Kinh Đời

Ấn Độ - Vùng đất “chết” với phụ nữ .

Hàng triệu người cầu nguyện mong cho cô gái trẻ - nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể dã man trên xe bus tại thủ đô New Delhi đã không trở thành hiện thực

Hàng triệu người cầu nguyện mong cho cô gái trẻ - nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể dã man trên xe bus tại thủ đô New Delhi đã không trở thành hiện thực khi cô ra đi vào sáng sớm 29/12 tại bệnh viện Singapore, khiến không ít người tự hỏi: “Tại sao phụ nữ Ấn Độ lại bị đối xử tàn tệ tới vậy?”

Người dân Ấn Độ biểu tình sau cái chết của một cô gái trẻ - nạn nhân vụ hãm hiếp tập thể hôm 16/12

Nạn nhân (23 tuổi) vốn là một sinh viên đã cùng bạn trai đi xem phim và trở về nhà trên một chiếc xe bus tại thủ đô New Dehli hôm 16/12. Tuy nhiên, một nhóm 6 người đàn ông đã tấn công họ và thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể sau đó dùng một thanh sắt đánh đập tàn nhẫn cô gái rồi ném nạn nhân cùng người bạn trai xuống đường khi chiếc xe còn đang chạy.

Sau vài ngày được điều trị tại bệnh viện Ấn Độ, các bác sĩ đã quyết định chuyển cô gái xấu số tới một bệnh viện tại Singapore. Song do tổn thương quá nặng, nạn nhân đã qua đời vào sáng sớm hôm 29/12. Dự kiến thi thể của cô gái sẽ được đưa trở về nhà vào cuối cùng ngày.

Vụ tấn công hôm 16/12 đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực tại Ấn Độ, khiến một cảnh sát thiệt mạng.

Chính tình trạng phá thai khi biết thai nhi là nữ giới và thậm chí giết chết đứa trẻ khi chào đời là con gái đã dẫn tới sự chênh lệch giới tính nghiêm trọng tại quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Thậm chí, những bé gái may mắn có cơ hội được sống cũng phải thường xuyên đối mặt với nạn phân biệt giới tính, định kiến, bạo lực và thờ ơ ngay cả khi họ còn độc thân hay đã kết hôn.

Trang tin TrustLaw thuộc hãng thông tấn Thomson Reuters Foundation đã xếp Ấn Độ là “quốc gia tồi tệ nhất đối với phụ nữ”. Trong khi đó, Ấn Độ hiện là quốc gia có nhà lãnh đạo đảng cầm quyền, phát ngôn viên của hạ viện, ít nhất 3 thứ trưởng, hàng loạt vận động viên thể thao và doanh nhân là nữ giới. Một đất nước mà hiện số phụ nữ trẻ tuổi tham gia lực lượng lao động lớn nhất từ trước tới nay. Song, tỷ lệ thuận với sự hiện diện của nữ giới trong xã hội chính là sự gia tăng của các vụ tấn công phụ nữ.

Tại Ấn Độ, năm 2011 đã ghi nhận hơn 24.000 vụ hãm hiếp phụ nữ - tăng 9,2% so với năm 2010. Trong đó, 54,7% nạn nhân trong độ tuổi từ 18 – 30. Theo thông tin từ cảnh sát, đáng sợ hơn là hơn 94% số kẻ phạm tội biết rõ về nạn nhân trước khi hành động. Với 1/3 tội phạm liên quan tới các vụ hãm hiếp là hàng xóm của nạn nhân, thậm chí cha mẹ và những người họ hàng cũng trở thành kẻ tội phạm. Theo đó, 17% trong tổng số các vụ hãm hiếp trên cả nước xảy ra tại thủ đô New Delhi.

Không chỉ hãm hiếp, cảnh sát Ấn Độ còn ghi nhận nhiều vụ bắt cóc và lạm dụng tàn nhẫn phụ nữ tăng thêm 19,4% trong năm 2011. Số phụ nữ bị giết trong các cuộc tranh chấp của hồi môn tăng 2,7%, tra tấn tinh thần và thể xác tăng 5,4%, quấy rối tình dục tăng 5,8% và đặc biệt nạn buôn bán phụ nữ tăng tới mức báo động 122% so với năm 2010.

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel - Amartya Sen ước tính hơn 100 triệu phụ nữ đang bị “bỏ rơi” trên thế giới – những người không nhận được sự chăm sóc sức khỏe, y tế và dinh dưỡng như nam giới. Nghiên cứu mới đây của 2 nhà kinh tế Siwan Anderson và Debraj Ray đã chỉ ra rằng tại Ấn Độ, hơn 2 triệu phụ nữ đang thực sự bị “bỏ rơi”. Trong đó, 12% nữ giới bị giết ngay khi còn chưa chào đời, 25% chết khi còn nhỏ tuổi, 18% chết khi đang trong độ tuổi sinh nở và 45% chết khi đã già.

Các vụ hỏa hoạn là một trong những nguyên nhân khiến hơn 100.000 phụ nữ Ấn Độ mất mạng mỗi năm. Trong đó, nhiều vụ liên quan tới của hồi môn khiến người phụ nữ bức bách tự thiêu. Theo các nhà nghiên cứu, một lượng lớn phụ nữ Ấn Độ chết do bệnh tim.

Đặc biệt, phụ nữ Ấn Độ thường phải sống trong cảnh bị bỏ mặc, thiếu sự quan tâm – cách cư xử xuất phát từ nạn “trọng nam khinh nữ”, dẫn tới việc chọn giới tính khi sinh.

Hiển nhiên, nhiều phụ nữ Ấn Độ đối mặt với các mối nguy hiểm ngay trong giai đoạn đầu đời như tình trạng bạo hành, thiếu chăm sóc y tế, bất bình đẳng giới, thời ơ, ăn uống thiếu chất, dẫn tới phát triển thể chất kém.

Nhiều người chỉ trích cho rằng giới chính trị gia Ấn Độ trong đó có thủ tướng -  Manmohan Singh đang “lá mặt lá trái” trong những cam kết thi hành những điều luật nghiêm khắc hơn, trừng phạt những kẻ hãm hiếp và tấn công phụ nữ.

Sự ra đi của cô gái trẻ cũng đã khiến nhiều người hoài nghi khả năng vụ việc này có thể xoay chuyển lịch sử xã hội Ấn Độ, buộc chính phủ thi hành các biện pháp trừng phạt mạnh tay và suy nghĩ về cách đối xử với phụ nữ.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ấn Độ - Vùng đất “chết” với phụ nữ .

Hàng triệu người cầu nguyện mong cho cô gái trẻ - nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể dã man trên xe bus tại thủ đô New Delhi đã không trở thành hiện thực

Hàng triệu người cầu nguyện mong cho cô gái trẻ - nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể dã man trên xe bus tại thủ đô New Delhi đã không trở thành hiện thực khi cô ra đi vào sáng sớm 29/12 tại bệnh viện Singapore, khiến không ít người tự hỏi: “Tại sao phụ nữ Ấn Độ lại bị đối xử tàn tệ tới vậy?”

Người dân Ấn Độ biểu tình sau cái chết của một cô gái trẻ - nạn nhân vụ hãm hiếp tập thể hôm 16/12

Nạn nhân (23 tuổi) vốn là một sinh viên đã cùng bạn trai đi xem phim và trở về nhà trên một chiếc xe bus tại thủ đô New Dehli hôm 16/12. Tuy nhiên, một nhóm 6 người đàn ông đã tấn công họ và thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể sau đó dùng một thanh sắt đánh đập tàn nhẫn cô gái rồi ném nạn nhân cùng người bạn trai xuống đường khi chiếc xe còn đang chạy.

Sau vài ngày được điều trị tại bệnh viện Ấn Độ, các bác sĩ đã quyết định chuyển cô gái xấu số tới một bệnh viện tại Singapore. Song do tổn thương quá nặng, nạn nhân đã qua đời vào sáng sớm hôm 29/12. Dự kiến thi thể của cô gái sẽ được đưa trở về nhà vào cuối cùng ngày.

Vụ tấn công hôm 16/12 đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực tại Ấn Độ, khiến một cảnh sát thiệt mạng.

Chính tình trạng phá thai khi biết thai nhi là nữ giới và thậm chí giết chết đứa trẻ khi chào đời là con gái đã dẫn tới sự chênh lệch giới tính nghiêm trọng tại quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Thậm chí, những bé gái may mắn có cơ hội được sống cũng phải thường xuyên đối mặt với nạn phân biệt giới tính, định kiến, bạo lực và thờ ơ ngay cả khi họ còn độc thân hay đã kết hôn.

Trang tin TrustLaw thuộc hãng thông tấn Thomson Reuters Foundation đã xếp Ấn Độ là “quốc gia tồi tệ nhất đối với phụ nữ”. Trong khi đó, Ấn Độ hiện là quốc gia có nhà lãnh đạo đảng cầm quyền, phát ngôn viên của hạ viện, ít nhất 3 thứ trưởng, hàng loạt vận động viên thể thao và doanh nhân là nữ giới. Một đất nước mà hiện số phụ nữ trẻ tuổi tham gia lực lượng lao động lớn nhất từ trước tới nay. Song, tỷ lệ thuận với sự hiện diện của nữ giới trong xã hội chính là sự gia tăng của các vụ tấn công phụ nữ.

Tại Ấn Độ, năm 2011 đã ghi nhận hơn 24.000 vụ hãm hiếp phụ nữ - tăng 9,2% so với năm 2010. Trong đó, 54,7% nạn nhân trong độ tuổi từ 18 – 30. Theo thông tin từ cảnh sát, đáng sợ hơn là hơn 94% số kẻ phạm tội biết rõ về nạn nhân trước khi hành động. Với 1/3 tội phạm liên quan tới các vụ hãm hiếp là hàng xóm của nạn nhân, thậm chí cha mẹ và những người họ hàng cũng trở thành kẻ tội phạm. Theo đó, 17% trong tổng số các vụ hãm hiếp trên cả nước xảy ra tại thủ đô New Delhi.

Không chỉ hãm hiếp, cảnh sát Ấn Độ còn ghi nhận nhiều vụ bắt cóc và lạm dụng tàn nhẫn phụ nữ tăng thêm 19,4% trong năm 2011. Số phụ nữ bị giết trong các cuộc tranh chấp của hồi môn tăng 2,7%, tra tấn tinh thần và thể xác tăng 5,4%, quấy rối tình dục tăng 5,8% và đặc biệt nạn buôn bán phụ nữ tăng tới mức báo động 122% so với năm 2010.

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel - Amartya Sen ước tính hơn 100 triệu phụ nữ đang bị “bỏ rơi” trên thế giới – những người không nhận được sự chăm sóc sức khỏe, y tế và dinh dưỡng như nam giới. Nghiên cứu mới đây của 2 nhà kinh tế Siwan Anderson và Debraj Ray đã chỉ ra rằng tại Ấn Độ, hơn 2 triệu phụ nữ đang thực sự bị “bỏ rơi”. Trong đó, 12% nữ giới bị giết ngay khi còn chưa chào đời, 25% chết khi còn nhỏ tuổi, 18% chết khi đang trong độ tuổi sinh nở và 45% chết khi đã già.

Các vụ hỏa hoạn là một trong những nguyên nhân khiến hơn 100.000 phụ nữ Ấn Độ mất mạng mỗi năm. Trong đó, nhiều vụ liên quan tới của hồi môn khiến người phụ nữ bức bách tự thiêu. Theo các nhà nghiên cứu, một lượng lớn phụ nữ Ấn Độ chết do bệnh tim.

Đặc biệt, phụ nữ Ấn Độ thường phải sống trong cảnh bị bỏ mặc, thiếu sự quan tâm – cách cư xử xuất phát từ nạn “trọng nam khinh nữ”, dẫn tới việc chọn giới tính khi sinh.

Hiển nhiên, nhiều phụ nữ Ấn Độ đối mặt với các mối nguy hiểm ngay trong giai đoạn đầu đời như tình trạng bạo hành, thiếu chăm sóc y tế, bất bình đẳng giới, thời ơ, ăn uống thiếu chất, dẫn tới phát triển thể chất kém.

Nhiều người chỉ trích cho rằng giới chính trị gia Ấn Độ trong đó có thủ tướng -  Manmohan Singh đang “lá mặt lá trái” trong những cam kết thi hành những điều luật nghiêm khắc hơn, trừng phạt những kẻ hãm hiếp và tấn công phụ nữ.

Sự ra đi của cô gái trẻ cũng đã khiến nhiều người hoài nghi khả năng vụ việc này có thể xoay chuyển lịch sử xã hội Ấn Độ, buộc chính phủ thi hành các biện pháp trừng phạt mạnh tay và suy nghĩ về cách đối xử với phụ nữ.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm