Mỗi Ngày Một Chuyện

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

 

 


 

 

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn . Việc 120 du khách Việt trốn ở Đài Loan , rồi 9 người đi nhờ chuyên cơ của chủ tịch quốc hội ở lại Hàn quốc , sau đó ông Nguyễn Hạnh Phúc , phát ngôn viên quốc hội nói rằng :” lần sau không cho đi nhờ chuyên cơ nữa ! “ , và giờ 39 người nhập cư lậu bị chết thảm . Ủa sao người của xứ thiên đường cứ tìm đến nơi giãy chết để sống , để làm việc , thậm chí để chết nữa . Là sao vậy ? Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học Sư Phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng tính cách người Tô Cách Lan là keo kiệt , người Pháp là hào hoa , người Đức là kỷ luật , người Mỹ là thực dụng , người Anh là lạnh lùng thế nên mới có thành ngữ Phớt Tĩnh Ăng Lê . Khi nghe tin 39 người chết , người Anh đến trước văn phòng bộ nội vụ thắp nến và cầu nguyện . Trong 1 trận đá banh , vào phút thứ 39 , các cầu thủ dừng chơi để mọi người cùng tưởng niệm về 39 người không cùng chủng tộc , không cùng màu da đã chết hết sức bi thương . Khi xe container chở thi thể 39 nạn nhân chạy trên đường phố , các cảnh sát đã cúi đầu chia buồn . Các nhà báo Anh quốc tự nguyện sang tận Nghệ - Tĩnh tìm đến thân nhân người chết để giúp làm thủ tục . Bộ trưởng bộ nội vụ , thủ tướng Anh đã mang hoa và viết lời chia buồn , bày tỏ lòng căm thù và quyết tâm truy tìm tội phạm . Những điều đó chứng tỏ rằng người Anh không phớt tĩnh . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng cần phải xây dựng và phấn đấu để trở thành con người mới xhcn . Kiều Trinh , con gái ông tổng giám đốc đài VTV , được biết chức này tương đương hàm thứ trưởng , cô ấy ăn cắp 2 lần ở Anh và Thụy Điển , nhờ vào chức vụ của ba cô mà cô được về nước với căn bệnh tâm thần . Con người mới xhcn đó ư ? Người Việt ăn cắp ở Nhật nhiều đến nỗi ở các trạm phương tiện đi lại công cọng đều có treo biển :” Ăn Cắp là Phạm Luật “ bằng tiếng Việt . Người Việt tham lam hay tham ăn đến nỗi ở Thái Lan , trong các quầy buffet có treo biển :” Chỉ lấy thức ăn vừa đủ , ăn không hết sẽ bị phạt “ bằng tiếng Việt . Ui chao là nhục quốc thể . Con người mới xhcn đó ư ? Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Cán Bộ Là Người Đầy Tớ Trung Thành Của Nhân Dân . Sao bây giờ đầy tớ ai cũng giàu , ai cũng nhà lầu xe hơi , tiêu xài như nước , ốm đau ra nước ngoài trị bệnh , ở trong nước thì có ủy ban chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp . Người dân đau thì nằm la liệt ở gầm giường , ở hành lang bệnh viện , nhiều người phải xếp hàng xin cơm từ thiện , có người phải bán máu để lo chi phí . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng quân đội ta được chủ tịch HCM dặn là phải :” trung với đảng , hiếu với dân , khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng “ Vậy sao trung quốc cứ lờn vờn ở bãi Tư Chính mà quân đội ta không ra tay . Ở diễn đàn Liên hiệp quốc thì nói biển Đông bị xâm phạm mà không dám nói tên nước xâm phạm . Hiếu với dân mà lắm lúc quân đội cùng công an đàn áp dân . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học Sư phạm thầy dạy chúng tôi rằng chế độ tư bản là xấu xa , con người tư bản là đồi trụy , bóc lột vậy mà bây giờ ở Việt Nam mình đã nẩy sinh ra giai cấp Tư Bản Đỏ , họ ăn không chừa thứ gì , bán không chừa thứ gì , rừng vàng biển bạc ngày mỗi vơi dần . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

P/S : Ảnh 1, 2 nét thanh lịch của các cô gái Sài gòn trước 1975 .

Ảnh 3 nét độc đáo của cô gái thành phố HCM khi thành phố ngập triều cường . P Le chuyen

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

 

 


 

 

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn . Việc 120 du khách Việt trốn ở Đài Loan , rồi 9 người đi nhờ chuyên cơ của chủ tịch quốc hội ở lại Hàn quốc , sau đó ông Nguyễn Hạnh Phúc , phát ngôn viên quốc hội nói rằng :” lần sau không cho đi nhờ chuyên cơ nữa ! “ , và giờ 39 người nhập cư lậu bị chết thảm . Ủa sao người của xứ thiên đường cứ tìm đến nơi giãy chết để sống , để làm việc , thậm chí để chết nữa . Là sao vậy ? Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học Sư Phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng tính cách người Tô Cách Lan là keo kiệt , người Pháp là hào hoa , người Đức là kỷ luật , người Mỹ là thực dụng , người Anh là lạnh lùng thế nên mới có thành ngữ Phớt Tĩnh Ăng Lê . Khi nghe tin 39 người chết , người Anh đến trước văn phòng bộ nội vụ thắp nến và cầu nguyện . Trong 1 trận đá banh , vào phút thứ 39 , các cầu thủ dừng chơi để mọi người cùng tưởng niệm về 39 người không cùng chủng tộc , không cùng màu da đã chết hết sức bi thương . Khi xe container chở thi thể 39 nạn nhân chạy trên đường phố , các cảnh sát đã cúi đầu chia buồn . Các nhà báo Anh quốc tự nguyện sang tận Nghệ - Tĩnh tìm đến thân nhân người chết để giúp làm thủ tục . Bộ trưởng bộ nội vụ , thủ tướng Anh đã mang hoa và viết lời chia buồn , bày tỏ lòng căm thù và quyết tâm truy tìm tội phạm . Những điều đó chứng tỏ rằng người Anh không phớt tĩnh . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng cần phải xây dựng và phấn đấu để trở thành con người mới xhcn . Kiều Trinh , con gái ông tổng giám đốc đài VTV , được biết chức này tương đương hàm thứ trưởng , cô ấy ăn cắp 2 lần ở Anh và Thụy Điển , nhờ vào chức vụ của ba cô mà cô được về nước với căn bệnh tâm thần . Con người mới xhcn đó ư ? Người Việt ăn cắp ở Nhật nhiều đến nỗi ở các trạm phương tiện đi lại công cọng đều có treo biển :” Ăn Cắp là Phạm Luật “ bằng tiếng Việt . Người Việt tham lam hay tham ăn đến nỗi ở Thái Lan , trong các quầy buffet có treo biển :” Chỉ lấy thức ăn vừa đủ , ăn không hết sẽ bị phạt “ bằng tiếng Việt . Ui chao là nhục quốc thể . Con người mới xhcn đó ư ? Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Cán Bộ Là Người Đầy Tớ Trung Thành Của Nhân Dân . Sao bây giờ đầy tớ ai cũng giàu , ai cũng nhà lầu xe hơi , tiêu xài như nước , ốm đau ra nước ngoài trị bệnh , ở trong nước thì có ủy ban chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp . Người dân đau thì nằm la liệt ở gầm giường , ở hành lang bệnh viện , nhiều người phải xếp hàng xin cơm từ thiện , có người phải bán máu để lo chi phí . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng quân đội ta được chủ tịch HCM dặn là phải :” trung với đảng , hiếu với dân , khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng “ Vậy sao trung quốc cứ lờn vờn ở bãi Tư Chính mà quân đội ta không ra tay . Ở diễn đàn Liên hiệp quốc thì nói biển Đông bị xâm phạm mà không dám nói tên nước xâm phạm . Hiếu với dân mà lắm lúc quân đội cùng công an đàn áp dân . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

Nhớ hồi học đại học Sư phạm thầy dạy chúng tôi rằng chế độ tư bản là xấu xa , con người tư bản là đồi trụy , bóc lột vậy mà bây giờ ở Việt Nam mình đã nẩy sinh ra giai cấp Tư Bản Đỏ , họ ăn không chừa thứ gì , bán không chừa thứ gì , rừng vàng biển bạc ngày mỗi vơi dần . Thầy ơi , vậy điều thầy dạy chúng em là sai hay sao ?

 

P/S : Ảnh 1, 2 nét thanh lịch của các cô gái Sài gòn trước 1975 .

Ảnh 3 nét độc đáo của cô gái thành phố HCM khi thành phố ngập triều cường . P Le chuyen

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm