Kinh Khổ
Âm mưu Hán hóa vùng Tân Cương, Bắc Kinh cấm dân đặt tên Hồi Giáo
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới hữu trách vùng Tân Cương ở Trung Quốc vừa ra lệnh cấm các bậc cha mẹ không được đặt tên Hồi Giáo cho con, trong nỗ lực mới nhất nhằm làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo vào đời sống dân chúng người thiểu số Uighur vốn hiện diện từ bao đời nơi đây.
Âm mưu Hán hóa vùng Tân Cương, Bắc Kinh cấm dân đặt tên Hồi Giáo
Hình chụp hồi Tháng Năm 2014 cho thấy một phụ nữ Uighur bế đứa bé cạnh các trẻ nhỏ chơi đùa gần một hàng rào sắt bảo vệ công an võ trang Trung Quốc ở thủ phủ Urumqi thuộc Tân Cương. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới hữu trách vùng Tân Cương ở Trung Quốc vừa ra lệnh cấm các bậc cha mẹ không được đặt tên Hồi Giáo cho con, trong nỗ lực mới nhất nhằm làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo vào đời sống dân chúng người thiểu số Uighur vốn hiện diện từ bao đời nơi đây.
“Muhammad,” “Jihad” và “Islam” ở trong số ít nhất 29 tên nay bị cấm trong vùng nơi đa số dân theo Hồi Giáo này, căn cứ theo một danh sách được các nhà tranh đấu Uighur ở ngoại quốc cung cấp.
Một giới chức an ninh cấp quận ở vùng Kashar, nằm về phía Nam Tân Cương, nơi có ảnh hưởng mạnh của Hồi Giáo, nói rằng một số tên bị cấm vì có “nguồn gốc tôn giáo”.
Hiện chưa rõ là lệnh cấm này có phổ biến rộng rãi tới đây hoặc sẽ được thi hành nghiêm ngặt như thế nào.
Việc giới hạn đặt tên là một phần nỗ lực rộng lớn của chính quyền Trung Quốc nhằm Hán hóa vùng Tân Cương, vốn là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người Uighur, gốc Turkic và thường theo giáo phái Sunni của Hồi Giáo.
Các giới chức cao cấp nhà nước Trung Quốc, kể cả Bí Thư Tỉnh Ủy Tân Cương, từng đổ lỗi rằng tinh thần Hồi Giáo xâm nhập vào dân chúng nơi đây từ Trung Á, khiến gây ra cuộc chiến kéo dài nhiều năm nay và làm hàng trăm người chết.
Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng kêu gọi chính quyền địa phương nơi đây hãy có thêm nỗ lực Hán hóa người dân trên mọi hình thức, từ phong tục tập quán, học hành cho đến tôn giáo. (V.Giang)
Người Việt
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Âm mưu Hán hóa vùng Tân Cương, Bắc Kinh cấm dân đặt tên Hồi Giáo
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới hữu trách vùng Tân Cương ở Trung Quốc vừa ra lệnh cấm các bậc cha mẹ không được đặt tên Hồi Giáo cho con, trong nỗ lực mới nhất nhằm làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo vào đời sống dân chúng người thiểu số Uighur vốn hiện diện từ bao đời nơi đây.
Âm mưu Hán hóa vùng Tân Cương, Bắc Kinh cấm dân đặt tên Hồi Giáo
Hình chụp hồi Tháng Năm 2014 cho thấy một phụ nữ Uighur bế đứa bé cạnh các trẻ nhỏ chơi đùa gần một hàng rào sắt bảo vệ công an võ trang Trung Quốc ở thủ phủ Urumqi thuộc Tân Cương. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới hữu trách vùng Tân Cương ở Trung Quốc vừa ra lệnh cấm các bậc cha mẹ không được đặt tên Hồi Giáo cho con, trong nỗ lực mới nhất nhằm làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo vào đời sống dân chúng người thiểu số Uighur vốn hiện diện từ bao đời nơi đây.
“Muhammad,” “Jihad” và “Islam” ở trong số ít nhất 29 tên nay bị cấm trong vùng nơi đa số dân theo Hồi Giáo này, căn cứ theo một danh sách được các nhà tranh đấu Uighur ở ngoại quốc cung cấp.
Một giới chức an ninh cấp quận ở vùng Kashar, nằm về phía Nam Tân Cương, nơi có ảnh hưởng mạnh của Hồi Giáo, nói rằng một số tên bị cấm vì có “nguồn gốc tôn giáo”.
Hiện chưa rõ là lệnh cấm này có phổ biến rộng rãi tới đây hoặc sẽ được thi hành nghiêm ngặt như thế nào.
Việc giới hạn đặt tên là một phần nỗ lực rộng lớn của chính quyền Trung Quốc nhằm Hán hóa vùng Tân Cương, vốn là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người Uighur, gốc Turkic và thường theo giáo phái Sunni của Hồi Giáo.
Các giới chức cao cấp nhà nước Trung Quốc, kể cả Bí Thư Tỉnh Ủy Tân Cương, từng đổ lỗi rằng tinh thần Hồi Giáo xâm nhập vào dân chúng nơi đây từ Trung Á, khiến gây ra cuộc chiến kéo dài nhiều năm nay và làm hàng trăm người chết.
Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng kêu gọi chính quyền địa phương nơi đây hãy có thêm nỗ lực Hán hóa người dân trên mọi hình thức, từ phong tục tập quán, học hành cho đến tôn giáo. (V.Giang)
Người Việt