai dám tin tưởng. Đó là kế “một viên đạn bắn hạ hai chim”.

Cái kế sách giảo hoạt đó đã được bọn việt cộng thi hành từ lâu, qua việc thả những tù nhân chánh trị bịnh gần chết hoặc cận kề ngày mãn hạn tù, trong đó có lẫn lộn những tên đang thi hành khổ nhục kế. Gần đây nhứt, vì nếu không được chấp nhận vào TPP thìkinh tế của chúng sẽ gập diêm vương tức khắc, nên chúng đã tống khứ vài tù nhân chánh trị ra ngoại quốc, bằng tên gọi là “trục xuất vìlòng nhân đạo”.

Như trên đã nói, người Quốc Gia chúng ta, vì quá nhiệt tình đón nhận những hồi chánh viên mà quên đi việc đề phòng những kẻđang thi hành khổ nhục kế của việt cộng, quên đi sự đề phòng cần thiết.

Có nhiều người đã nhìn thấy mối nguy hại cho cộng đồng người Việt hải ngoại, nếu bị kẻđịch xâm nhập, đã lên tiểng nhắc nhở nên cẩn thận, khi Cù Huy Hà Vũ vàĐiếu Cày Nguyễn Hăn Hải bị việt cộng “trục xuất” từ nhà tùđi thẳng đến Hoa Kỳ.

Do đó đã có cảnh “tiếng bấc tiếng chì” giữa những người quá “hồ hởi phấn khởi” tiếp nhận một cách “không bình thường” hai nhân vật bị tống khứ trên, và những người nghi ngại kế khổ nhục của việt cộng, đưa đến những tranh luận gay gắt, mang đến sự chia rẻ trong cộng đồng người Việt Hải ngoại.Bên cạnh đó, còn có những tên đặc công cò mồi, những tên trở cờ, lợi dụng tình trạng xáo trộn trong cộng đồng, chế dầu vào lửa để cho tình trạng càng thêm thê thảm.

Tình thế đó, ai được hưởng lợi ?
Xin thưa, kẻ hưởng lợi chính là tên giảo hoạt việt cộng !
Bọn chúng đang cười kha khảrằng : “Bọn thế lực thùđịch bên ngoài đang tự giết nhau, khỏi cần đến bọn tau ! Thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi!!!”.

Để kết luận, thiển ý của kẻ viết bài nầy, khẩn thiết cầu xin những ai đang đứng dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa, còn quan tâm đến tâm niệm“diệt cộng để cứu nước”, hảy chấm dứt những bài viết đả kích nhau trên các trang mạng internet. Hảy dùng sức mạnh của lý tưởng chống cộng để nương tựa nhau,hợp lực nhau, dứt điểm chế độ và bọn ngụy tặc việt cộng.

Chúng ta áp dụng chiến dịch chiêu hồi để chào đón những người lầm đường lạc lối đang quay về với chính nghĩa dân tộc, nhưng xin đừng quên đề phòng hồi chánh  giả mạo. Không dùngchiến dịch chiêu hồi để tôn sùng hay vinh danh những hồi chánh viên, có thể khiến họ bị khó chịu, hoặc trở nên tự cao, hoặc giúp phương tiện cho những tên trá hàng, sẽ dẩn  đến những sai lầm tày trời trong công cuộc diệt trừ chế độ việt cộng đang hoành hành trên quê hương.

Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGHĨ VỀ CHIẾN DỊCH CHIÊU HỒI - LÃO NGOAN ĐỒNG

Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ ) - Thời đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa,vào cuối năm 1962, chánh phủđã ban hành một chính sách kêu gọi những người bên kia chiến tuyến




Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ )  - Thời đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa,vào cuối năm 1962, chánh phủđã ban hành một chính sách kêu gọi những người bên kia chiến tuyến,đang theo cộng sản,hại dân bán nước, hảy quay về nẽo chánh, trở về với nhân dân Miền Nam, tiếp tay với Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đất nước. “Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chủ trương lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chân thành mở rộng vòng tay đón tiếp những anh chị em ruột thịt chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, lầm lạc phục vụ chủ nghĩa cộng sản mà tưởng là phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc. Tất cả các cán binh cộng sản ra hồi chánh, bất kể quá trình hoạt động bản thân trong hàng ngũ cộng sản như thế nào, nếu ý thức sự lầm lạc trong quá khứ, và nhiệt tình phục vụ lý tưởng tự do dân chủ, đều được phục hồi đầy đủ quyền công dân và hội nhập trọn vẹn vào cộng đồng dân tộc”( theo Bác sĩ Hồ Văn Châm @ http://batkhuat.net/tl-chuongtrinh-chieuhoi-vnch.htm).

Chiến dịch chiêu hồi tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, và theo thiển ý của người viết, chiến dịch nầy vẫn cònđang thực hiện bởi những người Việt tỵ nạn cộng sản, những người Việt Nam Quốc Gia chân chính tại hải ngoại.

Qua quá trình thực thi chiến dịch chiêu hồi, hầu như toàn thể ngưới Việt Quốc Gia đều nhìn thấy, trong số những người thật tâm quay về nẽo chánh, cũng có những tên gián điệp hoạt đầu của việt cộng trá hàng, len lỏi vào hàng ngủ của Hồi Chánh Viên, thực thi kế sách phá hoại gian manh của bọn cộng sản Hà Nội. Bọn trá hàng nầy đưa ra tin giả vềcác tin tức trận liệt, về chiến thuật chiến lược của việt cộng, vềcác hang ổmật khu của bọn giải phóng miền Nam, v.v…, với mục tiêu gài bẩy quân đội VNCH sụp hầm vảo ổ phục kích của chúng, làm tiêu hao lực lượng quân sự của ta.

Tương tự như vậy, thời gian từ sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975, trong những chuyến “vượt biên bán chánh thức” do việt cộng cho phép và tổ chức để gom vàng, có rất nhiều cán bộ tình báo cộng sản đội lốt người tỵ nạn, hòa nhập vào những người thật sự tỵ nạn cộng sản, để được định cư tại các nước trong khối Tự Do. Bọn chúng nằm yên, lặn sâu chờ chỉ thị của đảng cộng sản Việt Nam, sẽ trổi dậy tái hoạt động phá hoại cộng đồng Người Việt  Tỵ Nạn Cộng sản khi được lịnh. Và Lịnh đã được bọn việt cộng ban hành bằng cái gọi là“ nghị quyết 36 ”, chỉ thị cho bọn nằm vùng và tay sai tại các cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, phải phá nát cái hậu phương Hải Ngoại của mặt trận tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền trong nước, đang làm khốn đốn cho bọn đảng và bọn cầm quyền, sẽ dẩn đến sự sụp đổ cái chế độ CHXHCNVN, tay sai của trung cộng.

Hiện giờ, trên khắp thế giới, các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, đã lần lượt vạch mặt chỉ tên các đặc công tình báo của việt cộng và những tên trở cờ, đang cố sức thực hiện nghị quyết 36 của chúng. Những bằng chứng và sự việc đã bị phanh phui, khiến bọn chúng không thể nào núp trong bóng tối được nữa. Do vậy, bọn chúng thấy dùng bọn nằm vùng vàtay sai không thểđạt được hiệu quả mong muốn, chúng phải tìm cách thay đổi chiến thuật phá hoại cộng đồng.

Đặctính nhân bản của chiến dịch Chiêu Hồi là tìm một lối thoát cho những người lầm đường lạc lối, đãnghe lời tuyên truyền xảo trá của cộng sản trong lề lối “giáo dục nhồi sọ” con người từ khi bước chân vào học đường. Cái lối giáo dục của cộng sản là làm ngu dân, con người chỉ biết phục vụ cho đảng cộng sản vì họ in trí, chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo đúng sai, rằng đảng là Tổ Quốc cho nên phải trung thành với đảng, phục vụ cho đảng tức là phục vụ cho Tổ Quốc.

Khi những người đang trung thành với cộng sản, phát hiện ra rằng mình đã bị lừa bịp đi theo và bảo vệ cáiác, đã phản bội Tổ Quốc chớ không phải là vì Tổ Quốc. Họ muốn thoát khỏi cái vòng kềm tỏa của cộng sản, muốn  trở về với đường ngay nẽo chánh, để chuộc lại những lầm lỗi mà họđã gây ra khi còn ngu trung với cộng sản. Và con đường duy nhứt để họđi là hồi chánh với những người Quốc Gia, những người thật tâm vì tiền đồ của Tổ Quốc.

Qua chiến dịch chiêu hồi của người Quốc Gia, dân tộc sẽ mở rộng vòng tay chào mừng họ, giúp đở họ, khuyến khích họ hảy cùng nhau tiếp tay xóa bỏ chế độ cộng sản, cùng xây dựng lại Tổ Quốc Việt Nam.
Tuy nhiên chiến dịch chiêu hồi cũng có kẻ hở, để cho những tên trá hàng lọt vào qua cách ứng xử quá hời hợt của một số Người Quốc Gia.

Vì tinh thần “đánh kẻ chạy đi chớ ai đánh kẻ chạy lại” mà quên đi sự phòng bị những kẻ chạy lại, sẽ bị chúng đâm sau lưng mình.Và đó chính là kẻ hở của những người Quốc Gia vì quá nhiệt tình, để trống cho bọn đặc công trá hàng chui lọt.

Trong thập niên vừa qua, đã có rất nhiều người, nguyên là cán bộ nồng cốt, đã từng phục vụ rất đắc lực cho chế độ việt cộng, đã góp phần vào những tội ác do việt cộng gây ra cho toàn dân, đã nhận thức được cộng sản (chế độ của việt cộng) là một chế độ dã man, phản lại luân thường đạo lý phản lại giống nòi. Họ đã khẳng khái lên tiếng phủ nhận đảng cộng sản Việt Nam, phủ nhận những kẻ dốt nát ngu muội, tàn ác đang ngự trị chính trường và dân tộc Việt Nam. Những ngôn từ và hành động của họđã làm cho bọn cầm quyền đảng và nhà nước lồng lộn điên cuồng, ra lịnh cho bọn tay chân đàn áp khốc liệt qua bắt bớ giam cầm, đánh đập tra khảo, vân vân..Tuy vậy những người phản tỉnh nầy vẫn không chùng bước, vẫn cất vang giọng nói phản kháng quyết liệt dù đang bị giam cầm đày đọa trong tù.

Những người nầy là mầm móng của cuộc cách mạng dân tộc trong tương lai, là những mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tử huyệt của chế độ độc tài cộng sản, là một trong những nguyên do làm sụp đổ chế độ.

Nhận rõ như vậy, bọn việt cộng không muốn “dưởng hổ di họa” nếu vẫn để họ tự do tự tại. Bọn chúng đã bắt cầm tù tất cả những ai mà chúng thấy có hại cho chế độ, dù cho là một lời chỉ trích cá nhân những tên ăn hại đái nát, tham nhũng, hối mại quyền thế, chẳng cóđộng chạm gì đến thể chế việt cộng. Chăm ngôn của chúng là“thà giết lầm hơn bỏ sót”, việc nầy chứng thực qua cẩu ngôn của tên gọi là trưởng ban nội chính: “hốt, hốt hết, không chừa một móng!”

Hành động độc tài, bịt miệng dân, vi phạm quyền con người quá trắng trợn, đã tạo thành một cái “mô” ngăn chận những lợi ích từ quốc tế đem đến cho bọn việt cộng, như các hiệp ước về thương mãi TPP, v.v…

Muốn cứu vảng nền kinh tế đang phá sản, bọn “cộng sản An Nam” phải tìm một cái gìđó để đổi chát với Thế Giới Tự Do hầu được hưởng lợi từ TPP, từ cấm vận vũ khi sát thương của Mỹ,…

Món hàng đổi chát mà cả hai bên đều có lợi là những người “tù chánh trị” đang bị thế giới đòi bọn chúng phải trả tự do. Như vậy, một mặt về phía chánh phủ Hoa Kỳ,họcó thể lên tiếng là việt cộng đã “đáp ứng phần nào” về nhân quyền, mặt khác bọn việt cộng tống khứđi những cái gai tối ngày cứđâm thọt chúng, tuy không ảnh hưởng gì nhiều đối với chế độ độc tài, nhưng chúng không thể “lớn tiếng” với thế giới bên ngoài là chúng không có vi phạm nhân quyền. Một cái lợi khác là chúng cho những tên cán bộđang dùng “khổ nhục kế” len lỏi vào số tù chánh trị, trắng đen lẫn lộn, làm cho những người đang tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền bị mất uy tín, bị “xuống cấp”, không còn ai dám tin tưởng. Đó là kế “một viên đạn bắn hạ hai chim”.

Cái kế sách giảo hoạt đó đã được bọn việt cộng thi hành từ lâu, qua việc thả những tù nhân chánh trị bịnh gần chết hoặc cận kề ngày mãn hạn tù, trong đó có lẫn lộn những tên đang thi hành khổ nhục kế. Gần đây nhứt, vì nếu không được chấp nhận vào TPP thìkinh tế của chúng sẽ gập diêm vương tức khắc, nên chúng đã tống khứ vài tù nhân chánh trị ra ngoại quốc, bằng tên gọi là “trục xuất vìlòng nhân đạo”.

Như trên đã nói, người Quốc Gia chúng ta, vì quá nhiệt tình đón nhận những hồi chánh viên mà quên đi việc đề phòng những kẻđang thi hành khổ nhục kế của việt cộng, quên đi sự đề phòng cần thiết.

Có nhiều người đã nhìn thấy mối nguy hại cho cộng đồng người Việt hải ngoại, nếu bị kẻđịch xâm nhập, đã lên tiểng nhắc nhở nên cẩn thận, khi Cù Huy Hà Vũ vàĐiếu Cày Nguyễn Hăn Hải bị việt cộng “trục xuất” từ nhà tùđi thẳng đến Hoa Kỳ.

Do đó đã có cảnh “tiếng bấc tiếng chì” giữa những người quá “hồ hởi phấn khởi” tiếp nhận một cách “không bình thường” hai nhân vật bị tống khứ trên, và những người nghi ngại kế khổ nhục của việt cộng, đưa đến những tranh luận gay gắt, mang đến sự chia rẻ trong cộng đồng người Việt Hải ngoại.Bên cạnh đó, còn có những tên đặc công cò mồi, những tên trở cờ, lợi dụng tình trạng xáo trộn trong cộng đồng, chế dầu vào lửa để cho tình trạng càng thêm thê thảm.

Tình thế đó, ai được hưởng lợi ?
Xin thưa, kẻ hưởng lợi chính là tên giảo hoạt việt cộng !
Bọn chúng đang cười kha khảrằng : “Bọn thế lực thùđịch bên ngoài đang tự giết nhau, khỏi cần đến bọn tau ! Thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi!!!”.

Để kết luận, thiển ý của kẻ viết bài nầy, khẩn thiết cầu xin những ai đang đứng dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa, còn quan tâm đến tâm niệm“diệt cộng để cứu nước”, hảy chấm dứt những bài viết đả kích nhau trên các trang mạng internet. Hảy dùng sức mạnh của lý tưởng chống cộng để nương tựa nhau,hợp lực nhau, dứt điểm chế độ và bọn ngụy tặc việt cộng.

Chúng ta áp dụng chiến dịch chiêu hồi để chào đón những người lầm đường lạc lối đang quay về với chính nghĩa dân tộc, nhưng xin đừng quên đề phòng hồi chánh  giả mạo. Không dùngchiến dịch chiêu hồi để tôn sùng hay vinh danh những hồi chánh viên, có thể khiến họ bị khó chịu, hoặc trở nên tự cao, hoặc giúp phương tiện cho những tên trá hàng, sẽ dẩn  đến những sai lầm tày trời trong công cuộc diệt trừ chế độ việt cộng đang hoành hành trên quê hương.

Lão Ngoan Đồng ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm