Xe cán chó

Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con

....Làm vậy là chơi xấu...
Nhật ký yêu nước chuyen

1. Có người nhắn tin, còm rằng: Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con. Làm vậy là chơi xấu...

Xin thưa thế này: Nếu chế độ này để cho ông Hồ như một lịch sử đã qua, tức là chôn ông ấy đi, bỏ các loại tranh ảnh áp phích tuyên truyền khắp các con đường, trường học, các ngõ phố căn nhà. Bỏ chuyện lôi ông Hồ ra như một tấm bình phong để mị dân cho mưu đồ cai trị. Nếu chế độ này đừng bỏ ra cả nghìn tỷ để làm chuyện ruồi bu, lừa đảo trong phong trào: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức này kia...Chế độ này thôi lợi dụng ông Hồ và cái xác của ông ấy, tôi sẽ bỏ và không bao giờ nhắc hay miệt thị cười cợt ông Hồ nữa. Bất chấp trước đây ông ta đã làm gì sai trái. Chế độ còn lợi dụng cái xác và thần thánh hóa ông ta, tôi còn lôi ông ta ra đàm tiếu mỗi khi có dịp thích hợp.

2. Cũng về thằng Linh cẩu ấu dâm bệnh hoạn, nhiều vị viết bài, còm hay có ý kiến, đại loại: Ông Linh làm thì ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vợ con ông ta không liên quan. Thế nên không nên check in, không nên công bố địa chỉ nhà hay đưa thông tin cá nhân của Linh lên mạng. Làm vậy "chúng ta" cũng khốn nạn rừng rú chả kém gì thằng Linh.

Điều này tôi cũng không đồng ý vì 3 lý do sau:

- Thứ nhất, dư luận và đại đa số người dân đã không còn tin vào sự công minh của luật pháp xứ này. Luật pháp được uốn éo, giải thích và vận dụng dựa vào ý thích của chế độ, của những kẻ cầm quyền. Thế nên chuyện vì lý do chính trị, vì trả thù, vì bênh vực đồng đảng- đồng chí, vì tiền mà áp dụng luật lung tung diễn ra tràn lan. Có thể đúc kết lại là: Công lý ở Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài.

- Thứ hai, dân có quyền nghi ngờ thằng Linh Bí thư đảng ủy, phó VKS Đà Nẵng là thằng quan chức- đảng viên bẩn bựa từ trước. Nói thẳng ra là nghi ngờ Linh có ăn tiền để hoặc giúp chạy án, hoặc giúp kẻ ác bách hại người lương thiện. Với thể chế độc tài như Việt Nam, VKS là cái ổ oan sai, ép tội và chạy án. Do đó, vợ con thằng Linh đã im lặng để hưởng lợi từ sự bẩn thỉu của hắn, bây giờ sẽ phải chịu nhục cùng hắn. Vợ con Linh có bao giờ khuyên nhủ hắn đừng phò tà, phò ác hại người lương thiện? Có khuyên hắn đừng đớp hốt những đồng tiền bẩn thỉu? Hay vợ con Linh đi đâu cũng tự hào vì những đồng tiền hắn mang về, tự hào vì chồng, cha làm to, quan hệ nhiều quyền lực vô hạn? Đã chấp nhận tiêu tiền và tự hào vì thằng chồng, thằng cha bẩn thỉu thì bây giờ phải chung lưng mà chịu nhục với hắn.

- Thứ 3, nếu thấy nhục nhã vì chồng cha quá, vợ con Linh có thể lên báo chí, lên mạng mà tuyên bố: Chúng tôi từ thằng Linh, không coi nó là chồng là cha nữa, mong cộng đồng đừng kéo chúng tôi vào chuyện đồi bại, khốn nạn hắn đã gây ra. Tôi tin, với tuyên bố đó vợ con Linh sẽ được yên thân.

* Xin chú thích chút: Chế độ cộng sản là bậc thầy trong việc cô lập những người đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để gây áp lực lên gia đình, họ hàng, làng xóm những người đấu tranh như: Rỉ tai nói xấu, áp lực tâm lý để cả gia đình bị khủng hoảng. Sách nhiễu liên tục làm người thân phát khùng lên, sau đó chúng mới kết luận: Đấy thằng này nó làm khổ gia đình vậy đấy. Dĩ nhiên họ không hề nói đến chuyện chính họ là kẻ tạo ra khủng hoảng.

Nói vậy để thấy rằng cộng đồng mạng đối xử với gia đình thằng Linh khác bản chất chế độ này đối xử và gây áp lực với gia đình những người đấu tranh hay tù nhân lương tâm. Một bên là sự phản ứng giận dữ tự nhiên của dân chúng trước tội ác và bất công; một bên là mưu đồ và toan tính bài bản của một nhà nước độc tài nhằm chống lại những người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Khác xa về bản chất, thế nên đừng đánh đồng và đạo đức giả để múa lưỡi, cào phím nhằm gộp chung 2 việc này vào làm một.

Fb Thuan Van Bui

Bàn ra tán vào (1)

Don Vu
Du than hon ! No chet roi,nhung van lai nhai hoc tap theo guong bac ho,vay thi no con song hay chet? Hum chet de da,nguoi chet de tieng ! Tieng xau hay tieng tot ? anh huong den bao the he sau toan la pha hoai-hiep dam-nghien hut-di diem.Phong hoa suy doi...Mot nuoc Viet ta toi vay thi van HOC TAP THEO GUONG thang giac ho.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con

....Làm vậy là chơi xấu...
Nhật ký yêu nước chuyen

1. Có người nhắn tin, còm rằng: Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con. Làm vậy là chơi xấu...

Xin thưa thế này: Nếu chế độ này để cho ông Hồ như một lịch sử đã qua, tức là chôn ông ấy đi, bỏ các loại tranh ảnh áp phích tuyên truyền khắp các con đường, trường học, các ngõ phố căn nhà. Bỏ chuyện lôi ông Hồ ra như một tấm bình phong để mị dân cho mưu đồ cai trị. Nếu chế độ này đừng bỏ ra cả nghìn tỷ để làm chuyện ruồi bu, lừa đảo trong phong trào: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức này kia...Chế độ này thôi lợi dụng ông Hồ và cái xác của ông ấy, tôi sẽ bỏ và không bao giờ nhắc hay miệt thị cười cợt ông Hồ nữa. Bất chấp trước đây ông ta đã làm gì sai trái. Chế độ còn lợi dụng cái xác và thần thánh hóa ông ta, tôi còn lôi ông ta ra đàm tiếu mỗi khi có dịp thích hợp.

2. Cũng về thằng Linh cẩu ấu dâm bệnh hoạn, nhiều vị viết bài, còm hay có ý kiến, đại loại: Ông Linh làm thì ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vợ con ông ta không liên quan. Thế nên không nên check in, không nên công bố địa chỉ nhà hay đưa thông tin cá nhân của Linh lên mạng. Làm vậy "chúng ta" cũng khốn nạn rừng rú chả kém gì thằng Linh.

Điều này tôi cũng không đồng ý vì 3 lý do sau:

- Thứ nhất, dư luận và đại đa số người dân đã không còn tin vào sự công minh của luật pháp xứ này. Luật pháp được uốn éo, giải thích và vận dụng dựa vào ý thích của chế độ, của những kẻ cầm quyền. Thế nên chuyện vì lý do chính trị, vì trả thù, vì bênh vực đồng đảng- đồng chí, vì tiền mà áp dụng luật lung tung diễn ra tràn lan. Có thể đúc kết lại là: Công lý ở Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài.

- Thứ hai, dân có quyền nghi ngờ thằng Linh Bí thư đảng ủy, phó VKS Đà Nẵng là thằng quan chức- đảng viên bẩn bựa từ trước. Nói thẳng ra là nghi ngờ Linh có ăn tiền để hoặc giúp chạy án, hoặc giúp kẻ ác bách hại người lương thiện. Với thể chế độc tài như Việt Nam, VKS là cái ổ oan sai, ép tội và chạy án. Do đó, vợ con thằng Linh đã im lặng để hưởng lợi từ sự bẩn thỉu của hắn, bây giờ sẽ phải chịu nhục cùng hắn. Vợ con Linh có bao giờ khuyên nhủ hắn đừng phò tà, phò ác hại người lương thiện? Có khuyên hắn đừng đớp hốt những đồng tiền bẩn thỉu? Hay vợ con Linh đi đâu cũng tự hào vì những đồng tiền hắn mang về, tự hào vì chồng, cha làm to, quan hệ nhiều quyền lực vô hạn? Đã chấp nhận tiêu tiền và tự hào vì thằng chồng, thằng cha bẩn thỉu thì bây giờ phải chung lưng mà chịu nhục với hắn.

- Thứ 3, nếu thấy nhục nhã vì chồng cha quá, vợ con Linh có thể lên báo chí, lên mạng mà tuyên bố: Chúng tôi từ thằng Linh, không coi nó là chồng là cha nữa, mong cộng đồng đừng kéo chúng tôi vào chuyện đồi bại, khốn nạn hắn đã gây ra. Tôi tin, với tuyên bố đó vợ con Linh sẽ được yên thân.

* Xin chú thích chút: Chế độ cộng sản là bậc thầy trong việc cô lập những người đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để gây áp lực lên gia đình, họ hàng, làng xóm những người đấu tranh như: Rỉ tai nói xấu, áp lực tâm lý để cả gia đình bị khủng hoảng. Sách nhiễu liên tục làm người thân phát khùng lên, sau đó chúng mới kết luận: Đấy thằng này nó làm khổ gia đình vậy đấy. Dĩ nhiên họ không hề nói đến chuyện chính họ là kẻ tạo ra khủng hoảng.

Nói vậy để thấy rằng cộng đồng mạng đối xử với gia đình thằng Linh khác bản chất chế độ này đối xử và gây áp lực với gia đình những người đấu tranh hay tù nhân lương tâm. Một bên là sự phản ứng giận dữ tự nhiên của dân chúng trước tội ác và bất công; một bên là mưu đồ và toan tính bài bản của một nhà nước độc tài nhằm chống lại những người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Khác xa về bản chất, thế nên đừng đánh đồng và đạo đức giả để múa lưỡi, cào phím nhằm gộp chung 2 việc này vào làm một.

Fb Thuan Van Bui

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm