Cà Kê Dê Ngỗng

Vì sao hải quân Trung Quốc xuất hiện ở Địa Trung Hải?

Lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc trở lại với sức mạnh “khó lường”, các cường quốc phương Tây đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra đụng độ với các lực lượng quân sự của Trung Quốc ở bên ngoài sân sau của đất nước này.

Yếu tố quan trọng góp phần vào sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc là sự thay đổi trong những năm gần đây từ lực lượng quân đội với các lực lượng chính quy là trọng tâm của Mao Trạch Đông sang lực lượng quân đội nơi mà các ngành vũ trang khác như Không quân (PLAAF), Hải quân (PLAN) và Quân đoàn pháo binh số 2 (SAC) được trao quyền tự do hành động lớn hơn.

Đặc biệt là lực lượng Hải quân Quân đội giải phóng nhân dân (PLAN) do phát triển cùng với những tham vọng trở thành một cường quốc của Bắc Kinh nên lực lượng này không chỉ có quyền “giương cao thanh thế” cho toàn thể quốc gia như khi làm nhiệm vụ chống hải tặc ngoài khơi vịnh Aden mà còn góp phần phát triển các sứ mệnh chiến lược của Trung Quốc.

Vì sao hải quân Trung Quốc xuất hiện ở Địa Trung Hải?

Tàu khu trục Type 052 "Thanh Đảo" (số hiệu 113)

Điều này được chứng minh rõ ràng khi PLAN hộ tống hạm đội bao gồm tàu khu trục Type 052 "Thanh Đảo" (số hiệu 113), tàu tên lửa khu trục Type 054A “Yantai” (số hiệu 538), và tàu phụ trợ tiếp dầu "Weishanhu" (số hiệu 887) vượt qua kênh đào Suez, với sự cho phép của Ai Cập, tới Địa Trung Hải (theo báo cáo của truyền thông Ai Cập).

Mặc dù các phương tiện truyền thông Ai Cập ban đầu cho biết các tàu này có thể sẽ tổ chức tập trận tại vùng Địa Trung Hải nhưng sau đó Ai Cập cũng như các phương tiện truyền thông Trung Đông lại cho biết các tàu này vẫn tiếp tục đi qua Dardanelles tới Ukraine.

Hồi tháng 6, các phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin, các tàu của PLAN đang có kế hoạch tham gia tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển Syria cùng với các lực lượng hải quân Syria, Nga, và Iran (Nga và Syria sau đó đã từ chối tham gia cuộc tập trận này).

Giống như Bắc Kinh, Matxcơva phản đối sự can thiệp của nước ngoài tại Syria, và hồi giữa tháng 7 đã gửi một đội gồm 11 tàu chiến đến Địa Trung Hải, và gửi thêm một số tàu nữa tới đây vào cuối tháng đó. Nga cho rằng tàu chiến của Nga không tham gia vào các nhiệm vụ Syria, mà chỉ đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận Kaskad-2012 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Về phần mình, Tehran, một đồng minh khác của Bắc Kinh, đang lo sợ về khả năng thay đổi chế độ ở Syria, một phần vì Syria dưới quyền kiểm soát của al-Assad đang là một cầu nối quan trọng để đưa những hỗ trợ của Iran tới Hezbollah ở Lebanon.

Mặc dù có vẻ như cuộc tập trận chung sẽ không diễn ra vào thời điểm này nhưng có một điều chắc chắn là việc xuất hiện của các tàu của PLAN và Nga tại khu vực này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là một sự răn đe đối với việc can thiệp của các cường quốc phương Tây vào cuộc khủng hoảng Syria.

Vì những lý do hiển nhiên, hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc trong khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang ngày càng căng thẳng vì các tranh chấp ở biển Đông.

Càng có nhiều điểm xung đột và va chạm thì nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ càng tăng. Và khi đó, các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh vốn đã có xu hướng coi Trung Quốc là “nạn nhân” sẽ coi một cuộc đụng độ là một kế hoạch nhằm vào mình, để rồi sau đó tiến hành trả đũa với lý do đơn thuần là tự vệ.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để cho rằng Trung Quốc đang có biểu hiện bành trướng nhưng chúng ta đang thấy sự xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ của một sức mạnh mới với mục tiêu hướng tới các vùng biển trên toàn cầu, với những chiến lược thường đối lập với các nước phương Tây.

Những hiểu lầm và rủi ro rất dễ xảy ra. Ví dụ, mặc dù không trực tiếp tham gia vào chiến sự, các tàu của PLAN và Nga có thể sẽ cố gắng để tạo ra một đường rào trên biển nhằm ngăn chặn tàu của các nước phương Tây tiến vào Syria tiến hành các hành động quân sự hoặc ngăn chặn các lệnh cấm vận. Những hành động như vậy có thể dẫn đến các phản ứng dây chuyền, mà âm vang của nó có thể “dội lại” khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phạm Khánh

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vì sao hải quân Trung Quốc xuất hiện ở Địa Trung Hải?

Lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc trở lại với sức mạnh “khó lường”, các cường quốc phương Tây đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra đụng độ với các lực lượng quân sự của Trung Quốc ở bên ngoài sân sau của đất nước này.

Yếu tố quan trọng góp phần vào sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc là sự thay đổi trong những năm gần đây từ lực lượng quân đội với các lực lượng chính quy là trọng tâm của Mao Trạch Đông sang lực lượng quân đội nơi mà các ngành vũ trang khác như Không quân (PLAAF), Hải quân (PLAN) và Quân đoàn pháo binh số 2 (SAC) được trao quyền tự do hành động lớn hơn.

Đặc biệt là lực lượng Hải quân Quân đội giải phóng nhân dân (PLAN) do phát triển cùng với những tham vọng trở thành một cường quốc của Bắc Kinh nên lực lượng này không chỉ có quyền “giương cao thanh thế” cho toàn thể quốc gia như khi làm nhiệm vụ chống hải tặc ngoài khơi vịnh Aden mà còn góp phần phát triển các sứ mệnh chiến lược của Trung Quốc.

Vì sao hải quân Trung Quốc xuất hiện ở Địa Trung Hải?

Tàu khu trục Type 052 "Thanh Đảo" (số hiệu 113)

Điều này được chứng minh rõ ràng khi PLAN hộ tống hạm đội bao gồm tàu khu trục Type 052 "Thanh Đảo" (số hiệu 113), tàu tên lửa khu trục Type 054A “Yantai” (số hiệu 538), và tàu phụ trợ tiếp dầu "Weishanhu" (số hiệu 887) vượt qua kênh đào Suez, với sự cho phép của Ai Cập, tới Địa Trung Hải (theo báo cáo của truyền thông Ai Cập).

Mặc dù các phương tiện truyền thông Ai Cập ban đầu cho biết các tàu này có thể sẽ tổ chức tập trận tại vùng Địa Trung Hải nhưng sau đó Ai Cập cũng như các phương tiện truyền thông Trung Đông lại cho biết các tàu này vẫn tiếp tục đi qua Dardanelles tới Ukraine.

Hồi tháng 6, các phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin, các tàu của PLAN đang có kế hoạch tham gia tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển Syria cùng với các lực lượng hải quân Syria, Nga, và Iran (Nga và Syria sau đó đã từ chối tham gia cuộc tập trận này).

Giống như Bắc Kinh, Matxcơva phản đối sự can thiệp của nước ngoài tại Syria, và hồi giữa tháng 7 đã gửi một đội gồm 11 tàu chiến đến Địa Trung Hải, và gửi thêm một số tàu nữa tới đây vào cuối tháng đó. Nga cho rằng tàu chiến của Nga không tham gia vào các nhiệm vụ Syria, mà chỉ đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận Kaskad-2012 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Về phần mình, Tehran, một đồng minh khác của Bắc Kinh, đang lo sợ về khả năng thay đổi chế độ ở Syria, một phần vì Syria dưới quyền kiểm soát của al-Assad đang là một cầu nối quan trọng để đưa những hỗ trợ của Iran tới Hezbollah ở Lebanon.

Mặc dù có vẻ như cuộc tập trận chung sẽ không diễn ra vào thời điểm này nhưng có một điều chắc chắn là việc xuất hiện của các tàu của PLAN và Nga tại khu vực này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là một sự răn đe đối với việc can thiệp của các cường quốc phương Tây vào cuộc khủng hoảng Syria.

Vì những lý do hiển nhiên, hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc trong khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang ngày càng căng thẳng vì các tranh chấp ở biển Đông.

Càng có nhiều điểm xung đột và va chạm thì nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ càng tăng. Và khi đó, các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh vốn đã có xu hướng coi Trung Quốc là “nạn nhân” sẽ coi một cuộc đụng độ là một kế hoạch nhằm vào mình, để rồi sau đó tiến hành trả đũa với lý do đơn thuần là tự vệ.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để cho rằng Trung Quốc đang có biểu hiện bành trướng nhưng chúng ta đang thấy sự xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ của một sức mạnh mới với mục tiêu hướng tới các vùng biển trên toàn cầu, với những chiến lược thường đối lập với các nước phương Tây.

Những hiểu lầm và rủi ro rất dễ xảy ra. Ví dụ, mặc dù không trực tiếp tham gia vào chiến sự, các tàu của PLAN và Nga có thể sẽ cố gắng để tạo ra một đường rào trên biển nhằm ngăn chặn tàu của các nước phương Tây tiến vào Syria tiến hành các hành động quân sự hoặc ngăn chặn các lệnh cấm vận. Những hành động như vậy có thể dẫn đến các phản ứng dây chuyền, mà âm vang của nó có thể “dội lại” khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phạm Khánh

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm