Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran - Ảnh: AFP
Mỹ yêu cầu đồng minh ủng hộ chiến dịch kinh tế nhằm vào Iran
Ngày 20-8, Mỹ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các đồng minh và Trung Quốc, cũng như yêu cầu họ tham gia chiến dịch kinh tế mới nhằm “làm sụp đổ” chính quyền Iran.
“Đây sẽ là chiến dịch cô lập kinh tế được phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Và chúng tôi đang nói với họ rằng: hoặc các bạn đứng về phía chúng tôi, hoặc chống lại chúng tôi”, kênh CNBC trích dẫn thông điệp gửi các đồng minh của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Khi được hỏi liệu Mỹ có gây sức ép với Trung Quốc hay không, Bộ trưởng Bessent cho biết “nhiều cuộc trao đổi tốt nhất nên được tiến hành kín đáo”, nhưng đồng thời cũng công khai kêu gọi Bắc Kinh “tham gia vào chương trình này”.
“Vì vậy đã đến lúc các đồng minh của chúng tôi và phần còn lại của thế giới đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ nghiền nát nền kinh tế của chế độ này. Điều đó sẽ hạn chế khả năng phô diễn sức mạnh thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ”, ông nói thêm.
Chính quyền Tehran vẫn duy trì hoạt động bất chấp việc Washington áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế mới kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến với Iran vào cuối tháng 2.
Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay tiếp dầu cho Qatar
Máy bay KC-46A do Tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất - Ảnh: REUTERS
Ngày 20-8, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán máy bay tiếp dầu trị giá 4,5 tỉ USD cho Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Mỹ - Iran.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Qatar đã đề nghị mua tối đa 4 máy bay KC-46A, được trang bị các cảm biến cảnh báo tên lửa.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ sẽ góp phần tăng cường an ninh cho đối tác chiến lược của Washington trong khu vực, từ đó hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ. Hiện thương vụ đã được trình lên Quốc hội để phê duyệt.
Phía Mỹ cũng khẳng định thỏa thuận này sẽ “nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Qatar, thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cũng như khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng Mỹ và đồng minh”.
Mỹ trục xuất hơn 2.000 công dân Mexico đến Guatemala
Chính phủ Guatemala ngày 20-8 cho biết nước này đã tiếp nhận khoảng 2.300 công dân Mexico bị Mỹ trục xuất tính từ đầu năm đến nay, theo Hãng tin Reuters.
“Họ đến trên những chuyến bay chở người Guatemala hồi hương”, Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo phát biểu trên truyền hình, đồng thời cho hay những người Mexico bị trục xuất được đưa về nước trong vòng 24 giờ, với chi phí vận chuyển do Mexico hoặc Mỹ chi trả.
Về phía Mexico, Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng phản đối động thái trên, đồng thời lưu ý đang nỗ lực đưa những công dân bị trục xuất đến Trung Mỹ về nước. Tuy nhiên Mexico không nêu cụ thể số trường hợp cũng như chi phí.
“Chính phủ Mexico đã thông báo với các nhà chức trách Mỹ về việc phản đối hoạt động này”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Theo các thỏa thuận quốc tế, người bị trục xuất thường được đưa thẳng về quốc gia mà họ mang quốc tịch. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Trump đang siết chặt nhập cư và ngày càng có nhiều người nhập cư bị trục xuất sang các nước thứ ba.
Nga không kích vùng thủ đô Kiev, hơn 17 người thiệt mạng
Người dân Ukraine đứng bên ngoài một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS
Ngày 20-8, các cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc các đồng minh không bổ sung lượng tên lửa phòng không dự trữ cho Ukraine đang khiến nhiều người thiệt mạng hơn trong cuộc xung đột với Matxcơva.
Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng hàng chục tên lửa hành trình, cùng với tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và 168 máy bay không người lái trong đêm.
Ông Zelensky cho biết đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.
Theo giới phân tích, Kiev đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn các đợt tên lửa đạn đạo được phóng dồn dập, vốn chỉ có thể bị bắn hạ hiệu quả bằng các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ thiết kế. Tuy nhiên Ukraine lại đang rơi vào tình trạng cạn kiệt tên lửa Patriot.
Động đất mạnh 6,7 độ ở miền nam Peru
Ngày 20-8, Trung tâm Địa chấn Quốc gia Peru cho biết một trận động đất 6,7 độ đã xảy ra tại miền nam nước này. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại nào được ghi nhận sau động đất.
Trung tâm Địa chấn Quốc gia Peru thông báo trận động đất có tâm chấn nằm cách thành phố Coracora khoảng 35km về phía Bắc.
Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất mạnh 6,7 độ với tâm chấn cách khu vực Upahuacho khoảng 40km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Lima gần 800km và độ sâu chấn tiêu là 66km.
Động đất thường xuyên xảy ra ở Peru, quốc gia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần, hiện tượng phun trào núi lửa và các hoạt động địa chất.
Thu hoạch nho

Người dân thu hoạch nho Chardonnay ở vùng Champagne, Pháp. Chardonnay là một trong những giống nho trắng nổi tiếng nhất thế giới, được sử dụng để sản xuất rượu vang trắng và nhiều loại vang sủi khác - Ảnh: AP
























