Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHỮNG CON CHUỘT ĐÃ BỎ CHẠY _ Việt Nhân.

(HNPĐ Chuyện người ta tiên đoán nay đã thành sự thật! Từ hôm truyền hình Tung Của CCTV 22/03/2013 chiếu cuộc tập trận của hạm đội Nam Hải, người ta e ngại một một lần nữa

(HNPĐ) Chuyện người ta tiên đoán nay đã thành sự thật! Từ hôm truyền hình Tung Của CCTV 22/03/2013 chiếu cuộc tập trận của hạm đội Nam Hải, người ta e ngại một một lần nữa sẽ có chuyện giống như đã xảy ra tại Gạc Ma 1988, dư luận quyết đoán sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra, khi nghe TQ gọi đây là, “hành quân đổ bộ chiếm đảo D ở biển Đông”. Đồng thời các khu trục hạm Lan Châu và tàu hộ vệ Hành Thủy đã tập trận tấn công mục tiêu di động trên Biển Đông cùng với các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo của không quân Trung Quốc từ đất liền kéo ra.

Đó là tin ngoài biển, nhưng tin trong đất liền mới là cái chính quan trọng, cho thấy những gì đang xảy ra bên quê nhà - Sau khi có tin phía TQ đã làm chủ biển Đông, các ký giả nhất là của báo QĐND tìm cách xác nhận tin từ bộ tư lệnh quân đội và kể cả bên bộ quốc phòng, nhưng hoàn toàn thất bại vì không một giới chức nào lên tiếng. Như vậy không một ai có thêm tin tức xác nhận từ phía VN! Còn các lãnh đạo chóp bu xã nghĩa được biết, bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngay trước 12 giờ đêm ngày 31/03/2013 đã có hai chuyến chuyên cơ từ Trung Quốc đã âm thầm đến phi trường Gia Lâm, mà không dùng phi trường chính Nội Bài để chở Trọng Sang cùng gia đình bay đi TQ.

Còn riêng hai tay Phùng Quang Thanh cùng Nguyễn Chí Vịnh, thì cũng tại phi trường Gia Lâm này, phi cơ quân đội đã đưa chúng đi trước cả Trọng Sang nửa tiếng đồng hồ về Vân Nam, được biết chúng sẽ ghé sân bay Đại Lý, là nơi trung chuyển, còn nơi đến cuối cùng của hai tên tướng cướp này thì không ai được biết. Cặp đôi Dũng y tá và Hùng gật nghe nói chúng vốn trước giờ không mặn mòi lắm cùng chủ Tầu, đã từ lâu chúng thấy rõ cái quan tâm của ông chủ Đại Hán không dành cho chúng nên chúng đã  chuẩn bị cho mình nơi đáp an toàn không phải là trên đất Tầu. Tên tướng công an Trần Đại Quang, không biết có cùng tháp tùng chung phe nhóm này hay không, nhưng nghe nói chuyện vượt thoát của Dũng y tá, Hùng gật là do Quang sắp xếp bằng một chuyến bay của hàng không dân sự đi Dubai cũng vào đúng lúc nữa đêm. 

Phải chăng chúng đã đến cái dinh thự mà một thời ồn ào là cung vua của tay Xà Mâu? Đó là chuyện của bọn chóp bu xã nghĩa, những đứa đang quyền chức có thể cao chạy xa bay, thế giới tuy rộng nhưng cứ hẳn để đó, xong chuyện đất nước rồi ta tính sổ nợ cùng bọn chúng chưa muộn. Còn người dân trước mắt làm được gì thì họ cứ làm, tin cho hay trời mới rựng sáng, người dân khu Lý Nam Đế Ba Đình đã phá cửa dinh thự Lê Khả Phiêu, bọn gát cổng sợ quá co giò chạy mất, người nhanh tay thì được lư đồng ngà voi, ai chậm chân thì nhổ lấy đám rau sạch của Phiêu đem về dùng cho bửa cơm trưa. Các tư dinh lãnh đạo đảng trong cùng khu vực cũng cùng chung số phận, sau đó cả cái Hà Nội băm sáu phố phường trở nên yên ắng, giống lắm Hà Nội thời chưa bị cộng sản chiếm, đặc biệt là không một tên công an nào đường trên phố, chắc hẳn chúng đang lấp ló trốn đâu đó. 

 

Trở lại chuyện biển đông, không một tin tức về số phận các người lính đang giữ đảo, có ý kiến là những nạn nhân đó khó được sống, chín người sống sót sau vụ Gạc Ma đã gây biết bao phiền toái cho chúng, thì nay chúng sẽ không để lỗi lầm như thế một lần nữa xảy ra, giết hết để diệt khẩu. Nhận định chuyện Tung Của cho bốc ngay các đàn em thân tín trước khi chiếm quần đảo Trường Sa đã thấy rõ có hai điều, thứ nhất chúng không tin đàn em, nên ngăn ngừa mọi phản ứng bất lợi nếu có, biến cái bọn An Nam cộng như rắn mất đầu. Thứ đến trong đất liền không chính quyền, mọi hỗn loạn từ xã hội đến chính trị cho phép chúng rộng tay ổn định ngoài biển Đông, kinh nghiệm một thành phố Tam Sa đã cho chúng thấy cứ đặt chuyện đã rồi, là thượng sách.

Biến cố biển Đông hôm nay, cho thấy lời của Nhạc Cương, một cựu tướng lĩnh Trung Quốc cách đây mươi hôm như là lời khơi mào, hắn nói Trường Sa và Biển Đông là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc, và nơi đây cần có hiện diện của hàng không mẫu hạm. Nhạc Cương cũng cho rằng trong hải chiến Trường Sa, xu thế không can thiệp của các nước lớn khi chính quyền lợi của họ không bị đụng chạm là điều chắc chắn. Đây là câu nói cho thấy rõ sự tự tin và quyết tâm của Tầu cộng trong chủ trương chiếm lấy cho bằng được phần còn lại của Trường Sa, dĩ nhiên cũng nói lên sự không e ngại các sự can thiệp từ bên ngoài nhất là Hoa Kỳ.

 Khi mỗ tôi gõ những dòng chữ này, có tin từ bên quê nhà phía giới chức ngoại giao Hoa kỳ, vẫn chưa tuyên bố gì cả về tình hình biển Đông, lẫn tình trạng một nước xã nghĩa vô chủ vì các chóp bu hè nhau bỏ chạy. Phía người dân thì có tin ông Bác sĩ Quế người tranh đấu cho nhân quyền, ba lần đi tù cộng lại có đến hơn hai mươi năm đã được người dân mời ra tạm thời điều hành đất nước, và cũng đề phòng bọn Chệt hủi sẽ mở thêm các mặt phía bắc và phía tây, mà người ta cũng đã mời tướng Trọng Vĩnh một người đã từng đấu tranh chống TQ, tạm thời chỉ huy đám lính lác của hai tên Quang heo và Vịnh ghẻ Tầu đang bơ vơ mất chủ.

Đài BBC, bản tin mới nhất sáng nay đã nhận định, chủ trương của Trung cộng là lợi dụng trong lúc người dân VN còn đang hoang mang, hay phải bận tạo lập một chính quyền mới, thì ngoài biển Đông sẽ vô cùng dễ dàng cho Tầu cộng xây dựng những cơ sở mới trên các đảo vừa cướp xong. Tạo mọi chuyện trong tình trạng đã rồi đó là chủ trương của TQ, vì ngay cả khi phải ra trước tòa án LHQ, chuyện như vậy cũng sẽ gây khó cho mọi thực hiện phán quyết của tòa, rồi đây chúng tại Trường Sa cũng sẽ hình thành đủ ba yếu tố nhân dân, chính quyền, và lãnh thổ như trên quần đảo Hoàng Sa. Còn tại sao phải xóa sổ nhà nước An Nam xã nghĩa, thì đài RFA nhận định con bài cộng sản An Nam đã cháy, TQ có giữ lại cũng không còn xử dụng được, vả lại mục tiêu biển Đông cũng đã lấn chiếm xong.

Có người lập lại câu một thời sau khi mất miền Nam người ta ưa nói, là Quốc Gia thua để thắng và cộng sản thắng để thua – Tháng Tư ba mươi tám năm về trước cộng sản đến trong ồn ào máu lửa, nay chúng chết rụi tàn trong bóng đêm cũng vào một tháng Tư.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHỮNG CON CHUỘT ĐÃ BỎ CHẠY _ Việt Nhân.

(HNPĐ Chuyện người ta tiên đoán nay đã thành sự thật! Từ hôm truyền hình Tung Của CCTV 22/03/2013 chiếu cuộc tập trận của hạm đội Nam Hải, người ta e ngại một một lần nữa

(HNPĐ) Chuyện người ta tiên đoán nay đã thành sự thật! Từ hôm truyền hình Tung Của CCTV 22/03/2013 chiếu cuộc tập trận của hạm đội Nam Hải, người ta e ngại một một lần nữa sẽ có chuyện giống như đã xảy ra tại Gạc Ma 1988, dư luận quyết đoán sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra, khi nghe TQ gọi đây là, “hành quân đổ bộ chiếm đảo D ở biển Đông”. Đồng thời các khu trục hạm Lan Châu và tàu hộ vệ Hành Thủy đã tập trận tấn công mục tiêu di động trên Biển Đông cùng với các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo của không quân Trung Quốc từ đất liền kéo ra.

Đó là tin ngoài biển, nhưng tin trong đất liền mới là cái chính quan trọng, cho thấy những gì đang xảy ra bên quê nhà - Sau khi có tin phía TQ đã làm chủ biển Đông, các ký giả nhất là của báo QĐND tìm cách xác nhận tin từ bộ tư lệnh quân đội và kể cả bên bộ quốc phòng, nhưng hoàn toàn thất bại vì không một giới chức nào lên tiếng. Như vậy không một ai có thêm tin tức xác nhận từ phía VN! Còn các lãnh đạo chóp bu xã nghĩa được biết, bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngay trước 12 giờ đêm ngày 31/03/2013 đã có hai chuyến chuyên cơ từ Trung Quốc đã âm thầm đến phi trường Gia Lâm, mà không dùng phi trường chính Nội Bài để chở Trọng Sang cùng gia đình bay đi TQ.

Còn riêng hai tay Phùng Quang Thanh cùng Nguyễn Chí Vịnh, thì cũng tại phi trường Gia Lâm này, phi cơ quân đội đã đưa chúng đi trước cả Trọng Sang nửa tiếng đồng hồ về Vân Nam, được biết chúng sẽ ghé sân bay Đại Lý, là nơi trung chuyển, còn nơi đến cuối cùng của hai tên tướng cướp này thì không ai được biết. Cặp đôi Dũng y tá và Hùng gật nghe nói chúng vốn trước giờ không mặn mòi lắm cùng chủ Tầu, đã từ lâu chúng thấy rõ cái quan tâm của ông chủ Đại Hán không dành cho chúng nên chúng đã  chuẩn bị cho mình nơi đáp an toàn không phải là trên đất Tầu. Tên tướng công an Trần Đại Quang, không biết có cùng tháp tùng chung phe nhóm này hay không, nhưng nghe nói chuyện vượt thoát của Dũng y tá, Hùng gật là do Quang sắp xếp bằng một chuyến bay của hàng không dân sự đi Dubai cũng vào đúng lúc nữa đêm. 

Phải chăng chúng đã đến cái dinh thự mà một thời ồn ào là cung vua của tay Xà Mâu? Đó là chuyện của bọn chóp bu xã nghĩa, những đứa đang quyền chức có thể cao chạy xa bay, thế giới tuy rộng nhưng cứ hẳn để đó, xong chuyện đất nước rồi ta tính sổ nợ cùng bọn chúng chưa muộn. Còn người dân trước mắt làm được gì thì họ cứ làm, tin cho hay trời mới rựng sáng, người dân khu Lý Nam Đế Ba Đình đã phá cửa dinh thự Lê Khả Phiêu, bọn gát cổng sợ quá co giò chạy mất, người nhanh tay thì được lư đồng ngà voi, ai chậm chân thì nhổ lấy đám rau sạch của Phiêu đem về dùng cho bửa cơm trưa. Các tư dinh lãnh đạo đảng trong cùng khu vực cũng cùng chung số phận, sau đó cả cái Hà Nội băm sáu phố phường trở nên yên ắng, giống lắm Hà Nội thời chưa bị cộng sản chiếm, đặc biệt là không một tên công an nào đường trên phố, chắc hẳn chúng đang lấp ló trốn đâu đó. 

 

Trở lại chuyện biển đông, không một tin tức về số phận các người lính đang giữ đảo, có ý kiến là những nạn nhân đó khó được sống, chín người sống sót sau vụ Gạc Ma đã gây biết bao phiền toái cho chúng, thì nay chúng sẽ không để lỗi lầm như thế một lần nữa xảy ra, giết hết để diệt khẩu. Nhận định chuyện Tung Của cho bốc ngay các đàn em thân tín trước khi chiếm quần đảo Trường Sa đã thấy rõ có hai điều, thứ nhất chúng không tin đàn em, nên ngăn ngừa mọi phản ứng bất lợi nếu có, biến cái bọn An Nam cộng như rắn mất đầu. Thứ đến trong đất liền không chính quyền, mọi hỗn loạn từ xã hội đến chính trị cho phép chúng rộng tay ổn định ngoài biển Đông, kinh nghiệm một thành phố Tam Sa đã cho chúng thấy cứ đặt chuyện đã rồi, là thượng sách.

Biến cố biển Đông hôm nay, cho thấy lời của Nhạc Cương, một cựu tướng lĩnh Trung Quốc cách đây mươi hôm như là lời khơi mào, hắn nói Trường Sa và Biển Đông là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc, và nơi đây cần có hiện diện của hàng không mẫu hạm. Nhạc Cương cũng cho rằng trong hải chiến Trường Sa, xu thế không can thiệp của các nước lớn khi chính quyền lợi của họ không bị đụng chạm là điều chắc chắn. Đây là câu nói cho thấy rõ sự tự tin và quyết tâm của Tầu cộng trong chủ trương chiếm lấy cho bằng được phần còn lại của Trường Sa, dĩ nhiên cũng nói lên sự không e ngại các sự can thiệp từ bên ngoài nhất là Hoa Kỳ.

 Khi mỗ tôi gõ những dòng chữ này, có tin từ bên quê nhà phía giới chức ngoại giao Hoa kỳ, vẫn chưa tuyên bố gì cả về tình hình biển Đông, lẫn tình trạng một nước xã nghĩa vô chủ vì các chóp bu hè nhau bỏ chạy. Phía người dân thì có tin ông Bác sĩ Quế người tranh đấu cho nhân quyền, ba lần đi tù cộng lại có đến hơn hai mươi năm đã được người dân mời ra tạm thời điều hành đất nước, và cũng đề phòng bọn Chệt hủi sẽ mở thêm các mặt phía bắc và phía tây, mà người ta cũng đã mời tướng Trọng Vĩnh một người đã từng đấu tranh chống TQ, tạm thời chỉ huy đám lính lác của hai tên Quang heo và Vịnh ghẻ Tầu đang bơ vơ mất chủ.

Đài BBC, bản tin mới nhất sáng nay đã nhận định, chủ trương của Trung cộng là lợi dụng trong lúc người dân VN còn đang hoang mang, hay phải bận tạo lập một chính quyền mới, thì ngoài biển Đông sẽ vô cùng dễ dàng cho Tầu cộng xây dựng những cơ sở mới trên các đảo vừa cướp xong. Tạo mọi chuyện trong tình trạng đã rồi đó là chủ trương của TQ, vì ngay cả khi phải ra trước tòa án LHQ, chuyện như vậy cũng sẽ gây khó cho mọi thực hiện phán quyết của tòa, rồi đây chúng tại Trường Sa cũng sẽ hình thành đủ ba yếu tố nhân dân, chính quyền, và lãnh thổ như trên quần đảo Hoàng Sa. Còn tại sao phải xóa sổ nhà nước An Nam xã nghĩa, thì đài RFA nhận định con bài cộng sản An Nam đã cháy, TQ có giữ lại cũng không còn xử dụng được, vả lại mục tiêu biển Đông cũng đã lấn chiếm xong.

Có người lập lại câu một thời sau khi mất miền Nam người ta ưa nói, là Quốc Gia thua để thắng và cộng sản thắng để thua – Tháng Tư ba mươi tám năm về trước cộng sản đến trong ồn ào máu lửa, nay chúng chết rụi tàn trong bóng đêm cũng vào một tháng Tư.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm