Thân Hữu Tiếp Tay...

TINH THẦN THỂ THAO - THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN - Anh Phương Trần Văn Ngà

THẮNG KHÔNG KIÊU BẠI KHÔNG NẢN

TINH THẦN THỂ THAO - THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN

                                                                                 Anh Phương Trần Văn Ngà

Ngày bế mạc Tokyo Olympics 2020 (8.8.2021) đã khép lại một Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2020 đầy biến động về thảm họa COVID 19 trên toàn thế giới. Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế và nước tổ chức Nhật Bản, rất can đảm có tinh thần thể thao cao độ, vững tin tiến hành tổ chức thành công Tokyo Olympics hoàn toàn viên mãn. Olympic Tokyo không để xảy một tại nạn lớn nhỏ nào gây thương tích trầm trọng cho bất cứ vận động viên nào và người tham dư suốt hơn hai tuần (23.7 - 8.8.2021). Olympics Tokyo 2021.png

Dù phải dời thời gian tranh tài, lui lại đúng một năm với biết bao khó khăn tồn đọng và nảy sinh về sự chống đối của dân Nhật, nhiều tổ chức,quốc tế, tổn phí gia tăng gắp đôi lên gần 16 tỷ USD ($15.4 billions)...và may mắn không có sự bùng phát hay lây lan khốc liệt của đại dịch COVID này trong làng thế vận Tokyo. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế Vận Hội, chưa có lần nào, Thế Vận Hội, nhằm cung ứng  sự vui chơi giải trí và lập thành tích mới, mà lại không có nhiều khán giả hăm mộ dự khán và cổ vũ trực tiếp trên sân đấu, ghi dấu những thành tích mới, kỷ lục thế vận mới...bốn năm mới có một lần.

Phải công nhận rằng Thế Vận Hội Mùa Hè 2020 tại Tokyo hoàn toàn thành công về mọi phương diện, dư âm hoan hỉ của Thế Vận Hội Mùa Hè năm nay sẽ còn vang động lâu dài, một dấu ấn khó  quên. Tổ chức được sân chơi trong mùa đại dịch đang hoành hành dễ sợ khắp thế giới, có đủ các môn thê thao quốc tế vừa là truyền thống vừa đẹp mắt, quyền rủ, sự dẻo dai, bền bĩ và đặc biệt lá sự cố gắng vô bờ bến của các vận động viên,.. Đại đa số dân chúng trên thế giới đã hăm mộ.Thế Vận Hội dù cơn "đại hồng thủy" thảm họa đại dịch COVID 19 đang tràn lan trên khắp các châu lục và hải đảo. Cả thế giới có được hơn 14 ngày trong hoan lạc thư giãn, giải trí đầy hào hứng sôi nổi diễn ra với các cuộc tranh tài thể thao Olympics mà nhân loại yêu thích.

 Bài này, người viết chỉ đề cập đến tinh thần thể thao - tinh thần thượng võ - thua keo này bày keo khác với phương châm thắng không biêu - bại không nản của những con người thể thao gia chân chính. 

Dịp khác, tôi sẽ lạm bàn lướt qua các lãnh vực: chính trường, thương trường kể cả chiến trường...của cả một dân tộc, quốc gia văn minh, tiên tiến trên vũ trụ. Với sự giới hạn này, tôi chỉ đề cập đến một vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong bài này là thể thao với tình thần cầu tiến:

THẮNG KHÔNG KIÊU BẠI KHÔNG NẢN.

Tham dự Tokyo Olympics Mùa Hè 2020 (từ 23.7 đến 8.8.2021) với 206 quốc gia thành viên Thế Vận Olympics Quốc Tế, tham dự lần này, ba nước có số vận động viên (lực sĩ) đông đảo nhứt là Trung Hoa (Tàu cộng) gần 800 lực sĩ, Hoa Kỳ gần xấp xỉ 700 người và nước chủ nhà Nhật Bản trên 600 lực sĩ...Năm nước - ngũ cường = Thường Trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã có đến bốn nước trong " ngũ hổ tướng" đứng đầu danh sách chiến thắng:chiếm nhiều huy chương nhứt; Hoa Kỳ với 113 - Trung Hoa 88- Nga 71 - Anh. 65 - Nhật 58 Thiếu vắng  nước Pháp (hạng 8) có nước chủ nhà Nhật thay  Pháp trong ngũ cuờng. Về tổng sắp thứ hạng chiếm được huy chương vàng thế vận theo thứ tự: Mỹ 39 - Trung Hoa 38 - Nhật 27 - Anh 22 và Nga tuột xuống hạng 5 - hoán đổi với Nhật, Nga (ROC) chiếm được 20 huy chương vàng. Điểm danh 5 nước đứng đầu bảng tổng sắp về thứ hạng tổng số huy chương (vàng - bạc - đồng) Mỹ, Hoa và Anh vị trí không thay đổi, chỉ Nhật và Nga hoán đổi vị trí hạng 3 và 5. Nhìn chung,, qua sự chiếm hữu được số huy chương nhiều hay ít cũng biểu hiện sức mạnh về cơ bắp nói chung, thể thao và nền kinh tế cũng như quân sự. Hoa Kỹ luôn là quốc gia đứng đầu thế giới về "cơ bắp" - tài chánh - kinh tế, sức mạnh về quân sự  Hải Lục Không Quân,  võ khí nguyên tử và đặc biệt là tự do dân chủ, quyền làm người... Đối khán với các nược độc tài Nga hay theo chủ nghiẵ cộng sản Tàu với biết bao luật rừng, chà đạp nhân quyền, hạn chế nhiều quyền tự do khác về tôn giáo, tư tưởng..... 

Điển hỉnh, nước Nga với Ủỷ Ban Thế Vận quốc gia do chánh ohủ tuyển chọn và kiễm soát đã tổ chức gian manh cho các vận động viên tham dự Thế Vận Hội sử dụng  trước các thứ thuốc kích thích tăng lực. Trong tranh đua thể thao, Nga muốn giành nhiều  huy chương biểu tỏ sức mạnh cơ bắp mà thực chất nước Nga chưa bao giờ qua mặt được nước Mỹ về phương diện thể thao kể cả những lãnh vực khác. Sự lưu manh gian dối đó, "đi đêm có ngày gặp ma, bị Uỷ Ban Thế Vận Quốc Tế phát hiện. Ủy Ban Thế Vận Nga không có tinh thần phục thiện, lại cãi chày cãi cối, quanh co chối tội nên bị đưa ra toà án trọng tài quốc tế của Uỷ Ban Thế Vận điều tra một thời gian dài, trưng được nhiều bằng chứng cụ thể không phải cho một vận động viên sử dụng thuốc kích lực mà là cho nhiều vận động viên không phải một lần thế vận mà nhiều lần thế vận hội. "Chính sách" gian dối sử dụng thuốc kích lực có hệ thống, nước Nga bị phạt không cho nước Nga tham dự các cuộc tranh tài thể thao quốc tế thế vận hội. Tuy nhiên, các vẫn động viên Nga được châm chước vô tội, chỉ phạt ngành thể thao quốc gia Nga mà thôi. 

Vì vậy, khi tham dự các cuộc tranh tài quốc tế trong các Olympics không được mang cờ Nga, xưng danh nước Nga mà phải gọi là ROC (Russian Olympic Committee). Thật là một sự sỉ nhục nước Nga trước các nước tham dự Thế Vận Hội. Các vận động viên nuốt nhục mà vươn lên với tinh thần thể thao cao đẹp trong các cuộc tranh tài Olympics, hình như Olympics Tokyo lần này là lần thứ 2, nước Nga bị phạt.

Nước Pháp sẽ tổ chức Thế Vận Hè Mùa tại Thủ Đô Paris vào năm 2024 và kế tiếp là Hoa Kỹ sẽ tổ chức Olympics Mùa Hè năm 2028 tại thành phố thiên thần Los Angeles. Một điều hãnh diện cho nước Mỹ, lá nước tổ chức Thế Vần Hội Mùa Hè nhiều nhất trên thế giới - 8 lần. Trong khi đó nước Pháp được vinh dự đứng thứ 2 sau Mỹ, được 6 lần.

Tính kiêu căng phách lối của nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản trên mọi lãnh vực đã gậy xáo động không ít trên thế giới, là nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Bất cứ lãnh vực nào: thể thao - kinh tế- tài chánh - quân sư của nước Tàu đều thua xa Hoa Kỳ. Dù Tàu với 1 tỷ 408 triệu dân (2021), trong lúc đó Hoa Kỳ với dân số (2021) 331 triệu, chỉ bằng hơn 1/4 so với Trung cộng mà Hoa Kỳ được 113 huy chương các loại, Trung Cộng chỉ được 88, thua Hoa Kỳ 25 huy chương. Phái đoàn vận động viên Hoa Kỳ thắng đậm, chiếm nhiều huy chương nhất thế giới mà lại thắng không kiêu mới xứng đáng là những nhà thể thao vĩ đại. Còn Trung cộng có hai vận động viên đoạt được huy chương lại choàng hình tên đồ tể Mao Trạch Đông quanh thân thể  ra nhận lãnh huy chương, vi phạm quy luật Thế Vận Hội không được mang chánh trị trong lúc tham dự Thế Vận Hội. Người thức giả theo dõi trên TV thấy cảnh này rất phẩn nộ, cộng sản Tàu tuyên truyền trắng trợn, lố bịch không đúng chỗ, thiếu tinh thần thế thao mã thượng.

Chúng ta phải khâm phục những vận động viên tham dự các cuộc tranh tài sôi nổi, nhứt là môn điền kinh dưới cơn nóng cháy da và đua ghe xuồng dù đang thua xa các lực sĩ khác mà họ vẫn kiên trì tiếp tục cuộc đua cũng về đến đích dù là hạng chót mà họ không nản, không bỏ cuộc, vẫn vui vẻ trong  tiếc nuối. Một lực sĩ điền  kinh chạy và nhảy rào, dù có bị vấp té, họ cũng can đảm đứng lên chạy tiếp vì đó là màu cờ sắc áo, danh dự của cả một quốc gia dân tộc. 

Quả thật các vận động viên tham dự Tokyo Olympics 2020 rất đáng trân trọng dù có đoạt được hay không có huy chương, thành tích, họ vẫn cao quý ngẩng đầu lên vì bại không nản, Đó là tinh thần thể thao bất diệt: THẮNG KHÔNG KIÊU -  BẠI KHÔNG NẢN và luôn tiến lên, thua keo này bày keo khác.


AP Trần Văn Ngà ( Sacramento 10.8.2021)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TINH THẦN THỂ THAO - THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN - Anh Phương Trần Văn Ngà

THẮNG KHÔNG KIÊU BẠI KHÔNG NẢN

TINH THẦN THỂ THAO - THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN

                                                                                 Anh Phương Trần Văn Ngà

Ngày bế mạc Tokyo Olympics 2020 (8.8.2021) đã khép lại một Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2020 đầy biến động về thảm họa COVID 19 trên toàn thế giới. Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế và nước tổ chức Nhật Bản, rất can đảm có tinh thần thể thao cao độ, vững tin tiến hành tổ chức thành công Tokyo Olympics hoàn toàn viên mãn. Olympic Tokyo không để xảy một tại nạn lớn nhỏ nào gây thương tích trầm trọng cho bất cứ vận động viên nào và người tham dư suốt hơn hai tuần (23.7 - 8.8.2021). Olympics Tokyo 2021.png

Dù phải dời thời gian tranh tài, lui lại đúng một năm với biết bao khó khăn tồn đọng và nảy sinh về sự chống đối của dân Nhật, nhiều tổ chức,quốc tế, tổn phí gia tăng gắp đôi lên gần 16 tỷ USD ($15.4 billions)...và may mắn không có sự bùng phát hay lây lan khốc liệt của đại dịch COVID này trong làng thế vận Tokyo. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế Vận Hội, chưa có lần nào, Thế Vận Hội, nhằm cung ứng  sự vui chơi giải trí và lập thành tích mới, mà lại không có nhiều khán giả hăm mộ dự khán và cổ vũ trực tiếp trên sân đấu, ghi dấu những thành tích mới, kỷ lục thế vận mới...bốn năm mới có một lần.

Phải công nhận rằng Thế Vận Hội Mùa Hè 2020 tại Tokyo hoàn toàn thành công về mọi phương diện, dư âm hoan hỉ của Thế Vận Hội Mùa Hè năm nay sẽ còn vang động lâu dài, một dấu ấn khó  quên. Tổ chức được sân chơi trong mùa đại dịch đang hoành hành dễ sợ khắp thế giới, có đủ các môn thê thao quốc tế vừa là truyền thống vừa đẹp mắt, quyền rủ, sự dẻo dai, bền bĩ và đặc biệt lá sự cố gắng vô bờ bến của các vận động viên,.. Đại đa số dân chúng trên thế giới đã hăm mộ.Thế Vận Hội dù cơn "đại hồng thủy" thảm họa đại dịch COVID 19 đang tràn lan trên khắp các châu lục và hải đảo. Cả thế giới có được hơn 14 ngày trong hoan lạc thư giãn, giải trí đầy hào hứng sôi nổi diễn ra với các cuộc tranh tài thể thao Olympics mà nhân loại yêu thích.

 Bài này, người viết chỉ đề cập đến tinh thần thể thao - tinh thần thượng võ - thua keo này bày keo khác với phương châm thắng không biêu - bại không nản của những con người thể thao gia chân chính. 

Dịp khác, tôi sẽ lạm bàn lướt qua các lãnh vực: chính trường, thương trường kể cả chiến trường...của cả một dân tộc, quốc gia văn minh, tiên tiến trên vũ trụ. Với sự giới hạn này, tôi chỉ đề cập đến một vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong bài này là thể thao với tình thần cầu tiến:

THẮNG KHÔNG KIÊU BẠI KHÔNG NẢN.

Tham dự Tokyo Olympics Mùa Hè 2020 (từ 23.7 đến 8.8.2021) với 206 quốc gia thành viên Thế Vận Olympics Quốc Tế, tham dự lần này, ba nước có số vận động viên (lực sĩ) đông đảo nhứt là Trung Hoa (Tàu cộng) gần 800 lực sĩ, Hoa Kỳ gần xấp xỉ 700 người và nước chủ nhà Nhật Bản trên 600 lực sĩ...Năm nước - ngũ cường = Thường Trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã có đến bốn nước trong " ngũ hổ tướng" đứng đầu danh sách chiến thắng:chiếm nhiều huy chương nhứt; Hoa Kỳ với 113 - Trung Hoa 88- Nga 71 - Anh. 65 - Nhật 58 Thiếu vắng  nước Pháp (hạng 8) có nước chủ nhà Nhật thay  Pháp trong ngũ cuờng. Về tổng sắp thứ hạng chiếm được huy chương vàng thế vận theo thứ tự: Mỹ 39 - Trung Hoa 38 - Nhật 27 - Anh 22 và Nga tuột xuống hạng 5 - hoán đổi với Nhật, Nga (ROC) chiếm được 20 huy chương vàng. Điểm danh 5 nước đứng đầu bảng tổng sắp về thứ hạng tổng số huy chương (vàng - bạc - đồng) Mỹ, Hoa và Anh vị trí không thay đổi, chỉ Nhật và Nga hoán đổi vị trí hạng 3 và 5. Nhìn chung,, qua sự chiếm hữu được số huy chương nhiều hay ít cũng biểu hiện sức mạnh về cơ bắp nói chung, thể thao và nền kinh tế cũng như quân sự. Hoa Kỹ luôn là quốc gia đứng đầu thế giới về "cơ bắp" - tài chánh - kinh tế, sức mạnh về quân sự  Hải Lục Không Quân,  võ khí nguyên tử và đặc biệt là tự do dân chủ, quyền làm người... Đối khán với các nược độc tài Nga hay theo chủ nghiẵ cộng sản Tàu với biết bao luật rừng, chà đạp nhân quyền, hạn chế nhiều quyền tự do khác về tôn giáo, tư tưởng..... 

Điển hỉnh, nước Nga với Ủỷ Ban Thế Vận quốc gia do chánh ohủ tuyển chọn và kiễm soát đã tổ chức gian manh cho các vận động viên tham dự Thế Vận Hội sử dụng  trước các thứ thuốc kích thích tăng lực. Trong tranh đua thể thao, Nga muốn giành nhiều  huy chương biểu tỏ sức mạnh cơ bắp mà thực chất nước Nga chưa bao giờ qua mặt được nước Mỹ về phương diện thể thao kể cả những lãnh vực khác. Sự lưu manh gian dối đó, "đi đêm có ngày gặp ma, bị Uỷ Ban Thế Vận Quốc Tế phát hiện. Ủy Ban Thế Vận Nga không có tinh thần phục thiện, lại cãi chày cãi cối, quanh co chối tội nên bị đưa ra toà án trọng tài quốc tế của Uỷ Ban Thế Vận điều tra một thời gian dài, trưng được nhiều bằng chứng cụ thể không phải cho một vận động viên sử dụng thuốc kích lực mà là cho nhiều vận động viên không phải một lần thế vận mà nhiều lần thế vận hội. "Chính sách" gian dối sử dụng thuốc kích lực có hệ thống, nước Nga bị phạt không cho nước Nga tham dự các cuộc tranh tài thể thao quốc tế thế vận hội. Tuy nhiên, các vẫn động viên Nga được châm chước vô tội, chỉ phạt ngành thể thao quốc gia Nga mà thôi. 

Vì vậy, khi tham dự các cuộc tranh tài quốc tế trong các Olympics không được mang cờ Nga, xưng danh nước Nga mà phải gọi là ROC (Russian Olympic Committee). Thật là một sự sỉ nhục nước Nga trước các nước tham dự Thế Vận Hội. Các vận động viên nuốt nhục mà vươn lên với tinh thần thể thao cao đẹp trong các cuộc tranh tài Olympics, hình như Olympics Tokyo lần này là lần thứ 2, nước Nga bị phạt.

Nước Pháp sẽ tổ chức Thế Vận Hè Mùa tại Thủ Đô Paris vào năm 2024 và kế tiếp là Hoa Kỹ sẽ tổ chức Olympics Mùa Hè năm 2028 tại thành phố thiên thần Los Angeles. Một điều hãnh diện cho nước Mỹ, lá nước tổ chức Thế Vần Hội Mùa Hè nhiều nhất trên thế giới - 8 lần. Trong khi đó nước Pháp được vinh dự đứng thứ 2 sau Mỹ, được 6 lần.

Tính kiêu căng phách lối của nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản trên mọi lãnh vực đã gậy xáo động không ít trên thế giới, là nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Bất cứ lãnh vực nào: thể thao - kinh tế- tài chánh - quân sư của nước Tàu đều thua xa Hoa Kỳ. Dù Tàu với 1 tỷ 408 triệu dân (2021), trong lúc đó Hoa Kỳ với dân số (2021) 331 triệu, chỉ bằng hơn 1/4 so với Trung cộng mà Hoa Kỳ được 113 huy chương các loại, Trung Cộng chỉ được 88, thua Hoa Kỳ 25 huy chương. Phái đoàn vận động viên Hoa Kỳ thắng đậm, chiếm nhiều huy chương nhất thế giới mà lại thắng không kiêu mới xứng đáng là những nhà thể thao vĩ đại. Còn Trung cộng có hai vận động viên đoạt được huy chương lại choàng hình tên đồ tể Mao Trạch Đông quanh thân thể  ra nhận lãnh huy chương, vi phạm quy luật Thế Vận Hội không được mang chánh trị trong lúc tham dự Thế Vận Hội. Người thức giả theo dõi trên TV thấy cảnh này rất phẩn nộ, cộng sản Tàu tuyên truyền trắng trợn, lố bịch không đúng chỗ, thiếu tinh thần thế thao mã thượng.

Chúng ta phải khâm phục những vận động viên tham dự các cuộc tranh tài sôi nổi, nhứt là môn điền kinh dưới cơn nóng cháy da và đua ghe xuồng dù đang thua xa các lực sĩ khác mà họ vẫn kiên trì tiếp tục cuộc đua cũng về đến đích dù là hạng chót mà họ không nản, không bỏ cuộc, vẫn vui vẻ trong  tiếc nuối. Một lực sĩ điền  kinh chạy và nhảy rào, dù có bị vấp té, họ cũng can đảm đứng lên chạy tiếp vì đó là màu cờ sắc áo, danh dự của cả một quốc gia dân tộc. 

Quả thật các vận động viên tham dự Tokyo Olympics 2020 rất đáng trân trọng dù có đoạt được hay không có huy chương, thành tích, họ vẫn cao quý ngẩng đầu lên vì bại không nản, Đó là tinh thần thể thao bất diệt: THẮNG KHÔNG KIÊU -  BẠI KHÔNG NẢN và luôn tiến lên, thua keo này bày keo khác.


AP Trần Văn Ngà ( Sacramento 10.8.2021)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm