Hình Ảnh & Sự Kiện

Nhiều hãng truyền thông đưa tin giả về chuyện Tổng thống Trump cho cá ăn ở Nhật

Khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành một hoạt động truyền thống là cho cá chép ăn tại Cung điện Alaska ở Tokyo, CNN và các một số kênh truyền thông khác đã cố tình lèo lái tình tiết để bêu xấu hình ảnh của ông Trump, theo Fox News.



Tổng thống Trump phát biểu với các phương tiện truyền thông sau khi đến bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, D.C. vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành một hoạt động truyền thống là cho cá chép ăn tại Cung điện Alaska ở Tokyo, CNN và các một số kênh truyền thông khác đã cố tình lèo lái tình tiết để bêu xấu hình ảnh của ông Trump, theo Fox News.

Video toàn cảnh về hoạt động cho cá koi ăn cho thấy hai nhà lãnh đạo lấy từng chút thức ăn thả xuống cho cá. Sau đó, Thủ tướng Abe hất số thức ăn còn lại xuống cho đàn cá chép. Thấy vậy, Tổng thống Trump cũng làm điều tương tự trong khi ông Abe mỉm cười, và cuối cùng hai ông vẫy tay chào giới truyền thông.

Tuy nhiên, CNN đã đưa ra một tiêu đề vô lý: “Trump cho cá ăn, đổ toàn bộ hộp thức ăn vào ao cá Koi”, đi kèm một đoạn video của phóng viên Veronica Rocha. Điều dễ thấy là video của cô phóng viên đã bị chỉnh sửa để cố ý gây nhầm lẫn rằng chỉ có ông Trump làm điều này.

Trong khi đó, phóng viên Justin Sink của Bloomberg đưa tin trên Twitter rằng ông Trump và ông Abe đang “dùng thìa để xúc thức ăn vào ao cá” thì ông Trump “quyết định đổ toàn bộ hộp thức ăn xuống ao cho cá.”

BuzzFeed News bình luận: “Hình ảnh này về việc ông Trump đổ hết thức ăn vào ao cá ở Nhật Bản đã trở thành một hiện tượng lớn”. Trang tin này đi kèm một bài viết kỹ lưỡng về mối nguy hiểm của việc cho cá ăn quá nhiều.

The Guardian đồn thổi rằng có lẽ một người nhân viên tội nghiệp sẽ phải đi dọn sạch mớ hỗn độn ngay sau khi hai nhà lãnh đạo khuất bóng. Trang New York Daily News, Metro cũng đưa tin với những bình luận cho độc giả có cảm tưởng ông Trump thiếu kiên nhẫn và nhã nhặn với đàn cá koi.

Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật, ông Trump chỉ làm theo hành động trước đó của Thủ tướng Abe, Fox News bình luận.

Đây là một trong số các hoạt động cố ý đưa tin theo chiều hướng công kích ông Trump mà nhiều hãng tin đang thực hiện trong thời gian qua.

Một cư dân mạng có tên John Podhoretz bình luận: “Tôi muốn xem liệu CNN có sa thải người biên tập thông tin về vụ cho cá ăn này không. Đây là một trong số các hành động cố ý lừa dối mà tôi có thể chỉ ra.”

Thu Phương

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nhiều hãng truyền thông đưa tin giả về chuyện Tổng thống Trump cho cá ăn ở Nhật

Khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành một hoạt động truyền thống là cho cá chép ăn tại Cung điện Alaska ở Tokyo, CNN và các một số kênh truyền thông khác đã cố tình lèo lái tình tiết để bêu xấu hình ảnh của ông Trump, theo Fox News.



Tổng thống Trump phát biểu với các phương tiện truyền thông sau khi đến bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, D.C. vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành một hoạt động truyền thống là cho cá chép ăn tại Cung điện Alaska ở Tokyo, CNN và các một số kênh truyền thông khác đã cố tình lèo lái tình tiết để bêu xấu hình ảnh của ông Trump, theo Fox News.

Video toàn cảnh về hoạt động cho cá koi ăn cho thấy hai nhà lãnh đạo lấy từng chút thức ăn thả xuống cho cá. Sau đó, Thủ tướng Abe hất số thức ăn còn lại xuống cho đàn cá chép. Thấy vậy, Tổng thống Trump cũng làm điều tương tự trong khi ông Abe mỉm cười, và cuối cùng hai ông vẫy tay chào giới truyền thông.

Tuy nhiên, CNN đã đưa ra một tiêu đề vô lý: “Trump cho cá ăn, đổ toàn bộ hộp thức ăn vào ao cá Koi”, đi kèm một đoạn video của phóng viên Veronica Rocha. Điều dễ thấy là video của cô phóng viên đã bị chỉnh sửa để cố ý gây nhầm lẫn rằng chỉ có ông Trump làm điều này.

Trong khi đó, phóng viên Justin Sink của Bloomberg đưa tin trên Twitter rằng ông Trump và ông Abe đang “dùng thìa để xúc thức ăn vào ao cá” thì ông Trump “quyết định đổ toàn bộ hộp thức ăn xuống ao cho cá.”

BuzzFeed News bình luận: “Hình ảnh này về việc ông Trump đổ hết thức ăn vào ao cá ở Nhật Bản đã trở thành một hiện tượng lớn”. Trang tin này đi kèm một bài viết kỹ lưỡng về mối nguy hiểm của việc cho cá ăn quá nhiều.

The Guardian đồn thổi rằng có lẽ một người nhân viên tội nghiệp sẽ phải đi dọn sạch mớ hỗn độn ngay sau khi hai nhà lãnh đạo khuất bóng. Trang New York Daily News, Metro cũng đưa tin với những bình luận cho độc giả có cảm tưởng ông Trump thiếu kiên nhẫn và nhã nhặn với đàn cá koi.

Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật, ông Trump chỉ làm theo hành động trước đó của Thủ tướng Abe, Fox News bình luận.

Đây là một trong số các hoạt động cố ý đưa tin theo chiều hướng công kích ông Trump mà nhiều hãng tin đang thực hiện trong thời gian qua.

Một cư dân mạng có tên John Podhoretz bình luận: “Tôi muốn xem liệu CNN có sa thải người biên tập thông tin về vụ cho cá ăn này không. Đây là một trong số các hành động cố ý lừa dối mà tôi có thể chỉ ra.”

Thu Phương

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm