Ba kiểu biệt đãi dọn đường cho tập đoàn Thuận An trúng thầu nghìn tỷ
Tập
đoàn Thuận An trúng 5 gói thầu nghìn tỷ đồng nhờ 3 biệt đãi: đi cửa sau
với quan chức để được điều chỉnh hồ sơ theo ý thích; lén chấm thầu
trước; bóc niêm phong, tráo hồ sơ.
Ngày 8/9, ông Nguyễn
Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An cùng Trần Quang Anh, cựu
Tổng giám đốc và Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc, dự kiến bị TAND
Hà Nội xét xử trong vụ án gian lận đấu thầu tại nhiều công trình ở
Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, gây thiệt hại 120 tỷ đồng.
Cùng
ra toà còn có nhiều người "quan hệ thân tình" với Thuận An, trong đó có
ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý
nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội
Vụ
án do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự TAND Hà Nội làm chủ
tọa, dự kiến xét xử trong nhiều ngày. Hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa
cho 29 bị cáo.
HĐXX triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm: Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh liên quan và
Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.
Như nhiều đại án sai phạm
đấu thầu khác, vụ án xoay quanh những cuộc nhờ vả, chạy chọt, lợi dụng
tiền, quyền với lãnh đạo cấp cao để doanh nghiệp được trúng thầu các dự
án quan trọng khi không có năng lực. Ở mỗi địa phương, Thuận An đều được
biệt đãi theo những cách khác nhau. Đổi lại, doanh nghiệp này cũng có
chính sách "chăm sóc" tương ứng với các "ân nhân".
Điều chỉnh hồ sơ thầu theo ý thích doanh nghiệp
Sai phạm đầu tiên bị VKSND Tối cao nhắc trong cáo trạng là dự án cầu Đồng Việt tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
(cũ), năm 2021. Do quan hệ thân thiết từ trước, Chủ tịch Thuận An nhờ
ông Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhằm
tạo điều kiện cho Thuận An được thi công.
Tháng 12/2021, trong bữa
cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội,
ông Hà giới thiệu Hưng với Bí thư Tỉnh uỷ, nói Tập đoàn Thuận An là "đơn
vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia
dự án cầu Đồng Việt".
Vị Bí thư giữ lời, sau đó tác động đến ông
Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án, để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận
An. Thời gian này, Chủ tịch Thuận An cũng nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo
tỉnh để "xin" dự án.
Ông Pích, Phó chủ tịch Bắc Giang khi đó, cũng
tích cực đốc thúc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Thuận
An trúng thầu, cáo trạng nêu.
Ông Nguyễn Văn Thạo trong lễ khởi công cầu Đồng Việt, tháng 6/2022, bị cáo buộc nhận 11 tỷ đồng từ Thuận An. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lo
xong bên quan chức, Chủ tịch Thuận An khi này tiếp tục giải bài toán
thứ hai: Tìm công ty thực sự có năng lực để làm liên danh nhà thầu với
mình. Công ty Trung Chính là cái tên được lựa chọn. Theo cáo trạng đây
là đơn vị có năng lực thi công cầu treo công nghệ cao, đủ năng lực độc
lập thi công "nhưng không có quan hệ với tỉnh".
Bị can Hưng mời
thêm một số công ty có năng lực khác làm thầu phụ, thành lập liên danh.
Họ thống nhất: Thuận An sẽ là đầu mối làm việc với chủ đầu tư là phía
tỉnh Bắc Giang; các công ty còn lại trong liên danh ai giỏi lĩnh vực nào
làm mảng đó.
Quá trình thực hiện, do có chỉ đạo của lãnh đạo
tỉnh, Thuận An còn được cung cấp dự thảo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự
toán để nghiên cứu, tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn điều chỉnh theo ý
mình. Tập đoàn này cũng được cung cấp dự thảo Hồ sơ mời thầu để xem và
sau đó thậm chí đề nghị thay đổi tiêu chí mời thầu để "khớp" với năng
lực của Thuận An.
Cơ quan tố tụng cho hay dù đã được nới tay,
Thuận An vẫn không đủ năng lực, vẫn phải lập khống các hợp đồng thi công
thể hiện từng làm một công trình tại Ninh Thuận từ 10 năm trước dù thực
tế không phải vậy.
Sau 3 tuần mời thầu, duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ và do đó trúng thầu. Đó là liên danh của Thuận An.
Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị cáo buộc nhận 4 tỷ đồng. Ảnh: BGP
Sau
khi trúng thầu, trước việc Giám đốc Ban quản lý dự án thống nhất Thuận
An yêu cầu phải "nộp tiền cơ chế" 3% giá trị trước thuế của gói thầu
(hơn 1.100 tỷ đồng), Thuận An đã đề nghị các công ty trong liên danh
cùng góp tiền, tổng 92 tỷ đồng.
Ông Thạo cũng được liên danh này
hùn nhau, đưa riêng 11 tỷ đồng; cấp phó Đàm Văn Cường 3,75 tỷ đồng. Phó
chủ tịch tỉnh Pích nhận 4 tỷ đồng. Riêng ông Phạm Thái Hà được Chủ tịch
Thuận An đến tận nhà đưa tiền, tặng quà tổng 750 triệu đồng.
Bóc niêm phong, tráo hồ sơ thầu
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được Thủ tướng phê duyệt năm 2019, Ban quản lý Dự án tỉnh Tuyên Quang (cũ) làm chủ đầu tư gói thầu giai đoạn 1 trị giá 488 tỷ đồng.
Tiếp
tục do quen biết, Chủ tịch Thuận An gặp ông Trần Viết Cương, khi này là
Giám đốc Ban quản lý dự án, để xin công trình. Ông Cường đồng ý, yêu
cầu liên danh với hai công ty là Hiệp Phú và Licogi 14 để thi công. Ông
Cương cũng làm cầu nối cho 3 chủ doanh nghiệp gặp gỡ, thống nhất hồ sơ,
đồng thời cũng chỉ đạo cấp dưới ở Ban quản lý sao chép toàn bộ file dự
toán chi tiết gói thầu để đưa cho doanh nghiệp.
Vì không có năng
lực thi công, Thuận An vẫn phải bắt tay với một doanh nghiệp khác để nếu
trúng thầu thì họ làm, còn Thuận An chỉ cấp vật tư. Họ cũng bàn bạc
kiếm thêm "quân xanh, quân đỏ", lên phương án bỏ giá để "diễn kịch" cho
buổi đấu thầu.
Tháng
11/2023, ông Trần Viết Cương 2023 được bầu làm Chủ tịch UBND TP Tuyên
Quang với 100% phiếu bầu. 5 tháng sau, ông bị bắt. Ảnh: TTV
Kết
thúc thời gian mời thầu có 3 đơn vị nộp hồ sơ gồm liên danh của Thuận
An và hai công ty được nhờ làm "quân xanh, quân đỏ". Hồ sơ của Thuận An
thậm chí chưa hoàn thiện, vẫn được chấm thầu và được Ban quản lý "tạo
điều kiện" cho nộp sau đó 17 ngày.
Được Giám đốc Ban quản lý đồng
ý, hai cán bộ tại đây đã bóc niêm phong, tráo hồ sơ mới cho Thuận An để
doanh nghiệp này đủ yêu cầu và sau đó trúng thầu đúng "kịch bản", cáo
trạng nêu.
Cũng giống dự án ở Bắc Giang, chủ tịch Thuận An thu từ
các nhà thầu 14% tiền "cơ chế" do nhờ Thuận An quan hệ họ mới có dự án
để làm, tổng 9,8 tỷ đồng.
Do nâng đỡ, ông Cương được liên danh nhà
thầu Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14 biếu 12,5 tỷ đồng, cấp dưới của
ông cũng được biếu thêm 160 triệu đồng.
Lén chấm thầu trước để doanh nghiệp chỉnh hồ sơ, đảm bảo trúng
Tại Hà Nội,
dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 được phê duyệt năm 2020, tiếp tục trở thành mục
tiêu của Thuận An khi ông Hưng lần thứ hai nhờ đến quan hệ với ông Phạm
Thái Hà, khi đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Hà giới
thiệu để Hưng gặp ông Phạm Hoàng Tuấn, khi này là Giám đốc Ban quản lý
dự án Hà Nội, để xin dự án. "Biết Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp
cao", ông Tuấn không chỉ đồng ý, còn đốc thúc cấp phó và các cán bộ dưới
quyền tận tình giúp đỡ, cáo trạng nêu.
Không lâu sau, khi có
doanh nghiệp thứ hai cũng đến "xin" dự án, ông Tuấn lại nhận lời, cho
làm liên danh nhà thầu với Thuận An. Liên danh nhà thầu Thuận An - Công
ty Cầu 7 Thăng Long ra đời, chia tỷ lệ gói thầu 70-30.
Ômg Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội. Ảnh: Võ Hải
Hết
thời gian mời thầu có 3 đơn vị nộp hồ sơ. Lần này, Thuận An không dùng
đến kế "quân xanh, quân đỏ" nhưng nhận được hậu thuẫn của Ban quản lý
theo kiểu khác. Cụ thể, VKS cáo buộc Trần Quang Anh, Tổng giám đốc Thuận
An, cùng Trịnh Văn Thanh, khi đó là Phó phòng của Ban quản lý dự án Hà
Nội, tập hợp 3 hồ sơ dự thầu để Bùi Thanh Tuân (Phó giám đốc Công ty
CFTD - đơn vị tư vấn hồ sơ mời thầu và chấm thầu) xem xét và chấm thầu
trước. Tuân sẽ chỉ ra cho Thuận An còn thiếu sót những gì để bổ sung,
"đảm bảo thắng 2 nhà thầu còn lại".
Nhờ được nâng đỡ nhiều phía, liên danh Thuận An - Cầu 7 Thăng Long trúng gói thầu 290 tỷ đồng.
Để
cảm ơn, Chủ tịch Thuận An chỉ đạo nhân viên chia tiền cho người của Ban
quản lý dự án theo barem: giám đốc, phó giám đốc mỗi người 1%; Phòng
giám sát - đơn vị trực tiếp nghiệm thu 2% số tiền được thanh toán (trước
thuế); Tổ tư vấn giám sát 0,5%...
Để có tiền biếu, ông Hưng thu
phí chênh lệch từ các đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu tổng 9,3
tỷ đồng, đưa vào hồ sơ nghiệm thu và đã được chủ đầu tư thanh toán, được
tính là thiệt hại.
Cùng các thủ đoạn nhờ vả quan chức, biếu tiền,
thông đồng gian lận thầu, vào các năm 2022 và 2023, Thuận An liên tiếp
trúng thêm 2 dự án gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thuộc địa
phận tỉnh Quảng Nam của Bộ Giao thông vận tải, nay là
Bộ Xây dựng, trị giá 430 tỷ đồng; gói thầu đường ven sông kết nối từ
đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, trị giá 706 tỷ
đồng - dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Duy Hưng (trái) Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và Tổng giám đốc và Trần Anh Quang. Ảnh: Bộ Công an
Tổng hợp sai phạm tại cả 5 tỉnh thành, bộ ngành, các bị cáo đã gây thiệt hại 120 tỷ đồng cho nhà nước, VKS cáo buộc.
Giai
đoạn điều tra, truy tố nhà chức trách đã thu giữ 10 tỷ đồng và 30.000
USD; các bị can, cá nhân liên quan tự nguyện nộp hơn 116 tỷ đồng và
100.000 USD khắc phục hậu quả. 7 tài khoản của Chủ tịch Thuận An cũng bị phong tỏa, tổng 32,5 tỷ đồng.
Lỗ hổng quản lý
Qua
vụ án này, VKSND Tối cao chỉ ra còn có sơ hở, thiếu sót trong các văn
bản quy phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng công
trình giao thông, đấu thầu, kiểm toán. "Đây là nguyên nhân, điều kiện
dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo", cơ quan công tố nêu.
VKS
cũng đánh giá, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, UBND Bắc Giang, Tuyên Quang,
Hà Nội, Quảng Ninh đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập
đoàn Thuận An, các công ty, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.
VKS
do đó kiến nghị tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng, lựa chọn nhà
thầu có đủ năng lực, thi công đúng thời hạn, đảm bảo công bằng, minh
bạch trong đấu thầu. Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ và công khai kết
quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài
chính và doanh thu của doanh nghiệp.
Quá trình điều tra vụ án xác
định, một số cá nhân thực hiện hành vi có liên quan ở vị trí, vai trò và
mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an đã căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để có văn bản kiến nghị các
cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định.
Sai phạm của một số cá nhân khác sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý.
Thanh Lam - Phạm Dự
*************
Quang Lê quỳ lạy ban thờ Phật, nguyện ăn chay 2 năm vì 1 việc nhưng bị xúi dại
~3 minutes
Theo
như lời chia sẻ mới đây của nam ca sĩ Quang Lê rằng, thực ra tôi bỏ ăn
chay lúc đó là bị xúi dại. Trong hai năm ăn chay, tôi không hề ăn đồ mặn
nhưng tự nhiên lần đó đi qua một đám tiệc bị giữ lại và xúi giục nên bỏ
mất mấy tháng ăn chay. Giờ thì tôi nghĩ ăn chay cũng được, ăn mặn cũng
được, miễn tâm tốt là được.
Mới đây, tại chương trình Music Box, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ một kỷ niệm của mình thời gian đầu sự nghiệp.
Quang Lê
Anh
nói: "Tôi có một bí mật về chính bản thân tôi với Phật mà hôm nay tôi
mới kể ra. Hồi đó, tôi đi một cuộc thi ca hát do chú nhạc sĩ Ngọc Phu tổ
chức.
Đêm trước đó, tôi tới trước ban thờ Phật, có cả tượng Phật
Bà Quan Âm. Tôi quỳ lạy trước ban thờ Phật cầu nguyện rằng "con không
mong được giải nhất, con chỉ cầu có được một giải thưởng nhỏ để được
trải nghiệm với nghề trong cuộc đời con.
Con nguyện xin ăn chay
hai năm để đền lại ơn đức Phật nếu có giải. Và tôi đã được giải nhì, quá
sức mong đợi của tôi. Sau đó, tôi ăn chay theo đúng lời nguyện của mình
nhưng còn thiếu vài tháng nữa mới đủ hai năm".
Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nghe vậy liền thốt lên: "Vậy thì Quang Lê phải trả ngay, ăn chay mà nợ là không được".
Quang
Lê phân trần: "Thực ra tôi bỏ ăn chay lúc đó là bị xúi dại. Trong hai
năm ăn chay, tôi không hề ăn đồ mặn nhưng tự nhiên lần đó đi qua một đám
tiệc bị giữ lại và xúi giục nên bỏ mất mấy tháng ăn chay. Giờ thì tôi
nghĩ ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn tâm tốt là được".
Ngọc Huyền
Ngọc
Huyền vẫn khẳng định: "Không, Quang Lê nhất định phải trả nợ. Riêng vụ
ăn chay này tôi sẽ nhắc Quang Lê liên tục để trả nợ ăn chay. Tôi sẽ nhắc
Quang Lê mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện giục Quang Lê ăn chay
đi, còn nợ mấy tháng ăn chay nữa".
Nghệ sĩ Hương Thủy cũng nói: "Tôi cũng bị giống Quang Lê là bị nợ ăn chay quá nhiều. Tôi vẫn chưa thể ăn chay trường được".
Ngọc
Huyền chia sẻ: "Thực sự mà nói, việc ăn chay không phải bắt buộc. Ăn
chay là tự mình răn mình, tự nhắc nhở mình để từ bi, vui vẻ, sống yêu
thương hơn thôi. Tụng kinh không phải Phật nghe mà để tự răn đe mình
sống tốt hơn, tự biết sửa sai cho chính mình. Khi nhận được điều đó thì
tự mình hạnh phúc trong từng giây phút sống.
Không biết mọi người sao nhưng từ lúc tôi đọc kinh, tu thiền là tôi thấy cái tâm mình tĩnh lặng hơn, bớt nóng giận lại".
********************
Hoảng hồn cảnh hỗn loạn cướp tiền cúng cô hồn, có thanh niên mang theo cả hung khí để giành giật 'lộc vãi'
Sự việc trong clip được báo Dân trí ghi nhận vào chiều 6/9 tại đường Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Theo
Công an TP.HCM ghi nhận, tại khu vực vòng xoay thương xá Đồng Khánh,
phường Chợ Lớn hàng chục thanh niên cầm nhiều dụng cụ như vợt, túi
nilon,... chực chờ để giật cô hồn.
Đáng chú ý, có thanh niên mang theo hung khí bất ngờ lấy từ trong người ra để uy hiếp người khác, giành nhau giật tiền.
Rất
đông người tụ tập dưới lòng đường tranh giành giật cô hồn khiến một số
tuyến đường bị tắc nghẽn. Thậm chí có một số thanh niên vứt xe giữa
đường.
Sau khi nhận thông tin vụ việc gây náo loạn đường phố, lực lượng công an lập tức có mặt để xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cúng
cô hồn là một phong tục dân gian Việt Nam, phổ biến nhất vào tháng 7 âm
lịch, là dịp để bày tỏ lòng từ bi, chia sẻ vật phẩm và thức ăn cho
những vong linh bơ vơ, không nơi nương tựa. Nghi lễ này cũng nhằm mục
đích cầu mong bình an, tránh tai ương cho gia đình và người sống khỏi sự
quấy phá của các cô hồn.
********
Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ bê bối kẹo Kera
6–8 minutes
TP HCMTrước
bê bối liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, hoa hậu Thùy Tiên
nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp đồng khống để "né trách nhiệm", giữ gìn
hình ảnh cá nhân.
Hành vi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa
hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về
tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Cùng
tội danh, C01 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục,
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang
Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc,
đại diện pháp luật CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT).
Thực
phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu
Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER lên ý tưởng hợp tác. Thùy
Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông CER nhận 70%.
Do vậy, cơ
quan điều tra xác định Thùy Tiên cùng các cổ đông CER là chủ sở hữu kẹo
Kera, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về
chất lượng, nguyên liệu, thành phần các chất trong sản phẩm.
Hoa hậu Thùy Tiên lúc chưa bị bắt. Ảnh: FBNV
Sau
khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ
có trong kẹo Kera, Thùy Tiên tìm cách "né trách nhiệm" để tránh ảnh
hưởng, giữ gìn hình ảnh cá nhân.
Đầu tháng 3/2025, theo đề nghị
của Tiên, Công trao đổi với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp thức việc
hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER với Công ty CP Quảng cáo thương mại
Sen Vàng - đơn vị quản lý Thùy Tiên. Mục đích để loại bỏ vai trò của
Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu kẹo Kera về mặt truyền thông. Khi có
hợp đồng này sẽ chỉ thể hiện Tiên là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo
Kera của Công ty CER.
Sau đó Tiên nhờ Tổng Giám đốc Công ty Sen
Vàng ký hợp đồng với Công ty CER và được đồng ý. Nội dung hợp đồng do
trưởng phòng kinh doanh của Sen Vàng phối hợp soạn thảo.
Theo yêu
cầu của Thùy Tiên, Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025 nhưng
đề ngày 5/12/2024, để khớp với việc lần đầu Thùy Tiên lên sóng quảng cáo
kẹo Kera hôm 12/12/2024.
Sản phẩm kẹo Kera.
C01
xác định, những người ở Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao
đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo
Kera của Công ty CER. Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng
cáo, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện
cho Sen Vàng.
Sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp
đồng với Công ty CER để hợp thức hóa việc quảng cáo kẹo Kera cho khách
hàng từ tháng 12/2024, Tổng giám đốc mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và
ký hợp đồng. Việc này để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh
hưởng đến Sen Vàng.
C01 kết luận, Công ty Sen Vàng và các cá nhân
của công ty không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, công bố
kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng cho Thùy Tiên. Bởi thế hành vi của họ
không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can
trong vụ án.
6 buổi livestream 'thổi phồng' kẹo Kera thu về 17,5 tỷ đồng
Theo
kết luận, Lê Tuấn Linh trực tiếp chỉ đạo bộ phận nhãn hàng và truyền
thông Công ty CER xây dựng nội dung quảng cáo sản phẩm để chuyển cho
Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Dựa vào đây, ba KOL có thông
tin để chia sẻ tại các phiên phát sóng trực tiếp.
Trên các kênh
Tiktok cá nhân của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã diễn ra 6 buổi
livestream quảng cáo, giới thiệu công dụng và bán sản phẩm, từ
12/12/2024 đến 16/1/2025. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên góp mặt ở 3 phiên
phát sóng trực tiếp.
Tại các phiên livestream, Tiên, Linh, Hằng
liên tục giới thiệu, quảng bá về công dụng của sản phẩm kẹo Kera sai sự
thật. Quang Linh nói "một viên kẹo sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc của
mọi người vì cái phần rau củ quả bổ sung chất xơ"; "không có rau thì đã
có sản phẩm "rất là dễ ăn như thế này".
Hoa hậu Thùy Tiên chia
sẻ: "Kera là một loại kẹo bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi
người chứ không chỉ dành riêng cho người không ăn rau giống mình. Trong
mỗi viên kẹo có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng với các loại vitamin".
Trên
thực tế, cơ quan điều tra xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp
- chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người
kén ăn rau, nhưng nhóm này lại quảng cáo thổi phồng công dụng.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream. Ảnh: Cắt từ video
Trong
phiên livestream đầu tiên hôm 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên
khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn
hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo. Nhân với giá 129.000 đồng một hộp, phiên
livestream đã thu về 400 triệu đồng.
Nhận thấy có lợi nhuận cao,
Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận và được nhóm CER đồng ý cho
sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu). Cùng lúc, nhóm CER nhìn
ra cơ hội tiêu thụ tốt nên bàn bạc về cách quay dựng các video quảng
cáo, thổi phồng sản phẩm.
Công ty CP Asia Life do Nguyên Phong làm
Chủ tịch được nhóm Chị Em Rọt đặt hàng để sản xuất kẹo. Sau khi tự công
bố sản phẩm, Công ty Asia Life bắt đầu sản xuất kẹo Kera tại nhà máy ở
tỉnh Đăk Lăk. Từ ngày 6/12/2024 đến 3/3/2025, Công ty Asia đã dùng hơn
240 kg 10 loại bột rau củ quả để sản xuất ra gần 168.000 hộp kẹo Kera
thành phẩm. Trong đó, đã xuất bán cho Chị Em Rọt 160.127 hộp, hơn 4.000
hộp đang chuẩn bị giao, 3.800 hộp vẫn để ở nhà máy và tặng 4 hộp kẹo
thành phẩm cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
Tổng chi phí nguyên vật liệu
và bao bì để sản xuất 160.127 hộp kẹo là 2 tỷ đồng. (trong đó nguyên vật
liệu là 1,2 tỷ đồng). Sau đó, Asia Life bán cho CER để thu về tổng cộng
5,6 tỷ đồng. Như vậy, C01 kết luận Asia Life đã thu lợi bất chính 2,9
tỷ đồng.
Do tin tưởng vào các quảng cáo sai sự thật của người nổi
tiếng, 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera với tổng số 17,5 tỷ
đồng. Trong đó, hơn 40.700 khách hàng đã mua hơn 67.000 hộp kẹo trên
Tiktok, còn lại hơn 62.000 hộp kẹo được bán qua Fanpage Facebook.
C01
kết luận, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã quảng cáo
sai sự thật để lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4
tỷ đồng.
Phạm Dự
*************
Ngồi tù oan 27 năm vì bị 'nhân chứng giả' đổ tội
MỹBryan
Hooper Sr. vừa được trả tự do sau 27 năm thụ án chung thân, khi nhân
chứng quan trọng khiến ông bị tù oan bỗng thú nhận chính là thủ phạm
giết người.
Ngày 4/9, Bryan Hooper Sr. bước ra khỏi trại
giam trong sự chờ đón của gia đình sau khi bị kết án oan tội giết bà Ann
Prazniak, 77 tuổi, vào năm 1998.
Tòa sơ thẩm hạt Hennepin ở bang
Minnesota đã minh oan cho ông Bryan khi nhận được lời thú tội viết tay
từ Chalaka Young - nhân chứng chủ chốt từng làm chứng chống lại ông.
Tháng
4/1998, thi thể bà Ann được phát hiện trong thùng carton tại căn hộ ở
Minneapolis. Các quan chức kết luận bà đã tử vong hơn hai tuần trước, do
ngạt thở.
Những người hàng xóm cho biết, trong hai tuần đó, căn hộ của bà Ann bị sử dụng làm "thiên đường ma túy" và mại dâm.
Dấu
vân tay của Chalaka được tìm thấy trên những mảnh băng dính trên sàn
căn hộ, các điều tra viên phát hiện chúng giống với băng dính được tìm
thấy trên thi thể bà Ann. Khi bị thẩm vấn, Chalaka phủ nhận biết về vụ
giết người và đổ tội cho ông Bryan.
Chalaka khai bị dọa giết, ép trông chừng trong khi Bryan giết người phụ nữ 77 tuổi, sau đó phải hỗ trợ giấu xác.
Bryan
thừa nhận đã vào căn hộ của bà Ann khi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay
của ông trong phòng khách căn hộ, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ
giết người.
Thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử Bryan, Chalaka cũng
đang bị xét xử vì những cáo buộc hình sự trong vụ án không liên quan và
đã được giảm án nhờ hợp tác với các công tố viên.
Lời khai gian
dối của Chalaka còn được củng cố thêm bởi bốn nhân chứng khác, đều khẳng
định Bryan đã giết bà Ann. Cả bốn nhân chứng đều nhận được các ưu đãi
và đã rút lại lời khai qua nhiều năm.
Năm 1998, ông Bryan bị tuyên ba án chung thân nhưng có khả năng được thả sau 30 năm.
Ông Bryan Hooper Sr. (giữa) mỉm cười ôm hai con sau khi rời trại giam hôm 4/9. Ảnh: Star Tribune
Tháng
7/2025, khi đang bị giam giữ và chịu mức án 8 năm tù vì tội hành hung
nghiêm trọng, Chalaka "nhận trách nhiệm về hai sinh mạng vô tội mà tôi
đã hủy hoại".
"Tôi không thể yên lòng trước việc một người đàn ông
vô tội phải ngồi tù vì tội ác mà anh ta không hề phạm phải nữa. Tôi
không định bào chữa mà muốn nhận trách nhiệm cho hai sinh mạng vô tội mà
tôi đã hủy hoại và để chuộc lại lỗi lầm một lần trong đời", Chalaka
viết trong thư.
Chalaka lặp lại lời thú nhận này với các điều tra viên và với gia đình qua cuộc điện thoại được ghi âm trong tù.
"Chúng
tôi tin rằng Bryan Hooper không phạm tội đó, ông ấy đã ngồi tù 27 năm
vì một việc mình không làm. Chúng tôi không bao giờ có thể trả lại những
gì ông Bryan đã bị lấy đi vào năm 1998, và tôi rất xin lỗi vì điều đó",
ủy viên công tố hạt Hennepin tuyên bố và cho biết đã kiến nghị hủy bỏ
bản án của ông Bryan.
Giờ đã được tự do và đoàn tụ với gia đình, ông Bryan đang mong chờ tương lai và bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
Theo
chánh văn phòng ủy viên công tố hạt Hennepin, vụ án của bà Ann sẽ được
chuyển lại cho Sở Cảnh sát Minneapolis để điều tra thêm.
Chalaka vẫn chưa bị buộc tội trong vụ giết bà Ann, dự kiến được thả khỏi tù trong vụ án khác khoảng bốn năm nữa.
Tuệ Anh (theo Nypost)
************
Taylor Swift: Ngọc nữ và vũ nữ
Hiền Trang
5–7 minutes
Taylor Swift Ảnh: AFP
Taylor Swift mặc đồ lót cầu kỳ như một thiên thần của chương trình Victoria's Secret.
Taylor Swift không còn là ngọc nữ?
Những hình ảnh quảng bá album sắp ra mắt, The Life of A Showgirl (một cái tên cũng khiêu khích không kém: Cuộc đời của một vũ nữ), một lần nữa lại đặt Taylor Swift vào những cuộc tranh cãi.
Trong danh sách ca khúc báo trước, track nhạc thứ hai của The Life of A Showgirl mang tên Elizabeth Taylor,
nữ tài tử huyền thoại của Hollywood với tám cuộc hôn nhân cùng bảy
người chồng trong đời. Sinh thời, bà từng bị lên án bằng cụm từ "đời
sống tình ái trụy lạc".
Bằng cách chơi đùa với chủ đề tính dục,
Taylor Swift hẳn đã sẵn sàng từ bỏ biệt danh "American Sweetheart" (xin
tạm dịch: ngọc nữ nước Mỹ).
Taylor Swift quảng bá album mới
Sau
giai đoạn "hắc hóa" với hình tượng rắn chúa trong album Reputation, đây
có thể sẽ là lần tranh cãi lớn nhất về mặt xây dựng hình ảnh trong sự
nghiệp của Taylor Swift.
Người ca ngợi sự táo bạo của cô, người
nhớ nhung hình ảnh cô hàng xóm nhà bên ngọt ngào, nàng công chúa cổ tích
trong sáng thuở đôi mươi. Chẳng phải cô đã từng khẳng định được sức
mạnh nữ tính mà chẳng cần những hình ảnh gợi tình hay sao? Sao cô phải
chạy theo xu thế?
Và đệ tử chân truyền Sabrina Carpenter
Cùng
thời điểm này, ca sĩ được xem như đệ tử chân truyền của Swift là
Sabrina Carpenter, hiện tượng pop của năm 2024, phát hành album phòng
thu Man's Best Friend, một sản phẩm khiến người ta nhăn mặt ngay từ ảnh
bìa và tựa đề, chưa kể phần lời ca đầy ngụ ý và cả tuyên ngôn thẳng thắn
về tình dục.
Sabrina Carpenter gây tranh cãi
Cô ta đang thu hút sự chú ý của "ánh mắt đàn ông" phải không? Cô ta đang hạ thấp phụ nữ?
Thậm
chí ngay cả những người hiểu rằng Carpenter chỉ đang mỉa mai và châm
chọc cách mô tả sự quy phục của phụ nữ, vốn thường thấy trong văn hóa
nam trị, họ vẫn cho rằng cách ấy lợi bất cập hại: Carpenter chỉ đang
khắc sâu thêm định kiến giới mà thôi.
Tưởng như hơn 30 năm trước,
khi Madonna tung ra cuốn sách ảnh cá nhân với một loạt ảnh khỏa thân
nghệ thuật, khi MV Justify My Love của nữ hoàng nhạc pop về những huyễn
tưởng tình dục của nữ giới ra đời, bị cấm đoán vì "phô bày trọn vẹn cả
một kho tàng các hành vi lệch chuẩn", rồi được xét lại như một biểu hiện
của "nữ quyền thực thụ", thì khán giả đã dần làm quen với việc bình
thường hóa chuyện mỗi người phụ nữ đều nên có quyền làm chủ cơ thể mình.
Nhưng không.
Người
ta vẫn tranh cãi mỗi khi một nghệ sĩ nhạc đại chúng lựa chọn bộc bạch
những suy nghĩ của họ về tính dục hay khám phá những chiều kích của sự
gợi cảm. Ít nhiều, khán giả vẫn coi đây là chủ đề cấm kỵ.
Lisa và hình ảnh tranh cãi
Còn
nhớ hai năm trước, khi Lisa đạp đổ hình ảnh lý tưởng của một thần tượng
K-pop để biểu diễn ở Câu lạc bộ Crazy Horse với các vũ nữ thoát y, cô
liền trở thành đối tượng bị ném đá của không ít người. Nếu chỉ yêu/ghét
không thôi đã đành.
Nhưng một loạt bình luận trên mạng xã hội
khẳng định: Lisa đang trở thành công cụ mua vui cho giới nhà giàu. Họ
tiên đoán cô sẽ sớm bị giới tài phiệt vứt bỏ khi bước qua thời kỳ đỉnh
cao và không còn giá trị lợi dụng.
Trên danh nghĩa bảo vệ phẩm giá
trong tương lai của một người phụ nữ, người ta tin mình có quyền vật
hóa cô trong hiện tại. Và đáng nói nhất, nhiều người bình luận ấy là nữ
giới.
Điều đó làm ta nhớ lại một phát biểu đầy châm biếm của
Madonna về chủ nghĩa phân biệt giới tính: "Hãy trở thành mẫu phụ nữ mà
đàn ông muốn. Nhưng quan trọng hơn, hãy trở thành mẫu phụ nữ khiến những
phụ nữ khác thấy dễ chịu khi bạn xuất hiện bên cạnh đàn ông".
Quả
thực từ Madonna đến Britney Spears, từ Miley Cyrus đến Lisa, từ Taylor
Swift đến Sabrina Carpenter, cứ bất cứ khi nào một ngôi sao nữ (mà nhất
là những ai từng có hình tượng ngọc nữ, công chúa) khám phá những giới
hạn khác thì câu hỏi "phụ nữ có thể làm gì với cơ thể mình" lại được đem
ra tranh luận như mới.
Trong khi với câu hỏi đó chỉ có mỗi người phụ nữ tự trả lời cho chính mình mà thôi.
Ba kiểu biệt đãi dọn đường cho tập đoàn Thuận An trúng thầu nghìn tỷ
Tập
đoàn Thuận An trúng 5 gói thầu nghìn tỷ đồng nhờ 3 biệt đãi: đi cửa sau
với quan chức để được điều chỉnh hồ sơ theo ý thích; lén chấm thầu
trước; bóc niêm phong, tráo hồ sơ.
Ngày 8/9, ông Nguyễn
Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An cùng Trần Quang Anh, cựu
Tổng giám đốc và Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc, dự kiến bị TAND
Hà Nội xét xử trong vụ án gian lận đấu thầu tại nhiều công trình ở
Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, gây thiệt hại 120 tỷ đồng.
Cùng
ra toà còn có nhiều người "quan hệ thân tình" với Thuận An, trong đó có
ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý
nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội
Vụ
án do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự TAND Hà Nội làm chủ
tọa, dự kiến xét xử trong nhiều ngày. Hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa
cho 29 bị cáo.
HĐXX triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm: Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh liên quan và
Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.
Như nhiều đại án sai phạm
đấu thầu khác, vụ án xoay quanh những cuộc nhờ vả, chạy chọt, lợi dụng
tiền, quyền với lãnh đạo cấp cao để doanh nghiệp được trúng thầu các dự
án quan trọng khi không có năng lực. Ở mỗi địa phương, Thuận An đều được
biệt đãi theo những cách khác nhau. Đổi lại, doanh nghiệp này cũng có
chính sách "chăm sóc" tương ứng với các "ân nhân".
Điều chỉnh hồ sơ thầu theo ý thích doanh nghiệp
Sai phạm đầu tiên bị VKSND Tối cao nhắc trong cáo trạng là dự án cầu Đồng Việt tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
(cũ), năm 2021. Do quan hệ thân thiết từ trước, Chủ tịch Thuận An nhờ
ông Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhằm
tạo điều kiện cho Thuận An được thi công.
Tháng 12/2021, trong bữa
cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội,
ông Hà giới thiệu Hưng với Bí thư Tỉnh uỷ, nói Tập đoàn Thuận An là "đơn
vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia
dự án cầu Đồng Việt".
Vị Bí thư giữ lời, sau đó tác động đến ông
Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án, để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận
An. Thời gian này, Chủ tịch Thuận An cũng nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo
tỉnh để "xin" dự án.
Ông Pích, Phó chủ tịch Bắc Giang khi đó, cũng
tích cực đốc thúc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Thuận
An trúng thầu, cáo trạng nêu.
Ông Nguyễn Văn Thạo trong lễ khởi công cầu Đồng Việt, tháng 6/2022, bị cáo buộc nhận 11 tỷ đồng từ Thuận An. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lo
xong bên quan chức, Chủ tịch Thuận An khi này tiếp tục giải bài toán
thứ hai: Tìm công ty thực sự có năng lực để làm liên danh nhà thầu với
mình. Công ty Trung Chính là cái tên được lựa chọn. Theo cáo trạng đây
là đơn vị có năng lực thi công cầu treo công nghệ cao, đủ năng lực độc
lập thi công "nhưng không có quan hệ với tỉnh".
Bị can Hưng mời
thêm một số công ty có năng lực khác làm thầu phụ, thành lập liên danh.
Họ thống nhất: Thuận An sẽ là đầu mối làm việc với chủ đầu tư là phía
tỉnh Bắc Giang; các công ty còn lại trong liên danh ai giỏi lĩnh vực nào
làm mảng đó.
Quá trình thực hiện, do có chỉ đạo của lãnh đạo
tỉnh, Thuận An còn được cung cấp dự thảo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự
toán để nghiên cứu, tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn điều chỉnh theo ý
mình. Tập đoàn này cũng được cung cấp dự thảo Hồ sơ mời thầu để xem và
sau đó thậm chí đề nghị thay đổi tiêu chí mời thầu để "khớp" với năng
lực của Thuận An.
Cơ quan tố tụng cho hay dù đã được nới tay,
Thuận An vẫn không đủ năng lực, vẫn phải lập khống các hợp đồng thi công
thể hiện từng làm một công trình tại Ninh Thuận từ 10 năm trước dù thực
tế không phải vậy.
Sau 3 tuần mời thầu, duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ và do đó trúng thầu. Đó là liên danh của Thuận An.
Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị cáo buộc nhận 4 tỷ đồng. Ảnh: BGP
Sau
khi trúng thầu, trước việc Giám đốc Ban quản lý dự án thống nhất Thuận
An yêu cầu phải "nộp tiền cơ chế" 3% giá trị trước thuế của gói thầu
(hơn 1.100 tỷ đồng), Thuận An đã đề nghị các công ty trong liên danh
cùng góp tiền, tổng 92 tỷ đồng.
Ông Thạo cũng được liên danh này
hùn nhau, đưa riêng 11 tỷ đồng; cấp phó Đàm Văn Cường 3,75 tỷ đồng. Phó
chủ tịch tỉnh Pích nhận 4 tỷ đồng. Riêng ông Phạm Thái Hà được Chủ tịch
Thuận An đến tận nhà đưa tiền, tặng quà tổng 750 triệu đồng.
Bóc niêm phong, tráo hồ sơ thầu
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được Thủ tướng phê duyệt năm 2019, Ban quản lý Dự án tỉnh Tuyên Quang (cũ) làm chủ đầu tư gói thầu giai đoạn 1 trị giá 488 tỷ đồng.
Tiếp
tục do quen biết, Chủ tịch Thuận An gặp ông Trần Viết Cương, khi này là
Giám đốc Ban quản lý dự án, để xin công trình. Ông Cường đồng ý, yêu
cầu liên danh với hai công ty là Hiệp Phú và Licogi 14 để thi công. Ông
Cương cũng làm cầu nối cho 3 chủ doanh nghiệp gặp gỡ, thống nhất hồ sơ,
đồng thời cũng chỉ đạo cấp dưới ở Ban quản lý sao chép toàn bộ file dự
toán chi tiết gói thầu để đưa cho doanh nghiệp.
Vì không có năng
lực thi công, Thuận An vẫn phải bắt tay với một doanh nghiệp khác để nếu
trúng thầu thì họ làm, còn Thuận An chỉ cấp vật tư. Họ cũng bàn bạc
kiếm thêm "quân xanh, quân đỏ", lên phương án bỏ giá để "diễn kịch" cho
buổi đấu thầu.
Tháng
11/2023, ông Trần Viết Cương 2023 được bầu làm Chủ tịch UBND TP Tuyên
Quang với 100% phiếu bầu. 5 tháng sau, ông bị bắt. Ảnh: TTV
Kết
thúc thời gian mời thầu có 3 đơn vị nộp hồ sơ gồm liên danh của Thuận
An và hai công ty được nhờ làm "quân xanh, quân đỏ". Hồ sơ của Thuận An
thậm chí chưa hoàn thiện, vẫn được chấm thầu và được Ban quản lý "tạo
điều kiện" cho nộp sau đó 17 ngày.
Được Giám đốc Ban quản lý đồng
ý, hai cán bộ tại đây đã bóc niêm phong, tráo hồ sơ mới cho Thuận An để
doanh nghiệp này đủ yêu cầu và sau đó trúng thầu đúng "kịch bản", cáo
trạng nêu.
Cũng giống dự án ở Bắc Giang, chủ tịch Thuận An thu từ
các nhà thầu 14% tiền "cơ chế" do nhờ Thuận An quan hệ họ mới có dự án
để làm, tổng 9,8 tỷ đồng.
Do nâng đỡ, ông Cương được liên danh nhà
thầu Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14 biếu 12,5 tỷ đồng, cấp dưới của
ông cũng được biếu thêm 160 triệu đồng.
Lén chấm thầu trước để doanh nghiệp chỉnh hồ sơ, đảm bảo trúng
Tại Hà Nội,
dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 được phê duyệt năm 2020, tiếp tục trở thành mục
tiêu của Thuận An khi ông Hưng lần thứ hai nhờ đến quan hệ với ông Phạm
Thái Hà, khi đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Hà giới
thiệu để Hưng gặp ông Phạm Hoàng Tuấn, khi này là Giám đốc Ban quản lý
dự án Hà Nội, để xin dự án. "Biết Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp
cao", ông Tuấn không chỉ đồng ý, còn đốc thúc cấp phó và các cán bộ dưới
quyền tận tình giúp đỡ, cáo trạng nêu.
Không lâu sau, khi có
doanh nghiệp thứ hai cũng đến "xin" dự án, ông Tuấn lại nhận lời, cho
làm liên danh nhà thầu với Thuận An. Liên danh nhà thầu Thuận An - Công
ty Cầu 7 Thăng Long ra đời, chia tỷ lệ gói thầu 70-30.
Ômg Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội. Ảnh: Võ Hải
Hết
thời gian mời thầu có 3 đơn vị nộp hồ sơ. Lần này, Thuận An không dùng
đến kế "quân xanh, quân đỏ" nhưng nhận được hậu thuẫn của Ban quản lý
theo kiểu khác. Cụ thể, VKS cáo buộc Trần Quang Anh, Tổng giám đốc Thuận
An, cùng Trịnh Văn Thanh, khi đó là Phó phòng của Ban quản lý dự án Hà
Nội, tập hợp 3 hồ sơ dự thầu để Bùi Thanh Tuân (Phó giám đốc Công ty
CFTD - đơn vị tư vấn hồ sơ mời thầu và chấm thầu) xem xét và chấm thầu
trước. Tuân sẽ chỉ ra cho Thuận An còn thiếu sót những gì để bổ sung,
"đảm bảo thắng 2 nhà thầu còn lại".
Nhờ được nâng đỡ nhiều phía, liên danh Thuận An - Cầu 7 Thăng Long trúng gói thầu 290 tỷ đồng.
Để
cảm ơn, Chủ tịch Thuận An chỉ đạo nhân viên chia tiền cho người của Ban
quản lý dự án theo barem: giám đốc, phó giám đốc mỗi người 1%; Phòng
giám sát - đơn vị trực tiếp nghiệm thu 2% số tiền được thanh toán (trước
thuế); Tổ tư vấn giám sát 0,5%...
Để có tiền biếu, ông Hưng thu
phí chênh lệch từ các đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu tổng 9,3
tỷ đồng, đưa vào hồ sơ nghiệm thu và đã được chủ đầu tư thanh toán, được
tính là thiệt hại.
Cùng các thủ đoạn nhờ vả quan chức, biếu tiền,
thông đồng gian lận thầu, vào các năm 2022 và 2023, Thuận An liên tiếp
trúng thêm 2 dự án gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thuộc địa
phận tỉnh Quảng Nam của Bộ Giao thông vận tải, nay là
Bộ Xây dựng, trị giá 430 tỷ đồng; gói thầu đường ven sông kết nối từ
đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, trị giá 706 tỷ
đồng - dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Duy Hưng (trái) Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và Tổng giám đốc và Trần Anh Quang. Ảnh: Bộ Công an
Tổng hợp sai phạm tại cả 5 tỉnh thành, bộ ngành, các bị cáo đã gây thiệt hại 120 tỷ đồng cho nhà nước, VKS cáo buộc.
Giai
đoạn điều tra, truy tố nhà chức trách đã thu giữ 10 tỷ đồng và 30.000
USD; các bị can, cá nhân liên quan tự nguyện nộp hơn 116 tỷ đồng và
100.000 USD khắc phục hậu quả. 7 tài khoản của Chủ tịch Thuận An cũng bị phong tỏa, tổng 32,5 tỷ đồng.
Lỗ hổng quản lý
Qua
vụ án này, VKSND Tối cao chỉ ra còn có sơ hở, thiếu sót trong các văn
bản quy phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng công
trình giao thông, đấu thầu, kiểm toán. "Đây là nguyên nhân, điều kiện
dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo", cơ quan công tố nêu.
VKS
cũng đánh giá, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, UBND Bắc Giang, Tuyên Quang,
Hà Nội, Quảng Ninh đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập
đoàn Thuận An, các công ty, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.
VKS
do đó kiến nghị tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng, lựa chọn nhà
thầu có đủ năng lực, thi công đúng thời hạn, đảm bảo công bằng, minh
bạch trong đấu thầu. Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ và công khai kết
quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài
chính và doanh thu của doanh nghiệp.
Quá trình điều tra vụ án xác
định, một số cá nhân thực hiện hành vi có liên quan ở vị trí, vai trò và
mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an đã căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để có văn bản kiến nghị các
cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định.
Sai phạm của một số cá nhân khác sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý.
Thanh Lam - Phạm Dự
*************
Quang Lê quỳ lạy ban thờ Phật, nguyện ăn chay 2 năm vì 1 việc nhưng bị xúi dại
~3 minutes
Theo
như lời chia sẻ mới đây của nam ca sĩ Quang Lê rằng, thực ra tôi bỏ ăn
chay lúc đó là bị xúi dại. Trong hai năm ăn chay, tôi không hề ăn đồ mặn
nhưng tự nhiên lần đó đi qua một đám tiệc bị giữ lại và xúi giục nên bỏ
mất mấy tháng ăn chay. Giờ thì tôi nghĩ ăn chay cũng được, ăn mặn cũng
được, miễn tâm tốt là được.
Mới đây, tại chương trình Music Box, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ một kỷ niệm của mình thời gian đầu sự nghiệp.
Quang Lê
Anh
nói: "Tôi có một bí mật về chính bản thân tôi với Phật mà hôm nay tôi
mới kể ra. Hồi đó, tôi đi một cuộc thi ca hát do chú nhạc sĩ Ngọc Phu tổ
chức.
Đêm trước đó, tôi tới trước ban thờ Phật, có cả tượng Phật
Bà Quan Âm. Tôi quỳ lạy trước ban thờ Phật cầu nguyện rằng "con không
mong được giải nhất, con chỉ cầu có được một giải thưởng nhỏ để được
trải nghiệm với nghề trong cuộc đời con.
Con nguyện xin ăn chay
hai năm để đền lại ơn đức Phật nếu có giải. Và tôi đã được giải nhì, quá
sức mong đợi của tôi. Sau đó, tôi ăn chay theo đúng lời nguyện của mình
nhưng còn thiếu vài tháng nữa mới đủ hai năm".
Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nghe vậy liền thốt lên: "Vậy thì Quang Lê phải trả ngay, ăn chay mà nợ là không được".
Quang
Lê phân trần: "Thực ra tôi bỏ ăn chay lúc đó là bị xúi dại. Trong hai
năm ăn chay, tôi không hề ăn đồ mặn nhưng tự nhiên lần đó đi qua một đám
tiệc bị giữ lại và xúi giục nên bỏ mất mấy tháng ăn chay. Giờ thì tôi
nghĩ ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn tâm tốt là được".
Ngọc Huyền
Ngọc
Huyền vẫn khẳng định: "Không, Quang Lê nhất định phải trả nợ. Riêng vụ
ăn chay này tôi sẽ nhắc Quang Lê liên tục để trả nợ ăn chay. Tôi sẽ nhắc
Quang Lê mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện giục Quang Lê ăn chay
đi, còn nợ mấy tháng ăn chay nữa".
Nghệ sĩ Hương Thủy cũng nói: "Tôi cũng bị giống Quang Lê là bị nợ ăn chay quá nhiều. Tôi vẫn chưa thể ăn chay trường được".
Ngọc
Huyền chia sẻ: "Thực sự mà nói, việc ăn chay không phải bắt buộc. Ăn
chay là tự mình răn mình, tự nhắc nhở mình để từ bi, vui vẻ, sống yêu
thương hơn thôi. Tụng kinh không phải Phật nghe mà để tự răn đe mình
sống tốt hơn, tự biết sửa sai cho chính mình. Khi nhận được điều đó thì
tự mình hạnh phúc trong từng giây phút sống.
Không biết mọi người sao nhưng từ lúc tôi đọc kinh, tu thiền là tôi thấy cái tâm mình tĩnh lặng hơn, bớt nóng giận lại".
********************
Hoảng hồn cảnh hỗn loạn cướp tiền cúng cô hồn, có thanh niên mang theo cả hung khí để giành giật 'lộc vãi'
Sự việc trong clip được báo Dân trí ghi nhận vào chiều 6/9 tại đường Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Theo
Công an TP.HCM ghi nhận, tại khu vực vòng xoay thương xá Đồng Khánh,
phường Chợ Lớn hàng chục thanh niên cầm nhiều dụng cụ như vợt, túi
nilon,... chực chờ để giật cô hồn.
Đáng chú ý, có thanh niên mang theo hung khí bất ngờ lấy từ trong người ra để uy hiếp người khác, giành nhau giật tiền.
Rất
đông người tụ tập dưới lòng đường tranh giành giật cô hồn khiến một số
tuyến đường bị tắc nghẽn. Thậm chí có một số thanh niên vứt xe giữa
đường.
Sau khi nhận thông tin vụ việc gây náo loạn đường phố, lực lượng công an lập tức có mặt để xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cúng
cô hồn là một phong tục dân gian Việt Nam, phổ biến nhất vào tháng 7 âm
lịch, là dịp để bày tỏ lòng từ bi, chia sẻ vật phẩm và thức ăn cho
những vong linh bơ vơ, không nơi nương tựa. Nghi lễ này cũng nhằm mục
đích cầu mong bình an, tránh tai ương cho gia đình và người sống khỏi sự
quấy phá của các cô hồn.
********
Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ bê bối kẹo Kera
6–8 minutes
TP HCMTrước
bê bối liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, hoa hậu Thùy Tiên
nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp đồng khống để "né trách nhiệm", giữ gìn
hình ảnh cá nhân.
Hành vi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa
hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về
tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Cùng
tội danh, C01 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục,
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang
Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc,
đại diện pháp luật CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT).
Thực
phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu
Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER lên ý tưởng hợp tác. Thùy
Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông CER nhận 70%.
Do vậy, cơ
quan điều tra xác định Thùy Tiên cùng các cổ đông CER là chủ sở hữu kẹo
Kera, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về
chất lượng, nguyên liệu, thành phần các chất trong sản phẩm.
Hoa hậu Thùy Tiên lúc chưa bị bắt. Ảnh: FBNV
Sau
khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ
có trong kẹo Kera, Thùy Tiên tìm cách "né trách nhiệm" để tránh ảnh
hưởng, giữ gìn hình ảnh cá nhân.
Đầu tháng 3/2025, theo đề nghị
của Tiên, Công trao đổi với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp thức việc
hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER với Công ty CP Quảng cáo thương mại
Sen Vàng - đơn vị quản lý Thùy Tiên. Mục đích để loại bỏ vai trò của
Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu kẹo Kera về mặt truyền thông. Khi có
hợp đồng này sẽ chỉ thể hiện Tiên là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo
Kera của Công ty CER.
Sau đó Tiên nhờ Tổng Giám đốc Công ty Sen
Vàng ký hợp đồng với Công ty CER và được đồng ý. Nội dung hợp đồng do
trưởng phòng kinh doanh của Sen Vàng phối hợp soạn thảo.
Theo yêu
cầu của Thùy Tiên, Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025 nhưng
đề ngày 5/12/2024, để khớp với việc lần đầu Thùy Tiên lên sóng quảng cáo
kẹo Kera hôm 12/12/2024.
Sản phẩm kẹo Kera.
C01
xác định, những người ở Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao
đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo
Kera của Công ty CER. Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng
cáo, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện
cho Sen Vàng.
Sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp
đồng với Công ty CER để hợp thức hóa việc quảng cáo kẹo Kera cho khách
hàng từ tháng 12/2024, Tổng giám đốc mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và
ký hợp đồng. Việc này để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh
hưởng đến Sen Vàng.
C01 kết luận, Công ty Sen Vàng và các cá nhân
của công ty không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, công bố
kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng cho Thùy Tiên. Bởi thế hành vi của họ
không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can
trong vụ án.
6 buổi livestream 'thổi phồng' kẹo Kera thu về 17,5 tỷ đồng
Theo
kết luận, Lê Tuấn Linh trực tiếp chỉ đạo bộ phận nhãn hàng và truyền
thông Công ty CER xây dựng nội dung quảng cáo sản phẩm để chuyển cho
Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Dựa vào đây, ba KOL có thông
tin để chia sẻ tại các phiên phát sóng trực tiếp.
Trên các kênh
Tiktok cá nhân của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã diễn ra 6 buổi
livestream quảng cáo, giới thiệu công dụng và bán sản phẩm, từ
12/12/2024 đến 16/1/2025. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên góp mặt ở 3 phiên
phát sóng trực tiếp.
Tại các phiên livestream, Tiên, Linh, Hằng
liên tục giới thiệu, quảng bá về công dụng của sản phẩm kẹo Kera sai sự
thật. Quang Linh nói "một viên kẹo sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc của
mọi người vì cái phần rau củ quả bổ sung chất xơ"; "không có rau thì đã
có sản phẩm "rất là dễ ăn như thế này".
Hoa hậu Thùy Tiên chia
sẻ: "Kera là một loại kẹo bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi
người chứ không chỉ dành riêng cho người không ăn rau giống mình. Trong
mỗi viên kẹo có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng với các loại vitamin".
Trên
thực tế, cơ quan điều tra xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp
- chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người
kén ăn rau, nhưng nhóm này lại quảng cáo thổi phồng công dụng.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream. Ảnh: Cắt từ video
Trong
phiên livestream đầu tiên hôm 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên
khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn
hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo. Nhân với giá 129.000 đồng một hộp, phiên
livestream đã thu về 400 triệu đồng.
Nhận thấy có lợi nhuận cao,
Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận và được nhóm CER đồng ý cho
sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu). Cùng lúc, nhóm CER nhìn
ra cơ hội tiêu thụ tốt nên bàn bạc về cách quay dựng các video quảng
cáo, thổi phồng sản phẩm.
Công ty CP Asia Life do Nguyên Phong làm
Chủ tịch được nhóm Chị Em Rọt đặt hàng để sản xuất kẹo. Sau khi tự công
bố sản phẩm, Công ty Asia Life bắt đầu sản xuất kẹo Kera tại nhà máy ở
tỉnh Đăk Lăk. Từ ngày 6/12/2024 đến 3/3/2025, Công ty Asia đã dùng hơn
240 kg 10 loại bột rau củ quả để sản xuất ra gần 168.000 hộp kẹo Kera
thành phẩm. Trong đó, đã xuất bán cho Chị Em Rọt 160.127 hộp, hơn 4.000
hộp đang chuẩn bị giao, 3.800 hộp vẫn để ở nhà máy và tặng 4 hộp kẹo
thành phẩm cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
Tổng chi phí nguyên vật liệu
và bao bì để sản xuất 160.127 hộp kẹo là 2 tỷ đồng. (trong đó nguyên vật
liệu là 1,2 tỷ đồng). Sau đó, Asia Life bán cho CER để thu về tổng cộng
5,6 tỷ đồng. Như vậy, C01 kết luận Asia Life đã thu lợi bất chính 2,9
tỷ đồng.
Do tin tưởng vào các quảng cáo sai sự thật của người nổi
tiếng, 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera với tổng số 17,5 tỷ
đồng. Trong đó, hơn 40.700 khách hàng đã mua hơn 67.000 hộp kẹo trên
Tiktok, còn lại hơn 62.000 hộp kẹo được bán qua Fanpage Facebook.
C01
kết luận, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã quảng cáo
sai sự thật để lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4
tỷ đồng.
Phạm Dự
*************
Ngồi tù oan 27 năm vì bị 'nhân chứng giả' đổ tội
MỹBryan
Hooper Sr. vừa được trả tự do sau 27 năm thụ án chung thân, khi nhân
chứng quan trọng khiến ông bị tù oan bỗng thú nhận chính là thủ phạm
giết người.
Ngày 4/9, Bryan Hooper Sr. bước ra khỏi trại
giam trong sự chờ đón của gia đình sau khi bị kết án oan tội giết bà Ann
Prazniak, 77 tuổi, vào năm 1998.
Tòa sơ thẩm hạt Hennepin ở bang
Minnesota đã minh oan cho ông Bryan khi nhận được lời thú tội viết tay
từ Chalaka Young - nhân chứng chủ chốt từng làm chứng chống lại ông.
Tháng
4/1998, thi thể bà Ann được phát hiện trong thùng carton tại căn hộ ở
Minneapolis. Các quan chức kết luận bà đã tử vong hơn hai tuần trước, do
ngạt thở.
Những người hàng xóm cho biết, trong hai tuần đó, căn hộ của bà Ann bị sử dụng làm "thiên đường ma túy" và mại dâm.
Dấu
vân tay của Chalaka được tìm thấy trên những mảnh băng dính trên sàn
căn hộ, các điều tra viên phát hiện chúng giống với băng dính được tìm
thấy trên thi thể bà Ann. Khi bị thẩm vấn, Chalaka phủ nhận biết về vụ
giết người và đổ tội cho ông Bryan.
Chalaka khai bị dọa giết, ép trông chừng trong khi Bryan giết người phụ nữ 77 tuổi, sau đó phải hỗ trợ giấu xác.
Bryan
thừa nhận đã vào căn hộ của bà Ann khi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay
của ông trong phòng khách căn hộ, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ
giết người.
Thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử Bryan, Chalaka cũng
đang bị xét xử vì những cáo buộc hình sự trong vụ án không liên quan và
đã được giảm án nhờ hợp tác với các công tố viên.
Lời khai gian
dối của Chalaka còn được củng cố thêm bởi bốn nhân chứng khác, đều khẳng
định Bryan đã giết bà Ann. Cả bốn nhân chứng đều nhận được các ưu đãi
và đã rút lại lời khai qua nhiều năm.
Năm 1998, ông Bryan bị tuyên ba án chung thân nhưng có khả năng được thả sau 30 năm.
Ông Bryan Hooper Sr. (giữa) mỉm cười ôm hai con sau khi rời trại giam hôm 4/9. Ảnh: Star Tribune
Tháng
7/2025, khi đang bị giam giữ và chịu mức án 8 năm tù vì tội hành hung
nghiêm trọng, Chalaka "nhận trách nhiệm về hai sinh mạng vô tội mà tôi
đã hủy hoại".
"Tôi không thể yên lòng trước việc một người đàn ông
vô tội phải ngồi tù vì tội ác mà anh ta không hề phạm phải nữa. Tôi
không định bào chữa mà muốn nhận trách nhiệm cho hai sinh mạng vô tội mà
tôi đã hủy hoại và để chuộc lại lỗi lầm một lần trong đời", Chalaka
viết trong thư.
Chalaka lặp lại lời thú nhận này với các điều tra viên và với gia đình qua cuộc điện thoại được ghi âm trong tù.
"Chúng
tôi tin rằng Bryan Hooper không phạm tội đó, ông ấy đã ngồi tù 27 năm
vì một việc mình không làm. Chúng tôi không bao giờ có thể trả lại những
gì ông Bryan đã bị lấy đi vào năm 1998, và tôi rất xin lỗi vì điều đó",
ủy viên công tố hạt Hennepin tuyên bố và cho biết đã kiến nghị hủy bỏ
bản án của ông Bryan.
Giờ đã được tự do và đoàn tụ với gia đình, ông Bryan đang mong chờ tương lai và bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
Theo
chánh văn phòng ủy viên công tố hạt Hennepin, vụ án của bà Ann sẽ được
chuyển lại cho Sở Cảnh sát Minneapolis để điều tra thêm.
Chalaka vẫn chưa bị buộc tội trong vụ giết bà Ann, dự kiến được thả khỏi tù trong vụ án khác khoảng bốn năm nữa.
Tuệ Anh (theo Nypost)
************
Taylor Swift: Ngọc nữ và vũ nữ
Hiền Trang
5–7 minutes
Taylor Swift Ảnh: AFP
Taylor Swift mặc đồ lót cầu kỳ như một thiên thần của chương trình Victoria's Secret.
Taylor Swift không còn là ngọc nữ?
Những hình ảnh quảng bá album sắp ra mắt, The Life of A Showgirl (một cái tên cũng khiêu khích không kém: Cuộc đời của một vũ nữ), một lần nữa lại đặt Taylor Swift vào những cuộc tranh cãi.
Trong danh sách ca khúc báo trước, track nhạc thứ hai của The Life of A Showgirl mang tên Elizabeth Taylor,
nữ tài tử huyền thoại của Hollywood với tám cuộc hôn nhân cùng bảy
người chồng trong đời. Sinh thời, bà từng bị lên án bằng cụm từ "đời
sống tình ái trụy lạc".
Bằng cách chơi đùa với chủ đề tính dục,
Taylor Swift hẳn đã sẵn sàng từ bỏ biệt danh "American Sweetheart" (xin
tạm dịch: ngọc nữ nước Mỹ).
Taylor Swift quảng bá album mới
Sau
giai đoạn "hắc hóa" với hình tượng rắn chúa trong album Reputation, đây
có thể sẽ là lần tranh cãi lớn nhất về mặt xây dựng hình ảnh trong sự
nghiệp của Taylor Swift.
Người ca ngợi sự táo bạo của cô, người
nhớ nhung hình ảnh cô hàng xóm nhà bên ngọt ngào, nàng công chúa cổ tích
trong sáng thuở đôi mươi. Chẳng phải cô đã từng khẳng định được sức
mạnh nữ tính mà chẳng cần những hình ảnh gợi tình hay sao? Sao cô phải
chạy theo xu thế?
Và đệ tử chân truyền Sabrina Carpenter
Cùng
thời điểm này, ca sĩ được xem như đệ tử chân truyền của Swift là
Sabrina Carpenter, hiện tượng pop của năm 2024, phát hành album phòng
thu Man's Best Friend, một sản phẩm khiến người ta nhăn mặt ngay từ ảnh
bìa và tựa đề, chưa kể phần lời ca đầy ngụ ý và cả tuyên ngôn thẳng thắn
về tình dục.
Sabrina Carpenter gây tranh cãi
Cô ta đang thu hút sự chú ý của "ánh mắt đàn ông" phải không? Cô ta đang hạ thấp phụ nữ?
Thậm
chí ngay cả những người hiểu rằng Carpenter chỉ đang mỉa mai và châm
chọc cách mô tả sự quy phục của phụ nữ, vốn thường thấy trong văn hóa
nam trị, họ vẫn cho rằng cách ấy lợi bất cập hại: Carpenter chỉ đang
khắc sâu thêm định kiến giới mà thôi.
Tưởng như hơn 30 năm trước,
khi Madonna tung ra cuốn sách ảnh cá nhân với một loạt ảnh khỏa thân
nghệ thuật, khi MV Justify My Love của nữ hoàng nhạc pop về những huyễn
tưởng tình dục của nữ giới ra đời, bị cấm đoán vì "phô bày trọn vẹn cả
một kho tàng các hành vi lệch chuẩn", rồi được xét lại như một biểu hiện
của "nữ quyền thực thụ", thì khán giả đã dần làm quen với việc bình
thường hóa chuyện mỗi người phụ nữ đều nên có quyền làm chủ cơ thể mình.
Nhưng không.
Người
ta vẫn tranh cãi mỗi khi một nghệ sĩ nhạc đại chúng lựa chọn bộc bạch
những suy nghĩ của họ về tính dục hay khám phá những chiều kích của sự
gợi cảm. Ít nhiều, khán giả vẫn coi đây là chủ đề cấm kỵ.
Lisa và hình ảnh tranh cãi
Còn
nhớ hai năm trước, khi Lisa đạp đổ hình ảnh lý tưởng của một thần tượng
K-pop để biểu diễn ở Câu lạc bộ Crazy Horse với các vũ nữ thoát y, cô
liền trở thành đối tượng bị ném đá của không ít người. Nếu chỉ yêu/ghét
không thôi đã đành.
Nhưng một loạt bình luận trên mạng xã hội
khẳng định: Lisa đang trở thành công cụ mua vui cho giới nhà giàu. Họ
tiên đoán cô sẽ sớm bị giới tài phiệt vứt bỏ khi bước qua thời kỳ đỉnh
cao và không còn giá trị lợi dụng.
Trên danh nghĩa bảo vệ phẩm giá
trong tương lai của một người phụ nữ, người ta tin mình có quyền vật
hóa cô trong hiện tại. Và đáng nói nhất, nhiều người bình luận ấy là nữ
giới.
Điều đó làm ta nhớ lại một phát biểu đầy châm biếm của
Madonna về chủ nghĩa phân biệt giới tính: "Hãy trở thành mẫu phụ nữ mà
đàn ông muốn. Nhưng quan trọng hơn, hãy trở thành mẫu phụ nữ khiến những
phụ nữ khác thấy dễ chịu khi bạn xuất hiện bên cạnh đàn ông".
Quả
thực từ Madonna đến Britney Spears, từ Miley Cyrus đến Lisa, từ Taylor
Swift đến Sabrina Carpenter, cứ bất cứ khi nào một ngôi sao nữ (mà nhất
là những ai từng có hình tượng ngọc nữ, công chúa) khám phá những giới
hạn khác thì câu hỏi "phụ nữ có thể làm gì với cơ thể mình" lại được đem
ra tranh luận như mới.
Trong khi với câu hỏi đó chỉ có mỗi người phụ nữ tự trả lời cho chính mình mà thôi.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?