Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

SỰ THẬT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một người bạn tôi vừa mail đến cho một bức ảnh có lời chú thích “Năm 1966 - Quân chính qui TC giả dạng bộ đội VN tuyên thệ tại Hữu Nghị Quan


(HNPĐ) Một người bạn tôi vừa mail đến cho một bức ảnh có lời chú thích “Năm 1966 - Quân chính qui TC giả dạng bộ đội VN tuyên thệ tại Hữu Nghị Quan, hướng về TC đồng thanh hô lớn: ‘Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ - Nguyện mang vinh quang trở về!’ trong ảnh là Sư đoàn 62 Cao Xạ TC”. Anh gởi tấm ảnh này là để nhắc lại câu chuyện, ‘CSBV năm 1973 xin ĐẦU HÀNG – The North Vietnamese Surrender’,  mà chúng tôi đã bàn cải với nhau nhiều lần trước đây, và câu chuyện đó chắc chắn nhiều người cũng đã biết đến, từ khi nó được tung lên mạng khoảng đầu năm 2010 - Nếu bạn nào chưa đọc tin này có thể vào http://vietnamsaigon.multiply.com/journal/item/517/517 để đọc thêm.

 

Sự liên lạc giữa những thằng lính già với nhau, thường thì để nhắc nhớ một thời trận mạc năm nào, và vẫn thường chuyển cho nhau những tin tức vớ được, trong một góc kẹt trang mạng nào đó, có thể nó cũ nhưng biết bạn mình chưa xem nên chuyền cho nhau. Hôm nay cũng thế, câu chuyện buồn cũ lại bị lôi ra bàn luận, để rồi cuối cùng xót xa cho phận nhược tiểu dân mình, đã không được tự quyết định cho vận mệnh đất nước! Bức hình trên cùng bản tin CSBV xin đầu hàng lúc năm 1973, có phải đã nói lên một sự thật số phận đất nước ta, là Việt Nam được đặt vào tay Tầu cộng, và nay ai cũng thấy nó đang đi vào giai đoạn cuối – Do một thỏa hiệp của cả Mỹ và Trung công vào thời Nixon?

“Những tài liệu bất ngờ cùng nhân chứng cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết sau năm 1968, CSVN đã bị kiệt quệ nhân sự vì hầu hết các lực lượng chính quy chủ lực quân cộng sản bắc Việt đã bị Mỹ và VNCH tiêu diệt . Vào năm 1972 máy bay B52 đã san bằng Bắc Việt đưa tới sự việc lãnh đạo đảng CSVN gửi điện thư Đầu Hàng Vô Điều Kiện tới phòng truyền tin Hoa Kỳ. Bức điện thư đầu hàng của CSVN đã được phòng truyền tin gửi về NGŨ GIÁC ĐÀI .
Thay vì tuyên bố cho thế giới biết về sự việc cộng sản bắc Việt đầu hàng.Nhưng ngược lại, CIA đã đưa về nước 79 nhân viên phòng truyền tin Hoa Kỳ và thay đổi hoàn toàn nhân viên mới .
Điện thư đầu hàng của CS bắc Việt đã được ém lại!?”

Đó là những gì nội dung bản tin ‘CSBV xin đầu hàng 1973’, và người nói trong đoạn video là ông Ted Gunderson - Thời gian chiến tranh VN ông là Trưởng Phòng điều tra, làm việc với các hồ sơ bảo mật quốc phòng (high-profile cases). Trong một cuộc nói chuyện tại Washinton DC, ông cho biết “CSVN đã gửi điện thư đầu hàng Đồng Minh vào đầu năm 1973” chúng đã đầu hàng sau khi Mỹ phát động chiến dịch "Operation Linebacker" chiến dịch B52 tiêu diệt Bắc Việt từ đầu mùa Xuân 1972. Theo ông Ted Gunderson, nhiều sĩ quan cao cấp phòng Truyền Tin bộ Tham Mưu Hoa Kỳ tại VN, đã cho ông biết về bức điện thư này và cho tới nay nó vẫn chưa được giải mã – Trong khi đám lính cũ chúng tôi thì vẫn luôn mong nó mau được bạch hóa sớm.

Từ lúc đầu, bản tin đã gây sôi nổi trong dư luận, sự ém nhẹm bản tin xin đầu hàng, cùng chuyện CIA thay đổi nguyên toán nhân viên truyền tin như ông Ted Gunderson cho biết, phải chăng là để tránh gây ảnh hưởng đến thỏa thuận lúc đó đã có giữa Hoa kỳ cùng Trung cộng. Thỏa hiêp này là không ngoài xếp đặt để cộng sản thắng tại miền Nam, hay rõ hơn đặt VN vào tay TQ – Đó thật đúng là ước mơ của Tầu cộng, chúng luôn mong được nuốt trọn VN. Và cũng là nằm trong chủ trương bành trướng của Bắc Kinh, mọi sự giúp đỡ của chúng cho CSBV không ngoài tạo ảnh hưởng lên nhà nước VN cộng sản sau này, và trong đó quân đội TQ tham chiến là mặt mạnh được khuyến khích trong chiến lược Nam tiến.

 Từ năm 1966, những đoàn quân TC trong quân phục CSBV sang tham chiến trên chiến trường VN, mà hình ảnh tài liệu có rất nhiều hiện nay ta thấy trên internet, lại càng dậy lên trở lại chuyện một thời dư luận cho là khả năng, có lính TQ trên chiến trường cao nguyên vào những ngày đầu năm 1975 – Và làm thêm một một nghi vấn mới là chiến thắng 1975 có là thật sự của CSBV hay lại là của TQ như một Điện Biên Phủ khi xưa? Với nhiều ý kiến cho rằng miền Bắc đã kiệt quệ sau liên tiếp thất bại của những năm 68-71-72, liệu có còn đủ thực lực như chúng tự hào tuyên bố là đã đánh thần tốc trong chiến dịch mùa xuân 1975 mà không có lính TQ trong đó?

Cái nghi vấn cho rằng có lính Tầu cộng, trực tiếp tham chiến tại cao nguyên của anh bạn tôi, thoạt đầu chỉ là do anh nghe những chuyện kể nghi ngờ, của các lính miền Nam chúng ta sau tháng tư, mà chưa có một tài liệu hay tù binh nào cho thấy là xác thực. Còn chuyện lính Tầu cộng tại VN có thể dúng, nếu chỉ với hình thức các cố vấn cán bộ chỉ huy, hay lực lượng TQ chỉ là trừ bị nằm ở tuyến sau tại miền Bắc, chúng tôi nghĩ như vậy thì có thể chấp nhận được. Ai cũng thấy đã từ những chuyến đi đêm giữa Mỹ và TQ, mọi dàn xếp chỉ nhắm thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ trong đối đầu cùng Liên Xô, cuối cùng thì Mỹ cũng đã đạt được mong muốn với tiếp tay của TC - Nay lần lượt nhiều tin quan trọng đã được Mỹ giải mã cho thấy rõ ràng có sự bức tử VNCH.

Ngay cả chuyện để cho cộng sản thắng miền Nam, Chính CSBV cũng không được đàn anh phương Bắc cho biết trước, mọi cái đã rõ thân phận của cả nước đã được Mỹ cùng TQ quyết định, vậy đừng trách VNCH liệu làm được gì trong hoàn cảnh bị trói tay đó. Còn Hà Nôi có lẽ đến khi xong cuộc Lê Duẩn mới nhận thấy sự thật, qua câu nói ‘ta đánh đây là đánh cho TQ-LX…’ Và ngay cả cuộc chiến 1979 sáu tỉnh biên giới cũng có nhận định đây là thằng anh TQ điều chỉnh thằng em CSBV đi cho đúng hướng mà TQ đã có được qua thỏa hiệp cùng Mỹ trước đây.

Còn quả thật CSBV đã thắng trong cuộc chiến vừa qua, chính chúng cũng không ngờ vì ngoài khả năng cùng suy nghĩ của chúng, nhưng với cái phét lác quen thói, thì chúng vẫn to mồm huênh hoang như ta đã biết - Nay là thời gian đã đủ để Mỹ bạch hóa mọi chuyện về cuộc chiến VN, và ta đã được đọcvề cuộc đàm thoại giữa Kissinger và Chu Ân Lai trong quyết định số phận của VNCH (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/HAK%206-20-72.pdf).

Họ đã bán đứng VNCH mà ngay cả CSBV không được biết - Vậy tin CSBV 1973 xin đầu hàng theo chúng tôi có thể là tin đúng vì chúng quá đuối, vả lại chúng hoàn toàn không một chút hiểu biết về sự sắp xếp trên nên đã gửi điện đi, và chuyện Mỹ ém bức điện đi thì nguyên do như chúng tôi đã trình bày. Cuối cùng chuyện lính Tầu cộng tham chiến trực tiếp tại miền Nam, có thể xảy ra nếu chúng muốn, nhưng cuối cùng như chúng ta thấy, chuyện đó không cần thiết vì chính Mỹ đã trói tay chân VNCH trước khi cộng sản xua quân - Nếu không chắc chắn cộng quân sẽ bị đánh bật ngay từ lúc đầu chúng tràn qua vỹ tuyến 17.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

SỰ THẬT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một người bạn tôi vừa mail đến cho một bức ảnh có lời chú thích “Năm 1966 - Quân chính qui TC giả dạng bộ đội VN tuyên thệ tại Hữu Nghị Quan


(HNPĐ) Một người bạn tôi vừa mail đến cho một bức ảnh có lời chú thích “Năm 1966 - Quân chính qui TC giả dạng bộ đội VN tuyên thệ tại Hữu Nghị Quan, hướng về TC đồng thanh hô lớn: ‘Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ - Nguyện mang vinh quang trở về!’ trong ảnh là Sư đoàn 62 Cao Xạ TC”. Anh gởi tấm ảnh này là để nhắc lại câu chuyện, ‘CSBV năm 1973 xin ĐẦU HÀNG – The North Vietnamese Surrender’,  mà chúng tôi đã bàn cải với nhau nhiều lần trước đây, và câu chuyện đó chắc chắn nhiều người cũng đã biết đến, từ khi nó được tung lên mạng khoảng đầu năm 2010 - Nếu bạn nào chưa đọc tin này có thể vào http://vietnamsaigon.multiply.com/journal/item/517/517 để đọc thêm.

 

Sự liên lạc giữa những thằng lính già với nhau, thường thì để nhắc nhớ một thời trận mạc năm nào, và vẫn thường chuyển cho nhau những tin tức vớ được, trong một góc kẹt trang mạng nào đó, có thể nó cũ nhưng biết bạn mình chưa xem nên chuyền cho nhau. Hôm nay cũng thế, câu chuyện buồn cũ lại bị lôi ra bàn luận, để rồi cuối cùng xót xa cho phận nhược tiểu dân mình, đã không được tự quyết định cho vận mệnh đất nước! Bức hình trên cùng bản tin CSBV xin đầu hàng lúc năm 1973, có phải đã nói lên một sự thật số phận đất nước ta, là Việt Nam được đặt vào tay Tầu cộng, và nay ai cũng thấy nó đang đi vào giai đoạn cuối – Do một thỏa hiệp của cả Mỹ và Trung công vào thời Nixon?

“Những tài liệu bất ngờ cùng nhân chứng cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết sau năm 1968, CSVN đã bị kiệt quệ nhân sự vì hầu hết các lực lượng chính quy chủ lực quân cộng sản bắc Việt đã bị Mỹ và VNCH tiêu diệt . Vào năm 1972 máy bay B52 đã san bằng Bắc Việt đưa tới sự việc lãnh đạo đảng CSVN gửi điện thư Đầu Hàng Vô Điều Kiện tới phòng truyền tin Hoa Kỳ. Bức điện thư đầu hàng của CSVN đã được phòng truyền tin gửi về NGŨ GIÁC ĐÀI .
Thay vì tuyên bố cho thế giới biết về sự việc cộng sản bắc Việt đầu hàng.Nhưng ngược lại, CIA đã đưa về nước 79 nhân viên phòng truyền tin Hoa Kỳ và thay đổi hoàn toàn nhân viên mới .
Điện thư đầu hàng của CS bắc Việt đã được ém lại!?”

Đó là những gì nội dung bản tin ‘CSBV xin đầu hàng 1973’, và người nói trong đoạn video là ông Ted Gunderson - Thời gian chiến tranh VN ông là Trưởng Phòng điều tra, làm việc với các hồ sơ bảo mật quốc phòng (high-profile cases). Trong một cuộc nói chuyện tại Washinton DC, ông cho biết “CSVN đã gửi điện thư đầu hàng Đồng Minh vào đầu năm 1973” chúng đã đầu hàng sau khi Mỹ phát động chiến dịch "Operation Linebacker" chiến dịch B52 tiêu diệt Bắc Việt từ đầu mùa Xuân 1972. Theo ông Ted Gunderson, nhiều sĩ quan cao cấp phòng Truyền Tin bộ Tham Mưu Hoa Kỳ tại VN, đã cho ông biết về bức điện thư này và cho tới nay nó vẫn chưa được giải mã – Trong khi đám lính cũ chúng tôi thì vẫn luôn mong nó mau được bạch hóa sớm.

Từ lúc đầu, bản tin đã gây sôi nổi trong dư luận, sự ém nhẹm bản tin xin đầu hàng, cùng chuyện CIA thay đổi nguyên toán nhân viên truyền tin như ông Ted Gunderson cho biết, phải chăng là để tránh gây ảnh hưởng đến thỏa thuận lúc đó đã có giữa Hoa kỳ cùng Trung cộng. Thỏa hiêp này là không ngoài xếp đặt để cộng sản thắng tại miền Nam, hay rõ hơn đặt VN vào tay TQ – Đó thật đúng là ước mơ của Tầu cộng, chúng luôn mong được nuốt trọn VN. Và cũng là nằm trong chủ trương bành trướng của Bắc Kinh, mọi sự giúp đỡ của chúng cho CSBV không ngoài tạo ảnh hưởng lên nhà nước VN cộng sản sau này, và trong đó quân đội TQ tham chiến là mặt mạnh được khuyến khích trong chiến lược Nam tiến.

 Từ năm 1966, những đoàn quân TC trong quân phục CSBV sang tham chiến trên chiến trường VN, mà hình ảnh tài liệu có rất nhiều hiện nay ta thấy trên internet, lại càng dậy lên trở lại chuyện một thời dư luận cho là khả năng, có lính TQ trên chiến trường cao nguyên vào những ngày đầu năm 1975 – Và làm thêm một một nghi vấn mới là chiến thắng 1975 có là thật sự của CSBV hay lại là của TQ như một Điện Biên Phủ khi xưa? Với nhiều ý kiến cho rằng miền Bắc đã kiệt quệ sau liên tiếp thất bại của những năm 68-71-72, liệu có còn đủ thực lực như chúng tự hào tuyên bố là đã đánh thần tốc trong chiến dịch mùa xuân 1975 mà không có lính TQ trong đó?

Cái nghi vấn cho rằng có lính Tầu cộng, trực tiếp tham chiến tại cao nguyên của anh bạn tôi, thoạt đầu chỉ là do anh nghe những chuyện kể nghi ngờ, của các lính miền Nam chúng ta sau tháng tư, mà chưa có một tài liệu hay tù binh nào cho thấy là xác thực. Còn chuyện lính Tầu cộng tại VN có thể dúng, nếu chỉ với hình thức các cố vấn cán bộ chỉ huy, hay lực lượng TQ chỉ là trừ bị nằm ở tuyến sau tại miền Bắc, chúng tôi nghĩ như vậy thì có thể chấp nhận được. Ai cũng thấy đã từ những chuyến đi đêm giữa Mỹ và TQ, mọi dàn xếp chỉ nhắm thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ trong đối đầu cùng Liên Xô, cuối cùng thì Mỹ cũng đã đạt được mong muốn với tiếp tay của TC - Nay lần lượt nhiều tin quan trọng đã được Mỹ giải mã cho thấy rõ ràng có sự bức tử VNCH.

Ngay cả chuyện để cho cộng sản thắng miền Nam, Chính CSBV cũng không được đàn anh phương Bắc cho biết trước, mọi cái đã rõ thân phận của cả nước đã được Mỹ cùng TQ quyết định, vậy đừng trách VNCH liệu làm được gì trong hoàn cảnh bị trói tay đó. Còn Hà Nôi có lẽ đến khi xong cuộc Lê Duẩn mới nhận thấy sự thật, qua câu nói ‘ta đánh đây là đánh cho TQ-LX…’ Và ngay cả cuộc chiến 1979 sáu tỉnh biên giới cũng có nhận định đây là thằng anh TQ điều chỉnh thằng em CSBV đi cho đúng hướng mà TQ đã có được qua thỏa hiệp cùng Mỹ trước đây.

Còn quả thật CSBV đã thắng trong cuộc chiến vừa qua, chính chúng cũng không ngờ vì ngoài khả năng cùng suy nghĩ của chúng, nhưng với cái phét lác quen thói, thì chúng vẫn to mồm huênh hoang như ta đã biết - Nay là thời gian đã đủ để Mỹ bạch hóa mọi chuyện về cuộc chiến VN, và ta đã được đọcvề cuộc đàm thoại giữa Kissinger và Chu Ân Lai trong quyết định số phận của VNCH (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/HAK%206-20-72.pdf).

Họ đã bán đứng VNCH mà ngay cả CSBV không được biết - Vậy tin CSBV 1973 xin đầu hàng theo chúng tôi có thể là tin đúng vì chúng quá đuối, vả lại chúng hoàn toàn không một chút hiểu biết về sự sắp xếp trên nên đã gửi điện đi, và chuyện Mỹ ém bức điện đi thì nguyên do như chúng tôi đã trình bày. Cuối cùng chuyện lính Tầu cộng tham chiến trực tiếp tại miền Nam, có thể xảy ra nếu chúng muốn, nhưng cuối cùng như chúng ta thấy, chuyện đó không cần thiết vì chính Mỹ đã trói tay chân VNCH trước khi cộng sản xua quân - Nếu không chắc chắn cộng quân sẽ bị đánh bật ngay từ lúc đầu chúng tràn qua vỹ tuyến 17.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm