Kinh Khổ
7% du học sinh Việt sang Nhật để học, còn lại "xuất khẩu lao động" chui
Rất nhiều người Việt sang Nhật với visa đi du học nhưng chỉ có con số ít sang Nhật để...học thật. Còn 93% người Việt sang Nhật là để làm chui, đi kiếm tiền với
Rất nhiều người Việt sang Nhật với visa đi du học nhưng chỉ có con số ít sang Nhật để...học thật. Còn 93% người Việt sang Nhật là để làm chui, đi kiếm tiền với mức lương khá cao, kể cả các công việc tay chân. Việc này khiến người dân Việt càng khó khăn hơn trong việc đi du học Nhật và mất hình tượng người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.
Mới đầu năm nhưng lãnh đạo Bộ giáo dục-Đào tạo Việt Nam đã nhận phải tin không vui. Chiều ngày 4/1/2017, ông Phùng Xuân Nhạ và Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Umeda Kunio đã có buổi làm việc. Tại đó, ông Đại sức Đặc mệnh đã than phiền với ông Phùng Xuân Nhạ về tình trạng du học sinh Việt Nam không phải qua Nhật để đi học, mà là để đi làm chui.
Tại buổi gặp gỡ đầu năm, ông Umeda Kunio đề nghị phía Việt Nam phải tìm cách quản lý những du học sinh của mình. Từ những con số thống kê được cho thấy, tại Nhật Bản có đến 60,000 du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 7-8% là học hành thực sự, số còn lại bỏ học đi làm việc hoặc làm những công việc phi pháp khác.
Theo ông Umeda Kunio, nếu phía Việt Nam không tìm cách kiểm soát việc này thì người Việt Nam trong mắt của dân Nhật Bản sẽ trở nên xấu đi.
Trước những lời đề nghị của Đại sứ Đặc mệnh, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết việc du học sinh Việt Nam qua Nhật không chịu học hành, lại bỏ học đi làm hoặc hành nghề phi pháp là do lâu nay chính quyền trong nước lơ là, bỏ bê quản lý các công ty tư vấn du học, sắp tới đây ông sẽ cho siết chặt những công ty tư vấn du học này.
Việc người Việt dưới thời Cộng sản đi đâu cũng trở thành nỗi nhục không chỉ ở Nhật Bản, mà sang tận cả những nước lân cận, như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore…Việc trộm cắp, mại dâm, tội phạm diễn là điều thường trực.
Chỉ riêng năm 2015, có đến 2,488 vụ phạm tội liên quan đến người Việt. Cứ trung bình mỗi ngày có 8 vụ ăn trộm, phi pháp dính đến người Việt. Trong số 10,689 người nước ngoài bị bắt vì trộm cắp tại Nhật Bản, có 1,548 là người Việt. Tỷ lệ phạm tội của người Việt chỉ đứng sau người Trung Quốc. Một con số thật đáng xấu hổ.
Không chỉ người lao động, bỏ học ở Nhật Bản ăn trộm, đến cả những tiếp viên hàng không, phi hành đoàn cũng trở thành những kẻ đồng lõa hoặc trực tiếp phạm tội. Hồi đầu năm 2016, một sự kiện đã gây rúng động dư luận lúc bấy giờ, đó là một thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines buôn lậu hàng trộm cắp tại các siêu thị Nhật Bản, như: mỹ phẩm, quần áo để tuồn về Việt Nam.
Đã không biết bao nhiêu lần giới chức Nhật Bản phải trục xuất những du học sinh Việt Nam vì tội trộm cắp.
http://vietbf.com
Rất nhiều người Việt sang Nhật với visa đi du học nhưng chỉ có con số ít sang Nhật để...học thật. Còn 93% người Việt sang Nhật là để làm chui, đi kiếm tiền với mức lương khá cao, kể cả các công việc tay chân. Việc này khiến người dân Việt càng khó khăn hơn trong việc đi du học Nhật và mất hình tượng người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.
Mới đầu năm nhưng lãnh đạo Bộ giáo dục-Đào tạo Việt Nam đã nhận phải tin không vui. Chiều ngày 4/1/2017, ông Phùng Xuân Nhạ và Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Umeda Kunio đã có buổi làm việc. Tại đó, ông Đại sức Đặc mệnh đã than phiền với ông Phùng Xuân Nhạ về tình trạng du học sinh Việt Nam không phải qua Nhật để đi học, mà là để đi làm chui.
Tại buổi gặp gỡ đầu năm, ông Umeda Kunio đề nghị phía Việt Nam phải tìm cách quản lý những du học sinh của mình. Từ những con số thống kê được cho thấy, tại Nhật Bản có đến 60,000 du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 7-8% là học hành thực sự, số còn lại bỏ học đi làm việc hoặc làm những công việc phi pháp khác.
Theo ông Umeda Kunio, nếu phía Việt Nam không tìm cách kiểm soát việc này thì người Việt Nam trong mắt của dân Nhật Bản sẽ trở nên xấu đi.
Trước những lời đề nghị của Đại sứ Đặc mệnh, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết việc du học sinh Việt Nam qua Nhật không chịu học hành, lại bỏ học đi làm hoặc hành nghề phi pháp là do lâu nay chính quyền trong nước lơ là, bỏ bê quản lý các công ty tư vấn du học, sắp tới đây ông sẽ cho siết chặt những công ty tư vấn du học này.
Việc người Việt dưới thời Cộng sản đi đâu cũng trở thành nỗi nhục không chỉ ở Nhật Bản, mà sang tận cả những nước lân cận, như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore…Việc trộm cắp, mại dâm, tội phạm diễn là điều thường trực.
Chỉ riêng năm 2015, có đến 2,488 vụ phạm tội liên quan đến người Việt. Cứ trung bình mỗi ngày có 8 vụ ăn trộm, phi pháp dính đến người Việt. Trong số 10,689 người nước ngoài bị bắt vì trộm cắp tại Nhật Bản, có 1,548 là người Việt. Tỷ lệ phạm tội của người Việt chỉ đứng sau người Trung Quốc. Một con số thật đáng xấu hổ.
Không chỉ người lao động, bỏ học ở Nhật Bản ăn trộm, đến cả những tiếp viên hàng không, phi hành đoàn cũng trở thành những kẻ đồng lõa hoặc trực tiếp phạm tội. Hồi đầu năm 2016, một sự kiện đã gây rúng động dư luận lúc bấy giờ, đó là một thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines buôn lậu hàng trộm cắp tại các siêu thị Nhật Bản, như: mỹ phẩm, quần áo để tuồn về Việt Nam.
Đã không biết bao nhiêu lần giới chức Nhật Bản phải trục xuất những du học sinh Việt Nam vì tội trộm cắp.
http://vietbf.com
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
TẨU TÁN PHI HÀNH
*
Tam cúc tổ tôm tú lơ khơ
Mắt me thua cuộc chẳng ai ngờ
Bạch định thông lèo phơ bạch thủ
Thập điều hồng mộng Kít Sinh Dơ
*
Niễng đầu Fuck hói trở cờ Hillary rỷ dây mơ má hồng lầu
Ôp Ma nợ xấu tặc cầu
Bắc Triều Tiên Ủn giăng câu tử cấm thành
Tập Cận Bình Lệ Viện Bành Hari Won ngựa giao banh bóng Trấn Thành
*
Hoàng Văn Hoan hỷ lái tàu nhanh
Bá Thanh Viết Thanh Phùng Quang Thanh
Phạn Văn Đồng Trần Dân Tiên Thánh
Gạc Ma Bank quỷ Nguyễn Tất Thành
*
Formosa ngã phi hành ngư ông tẩu tán không đành tranh Cát Bà
Kê Gà bãi cứt Hoàng Sa
Bắc kì phân hoá gà ta Ké gà Tầu
Bức vương hấp huyết thanh lâu hồng lầu Kim Tiến len trâu Ba X về
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
7% du học sinh Việt sang Nhật để học, còn lại "xuất khẩu lao động" chui
Rất nhiều người Việt sang Nhật với visa đi du học nhưng chỉ có con số ít sang Nhật để...học thật. Còn 93% người Việt sang Nhật là để làm chui, đi kiếm tiền với
Rất nhiều người Việt sang Nhật với visa đi du học nhưng chỉ có con số ít sang Nhật để...học thật. Còn 93% người Việt sang Nhật là để làm chui, đi kiếm tiền với mức lương khá cao, kể cả các công việc tay chân. Việc này khiến người dân Việt càng khó khăn hơn trong việc đi du học Nhật và mất hình tượng người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.
Mới đầu năm nhưng lãnh đạo Bộ giáo dục-Đào tạo Việt Nam đã nhận phải tin không vui. Chiều ngày 4/1/2017, ông Phùng Xuân Nhạ và Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Umeda Kunio đã có buổi làm việc. Tại đó, ông Đại sức Đặc mệnh đã than phiền với ông Phùng Xuân Nhạ về tình trạng du học sinh Việt Nam không phải qua Nhật để đi học, mà là để đi làm chui.
Tại buổi gặp gỡ đầu năm, ông Umeda Kunio đề nghị phía Việt Nam phải tìm cách quản lý những du học sinh của mình. Từ những con số thống kê được cho thấy, tại Nhật Bản có đến 60,000 du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 7-8% là học hành thực sự, số còn lại bỏ học đi làm việc hoặc làm những công việc phi pháp khác.
Theo ông Umeda Kunio, nếu phía Việt Nam không tìm cách kiểm soát việc này thì người Việt Nam trong mắt của dân Nhật Bản sẽ trở nên xấu đi.
Trước những lời đề nghị của Đại sứ Đặc mệnh, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết việc du học sinh Việt Nam qua Nhật không chịu học hành, lại bỏ học đi làm hoặc hành nghề phi pháp là do lâu nay chính quyền trong nước lơ là, bỏ bê quản lý các công ty tư vấn du học, sắp tới đây ông sẽ cho siết chặt những công ty tư vấn du học này.
Việc người Việt dưới thời Cộng sản đi đâu cũng trở thành nỗi nhục không chỉ ở Nhật Bản, mà sang tận cả những nước lân cận, như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore…Việc trộm cắp, mại dâm, tội phạm diễn là điều thường trực.
Chỉ riêng năm 2015, có đến 2,488 vụ phạm tội liên quan đến người Việt. Cứ trung bình mỗi ngày có 8 vụ ăn trộm, phi pháp dính đến người Việt. Trong số 10,689 người nước ngoài bị bắt vì trộm cắp tại Nhật Bản, có 1,548 là người Việt. Tỷ lệ phạm tội của người Việt chỉ đứng sau người Trung Quốc. Một con số thật đáng xấu hổ.
Không chỉ người lao động, bỏ học ở Nhật Bản ăn trộm, đến cả những tiếp viên hàng không, phi hành đoàn cũng trở thành những kẻ đồng lõa hoặc trực tiếp phạm tội. Hồi đầu năm 2016, một sự kiện đã gây rúng động dư luận lúc bấy giờ, đó là một thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines buôn lậu hàng trộm cắp tại các siêu thị Nhật Bản, như: mỹ phẩm, quần áo để tuồn về Việt Nam.
Đã không biết bao nhiêu lần giới chức Nhật Bản phải trục xuất những du học sinh Việt Nam vì tội trộm cắp.
http://vietbf.com