Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thiệt là rầu cho ba ông Việt cộng, một ông thứ trưởng với lại xếp của ông ta bộ trưởng quốc phòng, cộng thêm ông thủ tướng, với cái màn năn nỉ ỉ ôi cái ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta. Để mà yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương – Lý do các ông đưa ra là vì mục đích muốn bình thường hoá hoàn toàn quan hệ hai nước, và vì lợi ích chung của hai nước. Ngoài ra các ông còn thòng thêm miếng thịt mỡ, là nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, các ông xã nghĩa ngoài nh

NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân

  (HNPĐ) Thiệt là rầu cho ba ông Việt cộng, một ông thứ trưởng với lại xếp của ông ta bộ trưởng quốc phòng, cộng thêm ông thủ tướng, với cái màn năn nỉ ỉ ôi cái ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta. Để mà yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương – Lý do các ông đưa ra là vì mục đích muốn bình thường hoá hoàn toàn quan hệ hai nước, và vì lợi ích chung của hai nước. Ngoài ra các ông còn thòng thêm miếng thịt mỡ, là nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, các ông xã nghĩa ngoài nhu cầu mua một số loại vũ khí trang bị ra, các ông sẽ mua thêm thiết bị phụ tùng thay thế, để sửa chữa, bảo quản, cùng nâng cấp các loại vũ khí thu được trong chiến tranh.

Các ông Việt cộng thấy Mỹ qua mừng như thấy mẹ đi chợ về, vậy mà ông Leon Panetta phán cho một câu, làm thất vọng não nề là “Chưa được”, rồi ông Leon nói thêm là tại vì mấy ông kách mạng, các ông bị cái vấn đề nhân quyền vi phạm, nên chưa tháo cái lệnh cấm vận được. Cũng y chang như vậy, hôm trước trong chuyến công du của Bà ngoại trưởng Clinton tới Việt Nam bà cho biết là rất muốn sự quan hệ của hai nước nâng lên một mức cao hơn nữa, nhưng kẹt vấn đề nhân quyền mà không làm được chuyện đó, Bà còn nói nó là một cản trở lớn. Rồi sau đó tới phiên hai thượng nghị sĩ John McCain, và Joe Leiberman trong chuyến đi Việt Nam, đã đưa ra một danh sách dài những vấn đề cần cải thiện, cho nhân quyền của người dân bị xâm phạm tại Việt Nam, làm cho mọi chuyện bị khựng lại như cũ.

Nghe nói phía chính phủ, của ông Thủ tướng Y tá quyền uy nhất thế giới bèn họp nhau lại, họ hỏi nhau hay là tại cái chính phủ Mẽo hiện nay là chính phủ dân chủ, nên mới có chuyện chúng lấy cớ nhân quyền mà không chơi với mình. Rồi cái ông tướng Hán nô Nguyễn Chí Vịnh, có lẽ vì bực mà nói “Cho tới nay Việt Nam chưa có nhu cầu mua vũ khí, trang bị của Mỹ", theo ổng bỏ cấm vận chỉ là công việc mang tính chính trị là chủ yếu. Sẽ tạo tin tưởng rằng Mỹ tôn trọng Việt Nam, chừng nào chưa bỏ cấm vận thì Mỹ cũng chưa thể nói rằng hai bên đã có quan hệ lành mạnh và bình đẳng, vì không thể có quan hệ lành mạnh, bình đẳng mà nước này lại cấm vận với nước kia – Ông này tuyên bố như vậy, người dân trong nước có người ham được chơi với Mỹ, nói rằng đây là chuyện dễ hiểu vì Ông Vịnh chỉ phò đồng chí Tầu cộng mà thôi.

Nói thiệt nào ngay, Ông Y tá và cái đảng của ông không thể hiểu mấy người Mỹ đòi cái gì, mới chịu tháo cái vòng kim cô “cấm vận”, chứ theo ông nhân quyền có là cái gì xa lạ với người dân trong nước do ông cai trị đâu. Ông cho người dân ông tự do gấp trăm ngàn lần mấy thằng tư bản cho dân của tụi nó, người dân ông chỉ phải tuân thủ tí ti những gì ông cấm, mà ông cấm người dân cũng có cái lý của ông, người ta thường nói “bạc là thằng dân”. Không cấm chúng thì những cái làm ăn riêng tư của ông, chúng nó xía vào sinh hỏng chuyện, lại thêm lúc này thế lực thù địch nhìn đâu cũng có, chúng xúi thằng dân đen phản động đứng lên lật ông thì sao, “cẩn tắc vô áy náy”, như vậy những cái ông không thấy an tâm, không thấy tốt cho ông cho chế độ thì ông cấm.

Này nhé ăn nói viết lách lếu láo đòi dân sinh dân chủ thì ông cấm, vì những thằng đòi những thứ đó, để rồi lợi dụng dân chủ làm đủ thứ chuyện chạm tới ông, biết đâu rồi sẽ lật đổ ông vậy thì ông nhốt, ông đang làm vua mà chúng đòi đa nguyên đa đảng là có ý làm loạn phản nghịch, ông cho chúng vô trại tập trung cho tiện. Còn bọn người Mỹ, quyền lợi sống còn đâu có phải của chúng nó đâu mà chúng cần, thằng dân đen phản động lật đổ ông, là làm bể nồi cơm của ông, chứ có mất cái hăm bơ gơ nào của chúng đâu mà chúng “ke”. Theo ông chính sách của ông đấy là chính sách “tốt”, cái bọn quốc hội Mỹ lắm trò xía vào chuyện nội bộ nước ông - Chả phải là bọn tổng thống chúng kém tài đấy chứ, không trị được bọn dân biểu nghị sĩ, nếu mà vào tay ông, ông cho chúng đi Ba Sao Đầm Đùn là nín khe ngay.

Rõ “rách việc” – Bọn lập pháp Hoa Kỳ chúng bảo ông độc tài, chúng bảo dân ông không có nhân quyền, hôm cuối tháng giêng vừa rổi, bốn thượng nghị sĩ rất có thế lực của chúng (John McCain, Kelly Ayotte, Sheldon Whitehouse, Joseph Lieberman) dám tìm mấy tay luật sư bác sĩ phản động (Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn), để nói chuyện về nhân quyền. Và chuyện xin mua vũ khí lần đó cũng không thành, mấy anh luật sư bác sĩ này sau đó được công an làm việc tận tình, vì ý ông là phải làm mấy anh này một lần cho tởn tới già.

Về phía suy nghĩ của người dân, lần này nghe tin ông lại đề nghị với Mỹ để mua vũ khí, một người dân ít học nghĩ sao nói vậy, đó là ông Tư Bến Nghé, ông Tư nói nếu được phép nêu ý kiến, ông Tư sẽ nói với chính phủ Mỹ như sau: Hoa kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho cầm quyền cộng sản trong lúc này là một tội ác đối với dân Việt Nam của ông – Cộng sản sẽ dùng vũ khí đó để đàn áp nhân dân, cũng như những người đang đấu tranh trong nước, nhằm bảo vệ chế độ cùng quyền lợi cá nhân của chúng. Bọn chúng là bọn tham nhũng bán nước, thì đừng mong chúng dùng những súng ống có được để bảo vệ người dân hay đất nước, mà chỉ khiến chúng thêm vững, như vậy không khác gì Hoa Kỳ ủng hộ cho một chế độ độc tài.

Ngọai Trưởng Hillary Clinton trong chuyển dịch của Mỹ trở lại Á châu cũng đã cho Hà Nội biết nhân quyền là điều kiện căn bản cho việc phát triển đối tác chiến lược giữa hai nước, vì vấn đề nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, là bộ mặt bẩn thỉu của chế độ cộng sản hiện nay - Nó đang là trở ngại then chốt trong việc phát triển đối tác chiến lược cùng Mỹ để hóa giải áp lực Tầu cộng bành trướng lấn biển, chiếm đảo và tài nguyên của Việt Nam. Và Quốc hội Hoa kỳ thì sẽ chỉ chấp thuận khi nào Việt Nam tuân thủ những gì mà Hà Nội đã ký kết về nhân quyền trong công ước nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Thật vậy bây giờ vấn đề nhân quyền VN không còn đơn thuần vấn đề ngọai giao mà nó mở rộng sang Quốc Hội Mỹ.

Chúng ta thấy vấn đề Nhân Quyền Việt Nam là điểm mấu chốt cho mọi vấn đề - Ông Kurt Campbell, Phụ Tá Ngọai Giao đặc trách các vấn đề Đông Á cũng lên tiếng “Điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam, vẫn đang tiếp tục diễn ra” - Còn Quốc Hội thì vấn đế nhân quyền trở thành điểm nóng. Hạ viện tổ chức điểu trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam, và Uỷ Hội nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên cáo kêu gọi Việt Nam “lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm”.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thiệt là rầu cho ba ông Việt cộng, một ông thứ trưởng với lại xếp của ông ta bộ trưởng quốc phòng, cộng thêm ông thủ tướng, với cái màn năn nỉ ỉ ôi cái ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta. Để mà yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương – Lý do các ông đưa ra là vì mục đích muốn bình thường hoá hoàn toàn quan hệ hai nước, và vì lợi ích chung của hai nước. Ngoài ra các ông còn thòng thêm miếng thịt mỡ, là nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, các ông xã nghĩa ngoài nh

NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân

  (HNPĐ) Thiệt là rầu cho ba ông Việt cộng, một ông thứ trưởng với lại xếp của ông ta bộ trưởng quốc phòng, cộng thêm ông thủ tướng, với cái màn năn nỉ ỉ ôi cái ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta. Để mà yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương – Lý do các ông đưa ra là vì mục đích muốn bình thường hoá hoàn toàn quan hệ hai nước, và vì lợi ích chung của hai nước. Ngoài ra các ông còn thòng thêm miếng thịt mỡ, là nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, các ông xã nghĩa ngoài nhu cầu mua một số loại vũ khí trang bị ra, các ông sẽ mua thêm thiết bị phụ tùng thay thế, để sửa chữa, bảo quản, cùng nâng cấp các loại vũ khí thu được trong chiến tranh.

Các ông Việt cộng thấy Mỹ qua mừng như thấy mẹ đi chợ về, vậy mà ông Leon Panetta phán cho một câu, làm thất vọng não nề là “Chưa được”, rồi ông Leon nói thêm là tại vì mấy ông kách mạng, các ông bị cái vấn đề nhân quyền vi phạm, nên chưa tháo cái lệnh cấm vận được. Cũng y chang như vậy, hôm trước trong chuyến công du của Bà ngoại trưởng Clinton tới Việt Nam bà cho biết là rất muốn sự quan hệ của hai nước nâng lên một mức cao hơn nữa, nhưng kẹt vấn đề nhân quyền mà không làm được chuyện đó, Bà còn nói nó là một cản trở lớn. Rồi sau đó tới phiên hai thượng nghị sĩ John McCain, và Joe Leiberman trong chuyến đi Việt Nam, đã đưa ra một danh sách dài những vấn đề cần cải thiện, cho nhân quyền của người dân bị xâm phạm tại Việt Nam, làm cho mọi chuyện bị khựng lại như cũ.

Nghe nói phía chính phủ, của ông Thủ tướng Y tá quyền uy nhất thế giới bèn họp nhau lại, họ hỏi nhau hay là tại cái chính phủ Mẽo hiện nay là chính phủ dân chủ, nên mới có chuyện chúng lấy cớ nhân quyền mà không chơi với mình. Rồi cái ông tướng Hán nô Nguyễn Chí Vịnh, có lẽ vì bực mà nói “Cho tới nay Việt Nam chưa có nhu cầu mua vũ khí, trang bị của Mỹ", theo ổng bỏ cấm vận chỉ là công việc mang tính chính trị là chủ yếu. Sẽ tạo tin tưởng rằng Mỹ tôn trọng Việt Nam, chừng nào chưa bỏ cấm vận thì Mỹ cũng chưa thể nói rằng hai bên đã có quan hệ lành mạnh và bình đẳng, vì không thể có quan hệ lành mạnh, bình đẳng mà nước này lại cấm vận với nước kia – Ông này tuyên bố như vậy, người dân trong nước có người ham được chơi với Mỹ, nói rằng đây là chuyện dễ hiểu vì Ông Vịnh chỉ phò đồng chí Tầu cộng mà thôi.

Nói thiệt nào ngay, Ông Y tá và cái đảng của ông không thể hiểu mấy người Mỹ đòi cái gì, mới chịu tháo cái vòng kim cô “cấm vận”, chứ theo ông nhân quyền có là cái gì xa lạ với người dân trong nước do ông cai trị đâu. Ông cho người dân ông tự do gấp trăm ngàn lần mấy thằng tư bản cho dân của tụi nó, người dân ông chỉ phải tuân thủ tí ti những gì ông cấm, mà ông cấm người dân cũng có cái lý của ông, người ta thường nói “bạc là thằng dân”. Không cấm chúng thì những cái làm ăn riêng tư của ông, chúng nó xía vào sinh hỏng chuyện, lại thêm lúc này thế lực thù địch nhìn đâu cũng có, chúng xúi thằng dân đen phản động đứng lên lật ông thì sao, “cẩn tắc vô áy náy”, như vậy những cái ông không thấy an tâm, không thấy tốt cho ông cho chế độ thì ông cấm.

Này nhé ăn nói viết lách lếu láo đòi dân sinh dân chủ thì ông cấm, vì những thằng đòi những thứ đó, để rồi lợi dụng dân chủ làm đủ thứ chuyện chạm tới ông, biết đâu rồi sẽ lật đổ ông vậy thì ông nhốt, ông đang làm vua mà chúng đòi đa nguyên đa đảng là có ý làm loạn phản nghịch, ông cho chúng vô trại tập trung cho tiện. Còn bọn người Mỹ, quyền lợi sống còn đâu có phải của chúng nó đâu mà chúng cần, thằng dân đen phản động lật đổ ông, là làm bể nồi cơm của ông, chứ có mất cái hăm bơ gơ nào của chúng đâu mà chúng “ke”. Theo ông chính sách của ông đấy là chính sách “tốt”, cái bọn quốc hội Mỹ lắm trò xía vào chuyện nội bộ nước ông - Chả phải là bọn tổng thống chúng kém tài đấy chứ, không trị được bọn dân biểu nghị sĩ, nếu mà vào tay ông, ông cho chúng đi Ba Sao Đầm Đùn là nín khe ngay.

Rõ “rách việc” – Bọn lập pháp Hoa Kỳ chúng bảo ông độc tài, chúng bảo dân ông không có nhân quyền, hôm cuối tháng giêng vừa rổi, bốn thượng nghị sĩ rất có thế lực của chúng (John McCain, Kelly Ayotte, Sheldon Whitehouse, Joseph Lieberman) dám tìm mấy tay luật sư bác sĩ phản động (Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn), để nói chuyện về nhân quyền. Và chuyện xin mua vũ khí lần đó cũng không thành, mấy anh luật sư bác sĩ này sau đó được công an làm việc tận tình, vì ý ông là phải làm mấy anh này một lần cho tởn tới già.

Về phía suy nghĩ của người dân, lần này nghe tin ông lại đề nghị với Mỹ để mua vũ khí, một người dân ít học nghĩ sao nói vậy, đó là ông Tư Bến Nghé, ông Tư nói nếu được phép nêu ý kiến, ông Tư sẽ nói với chính phủ Mỹ như sau: Hoa kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho cầm quyền cộng sản trong lúc này là một tội ác đối với dân Việt Nam của ông – Cộng sản sẽ dùng vũ khí đó để đàn áp nhân dân, cũng như những người đang đấu tranh trong nước, nhằm bảo vệ chế độ cùng quyền lợi cá nhân của chúng. Bọn chúng là bọn tham nhũng bán nước, thì đừng mong chúng dùng những súng ống có được để bảo vệ người dân hay đất nước, mà chỉ khiến chúng thêm vững, như vậy không khác gì Hoa Kỳ ủng hộ cho một chế độ độc tài.

Ngọai Trưởng Hillary Clinton trong chuyển dịch của Mỹ trở lại Á châu cũng đã cho Hà Nội biết nhân quyền là điều kiện căn bản cho việc phát triển đối tác chiến lược giữa hai nước, vì vấn đề nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, là bộ mặt bẩn thỉu của chế độ cộng sản hiện nay - Nó đang là trở ngại then chốt trong việc phát triển đối tác chiến lược cùng Mỹ để hóa giải áp lực Tầu cộng bành trướng lấn biển, chiếm đảo và tài nguyên của Việt Nam. Và Quốc hội Hoa kỳ thì sẽ chỉ chấp thuận khi nào Việt Nam tuân thủ những gì mà Hà Nội đã ký kết về nhân quyền trong công ước nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Thật vậy bây giờ vấn đề nhân quyền VN không còn đơn thuần vấn đề ngọai giao mà nó mở rộng sang Quốc Hội Mỹ.

Chúng ta thấy vấn đề Nhân Quyền Việt Nam là điểm mấu chốt cho mọi vấn đề - Ông Kurt Campbell, Phụ Tá Ngọai Giao đặc trách các vấn đề Đông Á cũng lên tiếng “Điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam, vẫn đang tiếp tục diễn ra” - Còn Quốc Hội thì vấn đế nhân quyền trở thành điểm nóng. Hạ viện tổ chức điểu trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam, và Uỷ Hội nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên cáo kêu gọi Việt Nam “lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm”.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm