Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 14 tháng 7 -2025:

xxx

trumvayco-langHo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) Ngoại trưởng Nga công du Bắc Triều Tiên nhằm thắt chặt quan hệ song phương. Ông Sergei Lavrov, hôm nay 12/07/2025, được nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp đón long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Bắc Triều Tiên, một đồng minh thân cận của Kremlin. Ngoại trưởng Lavrov cũng đã gặp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Choe Son Hui tại thành phố ven biển Wonsan, nằm trên bờ biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Nhà nước Nga Tass, ông Lavrov cho biết các quan chức Bắc Triều Tiên đã « tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với mọi mục tiêu » của Nga trong cuộc chiến tại Ukraina. Ông cũng đã gửi lời cám ơn tới các binh sĩ Bắc Triều Tiên « anh hùng » đã giúp quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraina khỏi khu vực Kursk. Một dấu hiệu khác cho thấy quan hệ song phương đang được thắt chặt là việc Cơ quan quản lý hàng không Nga (Rosaviatsia) đã cấp phép cho hãng hàng không Nordwind Airlines thực hiện hai chuyến bay mỗi tuần giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.

(CNA) – Trung Quốc tái khẳng định bác bỏ phán quyết của Tòa tài phán về Biển Đông năm 2016. Hôm qua, ngày 11/07/2025, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi quyết định của Tòa trọng tài thường trực tại La Haye vào năm 2016 là « trò hề » và phán quyết được đưa ra là « do các thế lực bên ngoài dàn dựng, thao túng ». Tuyên bố này được đưa ra trước các thông tin cho rằng Philippines đang cân nhắc đệ đơn kiện mới lên Liên Hiệp Quốc liên quan đến các cuộc xung đột gần đây với Trung Quốc trong khu vực này. Phán quyết năm 2016 được đưa ra theo đơn kiện của Philippines, đã ủng hộ hầu hết các lập luận của Manila, khẳng định « đường 9 đoạn » ở Biển Đông là không hợp lệ, theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, cũng như các dự án cải tạo của Bắc Kinh tại khu vực là gây hại cho môi trường.

(CNA) – ASEAN kêu gọi các cường quốc thế giới quản lý « các bất đồng một cách có trách nhiệm ». Theo CNA, tại buổi bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur, hôm qua, 11/07/2025, sau ba ngày họp, bộ trưởng Ngoại Giao nước chủ nhà Malaysia Mohamad Hasan cho biết các ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi các cường quốc thế giới quản lý « những bất đồng một cách xây dựng và có trách nhiệm ». « Để bảo đảm khu vực duy trì được hòa bình, ổn định và thịnh vượng », các ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các đối thoại và hợp tác thông qua các nền tảng ASEAN, tập trung vào những điểm chung hơn là những khác biệt. Theo nước chủ tịch luân phiên ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của ASEAN dự kiến sẽ họp vào tháng 10 trước thềm Thượng đỉnh ASEAN, để xây dựng một phản ứng chung của khu vực đáp lại những khó khăn kinh tế và căng thẳng thương mại gia tăng.

(Le Monde) – Liên hoan báo chí quốc tế (FIJ) nêu ra đe dọa đối với tự do ngôn luận. Sự kiện diễn ra từ ngày 11-13/07, tại Couthures-sur-Garonne, thu hút khoảng 3.000 người tham gia, chủ yếu là các nhà báo, các chuyên gia, hoặc những người làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông từ khắp nước Pháp. Nhiều bàn tròn được tổ chức về những đề tài liên quan đến tự do báo chí, đặc biệt là các chính sách của tổng thống Mỹ Donald Trump, đóng cửa, cắt giảm nhân sự tại nhiều cơ quan truyền thông Nhà nước. Đáng chú ý là việc ông Trump « điều hành công vụ của thế giới » qua mạng xã hội Truth Social, cũng như việc loan truyền tin giả trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sự cần thiết của các kênh truyền thông truyền thống.

(AFP) – Tai nạn máy bay tại Ấn Độ : Các nhà điều tra phát hiện công tắc cấp nhiên liệu cho đông cơ bị tắt « bất thường »Hôm nay, 12/07/2025, Cục điều tra tai nạn máy Ấn Độ đã công bố báo cáo sơ bộ dài 15 trang về vụ tai nạn khiến 275 người bỏ mạng, nhưng chưa đưa ra kết luận cụ thể nào. Dữ liệu từ hộp đen cho thấy công tắc nguồn cung cấp nhiên liệu cho động cơ của máy bay đã chuyển từ chế độ bật (Run) sang chế độ ngắt (Cutoff) ngay sau khi máy bay vừa rời khỏi mặt đất. Báo cáo cho biết công tắc này đã được bật lại, nhưng máy bay không đủ công suất khi máy bay dần mất độ cao.  Theo đoạn ghi âm trong buồng lái, một trong hai phi công đã hỏi người còn lại tại sao lại tắt công tắc đó và được trả lời là không làm. Chỉ một phút sau, máy bay đã phát đi tín hiệu cấp cứu và rơi xuống một khu dân cư.

(Reuters) – Hoa Kỳ đề nghị đồng minh đưa lập trường rõ ràng về vấn đề Đài Loan. Báo Financial Times hôm nay, 12/07/2025 đưa tin Lầu Năm Góc đang thúc giục Nhật Bản và Úc đưa là lập trường rõ ràng, có thể làm gì nếu như Hoa Kỳ và Trung Quốc xung đột về vấn Đài Loan. Yêu cầu này được cho là đã khiến cả Tokyo lẫn Canberra bất ngờ vì chính Hoa Kỳ cũng chưa đưa ra lập trường cụ thể là sẽ bảo vệ Đài Loan như thế nào. Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Elbridge Colby, là người phụ trách thúc đẩy các cuộc đàm phán với cả hai nước về vấn đề này. Ông Colby cũng được biết đến với lập trường cho rằng quân đội Hoa Kỳ nên ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc và chuyển trọng tâm khỏi Trung Đông và Châu Âu. Hãng tin Reuters chưa xác minh được thông tin nói trên. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chưa có bình luận chính thức nào.

(AFP) – Hoa Kỳ : Ngân sách tiếp tục thâm hụt bất chấp thay đổi từ chính sách thuế quan. Theo tài liệu từ bộ Tài Chính Hòa Kỳ, thâm hụt ngân sách tiếp tục trầm trọng trong 9 tháng đầu năm tài khóa, tăng 64 tỷ đô la, so với cùng kỳ năm ngoái, khiến mức thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ lên đến 1,4 ngàn tỷ đô la. (Năm tài khóa của chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước đến 30/09 năm sau). Chi tiêu công tăng đặc biệt là do chương trình chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và người có thu nhập thấp, Medicare và Medicaid. Thêm vào đó là nợ công của Mỹ ngày càng tăng, do chính phủ phải trả con số kỷ lục, 920 tỷ đô la. Thu ngân sách từ thuế quan đã tăng mạnh từ  61 tỷ lên đến 113 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm tài khóa. Tuy nhiên khoản thu này không đủ để bù đắp cho mức chi tiêu và lãi nợ ngày càng cao.

(NHK) – Tuyến xe lửa nối Bắc Triều Tiên và Trung Quốc hoạt động trở lại sau 5 năm. Hôm nay, 12/07/2025, hãng tin Nhật cho biết hai nước đã đồng ý nối lại tuyến xe lửa giữa thủ đô Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sớm nhất là vào tháng 8 này. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chưa xác nhận về vụ việc. Hoạt động của tuyến xe lửa này đã bị ngừng từ tháng 01/2020 do đại dịch Covid-19. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang thắt chặt quan hệ với Nga và giữ khoảng cách với Bắc Kinh do lập trường của Trung Quốc về lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, chính quyền của Kim Jong Un, kể từ tháng Năm, đã liên tục cử lực lượng đến Trung Quốc để kiểm tra và tham gia huấn luyện.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Ước tính khoảng 3 triệu người Afghanistan có thể trở về nước vào cuối năm nay. Một đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua, 11/07/2025, cho biết thông tin trên, đồng thời cảnh báo về tác động của làn sóng người tị nạn này đối với Afghanistan, quốc gia vốn đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Arafat Jamal, đại diện của UNHCR tại Afghanistan, trong một cuộc họp báo qua video từ Kabul, cho biết Afghanistan hiện không chuẩn bị để đón nhận làn sóng di dân trở về nước này.

(AFP) – Pháp : 11.500 nhân viên an ninh được triển khai tại Paris và các vùng ngoại ô trong lễ hội ngày 14/07 và trận chung kết Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ PSG-Chelsea. Theo thông báo của chính quyền địa phương, cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa sẽ được triển khai từ tối Chủ Nhật, 13/07, trong dịp trận chung kết bóng đá, diễn ra tại New York, « cụ thể là xung quanh Đại lộ Champs-Élysées, nơi các thiết bị cần thiết cho buổi lễ quốc gia ngày 14/7 đã được lắp đặt ». Đã có lệnh cấm « các cuộc tụ tập đông người nhằm mục đích xem truyền hình sự kiện », từ Chủ Nhật, 8 giờ tối ngày 13/07 cho đến 3 giờ sáng, ngày 14/07.


***********

Tin tức thế giới 14-7: Ngoại trưởng Nga - Trung gặp nhau; Bí mật từ đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi

BÌNH AN

Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bắt tay tại Bắc Kinh ngày 13-7 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc gặp nhau, thảo luận về quan hệ với Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 13-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về mối quan hệ với Mỹ và triển vọng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov gặp ông Vương tại Bắc Kinh trong ngày 13-7. Ông dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc.

"Các bên đã thảo luận về mối quan hệ với Mỹ và triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine" - Bộ Ngoại giao Nga thông tin.

Bộ này cho biết thêm: "Tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên trường quốc tế, gồm cả Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, SCO, nhóm BRICS, G20 và APEC, đã được nhấn mạnh".

Nổ súng gây thương vong tại nhà thờ ở Mỹ

Ngày 13-7 (giờ địa phương), một tay súng bắn chết 2 phụ nữ tại một nhà thờ ở bang Kentucky của Mỹ và bắn bị thương một người khác bên ngoài sân bay. Cảnh sát sau đó đã bắn chết tay súng này, theo Hãng tin Reuters.

Những người phụ nữ này đã thiệt mạng tại nhà thờ ở thành phố Lexington, bang Kentucky. Hai người khác cũng bị thương tại đây, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền chưa cung cấp tên hoặc tuổi của nghi phạm.

"Có những ngày như hôm nay thực sự rất khó khăn. Đôi khi có những chuyện xảy ra mà bạn chẳng hiểu tại sao" - cảnh sát trưởng Lexington Lawrence Weathers phát biểu.

Thủ tướng Ý cảnh báo về cuộc chiến thương mại ở phương Tây

Ngày 13-7, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cảnh báo về nguy cơ hình thành một "cuộc chiến thương mại bên trong phương Tây" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 30% đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-8.

"Một cuộc chiến thương mại trong nội bộ phương Tây sẽ làm suy yếu tất cả chúng ta trước những thách thức toàn cầu mà chúng ta đang cùng nhau đối mặt" - bà Meloni cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Ý nói thêm: "Châu Âu có đủ sức mạnh về kinh tế và tài chính để khẳng định lập trường của mình và đạt được một thỏa thuận công bằng, hợp lý".

"Ý sẽ đóng góp phần của mình như mọi khi" - bà cho biết, trong bối cảnh EU hoãn đưa phản ứng để chờ cơ hội đạt được thỏa thuận.

Đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi hé lộ bí mật bất ngờ

Tin tức thế giới 14-7: Ngoại trưởng Nga - Trung gặp nhau; Bí mật từ đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi - Ảnh 3.

Mẫu vật đá Mặt trăng Northwest Africa 16286 - Ảnh: Dr Joshua Snape / University of Manchester

Một mảnh thiên thạch từ Mặt trăng hiếm có với tuổi đời khoảng 2,35 tỉ năm vừa được các nhà khoa học Anh công bố, đang làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về hoạt động núi lửa trên Mặt trăng.

Được phát hiện tại châu Phi năm 2023 và đặt tên là Northwest Africa 16286, mẫu đá đặc biệt này "giải mã" khoảng trống kéo dài gần 1 tỉ năm trong hồ sơ địa chất Mặt trăng. 

Phát hiện được công bố tại Hội nghị Hóa học Địa chất Goldschmidt ở Prague (CH Czech), cung cấp bằng chứng cho thấy Mặt trăng từng duy trì các nguồn nhiệt bên trong lâu dài hơn nhiều so với giả thuyết trước đây.

Các nhà khoa học kỳ vọng, nhờ mẫu thiên thạch này, các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng trong tương lai có thể xác định thêm những điểm hạ cánh tiềm năng để tiếp tục khám phá lịch sử địa chất phong phú của vệ tinh duy nhất của Trái đất.

Tên lửa của Israel bắn trúng trẻ em ở Gaza đang lấy nước

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 8 người Palestine, hầu hết là trẻ em, đã thiệt mạng và hơn chục người bị thương ở miền trung Dải Gaza khi họ đi lấy nước ngày 13-7, thời điểm quân đội Israel tấn công bằng tên lửa.

Quân đội Israel giải thích họ định phóng tên lửa này nhắm vào một chiến binh Thánh chiến Hồi giáo trong khu vực, nhưng do trục trặc nên tên lửa đã rơi "cách mục tiêu hàng chục mét".

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những thường dân không liên quan" - IDF nói.

Nga - Ảnh 3.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Gaza. Ảnh chụp nhìn từ phía Israel ở khu vực biên giới Israel - Gaza ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở ở New Zealand

Ngày 14-7, một số trường học và đường sá vẫn đóng cửa khi các vùng Tasman và Nelson của New Zealand bắt đầu dọn dẹp sau trận mưa lớn vào cuối tuần qua. Mưa đã gây ngập lụt, sạt lở đất và buộc mọi người phải sơ tán.

Đây là lần thứ hai các khu vực ở phía bắc đảo Nam của New Zealand hứng chịu lượng mưa lớn trong vòng vài tuần.

Thị trưởng Tasman Tim King thông tin có khoảng 40 người đã ở lại nơi trú ẩn khẩn cấp qua đêm, trong khi nhiều người khác phải ở nhờ nhà bạn bè vì thiệt hại.

Máy bay cỡ nhỏ rơi tại sân bay khu vực London

Theo Hãng tin AFP, ngày 13-7, cảnh sát và sân bay Southend London thông báo một chiếc máy bay nhỏ đã rơi tại sân bay trong khu vực London, buộc sân bay này phải đóng cửa.

Đoạn video cho thấy chiếc máy bay dài 12 mét bốc cháy với cột khói đen bốc lên tại Southend-on-Sea, sân bay ở phía đông London.

"Chúng tôi đang phối hợp với tất cả các cơ quan khẩn cấp tại hiện trường và công việc này sẽ kéo dài trong vài giờ" - cảnh sát Essex cho biết, đồng thời mô tả đây là "sự cố nghiêm trọng".

Sửa "não" cho robot

Tin tức thế giới 14-7: - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang làm việc với hệ thống điện tử của Jules, robot hình người sử dụng AI do Công ty Hanson Robotics phát triển, tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI vì lợi ích cộng đồng của Liên minh Viễn thông Quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 8-7 - Ảnh: AFP


************

Tư lệnh Thái Lan: Bangkok chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia

KHÁNH QUỲNH

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Songwit Noonpackdee khẳng định Thái Lan chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia, mà chỉ điều chỉnh giờ hoạt động vì lý do thực tế.

Tư lệnh Thái Lan: Bangkok chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia - Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Songwit Noonpackdee - Ảnh: BANGKOK POST/CHÍNH PHỦ THÁI LAN

“Chúng tôi chưa bao giờ đóng các chốt kiểm soát. Chúng tôi vẫn mở cửa từ 8h sáng đến 16h chiều. Tuy nhiên phía Campuchia đã đóng toàn bộ phần biên giới của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có nên thống nhất giờ mở cửa, có thể từ 8h sáng đến 18h chiều để thuận tiện cho việc di chuyển không?”, ông Songwit phát biểu ngày 12-7.

Ông bày tỏ mong muốn các cửa khẩu biên giới mở cửa trở lại để thúc đẩy thương mại và hoạt động đi lại xuyên biên giới, theo báo The Nation (Thái Lan).

“Chúng tôi đã cho phép bệnh nhân và học sinh cần sang Thái Lan qua biên giới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn mở cửa như thường lệ bởi vì chúng tôi tin rằng giáo dục có thể thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước trở nên tốt hơn”, ông Songwit nói thêm.

Phía Thái Lan khẳng định mục tiêu hàng đầu là trở thành những người láng giềng tốt và duy trì hòa bình dọc biên giới.

Ông Songwit cho biết các kênh liên lạc và hợp tác cấp quân sự giữa Thái Lan và Campuchia đã được cải thiện. Hiện hai nước đang tiến hành tuần tra chung 3 lần/tuần.

Mặt khác, tướng Songwit tái khẳng định lập trường kiên định của Thái Lan trong các cam kết bảo vệ chủ quyền với các vùng lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý của nước này từ lâu.

Bangkok cho rằng cần tiếp tục các cuộc đối thoại song phương, đồng thời hy vọng những cuộc thảo luận này sẽ giảm bớt sự hiện diện của lực lượng quân sự dọc biên giới, đặc biệt là các loại vũ khí tầm xa, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân biên giới như thời điểm 2024.

Liên quan tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10-7 tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong quan hệ Thái Lan - Campuchia, vào thời điểm hai quốc gia Đông Nam Á đang vướng vào tranh chấp biên giới.


**********

Tên lửa Israel trượt mục tiêu, khiến nhiều trẻ em Palestine thiệt mạng

Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo phóng tên lửa tập kích vị trí của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Nuseirat, miền trung Dải Gaza, nhưng thừa nhận "trục trặc kỹ thuật" đã khiến quả đạn lao xuống điểm phân phối nước nằm cách mục tiêu hàng chục mét.

Các bác sĩ tại bệnh viện Al-Awda nói rằng sự việc đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 17 người bị thương.

IDF cho biết đã nhận được báo cáo về thương vong do tên lửa trượt mục tiêu và đang điều tra sự việc, bày tỏ "lấy làm tiếc về thiệt hại liên quan đến dân thường" và tuyên bố đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu điều này. Giới chức Israel không nêu cụ thể loại tên lửa được sử dụng trong vụ tập kích.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang Hamas tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng vào miền nam Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin. Hiện 49 người vẫn còn bị giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa sau đó của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 57.000 người thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo cơ quan y tế địa phương.

Khoảng hai triệu người Gaza cũng đang kiệt quệ sau 21 tháng liên tục phải sơ tán và hứng bom đạn, bị đẩy đến bờ vực nạn đói do Israel phong tỏa các cửa khẩu. Israel gần đây nới lỏng phong tỏa, phối hợp cùng Mỹ điều hành Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) để phân phát viện trợ, thay vì thông qua các cơ chế cứu trợ truyền thống do Liên Hợp Quốc dẫn đầu.

Cơ quan y tế Gaza và các nhóm y tế quốc tế cho hay hàng nghìn người Gaza đã thiệt mạng hoặc bị thươngdo hỏa lực của Israel khi tìm cách lấy thực phẩm viện trợ tại các địa điểm phân phối của GHF. Nhiều người ra về trắng tay vì bị đám đông cướp hết thực phẩm.

Các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc lên án mô hình phân phối đồ viện trợ của GHF là quân sự hóa, nguy hiểm và không phù hợp luật pháp quốc tế. 

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Times of Israel, AFP)


***********

Cuộc chiến quyền lực tại DOGE thời hậu Musk


Các đồng minh của ông Musk tìm cách duy trì tầm ảnh hưởng của DOGE, trong khi Nhà Trắng muốn siết hoạt động của cơ quan này.

Tỷ phú Elon Musk ngày 30/5 rời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, kết thúc 130 ngày giữ vai trò "nhân viên chính phủ đặc biệt", dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). DOGE được thành lập ngay ngày ông Trump nhậm chức, có hai nhiệm vụ chính là tinh giản bộ máy liên bang và cắt giảm lãng phí.

Dù đã rời đi, ông Musk vẫn còn ảnh hưởng lớn đến DOGE. Nhiều nhân viên tại DOGE, vốn là đồng minh của CEO Tesla, muốn bảo toàn thành quả và quyền hạn mà họ có được. Trong khi đó, một số quan chức Nhà Trắng tìm cách gạt DOGE khỏi nhánh hành pháp, khi quan hệ giữa ông Trump và ông Musk xấu đi đáng kể, bùng phát thành cuộc đấu khẩu gay gắt từ hôm 5/6.

Khác biệt này tạo ra thế đối đầu giữa hai bên, khiến DOGE rơi vào tình trạng chia rẽ và hoang mang, theo các nguồn thạo tin. Nhân viên DOGE được hỏi họ trung thành với Tổng thống Trump hay ông Musk trong các cuộc họp nội bộ.

Elon Musk xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Elon Musk xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Ảnh hưởng của ông Musk thể hiện rõ thông qua Steve Davis, người được coi là "cánh tay phải" giúp tỷ phú dẫn dắt DOGE. Davis là lãnh đạo The Boring Company, công ty xây dựng hạ tầng do ông Musk sáng lập.

Dù Nhà Trắng cuối tháng 5 thông báo Davis đã rời DOGE, ông được cho là vẫn thường xuyên liên lạc với nhân viên cơ quan này qua ứng dụng nhắn tin Signal. Davis nói với một số người rằng thông tin ông nghỉ việc "là bịa đặt".

Tỷ phú Musk cũng giữ liên lạc với đội ngũ DOGE. Trong cuộc gặp mặt ngày 10/6, Musk và Davis nói với nhân sự chủ chốt của DOGE rằng CEO Tesla tiếp tục hậu thuẫn công việc của họ, khuyến khích họ giữ vững hướng đi đã chọn.

Sau khi thành lập, DOGE đã hoạt động quyết liệt, can thiệp sâu vào mọi hoạt động của bộ máy chính phủ, cắt giảm hàng loạt nhân sự và ngân sách. Tuy nhiên, họ làm dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực, khi cho giải thể nhiều cơ quan, tìm cách tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, châm ngòi nhiều vụ kiện.

Trong thời gian dẫn dắt DOGE, Musk và đồng minh đã bổ nhiệm thành viên các công ty SpaceX, Tesla và X vào nhiều vị trí trong chính quyền liên bang. Họ đang muốn hoàn tất công việc dang dở, để chuyển sang phiên bản "DOGE 2.0", tập trung nhiều hơn vào việc cải tổ các trang web chính phủ và hệ thống công nghệ thông tin, thay vì cắt giảm nhân sự.

Phe thân Musk đã tiếp cận Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cuối tháng 6, nhấn mạnh rằng DOGE sắp kết thúc "giai đoạn phá bỏ" để bắt đầu "chế độ phát triển".

"Bà Susie đã lắng nghe, và chưa có quyết định lớn nào được đưa ra", một quan chức Nhà Trắng xác nhận.

Steve Davis, được coi là cánh tay phải của Elon Musk tại DOGE, tại trụ sở SpaceX, Los Angeles, bang California tháng 7/2019. Ảnh: AFP

Steve Davis, được coi là "cánh tay phải" của Elon Musk tại DOGE, tại trụ sở SpaceX, Los Angeles, bang California tháng 7/2019. Ảnh: AFP

Trong khi đó, các quan chức chính quyền bày tỏ lo ngại khi đặt niềm tin vào những nhân viên DOGE còn trung thành với Musk trong cơ quan liên bang. Một số cho rằng ông Musk và ông Davis "có thể đang duy trì 'vòi bạch tuộc' trong chính phủ nhằm phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp của họ".

Chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường giám sát hoạt động của DOGE và đảo ngược một số quyết định của cơ quan này.

Một nhóm nhân viên DOGE không làm việc tại trụ sở chính ở Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp mà họ được phân công đến các cơ quan liên bang khác với tư cách nhân viên chính phủ đặc biệt, để thực thi các chỉ đạo của DOGE trong nội bộ các đơn vị. Nhà Trắng hiện nay trao cho lãnh đạo các cơ quan này nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nhân viên DOGE.

Hồi tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An sinh Xã hội Frank Bisignano đã tìm đến Nhà Trắng để xin chỉ đạo trong vấn đề này. Nhà Trắng phản hồi rằng lãnh đạo các cơ quan có thể quyết định giữ lại hay sa thải nhân viên DOGE.

Không chỉ gặp trở ngại từ Nhà Trắng, nhóm thân Musk còn đối mặt với phản ứng ngay trong nội bộ DOGE.

Các quan chức DOGE lo ngại Davis, một doanh nhân ngoại đạo, có thể vẫn tiếp cận được thông tin nhạy cảm của chính phủ thông qua các liên hệ tại cơ quan. Một số đã trình bày quan điểm với giới chức Nhà Trắng, như Sam Corcos, nhân viên DOGE tại Bộ Tài chính Mỹ. Các nguồn tin của WSJ tiết lộ Davis đã tức giận, kêu gọi sa thải những quan chức này.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết Corcos vẫn đang tiếp tục công việc tại cơ quan, giúp triển khai "kế hoạch hiện đại hóa Sở Thuế vụ, điều mà người nộp thuế Mỹ xứng đáng được hưởng sau ba thập kỷ".

Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk không có dấu hiệu cải thiện khi Musk đã tuyên bố sẽ lập đảng mới mang tên "Nước Mỹ", vì tỷ phú bất bình trước "đạo luật to đẹp" của phe Cộng hòa. Ông Trump chỉ trích Musk "hoàn toàn đi chệch hướng" và thành lập đảng mới chỉ mang lại "sự phá hoại và hỗn loạn hoàn toàn".

"Musk có thể vui vẻ với ý tưởng đó, nhưng tôi nghĩ nó thật lố bịch", ông Trump bình luận.

Tổng thống Trump ngày 1/7 cảnh báo DOGE là "con quái vật có thể quay lại nuốt chửng" ông Musk, nhắm vào các khoản trợ cấp cho Tesla. "Musk đang mất đi các ưu đãi về xe điện. Ông ấy bực bội về nhiều thứ, song có thể mất nhiều hơn thế nữa", ông chủ Nhà Trắng nói.

Như Tâm (Theo WSJ, Reuters, AFP)


***********

Tổng thống Iran bị thương trong cuộc không kích của Israel

Hoài Linh

Israel không kích Tehran hồi tháng 6. Ảnh: Ynet News
Israel không kích Tehran hồi tháng 6. Ảnh: Ynet News

Ngoài Tổng thống Pezeshkian, một số quan chức khác của Iran cũng bị thương khi tham dự một cuộc họp cấp cao ở thủ đô. 

Tờ Israel Hyaom cho biết, vụ tấn công của Israel nhằm vào một tòa nhà ở tây Tehran, nơi ông Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Iran đang họp dưới tầng hầm. Khi đó, hàng loạt tên lửa lao tới, các khối thuốc nổ cũng được châm ngòi nhằm vào địa điểm họp và lối thoát hiểm. 

Theo báo cáo, vụ tấn công dường như bắt chước chiến thuật từng được Israel dùng trong chiến dịch hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Sáu tên lửa đã được phóng đi nhằm chặn đường thoát hiểm, gây mất điện và khiến không khí trong tòa nhà không lưu thông được. Mặc dù vụ nổ gây mất điện song các quan chức cấp cao Iran vẫn kịp thời thoát ra ngoài qua một lối thoát hiểm đã được lên kế hoạch từ trước. Một số người, gồm cả Tổng thống Iran đã bị thương nhẹ khi chạy trốn. 

Tuần trước, trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Pezeshkian nói, Israel đã cố gắng ám sát ông khi cuộc xung đột giữa hai nước xảy ra vào tháng trước. 

Trả lời qua cuộc gọi video cùng với một người phiên dịch, nhà lãnh đạo Iran cho hay: "Chính là Israel cố giết tôi chứ không phải Mỹ. Khi đó, tôi đang họp, thảo luận về cách tiến lên phía trước. Tuy nhiên, vì có gián điệp nên Israel đã đánh bom khu vực chúng tôi đang có mặt. Là một tín đồ chân chính, tôi tin rằng chỉ có Thượng đế Toàn năng mới quyết định sự sống chết của một người". Tổng thống Iran khẳng định ông không ngại hy sinh để bảo vệ đất nước. 


**********

Có thực Thủ tướng Israel dọa sẽ tấn công Pakistan ngay sau Iran?

Sau cuộc xung đột với Iran từ giữa tháng 6, trên mạng xuất hiện một đoạn video phỏng vấn trong đó thủ tướng Israel đe dọa sẽ tước bỏ vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Có thực Thủ tướng Israel dọa sẽ tấn công Pakistan ngay sau Iran? - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng bày tỏ lo ngại về viễn cảnh Taliban kiểm soát Pakistan - Ảnh: Reuters

Từ ngày 14-6, một đoạn video ghi lại phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, kèm theo các khẳng định rằng ông Natenyahu đã đe dọa sẽ "tước bỏ vũ khí hạt nhân của Pakistan" sau chiến dịch ném bom nhắm vào Iran hồi trung tuần tháng 6.

Trong đoạn video, ông Netanyahu nói: "Tôi đã nói rằng nhiệm vụ tối thượng của chúng ta là ngăn chặn một chế độ Hồi giáo cực đoan sở hữu vũ khí hạt nhân, hoặc ngăn không để vũ khí hạt nhân rơi vào tay một chế độ Hồi giáo cực đoan".

"Đầu tiên là Iran và thứ hai sẽ là Pakistan. Bởi vì nếu những chế độ cực đoan này sở hữu vũ khí hạt nhân, họ sẽ không tuân thủ các quy tắc đã được tôn trọng suốt gần bảy thập kỷ qua", ông Netanyahu tiếp tục.

Israel - Ảnh 3.

Ảnh so sánh giữa buổi phỏng vấn bản gốc năm 2011 và phiên bản bị chỉnh sửa được chia sẻ gần đây - Ảnh: AFP

Theo báo cáo xác minh của Hãng tin AFP ngày 11-7, đoạn video lan truyền thực chất là một trích đoạn từ cuộc phỏng vấn năm 2011 giữa Thủ tướng Netanyahu với Đài Channel 2 của Israel.

Tuy nhiên AFP khẳng định đoạn video lan truyền đã bị cắt ghép, làm sai lệch mạch phát biểu của ông Netanyahu và khiến thông điệp gốc bị hiểu sai.

Nhóm xác minh của AFP đã sử dụng công cụ truy nguồn hình ảnh của Google để tìm nguồn gốc đoạn video.

Kết quả cho thấy đoạn video lan truyền được cắt từ phút thứ 25:40 trong cuộc phỏng vấn có tên "A World View Interview with Benjamin Netanyahu" (Cuộc trò chuyện với Benjamin Netanyahu về góc nhìn toàn cầu), đăng tải trên YouTube vào ngày 31-3-2011.

Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi về vấn đề lớn nhất mà các thế hệ tương lai phải đối mặt và điều Israel cần làm để ứng phó từ sớm, ông Netanyahu cho biết: "Đầu tiên là Iran, thứ hai là Pakistan, hoặc chính xác hơn là một Pakistan bị Taliban chiếm quyền kiểm soát".

Nội dung đầy đủ phần phát biểu này của ông Netanyahu hiện vẫn được lưu trữ trong kho lưu trữ của trang web Văn phòng Thủ tướng Israel.

Đến hiện tại, AFP cho biết không có báo cáo chính thức nào đưa tin ông Netanyahu đã tuyên bố hay gửi cảnh báo trực tiếp đến Pakistan từ khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran bắt đầu và hạ nhiệt.

Trong khi đó, Pakistan đã lên tiếng phản đối và chỉ trích chiến dịch ném bom của Israel nhắm vào nước láng giềng Iran là "vô lý" từ ngày 13-6.


*************

Đức kêu gọi EU sẵn sàng trả đũa thuế quan Mỹ

NGỌC ĐỨC

Phó thủ tướng Đức khẳng định nếu không thể thương lượng một giải pháp công bằng với Mỹ thì EU cần sẵn sàng có những động thái cứng rắn để bảo vệ người dân và doanh nghiệp châu Âu.

thuế quan - Ảnh 1.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-7, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có động thái cứng rắn chống lại Mỹ nếu quá trình đàm phán thuế quan không thành công.

Ông Klingbeil chia sẻ với báo Sueddeutsche Zeitung: "Nếu quá trình đàm phán không dẫn đến giải pháp công bằng nào thì chúng ta phải có biện pháp đáp trả quyết đoán nhằm bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp châu Âu. Chúng ta vẫn sẽ dang rộng vòng tay, nhưng không đồng nghĩa sẽ chấp nhận mọi thứ.

Vào lúc này không ai cần thêm những lời đe dọa hay khiêu khích. Thay vào đó, chúng ta cần EU tiếp tục quá trình đàm phán nghiêm túc và cụ thể với Mỹ. Châu Âu vẫn đoàn kết và quyết tâm rằng chúng ta muốn một thỏa thuận công bằng".

Phát biểu của ông Klingbeil được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 30% cho hàng hóa châu Âu nếu hai bên không hoàn tất một thỏa thuận trước ngày 1-8.

Giới chức và doanh nghiệp Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - đã lập tức thể hiện quan điểm cứng rắn trước lời đe dọa này. Trái lại, EU và các nước còn lại trong khối mong muốn tiếp cận mềm mỏng hơn.

Ngày 13-7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định khối này vẫn muốn đàm phán một giải pháp chung và sẽ gia hạn lệnh hoãn áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ sang đầu tháng 8.

"Công cụ chống sự thúc ép này được tạo ra để dùng cho tình huống đặc biệt. Chúng ta đang không ở chỗ như thế", bà von der Leyen khẳng định.

Thuế quan vào Mỹ cao sẽ là đòn giáng cực mạnh lên nền kinh tế Đức. Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của nước này, là thị trường chủ lực của nhiều mặt hàng như ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, dược...

Thống kê của Chính phủ Đức cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ năm 2024 đạt đến 188 tỉ USD, thặng dư khoảng 81 tỉ USD


************

Thủ tướng Malaysia nói đùa muốn giữ hộ chiếu của ngoại trưởng Mỹ để ông ở lại lâu hơn

DUY LINH

Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10-7 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-7, Ngoại trưởng Rubio có chuyến công tác đến Malaysia từ ngày 8 đến 12-7 để dự một số hội nghị ASEAN và gặp gỡ quan chức sở tại.

Chuyến công du ngắn ngủi

Các đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á đã hy vọng chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Rubio tới khu vực này sẽ cho họ có nhiều thời gian để bày tỏ mối quan ngại về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhưng họ chỉ có ông trong 36 tiếng.

Theo tờ Wall Street Journal, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đùa khi đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rubio: "Tôi có thể giữ hộ chiếu của ông không?", ông hóm hỉnh nói, ngụ ý muốn ông Rubio ở lại lâu hơn.

Chuyến công du, vốn nhằm trấn an các đối tác lo ngại về thuế quan, lại kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngoại trưởng Mỹ không ghé Nhật Bản hay Hàn Quốc, hai đồng minh hiệp ước, mà bay thẳng tới Malaysia và rời Kuala Lumpur ngày 11-7.

Theo truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, chuyến thăm hai nước này bị hoãn để ông Rubio kịp trở về Mỹ dự cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu tuần sau. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.

Tại Malaysia, ông Rubio đã họp với ngoại trưởng Nga và Trung Quốc. Ông cũng gặp các quan chức từ Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam và tranh thủ trao đổi ngắn với nhiều người khác.

Trọng tâm vẫn xoay quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và các điểm nóng địa chính trị bên ngoài khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ngày 10-7, ông Rubio trấn an rằng các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine không làm Mỹ sao nhãng. Ông khẳng định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là "trọng tâm" trong chính sách của chính quyền ông Trump.

"Tôi cho rằng việc gây xao nhãng là không thể", ông nhấn mạnh. "Thế kỷ này và câu chuyện của 50 năm tới phần lớn sẽ được viết nên tại khu vực này", ông nói thêm.

Trấn an đồng minh giữa bão thuế 

Tuy nhiên điều đó không đủ để khiến các nước trong khu vực yên tâm, nhất là khi trước chuyến đi, Tổng thống Trump đã gửi thư cho lãnh đạo hơn 20 quốc gia, bao gồm 8 trong 10 thành viên ASEAN, đe dọa áp thuế đến 40% nếu không đạt thỏa thuận thương mại trước ngày 1-8.

Rõ ràng ông Rubio bị đẩy vào thế khó. Là quan chức Mỹ cấp cao đầu tiên đến khu vực sau "thư thuế quan", ông lập tức trở thành tâm điểm và nhận nhiều lời đề nghị gặp riêng tại Đông Nam Á.

Thách thức với ngoại trưởng Mỹ là vừa trấn an các đối tác về cam kết của Washington, vừa bảo vệ chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Giới quan sát cho rằng hai mục tiêu đó khó thể đạt được cùng lúc. Khi chính sách thuế còn bất ổn và Washington khó đoán, các nước vẫn như ngồi trên lửa.

"Đây không phải là cơn bão thoáng qua - Thủ tướng Anwar Ibrahim nói - đây là thời tiết mới của thời đại chúng ta".

Trước sức ép đó, ông Rubio thường xuyên nhấn mạnh ông không phụ trách đàm phán thương mại. Ông cũng cố gắng giảm nhẹ mức độ đe dọa của các chính sách thuế và khẳng định không nhằm gây mất lòng đồng minh.

"Tôi tin rằng khi mọi thứ được làm rõ, nhiều nước Đông Nam Á sẽ có mức thuế quan tốt hơn so với các khu vực khác trên thế giới", ông Rubio trấn an.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 14 tháng 7 -2025:

xxx

trumvayco-langHo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) Ngoại trưởng Nga công du Bắc Triều Tiên nhằm thắt chặt quan hệ song phương. Ông Sergei Lavrov, hôm nay 12/07/2025, được nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp đón long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Bắc Triều Tiên, một đồng minh thân cận của Kremlin. Ngoại trưởng Lavrov cũng đã gặp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Choe Son Hui tại thành phố ven biển Wonsan, nằm trên bờ biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Nhà nước Nga Tass, ông Lavrov cho biết các quan chức Bắc Triều Tiên đã « tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với mọi mục tiêu » của Nga trong cuộc chiến tại Ukraina. Ông cũng đã gửi lời cám ơn tới các binh sĩ Bắc Triều Tiên « anh hùng » đã giúp quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraina khỏi khu vực Kursk. Một dấu hiệu khác cho thấy quan hệ song phương đang được thắt chặt là việc Cơ quan quản lý hàng không Nga (Rosaviatsia) đã cấp phép cho hãng hàng không Nordwind Airlines thực hiện hai chuyến bay mỗi tuần giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.

(CNA) – Trung Quốc tái khẳng định bác bỏ phán quyết của Tòa tài phán về Biển Đông năm 2016. Hôm qua, ngày 11/07/2025, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi quyết định của Tòa trọng tài thường trực tại La Haye vào năm 2016 là « trò hề » và phán quyết được đưa ra là « do các thế lực bên ngoài dàn dựng, thao túng ». Tuyên bố này được đưa ra trước các thông tin cho rằng Philippines đang cân nhắc đệ đơn kiện mới lên Liên Hiệp Quốc liên quan đến các cuộc xung đột gần đây với Trung Quốc trong khu vực này. Phán quyết năm 2016 được đưa ra theo đơn kiện của Philippines, đã ủng hộ hầu hết các lập luận của Manila, khẳng định « đường 9 đoạn » ở Biển Đông là không hợp lệ, theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, cũng như các dự án cải tạo của Bắc Kinh tại khu vực là gây hại cho môi trường.

(CNA) – ASEAN kêu gọi các cường quốc thế giới quản lý « các bất đồng một cách có trách nhiệm ». Theo CNA, tại buổi bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur, hôm qua, 11/07/2025, sau ba ngày họp, bộ trưởng Ngoại Giao nước chủ nhà Malaysia Mohamad Hasan cho biết các ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi các cường quốc thế giới quản lý « những bất đồng một cách xây dựng và có trách nhiệm ». « Để bảo đảm khu vực duy trì được hòa bình, ổn định và thịnh vượng », các ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các đối thoại và hợp tác thông qua các nền tảng ASEAN, tập trung vào những điểm chung hơn là những khác biệt. Theo nước chủ tịch luân phiên ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của ASEAN dự kiến sẽ họp vào tháng 10 trước thềm Thượng đỉnh ASEAN, để xây dựng một phản ứng chung của khu vực đáp lại những khó khăn kinh tế và căng thẳng thương mại gia tăng.

(Le Monde) – Liên hoan báo chí quốc tế (FIJ) nêu ra đe dọa đối với tự do ngôn luận. Sự kiện diễn ra từ ngày 11-13/07, tại Couthures-sur-Garonne, thu hút khoảng 3.000 người tham gia, chủ yếu là các nhà báo, các chuyên gia, hoặc những người làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông từ khắp nước Pháp. Nhiều bàn tròn được tổ chức về những đề tài liên quan đến tự do báo chí, đặc biệt là các chính sách của tổng thống Mỹ Donald Trump, đóng cửa, cắt giảm nhân sự tại nhiều cơ quan truyền thông Nhà nước. Đáng chú ý là việc ông Trump « điều hành công vụ của thế giới » qua mạng xã hội Truth Social, cũng như việc loan truyền tin giả trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sự cần thiết của các kênh truyền thông truyền thống.

(AFP) – Tai nạn máy bay tại Ấn Độ : Các nhà điều tra phát hiện công tắc cấp nhiên liệu cho đông cơ bị tắt « bất thường »Hôm nay, 12/07/2025, Cục điều tra tai nạn máy Ấn Độ đã công bố báo cáo sơ bộ dài 15 trang về vụ tai nạn khiến 275 người bỏ mạng, nhưng chưa đưa ra kết luận cụ thể nào. Dữ liệu từ hộp đen cho thấy công tắc nguồn cung cấp nhiên liệu cho động cơ của máy bay đã chuyển từ chế độ bật (Run) sang chế độ ngắt (Cutoff) ngay sau khi máy bay vừa rời khỏi mặt đất. Báo cáo cho biết công tắc này đã được bật lại, nhưng máy bay không đủ công suất khi máy bay dần mất độ cao.  Theo đoạn ghi âm trong buồng lái, một trong hai phi công đã hỏi người còn lại tại sao lại tắt công tắc đó và được trả lời là không làm. Chỉ một phút sau, máy bay đã phát đi tín hiệu cấp cứu và rơi xuống một khu dân cư.

(Reuters) – Hoa Kỳ đề nghị đồng minh đưa lập trường rõ ràng về vấn đề Đài Loan. Báo Financial Times hôm nay, 12/07/2025 đưa tin Lầu Năm Góc đang thúc giục Nhật Bản và Úc đưa là lập trường rõ ràng, có thể làm gì nếu như Hoa Kỳ và Trung Quốc xung đột về vấn Đài Loan. Yêu cầu này được cho là đã khiến cả Tokyo lẫn Canberra bất ngờ vì chính Hoa Kỳ cũng chưa đưa ra lập trường cụ thể là sẽ bảo vệ Đài Loan như thế nào. Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Elbridge Colby, là người phụ trách thúc đẩy các cuộc đàm phán với cả hai nước về vấn đề này. Ông Colby cũng được biết đến với lập trường cho rằng quân đội Hoa Kỳ nên ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc và chuyển trọng tâm khỏi Trung Đông và Châu Âu. Hãng tin Reuters chưa xác minh được thông tin nói trên. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chưa có bình luận chính thức nào.

(AFP) – Hoa Kỳ : Ngân sách tiếp tục thâm hụt bất chấp thay đổi từ chính sách thuế quan. Theo tài liệu từ bộ Tài Chính Hòa Kỳ, thâm hụt ngân sách tiếp tục trầm trọng trong 9 tháng đầu năm tài khóa, tăng 64 tỷ đô la, so với cùng kỳ năm ngoái, khiến mức thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ lên đến 1,4 ngàn tỷ đô la. (Năm tài khóa của chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước đến 30/09 năm sau). Chi tiêu công tăng đặc biệt là do chương trình chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và người có thu nhập thấp, Medicare và Medicaid. Thêm vào đó là nợ công của Mỹ ngày càng tăng, do chính phủ phải trả con số kỷ lục, 920 tỷ đô la. Thu ngân sách từ thuế quan đã tăng mạnh từ  61 tỷ lên đến 113 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm tài khóa. Tuy nhiên khoản thu này không đủ để bù đắp cho mức chi tiêu và lãi nợ ngày càng cao.

(NHK) – Tuyến xe lửa nối Bắc Triều Tiên và Trung Quốc hoạt động trở lại sau 5 năm. Hôm nay, 12/07/2025, hãng tin Nhật cho biết hai nước đã đồng ý nối lại tuyến xe lửa giữa thủ đô Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sớm nhất là vào tháng 8 này. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chưa xác nhận về vụ việc. Hoạt động của tuyến xe lửa này đã bị ngừng từ tháng 01/2020 do đại dịch Covid-19. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang thắt chặt quan hệ với Nga và giữ khoảng cách với Bắc Kinh do lập trường của Trung Quốc về lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, chính quyền của Kim Jong Un, kể từ tháng Năm, đã liên tục cử lực lượng đến Trung Quốc để kiểm tra và tham gia huấn luyện.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Ước tính khoảng 3 triệu người Afghanistan có thể trở về nước vào cuối năm nay. Một đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua, 11/07/2025, cho biết thông tin trên, đồng thời cảnh báo về tác động của làn sóng người tị nạn này đối với Afghanistan, quốc gia vốn đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Arafat Jamal, đại diện của UNHCR tại Afghanistan, trong một cuộc họp báo qua video từ Kabul, cho biết Afghanistan hiện không chuẩn bị để đón nhận làn sóng di dân trở về nước này.

(AFP) – Pháp : 11.500 nhân viên an ninh được triển khai tại Paris và các vùng ngoại ô trong lễ hội ngày 14/07 và trận chung kết Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ PSG-Chelsea. Theo thông báo của chính quyền địa phương, cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa sẽ được triển khai từ tối Chủ Nhật, 13/07, trong dịp trận chung kết bóng đá, diễn ra tại New York, « cụ thể là xung quanh Đại lộ Champs-Élysées, nơi các thiết bị cần thiết cho buổi lễ quốc gia ngày 14/7 đã được lắp đặt ». Đã có lệnh cấm « các cuộc tụ tập đông người nhằm mục đích xem truyền hình sự kiện », từ Chủ Nhật, 8 giờ tối ngày 13/07 cho đến 3 giờ sáng, ngày 14/07.


***********

Tin tức thế giới 14-7: Ngoại trưởng Nga - Trung gặp nhau; Bí mật từ đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi

BÌNH AN

Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bắt tay tại Bắc Kinh ngày 13-7 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc gặp nhau, thảo luận về quan hệ với Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 13-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về mối quan hệ với Mỹ và triển vọng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov gặp ông Vương tại Bắc Kinh trong ngày 13-7. Ông dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc.

"Các bên đã thảo luận về mối quan hệ với Mỹ và triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine" - Bộ Ngoại giao Nga thông tin.

Bộ này cho biết thêm: "Tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên trường quốc tế, gồm cả Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, SCO, nhóm BRICS, G20 và APEC, đã được nhấn mạnh".

Nổ súng gây thương vong tại nhà thờ ở Mỹ

Ngày 13-7 (giờ địa phương), một tay súng bắn chết 2 phụ nữ tại một nhà thờ ở bang Kentucky của Mỹ và bắn bị thương một người khác bên ngoài sân bay. Cảnh sát sau đó đã bắn chết tay súng này, theo Hãng tin Reuters.

Những người phụ nữ này đã thiệt mạng tại nhà thờ ở thành phố Lexington, bang Kentucky. Hai người khác cũng bị thương tại đây, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền chưa cung cấp tên hoặc tuổi của nghi phạm.

"Có những ngày như hôm nay thực sự rất khó khăn. Đôi khi có những chuyện xảy ra mà bạn chẳng hiểu tại sao" - cảnh sát trưởng Lexington Lawrence Weathers phát biểu.

Thủ tướng Ý cảnh báo về cuộc chiến thương mại ở phương Tây

Ngày 13-7, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cảnh báo về nguy cơ hình thành một "cuộc chiến thương mại bên trong phương Tây" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 30% đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-8.

"Một cuộc chiến thương mại trong nội bộ phương Tây sẽ làm suy yếu tất cả chúng ta trước những thách thức toàn cầu mà chúng ta đang cùng nhau đối mặt" - bà Meloni cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Ý nói thêm: "Châu Âu có đủ sức mạnh về kinh tế và tài chính để khẳng định lập trường của mình và đạt được một thỏa thuận công bằng, hợp lý".

"Ý sẽ đóng góp phần của mình như mọi khi" - bà cho biết, trong bối cảnh EU hoãn đưa phản ứng để chờ cơ hội đạt được thỏa thuận.

Đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi hé lộ bí mật bất ngờ

Tin tức thế giới 14-7: Ngoại trưởng Nga - Trung gặp nhau; Bí mật từ đá Mặt trăng 2,35 tỉ năm tuổi - Ảnh 3.

Mẫu vật đá Mặt trăng Northwest Africa 16286 - Ảnh: Dr Joshua Snape / University of Manchester

Một mảnh thiên thạch từ Mặt trăng hiếm có với tuổi đời khoảng 2,35 tỉ năm vừa được các nhà khoa học Anh công bố, đang làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về hoạt động núi lửa trên Mặt trăng.

Được phát hiện tại châu Phi năm 2023 và đặt tên là Northwest Africa 16286, mẫu đá đặc biệt này "giải mã" khoảng trống kéo dài gần 1 tỉ năm trong hồ sơ địa chất Mặt trăng. 

Phát hiện được công bố tại Hội nghị Hóa học Địa chất Goldschmidt ở Prague (CH Czech), cung cấp bằng chứng cho thấy Mặt trăng từng duy trì các nguồn nhiệt bên trong lâu dài hơn nhiều so với giả thuyết trước đây.

Các nhà khoa học kỳ vọng, nhờ mẫu thiên thạch này, các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng trong tương lai có thể xác định thêm những điểm hạ cánh tiềm năng để tiếp tục khám phá lịch sử địa chất phong phú của vệ tinh duy nhất của Trái đất.

Tên lửa của Israel bắn trúng trẻ em ở Gaza đang lấy nước

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 8 người Palestine, hầu hết là trẻ em, đã thiệt mạng và hơn chục người bị thương ở miền trung Dải Gaza khi họ đi lấy nước ngày 13-7, thời điểm quân đội Israel tấn công bằng tên lửa.

Quân đội Israel giải thích họ định phóng tên lửa này nhắm vào một chiến binh Thánh chiến Hồi giáo trong khu vực, nhưng do trục trặc nên tên lửa đã rơi "cách mục tiêu hàng chục mét".

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những thường dân không liên quan" - IDF nói.

Nga - Ảnh 3.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Gaza. Ảnh chụp nhìn từ phía Israel ở khu vực biên giới Israel - Gaza ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở ở New Zealand

Ngày 14-7, một số trường học và đường sá vẫn đóng cửa khi các vùng Tasman và Nelson của New Zealand bắt đầu dọn dẹp sau trận mưa lớn vào cuối tuần qua. Mưa đã gây ngập lụt, sạt lở đất và buộc mọi người phải sơ tán.

Đây là lần thứ hai các khu vực ở phía bắc đảo Nam của New Zealand hứng chịu lượng mưa lớn trong vòng vài tuần.

Thị trưởng Tasman Tim King thông tin có khoảng 40 người đã ở lại nơi trú ẩn khẩn cấp qua đêm, trong khi nhiều người khác phải ở nhờ nhà bạn bè vì thiệt hại.

Máy bay cỡ nhỏ rơi tại sân bay khu vực London

Theo Hãng tin AFP, ngày 13-7, cảnh sát và sân bay Southend London thông báo một chiếc máy bay nhỏ đã rơi tại sân bay trong khu vực London, buộc sân bay này phải đóng cửa.

Đoạn video cho thấy chiếc máy bay dài 12 mét bốc cháy với cột khói đen bốc lên tại Southend-on-Sea, sân bay ở phía đông London.

"Chúng tôi đang phối hợp với tất cả các cơ quan khẩn cấp tại hiện trường và công việc này sẽ kéo dài trong vài giờ" - cảnh sát Essex cho biết, đồng thời mô tả đây là "sự cố nghiêm trọng".

Sửa "não" cho robot

Tin tức thế giới 14-7: - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang làm việc với hệ thống điện tử của Jules, robot hình người sử dụng AI do Công ty Hanson Robotics phát triển, tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI vì lợi ích cộng đồng của Liên minh Viễn thông Quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 8-7 - Ảnh: AFP


************

Tư lệnh Thái Lan: Bangkok chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia

KHÁNH QUỲNH

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Songwit Noonpackdee khẳng định Thái Lan chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia, mà chỉ điều chỉnh giờ hoạt động vì lý do thực tế.

Tư lệnh Thái Lan: Bangkok chưa bao giờ đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia - Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Songwit Noonpackdee - Ảnh: BANGKOK POST/CHÍNH PHỦ THÁI LAN

“Chúng tôi chưa bao giờ đóng các chốt kiểm soát. Chúng tôi vẫn mở cửa từ 8h sáng đến 16h chiều. Tuy nhiên phía Campuchia đã đóng toàn bộ phần biên giới của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có nên thống nhất giờ mở cửa, có thể từ 8h sáng đến 18h chiều để thuận tiện cho việc di chuyển không?”, ông Songwit phát biểu ngày 12-7.

Ông bày tỏ mong muốn các cửa khẩu biên giới mở cửa trở lại để thúc đẩy thương mại và hoạt động đi lại xuyên biên giới, theo báo The Nation (Thái Lan).

“Chúng tôi đã cho phép bệnh nhân và học sinh cần sang Thái Lan qua biên giới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn mở cửa như thường lệ bởi vì chúng tôi tin rằng giáo dục có thể thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước trở nên tốt hơn”, ông Songwit nói thêm.

Phía Thái Lan khẳng định mục tiêu hàng đầu là trở thành những người láng giềng tốt và duy trì hòa bình dọc biên giới.

Ông Songwit cho biết các kênh liên lạc và hợp tác cấp quân sự giữa Thái Lan và Campuchia đã được cải thiện. Hiện hai nước đang tiến hành tuần tra chung 3 lần/tuần.

Mặt khác, tướng Songwit tái khẳng định lập trường kiên định của Thái Lan trong các cam kết bảo vệ chủ quyền với các vùng lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý của nước này từ lâu.

Bangkok cho rằng cần tiếp tục các cuộc đối thoại song phương, đồng thời hy vọng những cuộc thảo luận này sẽ giảm bớt sự hiện diện của lực lượng quân sự dọc biên giới, đặc biệt là các loại vũ khí tầm xa, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân biên giới như thời điểm 2024.

Liên quan tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10-7 tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong quan hệ Thái Lan - Campuchia, vào thời điểm hai quốc gia Đông Nam Á đang vướng vào tranh chấp biên giới.


**********

Tên lửa Israel trượt mục tiêu, khiến nhiều trẻ em Palestine thiệt mạng

Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo phóng tên lửa tập kích vị trí của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Nuseirat, miền trung Dải Gaza, nhưng thừa nhận "trục trặc kỹ thuật" đã khiến quả đạn lao xuống điểm phân phối nước nằm cách mục tiêu hàng chục mét.

Các bác sĩ tại bệnh viện Al-Awda nói rằng sự việc đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 17 người bị thương.

IDF cho biết đã nhận được báo cáo về thương vong do tên lửa trượt mục tiêu và đang điều tra sự việc, bày tỏ "lấy làm tiếc về thiệt hại liên quan đến dân thường" và tuyên bố đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu điều này. Giới chức Israel không nêu cụ thể loại tên lửa được sử dụng trong vụ tập kích.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang Hamas tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng vào miền nam Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin. Hiện 49 người vẫn còn bị giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa sau đó của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 57.000 người thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo cơ quan y tế địa phương.

Khoảng hai triệu người Gaza cũng đang kiệt quệ sau 21 tháng liên tục phải sơ tán và hứng bom đạn, bị đẩy đến bờ vực nạn đói do Israel phong tỏa các cửa khẩu. Israel gần đây nới lỏng phong tỏa, phối hợp cùng Mỹ điều hành Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) để phân phát viện trợ, thay vì thông qua các cơ chế cứu trợ truyền thống do Liên Hợp Quốc dẫn đầu.

Cơ quan y tế Gaza và các nhóm y tế quốc tế cho hay hàng nghìn người Gaza đã thiệt mạng hoặc bị thươngdo hỏa lực của Israel khi tìm cách lấy thực phẩm viện trợ tại các địa điểm phân phối của GHF. Nhiều người ra về trắng tay vì bị đám đông cướp hết thực phẩm.

Các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc lên án mô hình phân phối đồ viện trợ của GHF là quân sự hóa, nguy hiểm và không phù hợp luật pháp quốc tế. 

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Times of Israel, AFP)


***********

Cuộc chiến quyền lực tại DOGE thời hậu Musk


Các đồng minh của ông Musk tìm cách duy trì tầm ảnh hưởng của DOGE, trong khi Nhà Trắng muốn siết hoạt động của cơ quan này.

Tỷ phú Elon Musk ngày 30/5 rời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, kết thúc 130 ngày giữ vai trò "nhân viên chính phủ đặc biệt", dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). DOGE được thành lập ngay ngày ông Trump nhậm chức, có hai nhiệm vụ chính là tinh giản bộ máy liên bang và cắt giảm lãng phí.

Dù đã rời đi, ông Musk vẫn còn ảnh hưởng lớn đến DOGE. Nhiều nhân viên tại DOGE, vốn là đồng minh của CEO Tesla, muốn bảo toàn thành quả và quyền hạn mà họ có được. Trong khi đó, một số quan chức Nhà Trắng tìm cách gạt DOGE khỏi nhánh hành pháp, khi quan hệ giữa ông Trump và ông Musk xấu đi đáng kể, bùng phát thành cuộc đấu khẩu gay gắt từ hôm 5/6.

Khác biệt này tạo ra thế đối đầu giữa hai bên, khiến DOGE rơi vào tình trạng chia rẽ và hoang mang, theo các nguồn thạo tin. Nhân viên DOGE được hỏi họ trung thành với Tổng thống Trump hay ông Musk trong các cuộc họp nội bộ.

Elon Musk xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Elon Musk xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Ảnh hưởng của ông Musk thể hiện rõ thông qua Steve Davis, người được coi là "cánh tay phải" giúp tỷ phú dẫn dắt DOGE. Davis là lãnh đạo The Boring Company, công ty xây dựng hạ tầng do ông Musk sáng lập.

Dù Nhà Trắng cuối tháng 5 thông báo Davis đã rời DOGE, ông được cho là vẫn thường xuyên liên lạc với nhân viên cơ quan này qua ứng dụng nhắn tin Signal. Davis nói với một số người rằng thông tin ông nghỉ việc "là bịa đặt".

Tỷ phú Musk cũng giữ liên lạc với đội ngũ DOGE. Trong cuộc gặp mặt ngày 10/6, Musk và Davis nói với nhân sự chủ chốt của DOGE rằng CEO Tesla tiếp tục hậu thuẫn công việc của họ, khuyến khích họ giữ vững hướng đi đã chọn.

Sau khi thành lập, DOGE đã hoạt động quyết liệt, can thiệp sâu vào mọi hoạt động của bộ máy chính phủ, cắt giảm hàng loạt nhân sự và ngân sách. Tuy nhiên, họ làm dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực, khi cho giải thể nhiều cơ quan, tìm cách tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, châm ngòi nhiều vụ kiện.

Trong thời gian dẫn dắt DOGE, Musk và đồng minh đã bổ nhiệm thành viên các công ty SpaceX, Tesla và X vào nhiều vị trí trong chính quyền liên bang. Họ đang muốn hoàn tất công việc dang dở, để chuyển sang phiên bản "DOGE 2.0", tập trung nhiều hơn vào việc cải tổ các trang web chính phủ và hệ thống công nghệ thông tin, thay vì cắt giảm nhân sự.

Phe thân Musk đã tiếp cận Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cuối tháng 6, nhấn mạnh rằng DOGE sắp kết thúc "giai đoạn phá bỏ" để bắt đầu "chế độ phát triển".

"Bà Susie đã lắng nghe, và chưa có quyết định lớn nào được đưa ra", một quan chức Nhà Trắng xác nhận.

Steve Davis, được coi là cánh tay phải của Elon Musk tại DOGE, tại trụ sở SpaceX, Los Angeles, bang California tháng 7/2019. Ảnh: AFP

Steve Davis, được coi là "cánh tay phải" của Elon Musk tại DOGE, tại trụ sở SpaceX, Los Angeles, bang California tháng 7/2019. Ảnh: AFP

Trong khi đó, các quan chức chính quyền bày tỏ lo ngại khi đặt niềm tin vào những nhân viên DOGE còn trung thành với Musk trong cơ quan liên bang. Một số cho rằng ông Musk và ông Davis "có thể đang duy trì 'vòi bạch tuộc' trong chính phủ nhằm phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp của họ".

Chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường giám sát hoạt động của DOGE và đảo ngược một số quyết định của cơ quan này.

Một nhóm nhân viên DOGE không làm việc tại trụ sở chính ở Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp mà họ được phân công đến các cơ quan liên bang khác với tư cách nhân viên chính phủ đặc biệt, để thực thi các chỉ đạo của DOGE trong nội bộ các đơn vị. Nhà Trắng hiện nay trao cho lãnh đạo các cơ quan này nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nhân viên DOGE.

Hồi tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An sinh Xã hội Frank Bisignano đã tìm đến Nhà Trắng để xin chỉ đạo trong vấn đề này. Nhà Trắng phản hồi rằng lãnh đạo các cơ quan có thể quyết định giữ lại hay sa thải nhân viên DOGE.

Không chỉ gặp trở ngại từ Nhà Trắng, nhóm thân Musk còn đối mặt với phản ứng ngay trong nội bộ DOGE.

Các quan chức DOGE lo ngại Davis, một doanh nhân ngoại đạo, có thể vẫn tiếp cận được thông tin nhạy cảm của chính phủ thông qua các liên hệ tại cơ quan. Một số đã trình bày quan điểm với giới chức Nhà Trắng, như Sam Corcos, nhân viên DOGE tại Bộ Tài chính Mỹ. Các nguồn tin của WSJ tiết lộ Davis đã tức giận, kêu gọi sa thải những quan chức này.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết Corcos vẫn đang tiếp tục công việc tại cơ quan, giúp triển khai "kế hoạch hiện đại hóa Sở Thuế vụ, điều mà người nộp thuế Mỹ xứng đáng được hưởng sau ba thập kỷ".

Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk không có dấu hiệu cải thiện khi Musk đã tuyên bố sẽ lập đảng mới mang tên "Nước Mỹ", vì tỷ phú bất bình trước "đạo luật to đẹp" của phe Cộng hòa. Ông Trump chỉ trích Musk "hoàn toàn đi chệch hướng" và thành lập đảng mới chỉ mang lại "sự phá hoại và hỗn loạn hoàn toàn".

"Musk có thể vui vẻ với ý tưởng đó, nhưng tôi nghĩ nó thật lố bịch", ông Trump bình luận.

Tổng thống Trump ngày 1/7 cảnh báo DOGE là "con quái vật có thể quay lại nuốt chửng" ông Musk, nhắm vào các khoản trợ cấp cho Tesla. "Musk đang mất đi các ưu đãi về xe điện. Ông ấy bực bội về nhiều thứ, song có thể mất nhiều hơn thế nữa", ông chủ Nhà Trắng nói.

Như Tâm (Theo WSJ, Reuters, AFP)


***********

Tổng thống Iran bị thương trong cuộc không kích của Israel

Hoài Linh

Israel không kích Tehran hồi tháng 6. Ảnh: Ynet News
Israel không kích Tehran hồi tháng 6. Ảnh: Ynet News

Ngoài Tổng thống Pezeshkian, một số quan chức khác của Iran cũng bị thương khi tham dự một cuộc họp cấp cao ở thủ đô. 

Tờ Israel Hyaom cho biết, vụ tấn công của Israel nhằm vào một tòa nhà ở tây Tehran, nơi ông Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Iran đang họp dưới tầng hầm. Khi đó, hàng loạt tên lửa lao tới, các khối thuốc nổ cũng được châm ngòi nhằm vào địa điểm họp và lối thoát hiểm. 

Theo báo cáo, vụ tấn công dường như bắt chước chiến thuật từng được Israel dùng trong chiến dịch hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Sáu tên lửa đã được phóng đi nhằm chặn đường thoát hiểm, gây mất điện và khiến không khí trong tòa nhà không lưu thông được. Mặc dù vụ nổ gây mất điện song các quan chức cấp cao Iran vẫn kịp thời thoát ra ngoài qua một lối thoát hiểm đã được lên kế hoạch từ trước. Một số người, gồm cả Tổng thống Iran đã bị thương nhẹ khi chạy trốn. 

Tuần trước, trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Pezeshkian nói, Israel đã cố gắng ám sát ông khi cuộc xung đột giữa hai nước xảy ra vào tháng trước. 

Trả lời qua cuộc gọi video cùng với một người phiên dịch, nhà lãnh đạo Iran cho hay: "Chính là Israel cố giết tôi chứ không phải Mỹ. Khi đó, tôi đang họp, thảo luận về cách tiến lên phía trước. Tuy nhiên, vì có gián điệp nên Israel đã đánh bom khu vực chúng tôi đang có mặt. Là một tín đồ chân chính, tôi tin rằng chỉ có Thượng đế Toàn năng mới quyết định sự sống chết của một người". Tổng thống Iran khẳng định ông không ngại hy sinh để bảo vệ đất nước. 


**********

Có thực Thủ tướng Israel dọa sẽ tấn công Pakistan ngay sau Iran?

Sau cuộc xung đột với Iran từ giữa tháng 6, trên mạng xuất hiện một đoạn video phỏng vấn trong đó thủ tướng Israel đe dọa sẽ tước bỏ vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Có thực Thủ tướng Israel dọa sẽ tấn công Pakistan ngay sau Iran? - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng bày tỏ lo ngại về viễn cảnh Taliban kiểm soát Pakistan - Ảnh: Reuters

Từ ngày 14-6, một đoạn video ghi lại phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, kèm theo các khẳng định rằng ông Natenyahu đã đe dọa sẽ "tước bỏ vũ khí hạt nhân của Pakistan" sau chiến dịch ném bom nhắm vào Iran hồi trung tuần tháng 6.

Trong đoạn video, ông Netanyahu nói: "Tôi đã nói rằng nhiệm vụ tối thượng của chúng ta là ngăn chặn một chế độ Hồi giáo cực đoan sở hữu vũ khí hạt nhân, hoặc ngăn không để vũ khí hạt nhân rơi vào tay một chế độ Hồi giáo cực đoan".

"Đầu tiên là Iran và thứ hai sẽ là Pakistan. Bởi vì nếu những chế độ cực đoan này sở hữu vũ khí hạt nhân, họ sẽ không tuân thủ các quy tắc đã được tôn trọng suốt gần bảy thập kỷ qua", ông Netanyahu tiếp tục.

Israel - Ảnh 3.

Ảnh so sánh giữa buổi phỏng vấn bản gốc năm 2011 và phiên bản bị chỉnh sửa được chia sẻ gần đây - Ảnh: AFP

Theo báo cáo xác minh của Hãng tin AFP ngày 11-7, đoạn video lan truyền thực chất là một trích đoạn từ cuộc phỏng vấn năm 2011 giữa Thủ tướng Netanyahu với Đài Channel 2 của Israel.

Tuy nhiên AFP khẳng định đoạn video lan truyền đã bị cắt ghép, làm sai lệch mạch phát biểu của ông Netanyahu và khiến thông điệp gốc bị hiểu sai.

Nhóm xác minh của AFP đã sử dụng công cụ truy nguồn hình ảnh của Google để tìm nguồn gốc đoạn video.

Kết quả cho thấy đoạn video lan truyền được cắt từ phút thứ 25:40 trong cuộc phỏng vấn có tên "A World View Interview with Benjamin Netanyahu" (Cuộc trò chuyện với Benjamin Netanyahu về góc nhìn toàn cầu), đăng tải trên YouTube vào ngày 31-3-2011.

Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi về vấn đề lớn nhất mà các thế hệ tương lai phải đối mặt và điều Israel cần làm để ứng phó từ sớm, ông Netanyahu cho biết: "Đầu tiên là Iran, thứ hai là Pakistan, hoặc chính xác hơn là một Pakistan bị Taliban chiếm quyền kiểm soát".

Nội dung đầy đủ phần phát biểu này của ông Netanyahu hiện vẫn được lưu trữ trong kho lưu trữ của trang web Văn phòng Thủ tướng Israel.

Đến hiện tại, AFP cho biết không có báo cáo chính thức nào đưa tin ông Netanyahu đã tuyên bố hay gửi cảnh báo trực tiếp đến Pakistan từ khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran bắt đầu và hạ nhiệt.

Trong khi đó, Pakistan đã lên tiếng phản đối và chỉ trích chiến dịch ném bom của Israel nhắm vào nước láng giềng Iran là "vô lý" từ ngày 13-6.


*************

Đức kêu gọi EU sẵn sàng trả đũa thuế quan Mỹ

NGỌC ĐỨC

Phó thủ tướng Đức khẳng định nếu không thể thương lượng một giải pháp công bằng với Mỹ thì EU cần sẵn sàng có những động thái cứng rắn để bảo vệ người dân và doanh nghiệp châu Âu.

thuế quan - Ảnh 1.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-7, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có động thái cứng rắn chống lại Mỹ nếu quá trình đàm phán thuế quan không thành công.

Ông Klingbeil chia sẻ với báo Sueddeutsche Zeitung: "Nếu quá trình đàm phán không dẫn đến giải pháp công bằng nào thì chúng ta phải có biện pháp đáp trả quyết đoán nhằm bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp châu Âu. Chúng ta vẫn sẽ dang rộng vòng tay, nhưng không đồng nghĩa sẽ chấp nhận mọi thứ.

Vào lúc này không ai cần thêm những lời đe dọa hay khiêu khích. Thay vào đó, chúng ta cần EU tiếp tục quá trình đàm phán nghiêm túc và cụ thể với Mỹ. Châu Âu vẫn đoàn kết và quyết tâm rằng chúng ta muốn một thỏa thuận công bằng".

Phát biểu của ông Klingbeil được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 30% cho hàng hóa châu Âu nếu hai bên không hoàn tất một thỏa thuận trước ngày 1-8.

Giới chức và doanh nghiệp Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - đã lập tức thể hiện quan điểm cứng rắn trước lời đe dọa này. Trái lại, EU và các nước còn lại trong khối mong muốn tiếp cận mềm mỏng hơn.

Ngày 13-7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định khối này vẫn muốn đàm phán một giải pháp chung và sẽ gia hạn lệnh hoãn áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ sang đầu tháng 8.

"Công cụ chống sự thúc ép này được tạo ra để dùng cho tình huống đặc biệt. Chúng ta đang không ở chỗ như thế", bà von der Leyen khẳng định.

Thuế quan vào Mỹ cao sẽ là đòn giáng cực mạnh lên nền kinh tế Đức. Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của nước này, là thị trường chủ lực của nhiều mặt hàng như ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, dược...

Thống kê của Chính phủ Đức cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ năm 2024 đạt đến 188 tỉ USD, thặng dư khoảng 81 tỉ USD


************

Thủ tướng Malaysia nói đùa muốn giữ hộ chiếu của ngoại trưởng Mỹ để ông ở lại lâu hơn

DUY LINH

Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10-7 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-7, Ngoại trưởng Rubio có chuyến công tác đến Malaysia từ ngày 8 đến 12-7 để dự một số hội nghị ASEAN và gặp gỡ quan chức sở tại.

Chuyến công du ngắn ngủi

Các đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á đã hy vọng chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Rubio tới khu vực này sẽ cho họ có nhiều thời gian để bày tỏ mối quan ngại về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhưng họ chỉ có ông trong 36 tiếng.

Theo tờ Wall Street Journal, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đùa khi đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rubio: "Tôi có thể giữ hộ chiếu của ông không?", ông hóm hỉnh nói, ngụ ý muốn ông Rubio ở lại lâu hơn.

Chuyến công du, vốn nhằm trấn an các đối tác lo ngại về thuế quan, lại kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngoại trưởng Mỹ không ghé Nhật Bản hay Hàn Quốc, hai đồng minh hiệp ước, mà bay thẳng tới Malaysia và rời Kuala Lumpur ngày 11-7.

Theo truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, chuyến thăm hai nước này bị hoãn để ông Rubio kịp trở về Mỹ dự cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu tuần sau. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.

Tại Malaysia, ông Rubio đã họp với ngoại trưởng Nga và Trung Quốc. Ông cũng gặp các quan chức từ Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam và tranh thủ trao đổi ngắn với nhiều người khác.

Trọng tâm vẫn xoay quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và các điểm nóng địa chính trị bên ngoài khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ngày 10-7, ông Rubio trấn an rằng các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine không làm Mỹ sao nhãng. Ông khẳng định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là "trọng tâm" trong chính sách của chính quyền ông Trump.

"Tôi cho rằng việc gây xao nhãng là không thể", ông nhấn mạnh. "Thế kỷ này và câu chuyện của 50 năm tới phần lớn sẽ được viết nên tại khu vực này", ông nói thêm.

Trấn an đồng minh giữa bão thuế 

Tuy nhiên điều đó không đủ để khiến các nước trong khu vực yên tâm, nhất là khi trước chuyến đi, Tổng thống Trump đã gửi thư cho lãnh đạo hơn 20 quốc gia, bao gồm 8 trong 10 thành viên ASEAN, đe dọa áp thuế đến 40% nếu không đạt thỏa thuận thương mại trước ngày 1-8.

Rõ ràng ông Rubio bị đẩy vào thế khó. Là quan chức Mỹ cấp cao đầu tiên đến khu vực sau "thư thuế quan", ông lập tức trở thành tâm điểm và nhận nhiều lời đề nghị gặp riêng tại Đông Nam Á.

Thách thức với ngoại trưởng Mỹ là vừa trấn an các đối tác về cam kết của Washington, vừa bảo vệ chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Giới quan sát cho rằng hai mục tiêu đó khó thể đạt được cùng lúc. Khi chính sách thuế còn bất ổn và Washington khó đoán, các nước vẫn như ngồi trên lửa.

"Đây không phải là cơn bão thoáng qua - Thủ tướng Anwar Ibrahim nói - đây là thời tiết mới của thời đại chúng ta".

Trước sức ép đó, ông Rubio thường xuyên nhấn mạnh ông không phụ trách đàm phán thương mại. Ông cũng cố gắng giảm nhẹ mức độ đe dọa của các chính sách thuế và khẳng định không nhằm gây mất lòng đồng minh.

"Tôi tin rằng khi mọi thứ được làm rõ, nhiều nước Đông Nam Á sẽ có mức thuế quan tốt hơn so với các khu vực khác trên thế giới", ông Rubio trấn an.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm