Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn! - VIỆT NHÂN

(HNPD) Còn nước Mỹ bây giờ mọi người đã rõ, từ nhận thức và đánh giá sai về Tầu cộng, mà đã có những chính sách tai hại, dung túng cho con thú bẩn thỉu Tầu cộng, trong suốt hai chục năm qua.

      Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn!

    

(HNPĐ) Trong ‘death by china’ Peter Navarro đã lột truồng Tầu cộng, từ các chính sách giao thương lạm dụng, và thao túng tiền tệ đến lao động nô lệ, cùng các sản phẩm tiêu dùng chết người, nay người ta đã bổ xung thêm chuyện nhà nước cộng sản to lớn này phát triển kinh tế, làm giàu bằng ăn cắp trí tuệ của người khác. Thiên hạ giờ mới biết chứ người Việt mình biết chuyện đó từ khuya, sản xuất hàng giả đó là ngón nghề truyền thống của chú ba Tầu, và gọi ‘ăn cắp trí tuệ’ là nói cho văn hoa, chứ cũng là lấy của người làm của mình.

Gần đây thôi thởi Đặng Tiểu Bình, Tầu cộng vẫn  còn là một nước nghèo đói đông dân, đã được phương Tây đưa công nghệ vào, dần thay da đổi thịt trở thành một nước (đang) phát triển. Nay là thời buổi công nghệ kỹ thuật cao, và từ chỗ bắt đầu có chút tiền từ mấy mặt hàng nhái giá rẻ mà cho rằng mình ngon đòi nắm đầu thiên hạ, vốn bản chất kẻ cướp nên chuyện ăn cắp trí tuệ, cũng không khác gì thảo khấu, từ tung gián điêp đánh cắp, đến bắt buộc đối tác làm ăn phải nộp kỹ thuật công nghệ.

Còn nước Mỹ bây giờ mọi người đã rõ, từ nhận thức và đánh giá sai về Tầu cộng, mà đã có những chính sách tai hại, dung túng cho con thú bẩn thỉu Tầu cộng, trong suốt hai chục năm qua. Chính các tổng thống Mỹ tiền nhiệm phe dân chủ, như Clinton tạo cơ hội (WTO), và Obama tiếp tay, mà Tầu cộng tạo được vị thế tương đối khá vững như hôm nay. Khiến TT Donald Trump đang phải sửa chữa những sai lầm đó, câu chuyện hôm nay, xin chỉ nói về vấn đề biển Đông và mậu dịch vì có liên quan đến VN!

Cuối tháng Tư 2019 rồi, cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Bắc Kinh đã thất bại, cũng không đạt đồng thuận về chính sách tiền tệ, mà trước giờ thì Tầu cộng vẫn thường chơi trò hạ giá đồng Yuan, để tăng lợi thế thương mại. Sau cuộc đàm phán thất bại, Tổng thống Trump đã tăng thuế từ 10% lên 25%, trên $200 tỷ hàng hóa của TQ, và nay có tin Trump cũng đã quyết định áp thuế tiếp lên 300 tỷ USD hàng hóa nữa của TQ, phía Bắc Kinh trả đũa, bằng tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25%, đối với $60 tỷ hàng của Mỹ.

Cùng một phường cộng phỉ, mà bộ ngoại giao xã nghĩa hôm 23/05/2019, đã tuyên bố: Đây là quan tâm chung của quốc tế, bởi có ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, và sự ổn định của kinh tế thế giới, Việt Nam quan tâm theo dõi, và mong muốn hai nước sẽ sớm giải quyết bất đồng, thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có cho tiền bọn Ba Đình cũng chẳng dám chỉ trích Tầu cộng, nhưng từ cái tuyên bố cho có này, nghe được hơi hướm né tránh câu nói của Trump trên twitter, rằng Hà Nội có thể hưởng lợi, từ việc Mỹ tăng mức áp thuế, đối với hàng nhập khẩu Tầu cộng. VOA (29/05/2019) ‘VN ngư ông hưởng lợi’ cũng đưa tin: Hàng nhập khẩu từ VN vào Mỹ đã tăng 40,2% trong quý I/2019, so với cùng kỳ năm trước. Bản tin của Newsweek dẫn nguồn tin từ Văn Phòng Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2018, mặt hàng nhập vào Mỹ nhiều nhất là hàng máy móc điện tử, trị giá 11 tỉ USD, kế đó là hàng dệt may: 7,2 tỉ, và giầy dép: 6,2 tỉ.

Tương tự Vnexpress cũng nổ bạo mà rằng: VN có triển vọng trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 7 của Mỹ, với giá trị dự kiến lên đến gần 69 tỷ USD. Đây thấy rõ là nói mà không nhìn thực tế, xin hỏi nhà nước xã nghĩa làm ra được cái gì để xuất khẩu mua bán, chỉ mỗi món hàng người dân được bán bấy lâu, lao nô, oshin, làm đĩ cho thiên hạ. Còn trong nước các hãng xưỡng chủ nhân nước ngoài, đến khai thác sức lao động giá rẻ, gia công khâu đoạn cuối đóng mác VN, vậy tiền thu được là cuả ai, và trong $69 tỷ hỏi rằng vịt cộng có được bao nhiêu phần trăm?

Hàng hóa của Tầu cộng, đưa cho thằng đầy tớ Ba Đình đi bán ăn tiền cò đứa ai cũng biết. Chuyện $295 triệu sắt thép của Trung Cộng, đem vào thị trường Mỹ bằng cách thay xuất xứ made in Vietnam, đã bị Bộ Thương Mại Hoa Kỳ lột trần mánh khóe trốn thuế mậu dịch của hai tên bợm này, mà ngày 05/12/2017 đã tăng thuế lên đến 500% cho các loại sắt thép chống rỉ sét nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam và tăng thuế lên đến 200% cho các loại thép gia dụng.

Rồi đây chắc chắn sẽ còn có nhiều chuyện như vậy sẽ xảy ra, nếu cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung còn tiếp tục, con số $69 tỷ sẽ tăng cao bởi vẫn trò hàng Tầu cộng mác VN chui vào Mỹ. Theo VOA 29/05/2019: Bản tin của Newsweek dẫn nhiều nguồn tin từ các chủ nhân doanh nghiệp và các nhà phân tích nói rằng họ đã chứng kiến nhiều hãng xưởng TQ dời sang VN.

Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã bước vào hồi quyết liệt, khi toàn bộ hàng hóa ($500 tỷ) của Tầu cộng nhập khẩu vào Mỹ bị áp thuế 25%,  tuy nhiên vẫn chưa phải là đỉnh điểm, chắc chắn đòn của Trump sẽ tiếp tục mà không dừng lại. Như đã tuyên bố mục tiêu của Trump đang nhắm đến, đó là công nghệ bẩn gián điệp, cùng ăn cắp sở hữu trí tuệ, cho nên có thể như mọi người đồng nhận định, là cuộc chiến mới chỉ bắt đầu và không chỉ có mỗi thương chiến.

Đúng vậy, trong cơn cuộc chiến mậu dịch căng thẳng, Donald Trump đã đập tập đoàn Huawei Technologies, ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông, gây nguy hại cho an ninh quốc gia trong đó có Huawei. Đánh Huawei không là đòn mậu dịch, mà là bảo vệ an ninh quốc phòng Mỹ, chận đứng các hoạt động theo dõi các cơ quan quốc phòng Mỹ và đồng minh (Nhật, Úc, Anh, Đức). Nghỉ chơi Huawei đã có nhiều nước không chỉ mỗi Mỹ!

Còn chuyện biển Đông, ngày 23/05/2019 ‘Dự luật Biển Đông và Hoa Đông’ đã được tái trình để thông qua, theo Marco Rubio (Nghị sĩ Cộng hòa dẫn đầu dự thảo luật), nếu được thông qua: Chính phủ Mỹ sẽ thu giữ các tài sản có trụ sở tại Mỹ và từ chối hoặc thu hồi thị thực của bất kỳ người TQ nào đóng góp cho các dự án xây dựng, đe dọa hòa bình, an ninh hoặc ổn định tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông, sẽ xử phạt các tổ chức tài chính nước ngoài tài trợ cho các hoạt động đó. (us-senate-bill-proposes-sanctions-involvement-illegal).

Không chấp nhận những đòi hỏi chủ quyền tham lam vô lý của Tầu cộng ở Biển Đông, hai lần trong tháng qua, HQ Mỹ đã thách thức TQ bằng chiến dịch gọi là ‘tự do hàng hải’. Ngày 06/05/2019 hai tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ (Preble và Chung Hoon) đã đi vào khu vực phạm vi 12 hải lý đảo đá Gaven và Johnson (Trường Sa), tiếp theo ngày 19/05/2019 Tàu Preble, đi vào khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough, mà Tầu công cướp của Philippines vào tháng 04/2012.

Đâu cần là dân cuồng Trump, mới thấy được Trump chiến đấu rất tốt cho nước Mỹ, Trump là khắc tinh của những hành động sai trái không thể chấp nhận được của Bắc Kinh… Từ ngày bắt tay vào việc với cương vị tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã làm được quá nhiều điều ngoạn mục cho nước Mỹ, trong đó kinh tế tăng trưởng, và ngược lại phía Trung Quốc sa sút đáng kể.

Cuộc chiến sẽ xảy ra tại biển Đông (?), chắc chắn là không có chuyện đó, đây chỉ là Trump tăng cường sức ép mạnh mẽ lên Tầu cộng, nhằm đạt thắng lợi trong cuộc chiến mậu dịch thế thôi. Nếu còn e ngại cho một cuộc chiến quân sự, xin cứ nhìn vào thực lực quân sự đôi bên là có ngay câu trả lời, trên thương chiến, hàng giả giá rẻ có thể chiếm lợi thế, nhưng nơi trận địa vũ khí nhái, hàng không mẫu hạm ve chai thì không thắng được.

Biển Đông, Mỹ đang có những khiêu khích dồn dập, và cuộc chiến mậu dịch đã hướng sang Huawei với một dạng khác, trong khi kinh tế và quân sự là hai lực hổ tương, xin hỏi có tin được không, Tầu cộng dám chơi một cuộc chiến tại biển Đông? Chưa nói trong cuộc chiến mậu dịch hiện nay biết có đủ sức đối đầu tiếp, khi nay mai ‘Dự luật Biển Đông và Hoa Đông’ đa phần là sẽ được thông qua?

Tầu cộng lâm vào tình huống ‘phóng lao thì phải theo lao’ ở biển Đông, đã chịu bao nhiêu tốn kém, nay lại gặp cuộc chiến mậu dịch đang tổn thất nặng, khiến cái gọi là ‘một đai một đường’ nhuộm màu xám xịt. Tầu cộng chỉ là con cáo cô độc không đồng minh, ngay cả cho Phnom Penh ăn ngập mặt mà lúc này nó cũng nín khe. Còn Ba Đình thì đang bận rét run trước tin Bộ Tài chính Mỹ báo cáo quốc hội, trong chín nước thao túng tiền tệ cần bị theo dõi chặt chẽ, có tên của cả hai thầy trò Hán phỉ (VOA 29/05/2019).

Võ quýt dầy có móng tay nhọn. Vả đó là do chính Tầu cộng tự choàng thòng lọng vào cổ mình đó chứ, chuyện vậy lại còn bị thiên hạ ghét!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn! - VIỆT NHÂN

(HNPD) Còn nước Mỹ bây giờ mọi người đã rõ, từ nhận thức và đánh giá sai về Tầu cộng, mà đã có những chính sách tai hại, dung túng cho con thú bẩn thỉu Tầu cộng, trong suốt hai chục năm qua.

      Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn!

    

(HNPĐ) Trong ‘death by china’ Peter Navarro đã lột truồng Tầu cộng, từ các chính sách giao thương lạm dụng, và thao túng tiền tệ đến lao động nô lệ, cùng các sản phẩm tiêu dùng chết người, nay người ta đã bổ xung thêm chuyện nhà nước cộng sản to lớn này phát triển kinh tế, làm giàu bằng ăn cắp trí tuệ của người khác. Thiên hạ giờ mới biết chứ người Việt mình biết chuyện đó từ khuya, sản xuất hàng giả đó là ngón nghề truyền thống của chú ba Tầu, và gọi ‘ăn cắp trí tuệ’ là nói cho văn hoa, chứ cũng là lấy của người làm của mình.

Gần đây thôi thởi Đặng Tiểu Bình, Tầu cộng vẫn  còn là một nước nghèo đói đông dân, đã được phương Tây đưa công nghệ vào, dần thay da đổi thịt trở thành một nước (đang) phát triển. Nay là thời buổi công nghệ kỹ thuật cao, và từ chỗ bắt đầu có chút tiền từ mấy mặt hàng nhái giá rẻ mà cho rằng mình ngon đòi nắm đầu thiên hạ, vốn bản chất kẻ cướp nên chuyện ăn cắp trí tuệ, cũng không khác gì thảo khấu, từ tung gián điêp đánh cắp, đến bắt buộc đối tác làm ăn phải nộp kỹ thuật công nghệ.

Còn nước Mỹ bây giờ mọi người đã rõ, từ nhận thức và đánh giá sai về Tầu cộng, mà đã có những chính sách tai hại, dung túng cho con thú bẩn thỉu Tầu cộng, trong suốt hai chục năm qua. Chính các tổng thống Mỹ tiền nhiệm phe dân chủ, như Clinton tạo cơ hội (WTO), và Obama tiếp tay, mà Tầu cộng tạo được vị thế tương đối khá vững như hôm nay. Khiến TT Donald Trump đang phải sửa chữa những sai lầm đó, câu chuyện hôm nay, xin chỉ nói về vấn đề biển Đông và mậu dịch vì có liên quan đến VN!

Cuối tháng Tư 2019 rồi, cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Bắc Kinh đã thất bại, cũng không đạt đồng thuận về chính sách tiền tệ, mà trước giờ thì Tầu cộng vẫn thường chơi trò hạ giá đồng Yuan, để tăng lợi thế thương mại. Sau cuộc đàm phán thất bại, Tổng thống Trump đã tăng thuế từ 10% lên 25%, trên $200 tỷ hàng hóa của TQ, và nay có tin Trump cũng đã quyết định áp thuế tiếp lên 300 tỷ USD hàng hóa nữa của TQ, phía Bắc Kinh trả đũa, bằng tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25%, đối với $60 tỷ hàng của Mỹ.

Cùng một phường cộng phỉ, mà bộ ngoại giao xã nghĩa hôm 23/05/2019, đã tuyên bố: Đây là quan tâm chung của quốc tế, bởi có ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, và sự ổn định của kinh tế thế giới, Việt Nam quan tâm theo dõi, và mong muốn hai nước sẽ sớm giải quyết bất đồng, thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có cho tiền bọn Ba Đình cũng chẳng dám chỉ trích Tầu cộng, nhưng từ cái tuyên bố cho có này, nghe được hơi hướm né tránh câu nói của Trump trên twitter, rằng Hà Nội có thể hưởng lợi, từ việc Mỹ tăng mức áp thuế, đối với hàng nhập khẩu Tầu cộng. VOA (29/05/2019) ‘VN ngư ông hưởng lợi’ cũng đưa tin: Hàng nhập khẩu từ VN vào Mỹ đã tăng 40,2% trong quý I/2019, so với cùng kỳ năm trước. Bản tin của Newsweek dẫn nguồn tin từ Văn Phòng Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2018, mặt hàng nhập vào Mỹ nhiều nhất là hàng máy móc điện tử, trị giá 11 tỉ USD, kế đó là hàng dệt may: 7,2 tỉ, và giầy dép: 6,2 tỉ.

Tương tự Vnexpress cũng nổ bạo mà rằng: VN có triển vọng trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 7 của Mỹ, với giá trị dự kiến lên đến gần 69 tỷ USD. Đây thấy rõ là nói mà không nhìn thực tế, xin hỏi nhà nước xã nghĩa làm ra được cái gì để xuất khẩu mua bán, chỉ mỗi món hàng người dân được bán bấy lâu, lao nô, oshin, làm đĩ cho thiên hạ. Còn trong nước các hãng xưỡng chủ nhân nước ngoài, đến khai thác sức lao động giá rẻ, gia công khâu đoạn cuối đóng mác VN, vậy tiền thu được là cuả ai, và trong $69 tỷ hỏi rằng vịt cộng có được bao nhiêu phần trăm?

Hàng hóa của Tầu cộng, đưa cho thằng đầy tớ Ba Đình đi bán ăn tiền cò đứa ai cũng biết. Chuyện $295 triệu sắt thép của Trung Cộng, đem vào thị trường Mỹ bằng cách thay xuất xứ made in Vietnam, đã bị Bộ Thương Mại Hoa Kỳ lột trần mánh khóe trốn thuế mậu dịch của hai tên bợm này, mà ngày 05/12/2017 đã tăng thuế lên đến 500% cho các loại sắt thép chống rỉ sét nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam và tăng thuế lên đến 200% cho các loại thép gia dụng.

Rồi đây chắc chắn sẽ còn có nhiều chuyện như vậy sẽ xảy ra, nếu cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung còn tiếp tục, con số $69 tỷ sẽ tăng cao bởi vẫn trò hàng Tầu cộng mác VN chui vào Mỹ. Theo VOA 29/05/2019: Bản tin của Newsweek dẫn nhiều nguồn tin từ các chủ nhân doanh nghiệp và các nhà phân tích nói rằng họ đã chứng kiến nhiều hãng xưởng TQ dời sang VN.

Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã bước vào hồi quyết liệt, khi toàn bộ hàng hóa ($500 tỷ) của Tầu cộng nhập khẩu vào Mỹ bị áp thuế 25%,  tuy nhiên vẫn chưa phải là đỉnh điểm, chắc chắn đòn của Trump sẽ tiếp tục mà không dừng lại. Như đã tuyên bố mục tiêu của Trump đang nhắm đến, đó là công nghệ bẩn gián điệp, cùng ăn cắp sở hữu trí tuệ, cho nên có thể như mọi người đồng nhận định, là cuộc chiến mới chỉ bắt đầu và không chỉ có mỗi thương chiến.

Đúng vậy, trong cơn cuộc chiến mậu dịch căng thẳng, Donald Trump đã đập tập đoàn Huawei Technologies, ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông, gây nguy hại cho an ninh quốc gia trong đó có Huawei. Đánh Huawei không là đòn mậu dịch, mà là bảo vệ an ninh quốc phòng Mỹ, chận đứng các hoạt động theo dõi các cơ quan quốc phòng Mỹ và đồng minh (Nhật, Úc, Anh, Đức). Nghỉ chơi Huawei đã có nhiều nước không chỉ mỗi Mỹ!

Còn chuyện biển Đông, ngày 23/05/2019 ‘Dự luật Biển Đông và Hoa Đông’ đã được tái trình để thông qua, theo Marco Rubio (Nghị sĩ Cộng hòa dẫn đầu dự thảo luật), nếu được thông qua: Chính phủ Mỹ sẽ thu giữ các tài sản có trụ sở tại Mỹ và từ chối hoặc thu hồi thị thực của bất kỳ người TQ nào đóng góp cho các dự án xây dựng, đe dọa hòa bình, an ninh hoặc ổn định tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông, sẽ xử phạt các tổ chức tài chính nước ngoài tài trợ cho các hoạt động đó. (us-senate-bill-proposes-sanctions-involvement-illegal).

Không chấp nhận những đòi hỏi chủ quyền tham lam vô lý của Tầu cộng ở Biển Đông, hai lần trong tháng qua, HQ Mỹ đã thách thức TQ bằng chiến dịch gọi là ‘tự do hàng hải’. Ngày 06/05/2019 hai tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ (Preble và Chung Hoon) đã đi vào khu vực phạm vi 12 hải lý đảo đá Gaven và Johnson (Trường Sa), tiếp theo ngày 19/05/2019 Tàu Preble, đi vào khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough, mà Tầu công cướp của Philippines vào tháng 04/2012.

Đâu cần là dân cuồng Trump, mới thấy được Trump chiến đấu rất tốt cho nước Mỹ, Trump là khắc tinh của những hành động sai trái không thể chấp nhận được của Bắc Kinh… Từ ngày bắt tay vào việc với cương vị tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã làm được quá nhiều điều ngoạn mục cho nước Mỹ, trong đó kinh tế tăng trưởng, và ngược lại phía Trung Quốc sa sút đáng kể.

Cuộc chiến sẽ xảy ra tại biển Đông (?), chắc chắn là không có chuyện đó, đây chỉ là Trump tăng cường sức ép mạnh mẽ lên Tầu cộng, nhằm đạt thắng lợi trong cuộc chiến mậu dịch thế thôi. Nếu còn e ngại cho một cuộc chiến quân sự, xin cứ nhìn vào thực lực quân sự đôi bên là có ngay câu trả lời, trên thương chiến, hàng giả giá rẻ có thể chiếm lợi thế, nhưng nơi trận địa vũ khí nhái, hàng không mẫu hạm ve chai thì không thắng được.

Biển Đông, Mỹ đang có những khiêu khích dồn dập, và cuộc chiến mậu dịch đã hướng sang Huawei với một dạng khác, trong khi kinh tế và quân sự là hai lực hổ tương, xin hỏi có tin được không, Tầu cộng dám chơi một cuộc chiến tại biển Đông? Chưa nói trong cuộc chiến mậu dịch hiện nay biết có đủ sức đối đầu tiếp, khi nay mai ‘Dự luật Biển Đông và Hoa Đông’ đa phần là sẽ được thông qua?

Tầu cộng lâm vào tình huống ‘phóng lao thì phải theo lao’ ở biển Đông, đã chịu bao nhiêu tốn kém, nay lại gặp cuộc chiến mậu dịch đang tổn thất nặng, khiến cái gọi là ‘một đai một đường’ nhuộm màu xám xịt. Tầu cộng chỉ là con cáo cô độc không đồng minh, ngay cả cho Phnom Penh ăn ngập mặt mà lúc này nó cũng nín khe. Còn Ba Đình thì đang bận rét run trước tin Bộ Tài chính Mỹ báo cáo quốc hội, trong chín nước thao túng tiền tệ cần bị theo dõi chặt chẽ, có tên của cả hai thầy trò Hán phỉ (VOA 29/05/2019).

Võ quýt dầy có móng tay nhọn. Vả đó là do chính Tầu cộng tự choàng thòng lọng vào cổ mình đó chứ, chuyện vậy lại còn bị thiên hạ ghét!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm