Thân Hữu Tiếp Tay...

Polls - CCCD

Người ta bàn cãi nhiều về tỷ lệ poll giữa Joe va Trump.


BauCu-2ucv-dep
Polls -CCCD

 

Người ta bàn cãi nhiều về tỷ lệ poll giữa  Joe va Trump.  

Người tĩnh táo không ai tin vào mấy con số này . Lý do ?

-           Chuyện H. Clinton trên cơ Trump hồi 2016 , in hình , tên trên Newsweek. Trước có mấy ngày còn xập xình văn nghệ dụ hơn một trăm ngàn khán giả. Kết quả ?

-           Chuyện làm poll như thế nào không biết, nhưng nếu cứ hỏi ổ DC ( như NY hay CA) chắc chắn Joe sẽ hơn Trump ít nhất là 80/20, hoặc ổ CH ( như Texas )Trump sẽ ăn trùm Joe the same.

-           Chuyện làm polls hay predict election chỉ là chuyện tào lao cho vui nhà vui cửa lúc trà dư tửu hậu. Michael Dukakis cũng đã phải cảnh cáo Joe Biden đừng có tin vào chuyện đó vì Mike đã kinh nghiệm thú đau thương khi tranh cử với Bush cha. Mike hơn Bush hai con số trong poll nhưng cuối cùng Bush lên ngôi còn Mike về giúp vợ nấu cơm hàng ngày 

Người tĩnh táo không tin vào poll nhưng dựa vào những dữ liệu, chẳng hạn :

-           Tỷ lệ cử tri ủng hộ nhìn thấy qua các cuộc rallies ( cử tri tham gia rallies chắc chắn sẽ đi bầu bởi vì không ai tốn công tốn sức đến dự rồi ngày bầu cử lại nằm nhà )

-           Những việc mà hai UCV đã thực hiện

-           Cuối cùng là những cuộc debates

Dựa vào ba yếu tố trên ( ít nhất ) người ta thấy :

-           Trump vượt trội bất cứ UCV nào của DC ( mỗi cuộc rally có cả chục ngàn người tham dự, có người dành chỗ tốt bằng cách lái xe đến trước hàng chục tiếng đồng hồ )

-           Joe ngồi mòn mấy chục cái ghế trong TNV mà không rặn ra được một luật lệ gì ích nước lợi dân nhưng vẫn lãnh lương đầy đủ.

-           Sau này lại ngồi thêm tám năm phó cho Obama chẳng làm nên nước nên cái để nổi tiếng ngoại trừ câu “ This is f…cking good, eh ? “

-          Trên đường đi vận động ít nhất Joe đã có hai lần hạ nhục và cãi nhau với cử tri (google lên sẽ rõ )

-          Joe nói trước quên sau, lấy súng bắn vào chân mình cả chục lần

-          Trump hùng biện , sẵn sàng đối chất với mọi câu hỏi. Joe chỉ dám debate từ căn hầm ở nhà mình

-          Trump có tướng “ ông lớn “, Joe có tướng “ gà rù “

-          Trump và Joe đều vướng mắc vào bê bối với mấy “ em “. Điều khác biệt là chuyện của Trump nếu có – đã xảy ra từ hồi tiền sử, còn Joe thì rất mới đây với những video cho thấy Joe rất thích ( vô tình ) đặt tay lên ngực của mấy bé gái, cũng như hít tóc phụ nữ từ sáu tới sáu mươi sáu tuổi. Cử tri cho Joe nên khôn ngoan không để từ con cháu cho đến má mình ở gần Joe.

-          Joe không có  sức lôi cuốn cử tri ( charming ) như Trump

Như vậy thì Trump quá chắc ăn , thế thì tại sao phe Trump vẫn còn “ quan ngại “ về chuyện poll ? rất dễ giải thích :

-     Cử tri DC đa số trẻ do đó rất lười, khi họ nhìn thấy ( poll ) Joe hơn Trump tới hai con số, họ sẽ chắc ăn thỏa mãn nghĩ rằng lá phiếu mình sẽ không cần thiết, ngày bầu cử họ sẽ ở nhà ( hy vọng ). (Poll mà Trump hơn Joe mới đáng lo  )

-     Cử tri CH đa số là những người từ trung niên trở lên sẽ cảm thấy lo lắng, sẽ sốt sắng và cố gắng kêu gọi thêm nhiều người đi bầu cho Trump

-     CH sẽ bỏ phiếu cho Trump, DC sẽ bỏ phiếu cho Joe, điều này bất khả bàn cãi.

Cử tri không đảng phái, trung dung mới là thành phần cả Trump và Joe đều nhắm tới. Những người này :

-     Có thể sẽ không đi bầu vì ghét cả hai, nhưng cũng có người nhìn thấy sự hèn yếu của Joe và DC khi họ quỳ gối vì George Floy.

-     Sự hỗn loạn xã hội vô trật tự vì bọn BLM, AntiFa, bọn vác cờ CS chạy vòng vòng trong những cuộc biểu tình.  

-     Đa số vẫn là những người rất nặng nợ cuộc tình với nước Mỹ, rất muốn nhìn nước Mỹ vĩ đại cho xứng công tìm mọi cách đến định cư tại Mỹ.

-     Joe sẽ nhức đầu vì sau thời gian Trump cầm quyền từ 2016, nhiều người từng là  đảng viên DC “ thoái đảng “ nhất là cử tri da đen.

-     Điều cuối cùng Trump muốn giữ lại Joe trên đường đua với mình  vì Joe là đối thủ dễ nuốt ( chẳng có thành tích nào đáng kể ). Trump cũng muốn cuộc bầu cử Mỹ sắp tới sinh động một chút với sự tranh đua giữa CH và DC.

Chứ nếu cuộc bầu cử sắp tới phần thắng thuộc về Trump lên tới 80/20 thì chán quá !! y như cuộc độc diễn của TT Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa.  

Trường hợp đó chắc cử tri Mỹ sẽ ở nhà trùm mền coi phim chưởng như đã xảy ra hồi  2012 giửa Obama và  Mitch Romney.

Cho nên ủng hộ viên của ông Trump đừng lo. Chuyện Joe hơn Trump ( hai hay ba con số ) theo mấy cái polls đều là chuyện tào lao và thực sự rất có lợi cho ông Trump bỏ túi thêm nhiệm kỳ hai.
CCCD -HNPD

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Polls - CCCD

Người ta bàn cãi nhiều về tỷ lệ poll giữa Joe va Trump.


BauCu-2ucv-dep
Polls -CCCD

 

Người ta bàn cãi nhiều về tỷ lệ poll giữa  Joe va Trump.  

Người tĩnh táo không ai tin vào mấy con số này . Lý do ?

-           Chuyện H. Clinton trên cơ Trump hồi 2016 , in hình , tên trên Newsweek. Trước có mấy ngày còn xập xình văn nghệ dụ hơn một trăm ngàn khán giả. Kết quả ?

-           Chuyện làm poll như thế nào không biết, nhưng nếu cứ hỏi ổ DC ( như NY hay CA) chắc chắn Joe sẽ hơn Trump ít nhất là 80/20, hoặc ổ CH ( như Texas )Trump sẽ ăn trùm Joe the same.

-           Chuyện làm polls hay predict election chỉ là chuyện tào lao cho vui nhà vui cửa lúc trà dư tửu hậu. Michael Dukakis cũng đã phải cảnh cáo Joe Biden đừng có tin vào chuyện đó vì Mike đã kinh nghiệm thú đau thương khi tranh cử với Bush cha. Mike hơn Bush hai con số trong poll nhưng cuối cùng Bush lên ngôi còn Mike về giúp vợ nấu cơm hàng ngày 

Người tĩnh táo không tin vào poll nhưng dựa vào những dữ liệu, chẳng hạn :

-           Tỷ lệ cử tri ủng hộ nhìn thấy qua các cuộc rallies ( cử tri tham gia rallies chắc chắn sẽ đi bầu bởi vì không ai tốn công tốn sức đến dự rồi ngày bầu cử lại nằm nhà )

-           Những việc mà hai UCV đã thực hiện

-           Cuối cùng là những cuộc debates

Dựa vào ba yếu tố trên ( ít nhất ) người ta thấy :

-           Trump vượt trội bất cứ UCV nào của DC ( mỗi cuộc rally có cả chục ngàn người tham dự, có người dành chỗ tốt bằng cách lái xe đến trước hàng chục tiếng đồng hồ )

-           Joe ngồi mòn mấy chục cái ghế trong TNV mà không rặn ra được một luật lệ gì ích nước lợi dân nhưng vẫn lãnh lương đầy đủ.

-           Sau này lại ngồi thêm tám năm phó cho Obama chẳng làm nên nước nên cái để nổi tiếng ngoại trừ câu “ This is f…cking good, eh ? “

-          Trên đường đi vận động ít nhất Joe đã có hai lần hạ nhục và cãi nhau với cử tri (google lên sẽ rõ )

-          Joe nói trước quên sau, lấy súng bắn vào chân mình cả chục lần

-          Trump hùng biện , sẵn sàng đối chất với mọi câu hỏi. Joe chỉ dám debate từ căn hầm ở nhà mình

-          Trump có tướng “ ông lớn “, Joe có tướng “ gà rù “

-          Trump và Joe đều vướng mắc vào bê bối với mấy “ em “. Điều khác biệt là chuyện của Trump nếu có – đã xảy ra từ hồi tiền sử, còn Joe thì rất mới đây với những video cho thấy Joe rất thích ( vô tình ) đặt tay lên ngực của mấy bé gái, cũng như hít tóc phụ nữ từ sáu tới sáu mươi sáu tuổi. Cử tri cho Joe nên khôn ngoan không để từ con cháu cho đến má mình ở gần Joe.

-          Joe không có  sức lôi cuốn cử tri ( charming ) như Trump

Như vậy thì Trump quá chắc ăn , thế thì tại sao phe Trump vẫn còn “ quan ngại “ về chuyện poll ? rất dễ giải thích :

-     Cử tri DC đa số trẻ do đó rất lười, khi họ nhìn thấy ( poll ) Joe hơn Trump tới hai con số, họ sẽ chắc ăn thỏa mãn nghĩ rằng lá phiếu mình sẽ không cần thiết, ngày bầu cử họ sẽ ở nhà ( hy vọng ). (Poll mà Trump hơn Joe mới đáng lo  )

-     Cử tri CH đa số là những người từ trung niên trở lên sẽ cảm thấy lo lắng, sẽ sốt sắng và cố gắng kêu gọi thêm nhiều người đi bầu cho Trump

-     CH sẽ bỏ phiếu cho Trump, DC sẽ bỏ phiếu cho Joe, điều này bất khả bàn cãi.

Cử tri không đảng phái, trung dung mới là thành phần cả Trump và Joe đều nhắm tới. Những người này :

-     Có thể sẽ không đi bầu vì ghét cả hai, nhưng cũng có người nhìn thấy sự hèn yếu của Joe và DC khi họ quỳ gối vì George Floy.

-     Sự hỗn loạn xã hội vô trật tự vì bọn BLM, AntiFa, bọn vác cờ CS chạy vòng vòng trong những cuộc biểu tình.  

-     Đa số vẫn là những người rất nặng nợ cuộc tình với nước Mỹ, rất muốn nhìn nước Mỹ vĩ đại cho xứng công tìm mọi cách đến định cư tại Mỹ.

-     Joe sẽ nhức đầu vì sau thời gian Trump cầm quyền từ 2016, nhiều người từng là  đảng viên DC “ thoái đảng “ nhất là cử tri da đen.

-     Điều cuối cùng Trump muốn giữ lại Joe trên đường đua với mình  vì Joe là đối thủ dễ nuốt ( chẳng có thành tích nào đáng kể ). Trump cũng muốn cuộc bầu cử Mỹ sắp tới sinh động một chút với sự tranh đua giữa CH và DC.

Chứ nếu cuộc bầu cử sắp tới phần thắng thuộc về Trump lên tới 80/20 thì chán quá !! y như cuộc độc diễn của TT Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa.  

Trường hợp đó chắc cử tri Mỹ sẽ ở nhà trùm mền coi phim chưởng như đã xảy ra hồi  2012 giửa Obama và  Mitch Romney.

Cho nên ủng hộ viên của ông Trump đừng lo. Chuyện Joe hơn Trump ( hai hay ba con số ) theo mấy cái polls đều là chuyện tào lao và thực sự rất có lợi cho ông Trump bỏ túi thêm nhiệm kỳ hai.
CCCD -HNPD

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm