Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Những chuyến tầu chợ - Việt Nhân

(HNPĐ) Đảng Ba Đình quang dzinh của Hồ Chí Chuột,


(HNPĐ) Đảng Ba Đình quang dzinh của Hồ Chí Chuột, và cái nhà nước An Nam xã nghĩa nay như tấm khố nát, chúng vừa bla bla vá (bằng miệng) chỗ rách này chưa xong nó lại toạc chỗ kia. Cái Tiến Lụi với thuốc ung thư giả làm thằng dân nổi xung chưa dịu, thì dư luận lại ồn chuyện ả Ngân Đù kéo bầy đàn ăn hại đái nát sang đất Hàn năm ngoái (07/12/2018), ngoài 20 cộm cán cuốc hội, còn có lũ bộ kế hoạch đầu tư ăn theo tất cả 162 mống, Nay MBC News 23/09/2019 đưa tin lần đó có chín tên trong đoàn trốn lại, nay đã tóm gáy hai tên còn lại 7 chưa tìm ra!

Chuyện có lẽ không dậy sóng dư luận, và mưa gạch đá đã không (vũ bão) ném vào lũ cuốc hội xã nghĩa như đang diễn ra, nếu không có ngày 25/09/2019 tên tổng thư ký cuốc hội (nguyễn hạnh phúc) trả lời báo chí rằng 9 người bỏ trốn lại Hàn Quốc trong chuyến công tác của ả chủ tịt Ngân Đù, đó là những kẻ đi nhờ. Cách nói theo thông thường đi nhờ là ‘quá giang’, xe đò xe chợ nếu muốn quá giang cũng phải phụ tiền xăng nhớt, đôi khi do quan hệ mật thiết với chủ ‘phương tiện’ mà được đi chùa, còn đây chuyên cơ lãnh đạo thì phải chi tiền, chi rất nhiều là khác.

Trước giờ dân xứ thiên đàng của boác (thằng bần) ra nước ngoài, nhất là đến mấy xứ tư bản giãy chết, chúng luôn tìm cơ hội trốn ở lại, đó là cái không lạ với mọi người, bởi nó là truyền thống xã nghĩa, không trốn mới là lạ. Từ đi tranh tài thể thao đến văn hóa du lịch, có lần 153 mạng vừa đặt chân đất Đài, sang ngày hôm sau trốn hết 152… Đó là hạng làng nhàng dân nghèo chộp cơ hội ở lại, chấp nhận làm người di trú bất hợp pháp xứ người để kiếm cơm hay đổi đời, đây là hạng bất cứ xứ nào họ đặt chân đến, đều là gánh nặng cho đất nước đó nhất là mặt xã hội.

Người dân xã nghĩa hôm nay nhất là đám con cháu boác hù, đến xứ nào là ở đấy người ta gớm, những binh đoàn người rơm nhập cư lậu trồng cần sa ở châu Âu gây đau đầu cho nhà nước Anh Pháp. Cả những vùng đất xa xôi như châu Phi, con cháu boác cũng đã có mặt, chúng theo chân đoàn quân lao động Tầu cộng đến đây làm đĩ, còn gần một bên như tại các nước láng giềng châu Á, Malaysia, Singapore, nói đến dân xã nghĩa thì đó là đĩ lậu là băng nhóm phạm pháp, ở Nhật là ăn cắp, ở Đài Loan là trộm chó để thịt. Vậy ở xứ Cờ Hoa có không (?), xin thưa không ít, du sinh, du lịch hết hạn visa là trốn lại, chúng nói dân Mễ ở lậu được, thì chúng cũng ở được!

Riêng xứ Hàn, chuyện trốn ở lại của dân (xuất khẩu) lao động xã nghĩa, đã làm nhà nước xứ dưa cải kim chi này không ưa, họ lên danh sách thống kê, ra thông cáo không nhận cu li xã nghĩa có nguồn gốc, là dân của các tỉnh huyện đã có quá nhiều người trốn ở lại xứ họ, thí dụ dân Nghệ quê hương boác. Nay chín người này không là giai cấp cu li đảng bán kiếm tiền, mà là một giai cấp khác, như lời (nguyễn chí dũng) bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nhà nước xã nghĩa nói:

Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một số trường hợp trốn lại rất là đáng tiếc. Chúng tôi cũng buồn lắm… Chỉ có những kẻ chuẩn bị từ trước, có tiền bạc, địa vị và chạy trốn vì lý do nào đó chứ không phải sang đó kiếm từng won mới lọt vào được danh sách thẩm định kỹ càng này (Vietnam.net 25/09/2018).

Đi nhờ máy bay ả Ngân Đù chỉ là nói chống chế, thấy ra đây chỉ là phương cách làm ăn mới (bán vé) vượt biên, nói mới là so với lối cũ bán bãi, chứ không mới vì ‘Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế’. Câu nói của tên đít đỏ cộm cán này cho thấy sự thật, đây không là sự ra đi tầm thường của dân đen thiên đàng xã nghĩa vẫn thường tìm đường cứu đói, mà là của đứa đông bạc nhiều tiền. Chúng cần một chuyến hạ cánh an toàn cả người lẫn của (cướp), dĩ nhiên kẻ bán vé thừa biết có đi không về, của những kẻ ‘không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao’ như lời (nguyễn hạnh phúc) đã nói.

Một lần bắt được vạn lần không, xét chuyện bán vé trên ‘chuyên cơ’ đi cùng lãnh đạo (Lú, Niểng hay Đù) đấy là dịch vụ (xịn) cao cấp, hai bên đều không là thứ dân thường, đó là chóp bu nhà nước và kẻ cướp gộc đã ăn no. Trong dịch vụ này, kẻ bán vé thu tiền giá trên trời mặc sức, dĩ nhiên không là giá bèo đi tour $550 (13 triệu tiền hồ), mà là cao ngàn lần hơn. Ngồi ghế đại biểu cuốc hội giá triệu rưỡi đô Mẽo, thì ghế ngồi cùng chuyên cơ lãnh đạo giá chẳng hề thấp

Người mua sẵn sàng chấp nhận cao, bởi nó bảo đảm an toàn cho vàng và đô la mang theo, còn bản thân dù cho không được cấp visa ngoại giao, nhưng bằng chuyên cơ và ngồi chung chuyến cùng lãnh đạo nhà nước, xin hỏi còn cái bảo đảm và an toàn nào hơn, chỉ cần có thế là đủ. Có bài trên VOA (25/09/2019) hỏi: Ai có quyền ‘đi nhờ’ chuyên cơ nguyên thủ? Theo cái nhìn mỗ tôi, ai cũng được nhưng phải chi đậm vì đây là chuyện làm ăn, với đầy đủ tính chất của cung và cầu, giữa kẻ có quyền (to) cho đi ké, và kẻ có tiền (khủng) xin đi nhờ thế thôi.

Vụ chín người đó chỉ là khách đi chui, còn cho rằng đó là thân nhân, con cháu lãnh đạo thì e rằng sai, bởi lãnh đạo, cán gộc nhà nước xã nghĩa, nay chúng có những đường dây chuyển tiền, rửa tiền (ăn cướp) vào thẳng các trương mục bên Thụy Sĩ, Canada, và cả Mỹ, nhà cửa chúng mua không là một mà là nhiều nơi, con chúng thoát đi bằng đường hợp pháp, nay đã là thường trú nhân, hoặc có quốc tịch nước ngoài, bản thân chúng có thẻ xanh hay song tịch là chuyện đã từng phát hiện, xin coi lại chuyện nhà cửa con cái thủ Niểng ở Anaheim Cali để mà biết thêm.

Kẻ đi nhờ chúng là giới trung lưu, không là cán gộc nhưng đông bạc lắm tiền đại gia, từng là sân sau sân trước của lãnh đạo, vẫn được gọi là nhóm lợi ích giầu lên nhờ liếm đít đỏ, nay đã no mà tìm đường đáp. Phất lên từ đâu thì núp bóng đó để thoát, chín tên đi nhờ chuyên cơ Ngân Đù, thuộc giới doanh (gian) nhân của bộ kế hoạch đầu tư tổ chức bán vé, đương nhiên có ăn chia cùng cánh cuốc hội. Cho đi thu tiền và tin chắc là không bể, bởi đám này sau khi hạ cánh xứ người, bắt đầu cuộc sống mới sang giàu hợp pháp, dĩ nhiên chả một ai dại đi chống đảng.


Điều 121 luật hình sự 2015: Ai rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp, hoặc ra đi hợp pháp nhưng ở lại nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống chính quyền nhân dân (đảng), phạt tù từ 03 năm đến 12 năm, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng tù từ 12 năm đến 20 năm, chuẩn bị phạm tội thì tù từ 01 năm đến 05 năm.


Có người đặt câu hỏi, về tình trạng của hầu hết cán đỏ định cư nước ngoài, mang tội tham nhũng nhưng không chống đảng thì sao? Câu hỏi này đem hai kẻ đào tẩu tại Đức để xét thì có ngay câu trả lời, cùng tội tham nhũng, cùng đáp xuống đất Đức, Trịnh Xuân Thanh vì ồn ào tố Trọng Lú ăn bẩn (tức chống đảng), mà bị bắt cóc đem về trị tội, còn Vũ đình Duy vẫn nhỡn nhơ bình yên, cả xuất hiện làm nhân chứng trước tòa (Đức) vụ án bắt cóc này… Và ngon hơn nữa, đứa bán đất cho Formosa (võ kim cự) hiện đang cùng con cháu nội ngoại sống giàu có tại Canada.

Ngân Đù cho chín tên núp váy trong chuyến đi Seoul, đã mười tháng những tưởng là êm, không ngờ có đứa bị nhà nước Hàn Quốc túm mà bể chuyện, một ‘sự cố’ không lường trước nên hũ mắm bị khui bốc mùi thối, tố giác chuyện làm ăn của cấp lãnh đạo xã nghĩa. Một nhà nước, do cái đảng luôn tự hào là nhờ ăn cướp mà có được quyền lực, thì nhà nước đó chỉ là tập họp của phường thổ phỉ, nay chuyện có những đứa cướp no xin đi nhờ đồng bọn để tháo thân, không gì lạ.

Trong một bài viết của nhà báo Bùi Tín có câu: Giữa tháng 05/1975, một chuyến chuyên cơ IL18 tải 16 tấn vàng chiến lợi phẩm miền Nam mang về Bắc. Ngày nay khá hơn, không là một mà nhiều chuyến chuyên cơ mang người và của ra nước ngoài, được tay thư ký cuốc hội ấm ớ phân bua: Chín người trốn có đi chung chuyên cơ thôi, chứ hổng mắc mớ gì với cuốc hội hết. Nghe vậy dư luận chỉ cười mà rằng, chuyên cơ của lũ cắt mạng vồ sản là những con tàu chợ.


VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Những chuyến tầu chợ - Việt Nhân

(HNPĐ) Đảng Ba Đình quang dzinh của Hồ Chí Chuột,


(HNPĐ) Đảng Ba Đình quang dzinh của Hồ Chí Chuột, và cái nhà nước An Nam xã nghĩa nay như tấm khố nát, chúng vừa bla bla vá (bằng miệng) chỗ rách này chưa xong nó lại toạc chỗ kia. Cái Tiến Lụi với thuốc ung thư giả làm thằng dân nổi xung chưa dịu, thì dư luận lại ồn chuyện ả Ngân Đù kéo bầy đàn ăn hại đái nát sang đất Hàn năm ngoái (07/12/2018), ngoài 20 cộm cán cuốc hội, còn có lũ bộ kế hoạch đầu tư ăn theo tất cả 162 mống, Nay MBC News 23/09/2019 đưa tin lần đó có chín tên trong đoàn trốn lại, nay đã tóm gáy hai tên còn lại 7 chưa tìm ra!

Chuyện có lẽ không dậy sóng dư luận, và mưa gạch đá đã không (vũ bão) ném vào lũ cuốc hội xã nghĩa như đang diễn ra, nếu không có ngày 25/09/2019 tên tổng thư ký cuốc hội (nguyễn hạnh phúc) trả lời báo chí rằng 9 người bỏ trốn lại Hàn Quốc trong chuyến công tác của ả chủ tịt Ngân Đù, đó là những kẻ đi nhờ. Cách nói theo thông thường đi nhờ là ‘quá giang’, xe đò xe chợ nếu muốn quá giang cũng phải phụ tiền xăng nhớt, đôi khi do quan hệ mật thiết với chủ ‘phương tiện’ mà được đi chùa, còn đây chuyên cơ lãnh đạo thì phải chi tiền, chi rất nhiều là khác.

Trước giờ dân xứ thiên đàng của boác (thằng bần) ra nước ngoài, nhất là đến mấy xứ tư bản giãy chết, chúng luôn tìm cơ hội trốn ở lại, đó là cái không lạ với mọi người, bởi nó là truyền thống xã nghĩa, không trốn mới là lạ. Từ đi tranh tài thể thao đến văn hóa du lịch, có lần 153 mạng vừa đặt chân đất Đài, sang ngày hôm sau trốn hết 152… Đó là hạng làng nhàng dân nghèo chộp cơ hội ở lại, chấp nhận làm người di trú bất hợp pháp xứ người để kiếm cơm hay đổi đời, đây là hạng bất cứ xứ nào họ đặt chân đến, đều là gánh nặng cho đất nước đó nhất là mặt xã hội.

Người dân xã nghĩa hôm nay nhất là đám con cháu boác hù, đến xứ nào là ở đấy người ta gớm, những binh đoàn người rơm nhập cư lậu trồng cần sa ở châu Âu gây đau đầu cho nhà nước Anh Pháp. Cả những vùng đất xa xôi như châu Phi, con cháu boác cũng đã có mặt, chúng theo chân đoàn quân lao động Tầu cộng đến đây làm đĩ, còn gần một bên như tại các nước láng giềng châu Á, Malaysia, Singapore, nói đến dân xã nghĩa thì đó là đĩ lậu là băng nhóm phạm pháp, ở Nhật là ăn cắp, ở Đài Loan là trộm chó để thịt. Vậy ở xứ Cờ Hoa có không (?), xin thưa không ít, du sinh, du lịch hết hạn visa là trốn lại, chúng nói dân Mễ ở lậu được, thì chúng cũng ở được!

Riêng xứ Hàn, chuyện trốn ở lại của dân (xuất khẩu) lao động xã nghĩa, đã làm nhà nước xứ dưa cải kim chi này không ưa, họ lên danh sách thống kê, ra thông cáo không nhận cu li xã nghĩa có nguồn gốc, là dân của các tỉnh huyện đã có quá nhiều người trốn ở lại xứ họ, thí dụ dân Nghệ quê hương boác. Nay chín người này không là giai cấp cu li đảng bán kiếm tiền, mà là một giai cấp khác, như lời (nguyễn chí dũng) bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nhà nước xã nghĩa nói:

Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một số trường hợp trốn lại rất là đáng tiếc. Chúng tôi cũng buồn lắm… Chỉ có những kẻ chuẩn bị từ trước, có tiền bạc, địa vị và chạy trốn vì lý do nào đó chứ không phải sang đó kiếm từng won mới lọt vào được danh sách thẩm định kỹ càng này (Vietnam.net 25/09/2018).

Đi nhờ máy bay ả Ngân Đù chỉ là nói chống chế, thấy ra đây chỉ là phương cách làm ăn mới (bán vé) vượt biên, nói mới là so với lối cũ bán bãi, chứ không mới vì ‘Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế’. Câu nói của tên đít đỏ cộm cán này cho thấy sự thật, đây không là sự ra đi tầm thường của dân đen thiên đàng xã nghĩa vẫn thường tìm đường cứu đói, mà là của đứa đông bạc nhiều tiền. Chúng cần một chuyến hạ cánh an toàn cả người lẫn của (cướp), dĩ nhiên kẻ bán vé thừa biết có đi không về, của những kẻ ‘không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao’ như lời (nguyễn hạnh phúc) đã nói.

Một lần bắt được vạn lần không, xét chuyện bán vé trên ‘chuyên cơ’ đi cùng lãnh đạo (Lú, Niểng hay Đù) đấy là dịch vụ (xịn) cao cấp, hai bên đều không là thứ dân thường, đó là chóp bu nhà nước và kẻ cướp gộc đã ăn no. Trong dịch vụ này, kẻ bán vé thu tiền giá trên trời mặc sức, dĩ nhiên không là giá bèo đi tour $550 (13 triệu tiền hồ), mà là cao ngàn lần hơn. Ngồi ghế đại biểu cuốc hội giá triệu rưỡi đô Mẽo, thì ghế ngồi cùng chuyên cơ lãnh đạo giá chẳng hề thấp

Người mua sẵn sàng chấp nhận cao, bởi nó bảo đảm an toàn cho vàng và đô la mang theo, còn bản thân dù cho không được cấp visa ngoại giao, nhưng bằng chuyên cơ và ngồi chung chuyến cùng lãnh đạo nhà nước, xin hỏi còn cái bảo đảm và an toàn nào hơn, chỉ cần có thế là đủ. Có bài trên VOA (25/09/2019) hỏi: Ai có quyền ‘đi nhờ’ chuyên cơ nguyên thủ? Theo cái nhìn mỗ tôi, ai cũng được nhưng phải chi đậm vì đây là chuyện làm ăn, với đầy đủ tính chất của cung và cầu, giữa kẻ có quyền (to) cho đi ké, và kẻ có tiền (khủng) xin đi nhờ thế thôi.

Vụ chín người đó chỉ là khách đi chui, còn cho rằng đó là thân nhân, con cháu lãnh đạo thì e rằng sai, bởi lãnh đạo, cán gộc nhà nước xã nghĩa, nay chúng có những đường dây chuyển tiền, rửa tiền (ăn cướp) vào thẳng các trương mục bên Thụy Sĩ, Canada, và cả Mỹ, nhà cửa chúng mua không là một mà là nhiều nơi, con chúng thoát đi bằng đường hợp pháp, nay đã là thường trú nhân, hoặc có quốc tịch nước ngoài, bản thân chúng có thẻ xanh hay song tịch là chuyện đã từng phát hiện, xin coi lại chuyện nhà cửa con cái thủ Niểng ở Anaheim Cali để mà biết thêm.

Kẻ đi nhờ chúng là giới trung lưu, không là cán gộc nhưng đông bạc lắm tiền đại gia, từng là sân sau sân trước của lãnh đạo, vẫn được gọi là nhóm lợi ích giầu lên nhờ liếm đít đỏ, nay đã no mà tìm đường đáp. Phất lên từ đâu thì núp bóng đó để thoát, chín tên đi nhờ chuyên cơ Ngân Đù, thuộc giới doanh (gian) nhân của bộ kế hoạch đầu tư tổ chức bán vé, đương nhiên có ăn chia cùng cánh cuốc hội. Cho đi thu tiền và tin chắc là không bể, bởi đám này sau khi hạ cánh xứ người, bắt đầu cuộc sống mới sang giàu hợp pháp, dĩ nhiên chả một ai dại đi chống đảng.


Điều 121 luật hình sự 2015: Ai rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp, hoặc ra đi hợp pháp nhưng ở lại nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống chính quyền nhân dân (đảng), phạt tù từ 03 năm đến 12 năm, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng tù từ 12 năm đến 20 năm, chuẩn bị phạm tội thì tù từ 01 năm đến 05 năm.


Có người đặt câu hỏi, về tình trạng của hầu hết cán đỏ định cư nước ngoài, mang tội tham nhũng nhưng không chống đảng thì sao? Câu hỏi này đem hai kẻ đào tẩu tại Đức để xét thì có ngay câu trả lời, cùng tội tham nhũng, cùng đáp xuống đất Đức, Trịnh Xuân Thanh vì ồn ào tố Trọng Lú ăn bẩn (tức chống đảng), mà bị bắt cóc đem về trị tội, còn Vũ đình Duy vẫn nhỡn nhơ bình yên, cả xuất hiện làm nhân chứng trước tòa (Đức) vụ án bắt cóc này… Và ngon hơn nữa, đứa bán đất cho Formosa (võ kim cự) hiện đang cùng con cháu nội ngoại sống giàu có tại Canada.

Ngân Đù cho chín tên núp váy trong chuyến đi Seoul, đã mười tháng những tưởng là êm, không ngờ có đứa bị nhà nước Hàn Quốc túm mà bể chuyện, một ‘sự cố’ không lường trước nên hũ mắm bị khui bốc mùi thối, tố giác chuyện làm ăn của cấp lãnh đạo xã nghĩa. Một nhà nước, do cái đảng luôn tự hào là nhờ ăn cướp mà có được quyền lực, thì nhà nước đó chỉ là tập họp của phường thổ phỉ, nay chuyện có những đứa cướp no xin đi nhờ đồng bọn để tháo thân, không gì lạ.

Trong một bài viết của nhà báo Bùi Tín có câu: Giữa tháng 05/1975, một chuyến chuyên cơ IL18 tải 16 tấn vàng chiến lợi phẩm miền Nam mang về Bắc. Ngày nay khá hơn, không là một mà nhiều chuyến chuyên cơ mang người và của ra nước ngoài, được tay thư ký cuốc hội ấm ớ phân bua: Chín người trốn có đi chung chuyên cơ thôi, chứ hổng mắc mớ gì với cuốc hội hết. Nghe vậy dư luận chỉ cười mà rằng, chuyên cơ của lũ cắt mạng vồ sản là những con tàu chợ.


VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm