Thân Hữu Tiếp Tay...

Xin đừng gọi Cán Tham bằng Chuột - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Chúng tôi kính kiến nghị Tổng Bí Thư đảng CSVN kíu xét lại việc Ngài đã thú vật hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng tham ô nhũng lạm.



Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đục khoét - Tự do - Hạnh phúc
Kiến Nghị
Kính gửi Tổng Bí Thư đảng CSVN

Thưa Ngài Tổng Bí,

Chúng tôi kính kiến nghị Tổng Bí Thư đảng CSVN kíu xét lại việc Ngài đã thú vật hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng tham ô nhũng lạm. Loài vật không may bị cưỡng chế tên để gọi qúy vị “tham cán” ấy chính là đương đơn này : Chuột bốn chân, gồm nhiều chi họ Cống, Đồng,  Nhà, Chù, Nhắt, Xạ…

Thưa  Ngài Tổng Bí, nói là “không may”, nhưng thật ra loài vật, nhất là loài mặt mày coi chẳng được, hơi hướng ngửi khó vô như Chuột, được đảng trí tuệ và nhân dân anh hùng đồng tình chiếu cố nâng cấp lên tầm cao mới của loài hai chân Cán bộ CSVN, là một vinh dự cực kỳ hoành tráng chỉ nước CHXHCNCC mới có. Vinh dự này ai mà chẳng ham, huống chi là Chuột, nhưng vì chút lòng tự trọng của loài gặm nhấm bốn chân một đuôi, Chuột không dám nhận cái tư cách lẫn khả năng Chuột không có hay có song thua xa một trời một vực các quan tham nhũng dưới thời đại Hồ Hồ Chí Minh muốn nằm.

Về giai cấp: Chuột hoàn toàn bình đẳng, mạnh ai nấy ăn, chả phải dòm ngó canh chừng nhau; ngược lại “tham cán” CS ăn có nền nếp dưới trên, ăn chia nhau, vưà ăn vừa đưa mắt gầm gừ nhau, ăn khơi khơi một mình là bị trúng độc như chơi ..

Về khả năngđục khoét: Chuột đục khoé rất  giới hạn, vưà ăn vưà sơ ăn no lúc đó rồi thôi; không có nhu cầu cho bồ đoàn con cháu mai sau , để phải “hy sinh đời bố cũng cố đời con” như quan tham CS ăn triền miên, ăn lút mặt lút mày, hở ra là ăn, gặp gì cũng ăn, ăn chẳng sợ ai...

Về khả năng tự vệ : Cách tự vệ duy nhất của Chuột là chạy trốn người , nhưng có khi cũng bị “..chạy cùng sào”; ai cũng có thể đập Chuột. Trái lại, quan tham CS khi bị bắt quả tang đang ăn, bị chỉ mặt vạch tên vẫn tỉnh bơ trơ mặt; chẳng cần trốn, vì đụng tới Chuột hai chân, chỉ có người chết. Nhưng Chuột bốn chân hơn Chuột  hai chân một điều, là ở chỗ cái bình núp.

Về Bình: Bình núp nếu bể, Chuột bốn chân vẫn còn có đất sống, còn nhiều chỗ khác để núp chờ lúc thong dong lại tái xuất giang hồ; trái lại, bình Cán núp là “bình qúy” tức là đảng CSVN, bể là coi như xong ngay, chuột hai chân  đỏ mỏ không có chỗ nào để chui, mà nếu có chạy kịp để chun vô ống cống , cũng không thể thoát khỏi số phận của Gaddafi.

Bình Đảng bể là Cán Đảng ngáp. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý Gà- đá- phê ấy không bao giờ thay đổi. Chuột đi ăn đêm, đến đâu cũng nghe người ta xì xầm với nhau như thế. Báo cáo Ngài Tổng Bí, tình hình sơ bộ nắm bắt được là như vậy.

Thưa Ngài Tổng Bí,

Sau khi đối chiếu một số trong những đặc tính tương quan giữa Chuột và Cán, Tổng họ Chuột gồm Cống, Đồng, Nhà, Chù, Nhắt, Xạ… nhận thấy:

Một là, Chuột không xứng đáng để được Người lấy tên gọi tập thể đám Cán Cộng tham nhũng;

Hai là, đồng thời, xem sự cố Người gọi đám Cán Cộng tham nhũng bằng Chuột là một sự xúc phạm cực kỳ lớn lao đối với giai cấp gậm nhấm bốn chân một đuôi.

Vì những lý do trình bày trên đây, tân trọng kiến nghi Ngài Tổng Bí Thư đảng CS VN khẩn cấp ban hành khẩn cấp nghị quyết chấm dứt ngay sự lạm dụng danh xưng này.

Trân trọng,

Chuột Cống, Đồng, Nhà, Chù, Nhắt, Xạ

Đồng ký tên

Làm tại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngày 21/10/2014 .

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (2)

ConCecTuDo
Hai chữ CC sau cùng của CHXHCNCC là gì vậy bác Chổi ?

----------------------------------------------------------------------------------

Việt
Vẹm,sâu,chó,chuột,năm loài.........Vẹm là loài bị con người tổm hơn

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Xin đừng gọi Cán Tham bằng Chuột - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Chúng tôi kính kiến nghị Tổng Bí Thư đảng CSVN kíu xét lại việc Ngài đã thú vật hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng tham ô nhũng lạm.



Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đục khoét - Tự do - Hạnh phúc
Kiến Nghị
Kính gửi Tổng Bí Thư đảng CSVN

Thưa Ngài Tổng Bí,

Chúng tôi kính kiến nghị Tổng Bí Thư đảng CSVN kíu xét lại việc Ngài đã thú vật hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng tham ô nhũng lạm. Loài vật không may bị cưỡng chế tên để gọi qúy vị “tham cán” ấy chính là đương đơn này : Chuột bốn chân, gồm nhiều chi họ Cống, Đồng,  Nhà, Chù, Nhắt, Xạ…

Thưa  Ngài Tổng Bí, nói là “không may”, nhưng thật ra loài vật, nhất là loài mặt mày coi chẳng được, hơi hướng ngửi khó vô như Chuột, được đảng trí tuệ và nhân dân anh hùng đồng tình chiếu cố nâng cấp lên tầm cao mới của loài hai chân Cán bộ CSVN, là một vinh dự cực kỳ hoành tráng chỉ nước CHXHCNCC mới có. Vinh dự này ai mà chẳng ham, huống chi là Chuột, nhưng vì chút lòng tự trọng của loài gặm nhấm bốn chân một đuôi, Chuột không dám nhận cái tư cách lẫn khả năng Chuột không có hay có song thua xa một trời một vực các quan tham nhũng dưới thời đại Hồ Hồ Chí Minh muốn nằm.

Về giai cấp: Chuột hoàn toàn bình đẳng, mạnh ai nấy ăn, chả phải dòm ngó canh chừng nhau; ngược lại “tham cán” CS ăn có nền nếp dưới trên, ăn chia nhau, vưà ăn vừa đưa mắt gầm gừ nhau, ăn khơi khơi một mình là bị trúng độc như chơi ..

Về khả năngđục khoét: Chuột đục khoé rất  giới hạn, vưà ăn vưà sơ ăn no lúc đó rồi thôi; không có nhu cầu cho bồ đoàn con cháu mai sau , để phải “hy sinh đời bố cũng cố đời con” như quan tham CS ăn triền miên, ăn lút mặt lút mày, hở ra là ăn, gặp gì cũng ăn, ăn chẳng sợ ai...

Về khả năng tự vệ : Cách tự vệ duy nhất của Chuột là chạy trốn người , nhưng có khi cũng bị “..chạy cùng sào”; ai cũng có thể đập Chuột. Trái lại, quan tham CS khi bị bắt quả tang đang ăn, bị chỉ mặt vạch tên vẫn tỉnh bơ trơ mặt; chẳng cần trốn, vì đụng tới Chuột hai chân, chỉ có người chết. Nhưng Chuột bốn chân hơn Chuột  hai chân một điều, là ở chỗ cái bình núp.

Về Bình: Bình núp nếu bể, Chuột bốn chân vẫn còn có đất sống, còn nhiều chỗ khác để núp chờ lúc thong dong lại tái xuất giang hồ; trái lại, bình Cán núp là “bình qúy” tức là đảng CSVN, bể là coi như xong ngay, chuột hai chân  đỏ mỏ không có chỗ nào để chui, mà nếu có chạy kịp để chun vô ống cống , cũng không thể thoát khỏi số phận của Gaddafi.

Bình Đảng bể là Cán Đảng ngáp. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý Gà- đá- phê ấy không bao giờ thay đổi. Chuột đi ăn đêm, đến đâu cũng nghe người ta xì xầm với nhau như thế. Báo cáo Ngài Tổng Bí, tình hình sơ bộ nắm bắt được là như vậy.

Thưa Ngài Tổng Bí,

Sau khi đối chiếu một số trong những đặc tính tương quan giữa Chuột và Cán, Tổng họ Chuột gồm Cống, Đồng, Nhà, Chù, Nhắt, Xạ… nhận thấy:

Một là, Chuột không xứng đáng để được Người lấy tên gọi tập thể đám Cán Cộng tham nhũng;

Hai là, đồng thời, xem sự cố Người gọi đám Cán Cộng tham nhũng bằng Chuột là một sự xúc phạm cực kỳ lớn lao đối với giai cấp gậm nhấm bốn chân một đuôi.

Vì những lý do trình bày trên đây, tân trọng kiến nghi Ngài Tổng Bí Thư đảng CS VN khẩn cấp ban hành khẩn cấp nghị quyết chấm dứt ngay sự lạm dụng danh xưng này.

Trân trọng,

Chuột Cống, Đồng, Nhà, Chù, Nhắt, Xạ

Đồng ký tên

Làm tại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngày 21/10/2014 .

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm